Mỹ và Anh cấm laptop lên cabin máy bay vì lo khủng bố

23 Tháng Ba 20176:34 CH(Xem: 13441)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  24  MAR  2017


Mỹ và Anh cấm laptop lên cabin máy bay vì lo khủng bố


image004Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Người đàn ông Ả Rập này có thể sẽ không được dùng laptop của mình trên máy bay với lệnh cấm mới của Mỹ


Hoa Kỳ cấm mang lap top và các thiết bị điện tử khổ lớn lên cabin máy bay vì thông tin tình báo cho hay khủng bố có thể đặt bom.


Các nguồn ở Mỹ nói với hãng truyền thông ABC rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách mang chất nổ lên máy bay bằng cách giấu trong thiết bị điện tử.


Tình báo Hoa Kỳ cho là thông tin nói trên tương đối "khả tín".


Trước đó nước này và Anh Quốc thông báo sẽ cấm laptop trong hành lý xách tay trên các chuyến bay từ một số nước Trung Đông, Bắc Phi, và cả Thổ Nhĩ Kỳ.


Lệnh cấm ở Mỹ bao gồm các chuyến bay về trên chín hãng hàng không hoạt động ở 10 sân bay. Điện thoại sẽ không bị cấm.


Lệnh cấm của Anh, được công bố vài giờ sau lệnh của Mỹ, khá tương đương nhưng áp dụng cho các hãng hàng không khác.


Chính phủ Anh nói hành khách trên 14 hãng máy bay sẽ không được phép để laptop trong hành lý xách tay trong các chuyến bay về Anh từ Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập, Tunisia và Ả Rập Saudi.


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nói lệnh cấm của Mỹ là sai trái và nên bị hủy bỏ.


Những thiết bị điện tử lớn vẫn được cho phép trong hành lý ký gửi.


Bộ trưởng Vận tải Canada Marc Garneau nói nước này cũng đang cân nhắc một số lệnh cấm thiệt bị điện tử xách tay lên máy bay.


Những chuyến bay nào bị ảnh hưởng?


Brisith Airways và EasyJet là hai trong số các hãng máy bay bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Anh.


Chín hãng máy bay bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Mỹ là Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways.


Mười sân bay bị ảnh hưởng là:


image005

  1. Mohammed V International, Casablanca, Morocco
  2. Ataturk Airport, Istanbul, Turkey
  3. Cairo International Airport, Egypt
  4. Queen Alia International, Amman, Jordan
  5. King Abdulaziz International, Jeddah, Saudi Arabia
  6. King Khalid International, Riyadh, Saudi Arabia
  7. Kuwait International Airport
  8. Hamad International, Doha, Qatar
  9. Abu Dhabi International, United Arab Emirates
  10. Dubai International, United Arab Emirates

Những hãng hàng không trong danh sách cấm của Mỹ được cho thời hạn là 7:00 GMT thứ Bảy để bắt đầu thực hiện lệnh cấm.


Các giới chức cũng nói các lệnh cấm không có thời hạn.


Tuy nhiên, phát ngôn viên của hãng Emirates nói với Reuters rằng lệnh cấm của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 25/3 đến 14/10/2017.


image006

Image caption Lệnh của Anh cấm các chuyến bay về từ sáu nước; lệnh của Mỹ cấm tám nước


Tại sao vào thời điểm này?


Lệnh cấm, nhưng chúng tôi được cho biết, dựa trên "thông tin tình báo qua giám định," phóng viên mảng an ninh của BBC Frank Gardner viết.


Điều này có nghĩa là tình báo Mỹ đã chặn âm mưu khủng bố hay đã được một người tố giác.


Các sân bay Trung Đông và Bắc Phi bị ảnh hưởng đều là rất thân thiết với Washington. Nhiều người không tán thành với lệnh cấm này và cho nó quá nghiêm khắc. Một ví dụ là các doanh nhân giàu có vùng vịnh Arab bay vào Mỹ sẽ không thể làm việc trên laptop của họ trên chuyến bay.


image007


Nhưng các chuyên gia an ninh hàng không đã bị báo động sau một vụ việc ở Somalia năm ngoái khi một nhóm al-Shabaab đã lén bỏ một laptop chứa đầy chất nổ trên một chuyến bay từ Mogadishu, làm nổ một lỗ lớn trong máy bay. Máy bay vẫn đang bay tầm thấp và phi công đã hạ cánh an toàn.


