Căng thẳng Mỹ - Iran khó lường

19 Tháng Năm 20199:10 CH(Xem: 10724)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 10 MAY 2019


Căng thẳng Mỹ - Iran khó lường


Vi Trân


18/05/2019


Tổng thống Donald Trump không mong đợi một cuộc chiến tranh với Iran dù tàu chiến Mỹ đang túc trực tại khu vực vùng Vịnh.


image010

Các chiến hạm hộ tống tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên đường vào vùng Vịnh. Hải quân Mỹ


Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua, khi phóng viên hỏi về nguy cơ nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Trump trả lời ngắn gọn: “Tôi hy vọng là không”. Sau đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Garrett Marquis nói rằng Tổng thống Trump đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng là Mỹ không muốn xung đột quân sự với Iran và chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng đối thoại với giới lãnh đạo Tehran, theo Reuters.


Trước đó, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin cho rằng nội bộ chính quyền Mỹ lục đục vì chính sách về Iran. “Không có tranh cãi hay gì cả. Các ý kiến khác nhau được trình bày và tôi là người ra quyết định cuối cùng. Đó là quy trình rất đơn giản. Tôi chắc rằng Iran sẽ muốn đối thoại sớm thôi”, Tổng thống Trump viết trên Twitter. Đáp lại, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Rasoul Sanai-Rad chỉ trích Tổng thống Trump “thiếu chân thành” khi vừa kêu gọi đối thoại, vừa “chĩa súng về Iran”, theo Hãng Mehr.


Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ sau khi Tổng thống Trump rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được Tehran ký với nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).


Tình hình diễn biến phức tạp gần đây khi Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng oanh tạc cơ B-52, các khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và tàu đổ bộ đến vùng Vịnh. Nhà Trắng không giải thích lý do nhưng truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức quốc phòng tiết lộ tình báo nước này phát hiện nhiều tàu Iran tại vùng Vịnh trang bị tên lửa hành trình tiến đến Iraq.


Bên cạnh đó, tờ The Guardian đưa tin tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC, thiếu tướng Qassem Suleimani gần đây có cuộc gặp với lãnh đạo các nhóm vũ trang Iraq và kêu gọi “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm”. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó rút toàn bộ nhân viên sứ quán không khẩn cấp tại Iraq về nước, trong khi quân đội Anh nâng mức cảnh báo với binh lính tại đây. Hôm qua, trang USNI đưa tin hai tàu khu trục USS Gonzalez và USS McFaul của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz để vào vịnh Ba Tư mà không gặp trở ngại từ phía Iran, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln đang túc trực ngoài khơi Oman.


Cùng ngày, Phó chủ nhiệm cơ quan phụ trách các vấn đề quốc hội thuộc IRGC Mohammad Saleh Jokar cảnh báo các tên lửa tầm ngắn của Iran có thể dễ dàng đánh trúng tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư, đồng thời cho rằng Washington không thể gánh thêm một cuộc chiến tranh nữa “vì lý do tài chính, nhân lực và xã hội”. Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc hôm qua, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân cần có “hành động cụ thể” để cứu vãn và bảo vệ Tehran khỏi sức ép cấm vận của Mỹ thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố ủng hộ suông, theo AFP. (Thanh Niên)