Paris tiếp tục khủng hoảng "Áo vàng Áo đỏ"

19 Tháng Ba 20199:06 CH(Xem: 12109)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU ÂU - THỨ TƯ 20 MAR 2019


Paris tiếp tục khủng hoảng "Áo vàng Áo đỏ"


Áo vàng Gilets Jaunes làm loạn Đại lộ Champs-Elysées trong khói lửa và cướp phá


Tú Anh 17-03-2019

image022

Các rào chắn trên đại lộ Champs-Elysées bị đốt cháy hôm thứ Bảy 16/03/2019.REUTERS/Philippe Wojazer


Đại lộ Champs-Elysées của Paris lại trải qua một ngày bạo lực hôm thứ Bảy 16/03/2019, nhưng với cường độ chưa từng thấy kể từ khi phong trào Áo Vàng xuống đường chống chính sách xã hội và thuế vụ của tổng thống Emmanuel Macron.Nhiều cửa hàng thời trang, quán ăn sang trọng bị cướp bóc, cơ sở ngân hàng bị đốt phá, cảnh sát bị ném đá trong ngày hành động thứ 18 của Gilets Jaunes.


Quảng trường Etoile chìm trong khói lựu đạn cay, trong lúc từng nhóm người áo đen bịt mặt cạy đá tấn công vào hàng rào cảnh sát và thiết giáp bảo vệ Khải Hoàn Môn. Nhiều nhóm khác chia nhau tấn công vào các cửa hiệu quần áo, mỹ phẩm, trang sức. Nhà hàng Fouquet’s danh tiếng từ 100 năm nay bị cướp phá. Bốn sạp báo và hàng loạt biển gỗ bị thiêu hủy, lửa khói bốc ngập trời. Nghiêm trọng nhất là vụ một chi nhánh ngân hàng bị đốt, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa phải chấp nhận hiểm nguy để cứu hộ các nạn nhân ở các tầng trên, trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị lửa khói vây hãm.


Bạo lực thay vì tranh đấu ?


Bộ Nội Vụ cho biết trong số 10.000 người biểu tình có khoảng « 1.500 phần tử cực kỳ bạo lực » trà trộn, với mục tiêu duy nhất là bạo động. Tuy lên án bạo động, nhưng không ít người « Áo Vàng » cho rằng « cần phải đập phá thì chính phủ mới lắng nghe ». Có 237 người bị câu lưu, trong số này có 64 người bị tạm giam.


Theo số liệu công bố lúc 18 giờ chiều thứ Bảy, trên toàn quốc có 32.200 « Áo Vàng » biểu tình.


Theo một số nhân vật nay được xem là thành phần lãnh đạo phong trào Gilets Jaunes, ngày hành động hôm qua là « lời cảnh cáo sau cùng » nhắn gửi chính phủ Pháp. Trước cường độ bạo lực chưa từng thấy, tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải vội vã rút ngắn hai ngày nghỉ cuối tuần. Từ nơi trượt tuyết, chủ nhân điện Elysée về thẳng bộ chỉ huy khủng hoảng lúc 22 giờ 30 đêm thứ Bảy.


Emmanuel Macron : Sẽ hành động mạnh


Dự kiến sẽ bị đối lập và công luận chỉ trích là thiếu cảnh giác, tổng thống Pháp tuyên bố : « Chính phủ đã thực hiện nhiều việc từ tháng 11, nhưng rõ ràng là những sự kiện và những trường hợp xảy ra trong ngày hôm nay cho thấy rằng chúng ta chưa đáp ứng đủ ». Ông khẳng định « sẽ có hành động mạnh mẽ để bạo lực do Gilets Jaunes gây ra không thể tái diễn ».


Bạo động tiếp tục bùng phát ở Paris


image023

Phúc Duy


17/03/2019 Thanh Niên


Các đối tượng quá khích trà trộn vào người biểu tình thuộc phong trào Áo phản quang vàng cướp bóc và đốt phá các cửa hàng tại đại lộ Champs Elysees thuộc thủ đô Paris của Pháp vào ngày 16.3.


image024

Các đối tượng quá khích đốt phá một cửa hàng ở Paris Reuters


Người biểu tình còn ném đá và tấn công cảnh sát chống bạo động, buộc lực lượng an ninh phải dùng hơi cay và vòi rồng để trấn áp, theo Reuters.


Cảnh sát đã bắt giữ gần 240 người sau khi những đối tượng mặc đồ đen và đeo mặt nạ cướp bóc, đốt phá các cửa hàng, nhà hàng và ngân hàng ở Paris. Khoảng 42 người biểu tình, 17 cảnh sát cùng 1 lính cứu hỏa bị thương sau những vụ đụng độ, theo số liệu của Sở cảnh sát Paris.


image025image026

Cảnh sát chống bạo động trước cửa hàng bị đốt phá . Reuters


Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng 10.000 người tham gia biểu tình ở Paris trong ngày 16.3. Theo Bộ Nội vụ, trên 1.400 cảnh sát được điều động để đảm bảo an ninh ở Paris. Trên toàn quốc, cuộc biểu tình của phong trào Áo phản quang vàng thu hút khoảng 32.300 người.


Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho hay cuộc tình cuối tuần này có quy mô nhỏ hơn những tuần trước, nhưng có trên 1.500 đối tượng quá khích trà trộn vào đám đông gây rối và kích ngòi bạo động.


image027image028

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình  Reuters


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải cắt ngắn chuyến trượt tuyết cuối tuần ở dãy núi Pyrénées và lập tức trở về thủ đô Paris để họp khẩn với các bộ trưởng nhằm thảo luận về tình hình bạo động.


Kể từ khi bùng nổ vào giữa tháng 11.2018, những cuộc biểu tình của phong trào Áo phản quang vàng nhằm phản đối thuế xăng dầu và lên án giá cả leo thang thường xuyên được tổ chức vào những ngày cuối tuần. Bất chấp Tổng thống Macron đưa ra nhiều biện pháp, bao gồm gói ngân sách 10 tỉ euro, nhằm tăng thu nhập cho những lao động nghèo và người hưu trí, nhưng đợt biểu tình dẫn đến bạo động vẫn tiếp diễn.


Phong trào khăn choàng đỏ chống áo phản quang vàng tại Pháp


image029

Bảo Vinh

28/01/2019 Thanh Niên Online


Hơn 10.000 người thuộc phong trào “khăn choàng đỏ” đã biểu tình ở thủ đô Paris của Pháp ngày 27.1 nhằm phản đối phe áo phản quang vàng.


Người biểu tình thuộc phong trào "khăn choàng đỏ" giơ biểu ngữ kêu gọi "ngừng bạo lực".Phong trào áo phản quang vàng nổi lên từ tháng 11.2018 nhằm phản đối việc tăng thuế nhiên liệu của chính quyền, sau đó lan rộng với nhiều yêu sách mới được đưa ra.


 Các vụ bạo lực, phá hoại trong nhiều tuần liên tiếp là nguyên nhân khiến phong trào khăn choàng đỏ hình thành. Theo AFP, khoảng 10.000 người đã xuống đường ở thủ đô Paris ngày 27.1, giơ cao những biểu ngữ như “ngừng bạo lực” và “trả lại nền cộng hòa”.


Một số người tham gia nói không phản đối những yêu sách của phe áo phản quang vàng nhằm ủng hộ người nghèo nhưng việc gây bạo lực, đập phá các công trình công cộng là điều không thể chấp nhận.


Người phát ngôn phe “khăn choàng đỏ” Alex Brun cho biết người dân đã mệt mỏi với việc đường phố bị bịt lối do biểu tình, trẻ em không thể đến trường học.


Trong tuyên bố chung cùng một số nhóm chống biểu tình khác, phe “khăn choàng đỏ” lên án tình trạng nổi dậy do phe áo phản quang vàng dấy lên và cũng phản đối hành động đe dọa, xúc phạm những người không theo phe áo vàng.
15 Tháng Mười 2015(Xem: 17824)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17318)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17136)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18286)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18063)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21087)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18683)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 17933)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 17936)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18161)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17494)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18191)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17705)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19163)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19982)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 19701)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."
29 Tháng Chín 2015(Xem: 19317)
- Thượng đỉnh Hoa-Mỹ lần thứ ba (9.2015): Bàn về khí hậu môi trường địa cầu; chương trình hạt nhân của Iran; mua và lập nhà máy Boeing nhiều tỉ đô; an ninh mạng; nhưng, lặng như tờ "Canh bạc quốc tế Biển Đông". - "Cái bẫy Thucydides là gì?: Cái bẫy này được đặt theo tên nhà sử gia nói tới những căng thẳng về cấu trúc xã hội khi có một thế lực mạnh lên một cách nhanh chóng - giống như Trung Quốc lúc này - làm thay đổi cán cân quyền lực đối với một đối thủ cạnh tranh vốn đã xác lập được vị thế từ trước, và do vậy dẫn tới chiến tranh." Photo: AP
27 Tháng Chín 2015(Xem: 18666)
"Có khoảng 20 viên tướng học giả chuyên lo vạch chính sách để tham mưu cho Tập Cận Bình thông qua các cuộc giao ban Quân ủy trung ương hàng tuần mà Bộ Ngoại giao không có mặt ở đó."
27 Tháng Chín 2015(Xem: 20284)
"Các nhà lập pháp phe Cộng Hoà đã bầy tỏ sự chống đối mạnh mẽ của mình bằng nhiều hình thức chẳng lấy gì làm khôn ngoan và thông minh cho lắm."