Nga triển khai thêm tên lửa S-400 trên bán đảo Crimea

29 Tháng Mười Một 20187:33 CH(Xem: 11295)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU ẬU - THỨ SÁU 30 NOV 2018


Nga triển khai thêm tên lửa S-400 trên bán đảo Crimea


28/11/2018


TTO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 thế hệ mới trên bán đảo Crimea.


image021

Hệ thống phòng không S-400 được cho là có tầm bắn đến 400km - Ảnh: AFP


Theo báo Nga The Moscow Times, việc quân đội Nga triển khai tên lửa phòng không hạng nặng trên bán đảo Crimea vốn sáp nhập vào Nga từ năm 2014 không phải là mới.


Từ năm 2017, Nga đã cho triển khai 3 hệ thống phòng không S-400 ở Crimea.


Nhưng tin tức về việc triển khai thêm các hệ thống S-400 lần này là có dụng ý: vào thời điểm căng thẳng dâng cao giữa hai nước và Ukraine ban bố tình trạng chiến tranh trong 30 ngày tại một số khu vực sau khi Nga bắt giữ ba tàu hải quân của Ukraine ở eo biển Kerch gần bán đảo Crimea hôm 25-11.


Hãng tin RIA cho biết hệ thống tên lửa S-400 thế hệ mới sẽ được vận hành vào cuối năm nay.


S-400 Triumph, được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2007, là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung có khả năng đưa vào tầm ngắm cùng lúc 36 máy bay và có phạm vi hoạt động 400km.


Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay tấn công và do thám (bao gồm cả máy bay tàng hình) và ngăn chặn tên lửa đạn đạo với hoả lực dữ dội và hoạt động chống điện từ.


Trong khi đó, quan hệ Nga và Ukraine có dấu hiệu gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây.


Trong khi Ukraine và một số quốc gia phương Tây kêu gọi Nga trao trả người trong vụ bắt giữ 3 tàu chiến đi ngang biển Azov thì Nga đã có động thái rõ ràng.


Theo Hãng tin AFP, ngày 27-11, Tòa án thành phố Sympheropol trên bán đảo Crimea đã chính thức ra quyết định bắt giam 3 thủy thủ trên 3 tàu chiến của Ukraine với cáo buộc thâm nhập trái phép vào Nga.


Thời hạn giam giữ sẽ kéo dài 2 tháng. Dự kiến, các thủy thủ Ukraine còn lại cũng sẽ bị đưa ra tòa trong hai ngày tới.


image022

Nhân viên mật vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) áp giải một thủy thủ Ukraine (phải) bị bắt tới tòa án ở Simferopol, bán đảo Crimea ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS


Các thủy thủ trên sẽ bị giam giữ tại trại giam ở thành phố Sympheropol. Trước đó có tin các thủy thủ bị tạm giữ sẽ được chuyển về trại giam quân đội ở phía đông bán đảo Crimea.


Cùng ngày 27-11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sửa đổi quyết định của Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine về các biện pháp khẩn cấp đảm bảo chủ quyền và độc lập quốc gia của Ukraine và về việc ban bố tình trạng chiến tranh tại Ukraine.


Theo đó, thời gian bắt đầu thực thi tình trạng chiến tranh được tính từ 14h ngày 26-11 đến 14h ngày 26-12 tới (theo giờ địa phương).


Như vậy, trong thời hạn tình trạng chiến tranh kéo dài 30 ngày, tại các vùng được áp dụng có thể ban hành một số quy định và hạn chế trong đó có việc huy động người dân tham gia xử lý hậu quả tình trạng khẩn cấp hoặc lao động công ích; có thể trưng dụng các doanh nghiệp phục vụ cho nhu cầu quốc phòng; có thể trưng thu tài sản cá nhân hoặc tài sản công; ban bố giờ giới nghiêm; áp dụng chế độ xuất nhập cảnh đặc biệt, hạn chế đi lại của người dân, người nước ngoài và người không có quốc tịch; kiểm tra giấy tờ tùy thân, có thể khám xét vật dụng, ôtô.


image023

Ba tàu của Hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ tại eo biển Kerch. Hình ảnh cắt từ clip do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS


Hôm 25-11, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch, một vùng biển hẹp nối biển Azov với Biển Đen và được cả Nga và Ukraine sử dụng.


Hải quân Ukraine trong khi đó tố cáo tàu tuần duyên Nga đã đâm vào một tàu kéo của nước này đang được 2 tàu chiến nhỏ hộ tống, rồi nổ súng vào các tàu này và bắt giữ chúng. 


Phía Kiev cho biết 6 trong số 23 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.


Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo chỉ có 3 thủy thủ Ukraine bị thương nhẹ và đã được điều trị y tế. Phía Nga cũng đã cáo buộc chính quyền Kiev cố tình khiêu khích tại eo biển Kerch./