Úc, cửa ngõ mở đường cho Pháp vào thị trường châu Á

13 Tháng Năm 20187:18 CH(Xem: 12962)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU ÚC - THỨ HAI 14 MAY 2018


Úc, cửa ngõ mở đường cho Pháp vào thị trường châu Á


image024Tổng thống Pháp, E.Macron (P) và thủ tướng Úc M.Turnbull trước Nhà Hát Sydney. Ảnh 01/05/2018.Reuters


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du Úc từ ngày 01 đến 03/05/2018. Khác với chuyến thăm Hoa Kỳ đầy hình thức, ba ngày làm việc của chủ nhân điện Elysée tại Úc, được cho là « bận rộn », tập trung vào quan hệ thương mại và chiến lược. Pháp đang muốn Úc trở thành cửa ngõ dẫn vào thị trường châu Á.


Hợp tác quốc phòng là trọng tâm đầu tiên trong chuyến công du của tổng thống Macron. Quan hệ song phương trong lĩnh vực này được thể hiện qua hợp đồng ký ngày 20/12/2016, theo đó Pháp bán 12 tầu ngầm hiện đại lớp Barracuda cho Hải Quân Úc, với tổng trị giá khoảng 34 tỉ đô la.


Sau hợp đồng, được đánh giá là một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử quốc phòng, phải kể đến hai sự kiện khác đánh dấu mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Trước tiên, vào tháng 07/2017, đích thân thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã khai trương một khu phức hợp nghiên cứu phát triển tầu ngầm tại tập đoàn Naval Group ở thành phố cảng Cherbourg (Pháp), trong đó có khoảng 50 nhà nghiên cứu Úc tham gia. Tiếp theo là thỏa thuận đối tác giữa hai vùng nổi tiếng trong lĩnh vực tầu ngầm là Bretagne (Pháp) và Adelaide (Úc) ký hồi tháng 09/2017.


Tuy nhiên, đằng sau lĩnh vực hợp tác quốc phòng có vẻ thuận lợi, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Úc và Liên Hiệp Châu Âu vẫn là hồ sơ tồn đọng mà cả hai ông Macron và Turbull phải đề cập. Canberra muốn Paris cam kết mạnh mẽ hơn trong hồ sơ này, như thủ tướng Úc từng đề xuất với tổng thống Pháp trong chuyến thăm Paris vào tháng 07/2017. Trên thực tế, nếu được ký kết, thỏa thuận thương mại trên sẽ mang lợi cho cả hai bên.


Với Pháp, thỏa thuận tự do mậu dịch là khả năng đảm bảo cho các doanh nghiệp Pháp được ưu tiên gia nhập vào lĩnh vực dịch vụ, cũng như nhiều hợp đồng tiềm tàng trên vùng lãnh thổ rộng lớn, tương đương với châu Âu trải dài từ Lisboa đến Matxcơva. Các tập đoàn xây dựng và năng lượng lớn của Pháp, như Vinci, Bouygues, đang tham gia vào nhiều dự án lớn tại Úc, sẽ còn được hưởng lợi hơn nếu thỏa thuận thương mại được ký kết.


Không chỉ dừng trên thị trường Úc, thỏa thuận tự do mậu dịch Úc-Liên Hiệp Châu Âu sẽ là cánh cửa đưa Pháp chinh phục thị trường châu Á đang trỗi dậy. Theo nhận định của Huffingon Post (01/05/2018), bỏ quên Úc chính là tính toán sai lầm của châu Âu, vì Úc không chỉ là một đối tác kinh tế trong vùng Thái Bình Dương, mà còn là cỗ máy chủ đạo của nền kinh tế châu Á. Theo báo cáo năm 2017 của bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Úc và hàng năm, 1/3 hàng xuất khẩu của Úc (thịt bò, sữa, khoáng sản, than) được xuất sang quốc gia đông dân nhất thế giới.


Với Úc, thỏa thuận tự do thương mại cũng là bước chuẩn bị cho trường hợp Anh Quốc rời khỏi thị trường chung châu Âu, dự kiến vào tháng 03/2019. Sau nhiều thỏa thuận với các quốc gia và vùng kinh tế trên thế giới, trong đó có thỏa thuận với Mỹ năm 2004 và Đông Nam Á năm 2009, Liên Hiệp Châu Âu là đối tác thương mại lớn cuối cùng mà Canberra chưa đạt được thỏa thuận tự do mậu dịch.


Trên lĩnh vực chống khủng bố, cả Úc và Pháp đều tham gia liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Irak và Syria. Ngoài ra, Úc còn là một nhân tố chủ đạo trong cuộc chiến chống khủng bố trong vùng châu Á-Thái Bình, đặc biệt trong việc phối hợp với các nước Đông Nam Á ngăn chặn nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố. Tháng 07/2018, Melbourne sẽ đón các nhà lãnh đạo, chính trị gia trong khu vực tham gia diễn đàn Strong Cities Network Global Summit, nhằm trao đổi các biện pháp phòng ngừa bạo lực và chống khủng bố.