Trong một thông cáo, Bộ An ninh Nội địa Mỹ liệt kê các vụ tấn công trên máy bay và tại sân bay trong vòng hai năm vừa rồi.


Thông cáo đề cập đến một quả bomb giấu trong một lon nước ngọt dẫn đến một máy bay Nga rơi khi bay qua Ai Cập tháng 10/2015, với 224 người thiệt mạng.


image008

Bản quyền hình ảnh AP Image caption IS nói nhóm khủng bố này đã đánh bomb máy bay Nga khi bay qua Ai Cập


Vụ laptop được sử dụng vụ tấn công bất thành ở Somali cũng được nhắc đến.


"Từ trước giờ đến nay, các kẻ khủng bố đã cố giấu chất nổ trong giày như vụ 2001, dùng chất nổ dạng lỏng vào 2006, và giấu trong máy in vào 2010 và thiết bị cảm tử giấu trong quần lót vào 2009 và 2012," thông cáo ghi.


"Thông tin tình báo qua giám định cho thấy các nhóm khủng bố sẽ tiếp tục các hãng hàng không thương mại, để giấu chất nổ trong các sản phẩm tiêu dùng," Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói.


Đại diện của chính phủ Anh nói: "Chính sách an ninh tăng cường này có thể gây ra một số sự bất tiện cho các hành khách và các hãng bay, và chúng tôi hiểu sự bực bội nó gây ra, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho công dân Anh."


Liệu lệnh cấm có hiệu quả?


Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Sân bay Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ, có hệ thống an ninh nghiệm ngặt, đã bị tấn công vào năm ngoái.


Simon Calder, biên tập du lịch của tờ báo Independent nói lệnh cấm của Anh sẽ ảnh hưởng người du lịch khác nhau vì có nhiều chuyến bay giá rẻ.


"Đây là tin tốt cho những tên trộm vặt ở các sân bay trên thế giới vì quá nhiều sự lựa chọn."


Có liên quan đến lệnh cấm của Trump?


