Châu Âu trợ giúp Libya để chặn làn sóng thuyền nhân

05 Tháng Hai 20175:34 CH(Xem: 14655)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  06  FEB  2017


Châu Âu trợ giúp Libya để chặn làn sóng thuyền nhân


image009

Lãnh đạo 28 nước châu Âu họp tại Malta, để đối phó với khủng hoảng nhập cư. Từ trái qua phải, thủ tướng Hy Lạp Tsipras, tổng thống Pháp Hollande, thủ tướng Đức Merkel.REUTERS/Yves Herman


Hôm  03/02/2017, trong một cuộc họp báo bên lề cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của Liên Hiệp Châu Âu, ông Joseph Muscat, thủ tướng Malta, thông báo châu Âu đã thông qua hàng loạt biện pháp để chặn dòng người tị nạn từ Libya vượt biển trái phép sang châu Âu, chủ yếu là qua Ý.


AFP cho biết, ưu tiên mà các nhà lãnh đạo châu Âu đặt ra là phá vỡ các đường dây đưa người vượt biển trái phép, đặc biệt từ miền nam Libya sang Ý, phong tỏa đường biên giới của Libya và đảm bảo điều kiện sống cho những người tìm cách đi tị nạn, nhưng còn đang mắc kẹt tại miền nam nước này.


Thủ tướng Malta, Joseph Muscat, cho biết mục tiêu chặn làn sóng di dân từ Lybia có thể đạt được, trước khi Malta hết nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu (cuối tháng 06/2017).


Hôm thứ Năm 02/02/2017, Ý và Libya đã ký một thỏa thuận, đặc biệt trong việc dựng các khu trại tạm thời để đón tiếp di dân và động viên họ quay trở về nước, khi họ không xin được tị nạn.


Kế hoạch của Liên Hiệp Châu Âu khiến nhiều tổ chức nhân quyền lo ngại. Các tổ chức phi chính phủ sợ di dân sẽ bị ngược đãi khi quay về Libya, vì nhiều người cho biết họ đã bị tra tấn, đánh đập. Tuy nhiên, chủ tịch Hộ Đồng Châu Âu Donald Tusk khẳng định sẽ đảm bảo tuyệt đối nhân quyền, khi triển khai kế hoạch.


Phần nhiều trong số 500.000 di dân vượt Địa Trung Hải sang Ý trong vòng ba năm qua là tới từ Libya. / (theoThùy Dương 04-02-2017)