Quan hệ hữu nghị Pháp-Úc đã có từ 100 năm trước, khi 1.200 quân nhân Úc thuộc lực lượng Anzac (cùng với quân nhân New Zealand) đã hy sinh ở chiến trường Somme trong Thế Chiến thứ nhất. Đúng một thế kỷ sau, tổng thống Macron muốn tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là vai trò quan hệ đối tác Pháp-Úc trong việc củng cố trục Ấn Độ-Thái Bình Dương, như nội dung bài tham luận được tổng thống Macron đọc ngày 02/05 tại căn cứ Garden Island ở Sydney./ (theoThu Hằng 01-05-2018)
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15336)
Các cuộc biểu tình nổ ra vài giờ sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ để xét xử 9 lãnh đạo và nhà báo của báo Cumhuriyet thế tục đối lập.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15193)
Chính quyền Obama ngày 04/11/2016 lại lên tiếng cảnh báo về những rủi ro nếu Quốc Hội Mỹ không thông qua Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, cho rằng hàng triệu công ăn việc làm của người Mỹ có thể bị mất đi nếu Hiệp định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) do Trung Quốc chủ trương có hiệu lực.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15386)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: "Tôi tự tin về tương lai mối quan hệ song phương, mặc dù có một sự khác biệt ở đây, cách này hay cách khác.
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15430)
Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2/11 đã tới chào từ biệt 17 ngư phủ Việt Nam, gần hai tháng sau khi họ bị bắt giữ. Ngư dân Việt vẫy chào tạm biệt Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức khác tại cảng Sual, tỉnh Pangasinan, miền bắc Philippines, 2/11/2016.
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15341)
Hơn 200 di dân đã chết đuối trong hai vụ đắm tàu riêng biệt ở ngoài khơi bờ biển Libya, nhiều người sống sót cho Liên Hiệp Quốc biết.
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15689)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang trở thành một trong những nhân vật có tiếng nói lớn nhất ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, khi ông chế giễu ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Năm, nói rằng ông Trump là “người đặc biệt thiếu năng lực để trở thành tổng thống nhất”.
01 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14352)
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin bà Choi Soon Sil - bạn thân của tổng thống Park Geun Hye đã bị bắt vào cuối ngày 31-10 sau khi bà này đến văn phòng công tố Seoul theo lệnh triệu tập.
23 Tháng Mười 2016(Xem: 16627)
Pháo hạm cường quốc lũ lượt tiến vào Cam Ranh
20 Tháng Mười 2016(Xem: 16126)
Ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 20/10 đã đưa ra nhận xét về Việt Nam.
20 Tháng Mười 2016(Xem: 15637)
Không cho nước nào đặt căn cứ! Nhưng: VĂN HÓA tổng hợp 19/10/16 Cảng Cam Ranh nhìn từ đài chỉ huy. Ảnh VH DIỄN TIẾN: - 12/4/2016: Hai chiến hạm Nhật Bản có chuyến "thăm lịch sử” đến cảng Cam Ranh. - 02/5/2016: Tàu Thủy Văn Nga "thăm" Cam Ranh. - Đầu tháng 10/2016 , hai tàu khu trục hạm USS John S. McCaine và tàu tiếp liệu USS Frank Cable của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tới "thăm" Cam Ranh. - 16/10/2016: Ba chiến hạm 529, 531 và 890 thuộc hạm đội Bắc Hải TQ "thăm" cảng Sihanoukville hôm Chủ Nhật 16/10/2016 và ở lại thêm bốn ngày. -22/10/2016: Ba chiến hạm Tầu dự trù sẽ "thăm" Cam Ranh.
18 Tháng Mười 2016(Xem: 15223)
Thủ tướng Singapore thăm Úc để nâng cấp một thỏa thuận tự do thương mại và chung quyết một thỏa thuận có thể nhân đôi khả năng của các cơ sở huấn luyện quân sự Singapore tại các vùng nhiệt đới của Úc.
18 Tháng Mười 2016(Xem: 15316)
Sự thay đổi chính sách đối ngoại của ông Duterte có thể là cơ hội vàng để Trung Quốc thay đổi tình thế ở Biển Đông khi Mỹ ngày càng bị đẩy xa khỏi Philippines.
13 Tháng Mười 2016(Xem: 14833)
Trong buổi tiếp tư lệnh không quân Úc Mark Binski tới Bắc Kinh dự cuộc đối thoại Quốc phòng thường niên giữa hai nước, tướng Phạm Trường Long (Fan Changlong), phó chủ tịch Quân Ủy Trung Quốc nói : “Bắc Kinh mong muốn Úc phát biểu và hành động thật cẩn trọng trong vấn đề Biển Đông” (theo thông cáo bộ Quốc Phòng Trung Quốc).
13 Tháng Mười 2016(Xem: 14306)
- Diễn đàn quốc phòng khu vực Hương Sơn lần thứ bảy khai mạc tại Bắc Kinh qui tụ hơn 500 phái đoàn từ khoảng 60 quốc gia, gồm các phái đoàn của các cơ quan thực thi luật pháp cho đến các viện nghiên cứu về quốc phòng, an ninh. - Chủ đề chính của phiên họp ngày đầu tiên là "Xây dựng kiểu quan hệ quốc tế mới". - Kissinger và “Trật tự thế giới”
11 Tháng Mười 2016(Xem: 14364)
Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Muriel Pomponne tường trình : « Chính thứ trưởng Quốc Phòng Nikolaï Pankov là người đưa ra thông tin trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện : « Chúng ta sẽ có một căn cứ quân sự thường trực ở Tartus ».