Nga - Mỹ điều binh chủng đặc biệt tới Syrie

01 Tháng Mười Một 201511:35 CH(Xem: 17882)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 02 NOV 2015

Mỹ điều binh sĩ tác chiến đặc chủng tới Syria

image004

Lực lượng tác chiến đặc chủng Hoa Kỳ.

Một nhóm nhỏ bộ binh Mỹ sẽ được điều động tới miền bắc Syria để giúp hỗ trợ những nhóm đối lập trong cuộc chiến chống lại những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo.

Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống đã cho phép ít hơn 50 binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc chủng của Mỹ phối hợp những chiến binh địa phương ở Syria với những nỗ lực của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Việc triển khai những binh sĩ này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng trên bộ được gửi tới Syria để phục vụ trong hơn là một cuộc đột kích hay một nhiệm vụ cụ thể.

Những binh sĩ Mỹ được triển khai tới Syria sẽ cung cấp "một số hoạt động đào tạo, một số lời khuyên và một số hỗ trợ" cho những người chiến đấu chống lại những kẻ cực đoan IS, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói với các phóng viên.

"Đây là sự tăng cường một chiến lược mà Tổng thống đã loan báo hơn một năm trước," ông Earnest nói, thêm rằng "cốt lõi" của chiến lược của Mỹ ở Iraq và Syria vẫn là "xây dựng năng lực cho những lực lượng địa phương trên thực địa."

Các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc được cho biết rằng Tổng thống Obama cũng phê chuẩn những cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo của Iraq để thành lập một lực lượng đặc nhiệm tác chiến đặc chủng để củng cố những nỗ lực làm suy yếu và đánh bại những thủ lĩnh và mạng lưới của IS.

Thêm chiến đấu cơ tới Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ cũng sẽ điều thêm chiến đấu cơ A-10 và F-15 đến Căn cứ không quân Incirlik của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo một quan chức cao cấp của chính quyền.

"Chúng tôi đang dự tính tăng thêm thiết bị quân sự tại Incirlik," Tướng Philip Breedlove, quan chức quân sự hàng đầu tại NATO và Chỉ huy Bộ Tư Lệnh châu Âu của Mỹ, nói với các phóng viên tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Sáu trước loan báo của Tòa Bạch Ốc.

Trong khi những chi tiết vẫn đang được thảo luận, những thiết bị được đưa thêm tới Incirlik sẽ "tăng cường hỗ trợ" cho sứ mệnh chống IS, theo ông Breedlove. Ông nói thêm những thiết bị này cũng sẽ được sử dụng để giúp Thổ Nhĩ Kỳ "giải quyết những lo ngại về không phận của mình."

Những kẻ cực đoan đã trở nên khét tiếng với những chiến thuật tàn bạo, trong đó có những vụ chặt đầu, nhắm mục tiêu tấn công bừa bãi kể cả những người Hồi giáo khác không cùng đức tin với họ. Những thủ lĩnh của nhóm này cho biết mục tiêu của họ là thành lập một lãnh địa "caliphate" Hồi giáo, rõ ràng là ở Syria, và nỗ lực tối đa hóa lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Trung Đông.

Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ đã đạt được "tiến triển tốt" ở Iraq và Syria khi họ làm việc chặt chẽ với những đối tác hữu hiệu trên thực địa, và giờ đã tăng cường khả năng của mình hợp tác với những lực lượng đó.

Trong khi Mỹ gia tăng nỗ lực quân sự chống lại Nhà nước Hồi giáo, các quan chức nhấn mạnh rằng những nỗ lực ngoại giao cũng được gia tăng để đạt được một giải pháp chính trị ở Syria - bao gồm những cuộc thương thuyết đa quốc gia đang diễn ra ở Vienna, nơi Ngoại trưởng John Kerry đang gặp gỡ những nhà ngoại giao từ Iran và Nga, hai đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang gặp nguy khốn./

VOA 31.10.2015

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nato lo ngại Nga 'đưa quân' tới Syria
image006

 Image copyright AP

Hoa Kỳ và Nato đã bày tỏ lo ngại trước tin nói rằng Nga đang gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria.

Tổng Thư ký Nato Jens Stoltenberg nói nếu được xác nhận, sự tham gia của Nga sẽ không giúp giải quyết cuộc xung đột này.

Vào hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry "nhắc lại" quan ngại của mình khi trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov qua điện thoại.

Nga, một đồng minh chính của Syria trong cuộc nội chiến bốn năm, cho biết họ chỉ điều các chuyên gia quân sự tới Syria và không làm việc gì khác.

Các phóng viên nói rằng nếu không có sự ủng hộ của Moscow, Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đã bị hạ bệ.

Nga và Mỹ bất đồng mạnh về Syria. Trong khi Nga ủng hộ chính phủ Syria và cung cấp cho họ vũ khí thì Hoa Kỳ muốn loại bỏ Tổng thống Assad.

Chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã giao tranh với các nhóm nổi dậy khác nhau kể từ năm 2011 trong xung đột cho đến nay đã giết chết ít nhất 240.000 người.

'Không bí mật'

Image copyright AP Image caption Syria trải qua nội chiến trong bốn năm qua.

Giới chức Mỹ muốn ẩn danh được Reuters trích lời nói rằng Moscow đã gửi thêm phi cơ và hai tàu chở xe tăng đến căn cứ hải quân của Nga tại Tartus, thành phố ven biển của Syria.

Họ cũng nói rằng một số lượng nhỏ của lực lượng lính thủy đánh bộ đã được điều động.

Nhưng một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định hôm thứ Tư rằng điều này là không có gì mới, khi nói rằng Moscow đã công khai cung cấp vũ khí và gửi các chuyên gia quân sự tới Syria trong một thời gian dài.

"Nga chưa bao giờ giữ bí mật việc hợp tác kỹ thuật quân sự với Syria,'' bà Maria Zakharova nói. Về phần mình, Syria đã phủ nhận bất kỳ việc hiện diện và tăng cường nào của quân đội Nga trên đất mình.

Giới chức Lebanon giấu tên cũng đã nói với Reuters rằng binh sĩ Nga đã tham gia vào cuộc xung đột trên bộ.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại Iran nói với truyền thông Nga rằng Moscow đã được cấp phép bay phi cơ qua lãnh thổ Iran trên đường đến Syria, nhưng Iran vẫn chưa xác nhận điều này.

Thông báo này được đưa ra sau việc Bulgaria từ chối cho phép một số lượng không xác định các phi cơ Nga bay qua không phận của mình.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào hôm thứ Tư cảnh báo ông Lavrov rằng nếu tin nói việc Nga đưa quân hiện diện ở Syria là đúng, "nó có thể dẫn đến bạo lực hơn". Ngoại trưởng ngoại Đức và Pháp cũng đã cảnh báo leo thang quân sự hơn nữa.

Hoa Kỳ hiện đang tham gia vào chiến dịch không quân riêng của mình chống lại chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở cả Syria và Iraq.

Giới chức Mỹ nói rằng Nga có thể hỗ trợ quân sự lớn hơn cho Tổng thống Assad vì năm nay ông đã và đang mất nhiều phần lãnh thổ và các tay súng IS được coi là mối đe dọa lớn./

BBC 10 tháng 9 2015