Tâm điểm SLD 2019 - Mỹ-Hoa đối đầu, nước nhỏ có thể làm gì?

31 Tháng Năm 20193:09 SA(Xem: 10849)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 31 MAY 2019


Tâm điểm SLD 2019 - Mỹ-Hoa đối đầu, nước nhỏ có thể làm gì?


Đông Phong


31/05/2019


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ đóng vai trò "người dẫn dắt" các nước nhỏ vượt qua những thay đổi địa chính trị tại khu vực với bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn năm nay.


Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả MỹTrung Quốc cùng gửi đến diễn đàn Đối thoại Shangri-La quan chức cấp bộ trưởng quốc phòng. Giới quan sát đang hy vọng sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn quỹ đạo của mối quan hệ song phương quan trọng này tại sự kiện năm nay ở Singapore.


Khai mạc vào tối 31/5, diễn đàn thường niên sẽ chứng kiến Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan phát biểu tại các phiên họp toàn thể về an ninh khu vực và các biện pháp xây dựng lòng tin.


Trong phát biểu chủ đề, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long được cho là sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng giữa hai siêu cường, cũng như những gì các nhỏ có thể làm trước những thay đổi địa chiến lược


image004

Khách sạn Shangri-La tại Singapore, nơi diễn ra diễn đàn an ninh thường niên Đối thoại Shangri-La. Ảnh: Reuters.


Mỹ - Trung đối đầu


Được xem là diễn đầu hàng đầu châu Á về an ninh khu vực, Đối thoại Shangri-La được tổ chức hàng năm bởi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London từ năm 2002.


Sự kiện kéo dài ba ngày diễn ra vào thời điểm Washington và Bắc Kinh leo thang căng thẳng thương mại. Cuộc chiến này đã bẻ cong tính toán tăng trưởng nhờ xuất khẩu và nhập khẩu của nhiều nước, ảnh hưởng đến đường hướng tương lai của mối quan hệ giữa các nước này với Mỹ và Trung Quốc, theo Straits Times.


Tuyên bố từ các quan chức, những người có ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ và Trung Quốc về quan hệ song phương dường như đang lấn át các vấn đề quan trọng khác sẽ được đưa ra tại diễn đàn, bao gồm lo ngại về cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên, an ninh mạng và an ninh hàng hải.


Khi phát biểu tại Viện Brookings ở Mỹ, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giữ cam kết về việc không quân sự hóa Biển Đông.


"Mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống (Barack) Obama rằng họ sẽ không quân sự hóa các đảo. Những gì chúng ta thấy ngày nay là đường băng 3 km, kho chứa đạn dược, các hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay được triển khai thường xuyên", ông nói, kêu gọi hành động tập thể trong việc thực thi luật pháp quốc tế.


Trong một diễn biến khác, nói chuyện với các phóng viên trên đường tới Jakarta 29/5, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan nói rằng Trung Quốc vẫn là ưu tiên quốc phòng hàng đầu của ông mặc dù các mối đe dọa ở Trung Đông và Triều Tiên sẽ "tiêu tốn" thời gian của ông.


"Thực hiện Chiến lược Quốc phòng là ưu tiên hàng đầu của tôi, (và) Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu", ông được báo chí Mỹ dẫn lời.


Các quan chức Mỹ cho biết chuyến đi tới châu Á - Thái Bình Dương đầu tiên của ông là "chuyến đi lắng nghe" và ông sẽ tìm cách trấn an các đồng minh về cam kết của Washington với an ninh khu vực.


Tiến sĩ Tim Huxley, Giám đốc điều hành IISS châu Á, nói rằng cùng với suy nghĩ của Washington về những thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên, ông Shanahan "dự kiến trình bày chi tiết hơn về cách Bộ Quốc phòng Mỹ tham gia vào việc vận hành Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Mở".


image006


Chiến hạm USS Chung Hoon, một trong hai tàu chiến của Mỹ tham gia hoạt động tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông vào ngày 6/5, tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Ga Ven và Đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Reuters.


Trong khi đó, tướng Ngụy Phượng Hòa, người dẫn đầu phái đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia cuộc đối thoại năm nay, sẽ nói về hợp tác an ninh quốc tế vào ngày 2/6 và cũng sẽ nhận câu hỏi từ các đại biểu.


