Thủ tướng Israel hội kiến Tổng thống Obama, bàn về vấn đề viện trợ

10 Tháng Mười Một 201511:16 CH(Xem: 17109)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 NOV 2015

 

Thủ tướng Israel hội kiến Tổng thống Obama, bàn về vấn đề viện trợ

image021

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

 

Một người Palestine lái xe đâm vào một nhóm người Israel ở Khu Bờ Tây hôm Chủ nhật, làm bị thương ít nhất 3 người trước khi hung thủ bị bắn chết

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington ngày hôm nay để thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực cũng như về viện trợ quân sự của Mỹ dành cho đồng minh then chốt ở Trung Đông. Theo dự liệu, ông Netanyahu sẽ yêu cầu được viện trợ 50 tỉ đô la cho thập niên bắt đầu từ năm 2017 để duy trì ưu thế quân sự đối với các nước láng giềng. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường thuật.

Vài giờ trước khi lên đường sang Mỹ, vị thủ tướng của Israel nói với nội các của ông rằng cuộc hội đàm với Tổng thống Obama sẽ xoay quanh các vấn đề ở Trung Đông, trong đó có Syria và những mối căng thẳng mỗi lúc một tăng giữa Israel với Palestine. Nhưng trọng tâm của chuyến công du của ông là yêu cầu Hoa Kỳ gia tăng viện trợ quân sự cho Israel.

"Tăng cường an ninh của quốc gia Israel là một việc mà Hoa Kỳ luôn có quyết tâm theo đuổi, qua việc duy trì ưu thế về chất lượng của quốc gia Israel trong bối cảnh của một khu vực Trung Đông có nhiều biến đổi và một sự cân bằng lực lượng đang thay đổi."

Dựa theo thoả thuận hiện thời, Israel nhận hơn 3 tỉ đô la viện trợ mỗi năm. Nhưng theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters, các nguồn tin ở Quốc hội Mỹ cho biết Israel bây giờ yêu cầu được viện trợ 5 tỉ đô la mỗi năm. Một số các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng này nhằm xoa dịu nỗi bất mãn của Israel đối với thoả thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ cùng với 5 cường quốc thế giới đã đạt được với Tehran hồi đầu năm nay.

Ông Netanyahu đã làm cho ông Obama tức giận khi ông đến Washington hồi tháng 3 mà không có lời mời hoặc sự chấp thuận của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, trong một cố gắng nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ bác bỏ thoả thuận này.

Chính phủ của Tổng thống Obama đã công khai bày tỏ sự bất bình đối với việc Israel gây cản trở cho nỗ lực đạt được một giải pháp hai quốc gia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby đã phát biểu như sau.

"Vấn đề chính mà Tổng thống Obama muốn nghe từ Thủ tướng Netanyahu là trong lúc không có các cuộc đàm phán hoà bình, ông ấy muốn làm như thế nào để ngăn chận một giải pháp một quốc gia, ổn định tình hình ở thực địa, và để chứng tỏ là ông ấy có quyết tâm theo đuổi giải pháp hai quốc gia."

Trong khi có mặt tại Washington, Thủ tướng Netanyahu có lẽ cũng phải tìm cách biện minh cho một sự việc là hôm thứ tư vừa qua ông đã quyết định bổ nhiệm ông Ran Baratz giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Ngoại giao Công cộng. Sự bổ nhiệm này chưa được Quốc hội Israel phê chuẩn.

Mới đây, ông Baratz đã dùng Facebook để mô tả Tổng thống Obama là một người có chủ trương bài xích người Do Thái và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry là một người có đầu óc non nớt như một đứa trẻ 12 tuổi./

VOA 09.11.2015

Tổng thống Obama kêu gọi hòa bình giữa Palestine và Israel

 

image023

Tổng thống Obama nói chuyện qua video với hàng chục ngàn người Israel tưởng niệm ông Rabin vào ngày thứ Bảy tại Tel Aviv.

Tổng thống Barack Obama kêu gọi hòa bình giữa Israel và Palestine tại một cuộc tập họp tưởng nhớ một người chết vì hòa bình - cố thủ tướng Israel Yitzhak Rabin.

Tổng thống Obama nói chuyện qua video với hàng chục ngàn người Israel tưởng niệm ông Rabin vào ngày thứ Bảy tại Tel Aviv—gần 20 năm sau khi ông bị một người Israel cực đoan chống lại hòa bình với người Palestine ám sát tại một cuộc biểu tình hòa bình.