Reuters dẫn lời giới chức nói lệnh cấm này không liên quan đến lệnh cấm du khách từ sáu nước Hồi giáo./(theo BBC 22/3/17)
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 18285)
- Tổng Thống Philippines Benigno Aquino đem Trung Quốc ra so sánh với Đức Quốc Xã trong một bài diễn văn đọc ở Nhật Bản. - Theo ông Gordon Chang, tác giả cuốn “Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc”, cho rằng Biển Đông có thể sắp sửa trở thành “Vùng Đại Chiến.”
04 Tháng Sáu 2015(Xem: 20075)
"Nhật Bản, Mỹ và Úc có ý định giúp đỡ 2 nước bằng cách đào tạo nhân viên quân sự tại hai quốc gia Đông Nam Á này. Đồng thời bộ ba liên minh cũng có kế hoạch giúp Việt Nam và Philippines nâng cao kỹ năng cho lực lượng phòng thủ bằng cách mời một số cán bộ sang Nhật Bản, Mỹ và Úc đào tạo và thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu quân sự."
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 18998)
"Bốn tàu chiến của Ấn Độ tiến hành tập trận với 5 nước Đông Nam Á xung quanh các khu vực đang có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, trước khi tới Úc."
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 19109)
"Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ năm của một vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ”.
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 18487)
"Việt Nam đã mua sắm vũ khí của Nga, của Tây Âu và gần đây nhất, đích thân Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết ông cùng các thượng nghị sĩ khác sẽ đề nghị nới lỏng hơn nữa lệnh cấm vận vũ khí sát thương để giúp Việt Nam có thêm khả năng tự vệ."
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 18473)
Các phóng viên Mỹ và châu Âu hỏi "hăng" nhất, họ rất hứng thú với vấn đề căng thẳng trên Biển Đông. Tuy nhiên theo tường thuật của Bloomberg, khi rời khỏi phòng họp Đô đốc họ Tôn lập tức bị phóng viên quốc tế bủa vây, nhưng ông này không trả lời và nhanh chóng tìm cách "thoát thân, chuồn thẳng".
31 Tháng Năm 2015(Xem: 19136)
" Theo TNS McCain, Việt Nam cần được Mỹ cung cấp thêm vũ khí phòng thủ, có thể được sử dụng trong trường hợp một cuộc xung đột với TQ." "Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter ngày 31 tháng 5 cho biết, Washington cam kết cung cấp 18 triệu USD hỗ trợ Việt Nam mua sắm tàu tuần tra do Mỹ chế tạo nhằm nâng cao năng lực quốc phòng."
28 Tháng Năm 2015(Xem: 19764)
"Hội bảo tồn động vật hoang dã đặt trụ sở ở Mỹ tuần này cho biết số voi ở Mozambique hiện chỉ còn khoảng 10.300 con so với hơn 20.000 con 5 năm trước."
28 Tháng Năm 2015(Xem: 19577)
"Hai dân biểu Mỹ nói Nga dùng lò hỏa táng di động để che giấu việc binh sĩ của họ tham gia trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tố cáo này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Bloombers với Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mac Thornberry và Dân biểu Seth Moulton."
28 Tháng Năm 2015(Xem: 18959)
Theo AFP, sau khi dừng chân tại Hawai, bộ trưởng Ashton Carter sẽ đến Singapore, Việt Nam và Ấn Độ. Phát ngôn viên bộ Quốc Mỹ, đại tá Steven Warren, cho biết « trong 10 ngày tới đây, bộ trưởng Ashton Carter sẽ khẳng định Hoa Kỳ chuyển trục về châu Á-Thái Bình dương ».
26 Tháng Năm 2015(Xem: 20232)
"Trung Quốc “sẽ chỉ tấn công khi bị tấn công, nhưng sẽ phản công” và nhắc tới “những hành động khiêu khích của các láng giềng ngoài biển” và “các phe bên ngoài tự liên hệ vào vấn đề biển Nam Trung Hoa”. "Cùng ngày công bố Sách Trắng, Tân Hoa xã đưa tin về kế hoạch xây hai ngọn hải đăng cao 50 mét ở rặng san hô thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền."
26 Tháng Năm 2015(Xem: 19541)
"Nguồn tin của BBC nói ông Carter sẽ tới Việt Nam vào ngày 31/5 từ Singapore, nơi ông tham dự diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La. Chi tiết chuyến thăm còn được giữ kín, nhưng ông được tin sẽ ở thăm Việt Nam hai ngày."
26 Tháng Năm 2015(Xem: 19527)
"Hai trận động đất mạnh trước đây đã tàn phá Nepal hôm 25/4 và 12/5, làm thiệt mạng gần 8700 người và khiến 16800 người khác bị thương."
24 Tháng Năm 2015(Xem: 25021)
Sáng kiến “Vòng đai và con đường” đề cập đến “Con đường Tơ lụa trên Biển Thế kỷ 21” và “Vòng đai Kinh tế Con đường Tơ lụa” nhằm củng cố các mối quan hệ của Trung Quốc với châu Á, châu Âu và châu Phi. Đầu tiên được xem như là một mạng lưới các dự án hạ tầng cơ sở vùng, chương trình được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem như là chiến lược kinh tế nội địa và chính sách ngoại giao trọng điểm.
24 Tháng Năm 2015(Xem: 19782)
Bốn trong số các ngân hàng, Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, và Ngân hàng Hoàng gia Scotland, đã thừa nhận vi phạm luật chống độc quyền. Ngân hàng thứ năm, UBS, bị phạt vì thao túng một mức lãi suất quan trọng.
24 Tháng Năm 2015(Xem: 21046)
Theo thông tin của nhật báo Utusan Malaysia, cảnh sát đã phát hiện 30 hố chôn tại hai địa điểm thuộc bang Perlis, nằm giáp biên giới với Thái lan. Trang báo mạng The Star cũng cho biết cụ thể, chỉ riêng trong một hố chôn phát hiện vào 22/05 vừa qua, đã có khoảng khoảng 100 xác chết.
23 Tháng Năm 2015(Xem: 18575)
Hôm qua, 21/05/2015, Hải quân Mỹ đã cho công bố hai cuộn băng video và băng thu âm cuộc khẩu chiến giữa Hải quân Trung Quốc và máy bay tuần tra Mỹ P8-A Poseidon xẩy ra hôm trước, ngày 20/04/2015/, trên không phận các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Hải quân Trung Quốc đã tám lần yêu cầu máy bay Mỹ rời khỏi khu vực. Phi công Mỹ trên máy bay do thám đáp lại đó là không phận quốc tế, nhưng Hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục xua đuổi máy bay Mỹ.
19 Tháng Năm 2015(Xem: 19337)
"Phương án này dựa trên giả định Trung Quốc tìm cách phong tỏa, kiểm soát các tuyến đường biển, ngăn chặn dòng chảy thương mại và nguồn tài nguyên thiên nhiên mà các nền công nghiệp phát triển phụ thuộc vào nó."