Tổng thống Obama nói: “Trong những ngày khó khăn này đối với người Israel, người Palestine và đối với vùng này, cuộc đời của ông Yitzhak, ước mơ của ông, vẫn còn gây cảm hứng đối với tất cả các bạn. Điều ông nói với đám đông trong đêm đó vẫn đúng với tất cả các bạn. Khi đến đây ngày hôm nay, các bạn chứng tỏ rằng mọi người thực sự mong muốn hòa bình và chống lại bạo động.”

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng làm việc trực tiếp với ông Rabin, ngày thứ Bảy phát biểu tại Tel Aviv: “Bước kế tiếp sẽ được quyết định là các bạn có nói là ông Yitzhak Rabin đúng hay không, các bạn chia sẻ tương lai với các nước láng giềng, các bạn cho con em của họ một cơ hội hay không…rằng nguy cơ vì hòa bình không trầm trọng bằng nguy cơ các bạn  tránh xa hòa bình.”

Ngày thứ Bảy tại các nơi khác ở Israel, các người biểu tình Palestine xung đột với cảnh sát Israel giữa lúc hàng ngàn người tham dự đám tang tại Hebron của 5 thiếu niên bị lực lượng Israel bắn chết khi đang đâm hay cố đâm những người Do thái.

Israel giữ lại 5 thi thể này không giao lại cho các gia đình cho đến ngày thứ Sáu và nói rằng sẽ không luôn luôn giao thi hài của “các phần tử khủng bố” để ngăn ngừa các đám tang trở thành nơi xúi dục bạo động.

Cũng vào ngày thứ Bảy, Israel phủ nhận việc hơi cay của Israel giết chết một em bé tại Bethlehem hôm thứ Sáu.

Nhà cầm quyền Palestine cho biết em Ramadan Thawabteh 8 tháng tuổi bị ngạt thở vì hơi cay do các binh sĩ Israel bắn vào một cuộc biểu tình của người Palestine. Tuy nhiên quân đội Israel nói không có bắn hơi cay vào bất cứ nơi nào gần nhà em bé.

Những tin đồn cho rằng Israel có kế hoạch chiếm một địa điểm thiêng liêng tại Đông Jerusalem được người Hồi Giáo và người Israel tôn sùng là trung tâm của một tháng bạo động làm 11 người Israel và khoảng 65 người Palestine thiệt mạng.

Nhà cầm quyền Israel nói hầu hết những người Palestine thiệt mạng trong khi tấn công hay cố đâm hoặc bắn thường dân, cảnh sát hay binh sĩ Israel.

Israel liên tục phủ nhận tin đồn liên quan đến địa điểm thiêng liêng và cáo buộc các nhà lãnh đạo Palestine xúc dục những người trẻ bạo động.

Các giới chức Palestine đang thúc dục Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về những cáo buộc họ gọi là “tội phạm chiến tranh của Israel” và việc sử dụng thái quá vũ lực chống lại thường dân-một cáo buộc Israel bác bỏ.

Nhiều người Palestine chán ngấy vì cơ hội kinh tế ít ỏi, hòa bình mờ mịt và các hoạt động định cư của người Israel tại những vùng đất họ muốn thuộc về quốc gia tương lai của người Palestine./

11 Tháng Tư 2017(Xem: 13495)
Điều đó không phải do yếu kém của hệ thống phòng không hiện có của Syria hay của Nga ở Syria mà đơn giản Tomahawk đã chọn được kẽ hở ngoài tầm tác chiến của các loại tên lửa phòng không hiện có.
11 Tháng Tư 2017(Xem: 13819)
09 Tháng Tư 2017(Xem: 13565)
Sau khi nhận được thông báo từ Tổng thống Mỹ, ông Tập Cận Bình không có phản ứng nào tỏ ra quan tâm, sau đó bình thản ra về.
09 Tháng Tư 2017(Xem: 14079)
Pháp (IFRI), thì bản Hiến Pháp mới giúp quân đội củng cố quyền lực và tiếp tục lãnh đạo đất nước về lâu dài.
09 Tháng Tư 2017(Xem: 13543)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời của ông Tập Cận Bình đến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay.
09 Tháng Tư 2017(Xem: 13146)
Câu trả lời đã rõ. Hầu hết các vấn đề dự kiến đã được đặt lên bàn, nhưng giống như một sự làm quen hơn là để giải quyết...
28 Tháng Ba 2017(Xem: 14880)
Ba thuyền cá Việt Nam với 43 thuyền viên vừa bị bắt vì hoạt động trái phép ở Quần đảo Solomon trong khi số ngư dân Việt bị nước ngoài bắt gia tăng. Tình trạng ngư dân Việt Nam đi đánh bắt xa bờ đang gia tăng, chủ yếu vì nguồn cá trong vùng biển Việt Nam ngày càng ít ỏi.
26 Tháng Ba 2017(Xem: 14310)
“Một Vành đai, Một Con đường” là sáng kiến của Trung Quốc muốn đầu tư 4 ngàn tỷ đô la vào các dự án hải cảng, cầu đường và đường sắt ở hải ngoại, và Bắc Kinh đang thúc đẩy các nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tham gia vào sáng kiến của mình.
26 Tháng Ba 2017(Xem: 13612)
Trong cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ ngày 23/03/2017, tư lệnh NATO Curtis Scarparroti cho rằng Matxcơva tìm cách gia tăng ảnh hưởng để trở thành một « tác nhân thế giới ». Trong chiều hướng này, Nga đã hỗ trợ cho Taliban ở Afghanistan và thậm chí « tiếp tế » cho Taliban chống lại Kabul và quân đội NATO. Tướng Curtis Scarparroti không cho biết chi tiết.
26 Tháng Ba 2017(Xem: 13483)
Các chiến dịch quân sự Nga tại Cận Đông hay tại Ukraina không phải là những mục tiêu tự thân mà chỉ là những công cụ để buộc phương Tây phải hành động, phải đến bắt chuyện với ông ấy, để xác định vùng ảnh hưởng, mà không gian hậu Xô Viết để lại cho nước Nga...
26 Tháng Ba 2017(Xem: 14013)
Bà Hoa xuân Oanh nói thêm: “Hoa Kỳ cũng có những khu ADIZ riêng. Tôi nghĩ nếu việc này là đúng, thì họ nên tôn trọng các quyền liên quan đến khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc”
23 Tháng Ba 2017(Xem: 13418)
Hoa Kỳ cấm mang lap top và các thiết bị điện tử khổ lớn lên cabin máy bay vì thông tin tình báo cho hay khủng bố có thể đặt bom. Các nguồn ở Mỹ nói với hãng truyền thông ABC rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách mang chất nổ lên máy bay bằng cách giấu trong thiết bị điện tử. Những thiết bị điện tử lớn vẫn được cho phép trong hành lý ký gửi.
21 Tháng Ba 2017(Xem: 14021)
Trong một tuyên bố, Tillerson đã thể hiện quan điểm cứng rắn của ông với Trung Quốc khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng "trật tự dựa trên luật lệ để giải quyết các tranh chấp lãnh hải và tự do hàng hải và hàng không". Đây là một cách để duy trì nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông...
19 Tháng Ba 2017(Xem: 13699)
Reuters ngày 17/03/2017 đưa tin, nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước Trung Quốc, Pháp sẽ điều một trong những chiến hạm hiện đại nhất là Mistral để dẫn đầu các cuộc tập trận trên bộ và trên biển ở đảo Tinian, tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận có sự tham dự của quân đội Nhật, Hoa Kỳ, và hai trực thăng quân sự của Anh.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 13730)
Một công tố viên nổi bật của Hoa Kỳ nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sa thải ông hôm 11/3, sau khi ông từ chối từ chức như yêu cầu của Bộ Tư pháp đối với ông và 45 công tố viên khác.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 13474)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa chỉ định chính trị gia dày dạn kinh nghiệm Enrique Manalo vào vị trí quyền Bộ trưởng Ngoại giao thay thế cho ông Perfecto Yasay.
07 Tháng Ba 2017(Xem: 13317)
Vì sao chính quyền chọn 6 nước để cấm công dân của họ đặt chân lên nước Mỹ ? Ngoại trưởng Rex Tillerson giải thích : Iran, Syria, Soudan là ba nước ủng hộ khủng bố, ba nước còn lại gồm Libya, Somalia và Yemen, trở thành quốc gia vô luật pháp và biến thành nơi ẩn trú của khủng bố.
07 Tháng Ba 2017(Xem: 15064)
Sàigon - Trong số cả trăm tấm poster cầm tay của những người biểu tình chung quanh tượng Đức Mẹ Ave Maria trước cửa Vương cung Thánh đường hôm Chủ nhật 5 tháng 3, 2017, có khá nhiều tấm poster viết tay hàng chữ: "Việt không giết Việt". Các poster này xuất hiện trên mạng xã hội hiện đang tạo nhiều phản ứng và bình luận trong cộng đồng Việt hải ngoại. Người thì cho tác giả là ông Đào Minh Quân tự xưng là thủ tướng, người thì cho là của "dư luận viên" dựng lên nhằm tạo phản cảm nội dung cuộc biểu tình. Điểm đáng chú ý là các biểu tình viên cầm biểu ngữ này đứng lẫn lộn trong nhóm biểu tình một cách êm ả, không có ai phản ứng hay "cãi cọ".