Đây mới là lần thứ hai một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tham dự diễn đàn. Lần gần nhất Bắc Kinh gửi bộ trưởng quốc phòng đến Đối thoại Shangri-La là vào năm 2011, nhân kỷ niệm 10 năm tổ chức sự kiện, với sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng lúc đó là Lương Quang Liệt.


"Phái đoàn quân đội nặng ký của Trung Quốc không chỉ bao gồm các chuyên gia về hợp tác quân sự quốc tế và quan hệ quốc phòng, mà còn bao gồm hai sĩ quan cao cấp có kinh nghiệm lãnh đạo của Bộ tư lệnh miền Nam Trung Quốc, khu vực phụ trách Biển Đông", ông Alexander Neill, nghiên cứu viên cấp cao IISS phụ trách Đối thoại Shangri-La, cho hay.


Theo các chuyên gia khác, sự tham gia của phái đoán cấp cao Trung Quốc báo hiệu việc Bắc Kinh có ý định tận dụng các dịp quan trọng để làm rõ hoặc bảo vệ quan điểm của họ.


Tiến sĩ Li Mingjiang, phó giáo sư và điều phối viên của chương trình Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược tại Singapore, nói với Straits Times rằng chuyến đi của tướng Ngụy có liên quan đến cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ.


"Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể cảm thấy rằng vấn đề đang ở thời điểm quan trọng, và họ nên sử dụng mọi cơ hội để giải thích lập trường của Trung Quốc", ông nói.


Phó giáo sư Li cho biết có vẻ như khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể là tâm điểm tại diễn đàn và nói thêm rằng Trung Quốc có thể muốn đưa ra một số đề xuất của riêng mình về cải thiện an ninh khu vực.


"Họ có thể không đề xuất những điều lớn lao, nhưng họ có thể nhấn mạnh sự hợp tác và an ninh khu vực nên bao trùm, thay vì độc quyền", ông nói.


Nước nhỏ có thể làm gì?

Trong bài phát biểu quan trọng vào tối 31/5, Thủ tướng Lý Hiển Long dự kiến nêu bật vai trò của Singapore và các nước nhỏ khác có thể đóng góp vào việc củng cố trật tự thế giới. Theo thông cáo từ IISS, ông Lý sẽ nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung ổn định quan trọng thế nào với khu vực, cũng như việc các nước nhỏ như Singapore làm sao để vượt qua những thay đổi địa chính trị hiện tại.


image007

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, người sẽ có bài phát biểu chính tại Đối thoại Shangri-La 2019. Ảnh: Reuters.


"Các đại biểu trong và ngoài khu vực không thể tìm thấy người chỉ đường nào tốt hơn ông Lý, trước những thách thức an ninh mà khu vực đang đối mặt, trước việc làm thế nào các nước liên quan có thể đảm bảo tốt nhất sự ổn định liên tục", tiến sĩ John Chipman, Tổng giám đốc IISS, bình luận.


Diễn đàn năm nay sẽ chào đón 33 đại biểu cấp bộ trưởng và hơn 30 chỉ huy lực lượng quốc phòng và quan chức quốc phòng cấp cao, cũng như các học giả nổi tiếng từ 47 quốc gia tham dự, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Singapore hôm 30/5/2019 (Zing)
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 21818)
" Hơn ai hết, cả Việt Nam và Mỹ đều hiểu và biết mình đứng ở vị trí như thế nào trong bàn cờ chính trị trên Biển Đông. Vậy trước những thách thức an ninh mới phát sinh như vậy Việt, Mỹ nên xây dựng mối quan hệ hợp tác theo hướng như thế nào để đảm bảo lợi ích cho cả hai?"
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 23504)
"Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm khá lớn, trong đó có cả các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo. Tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông là có thể tạo ra một khu vực trú ẩn nước sâu, hoặc là một pháo đài dưới nước ở Biển Đông. Đáy Biển Đông có những nơi sâu hàng ngàn mét, với những hẻm núi dưới nước có thể giúp tàu ngầm dễ dàng ẩn náu, tránh bị phát hiện."
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 24737)
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 19312)
"Iran đã đạt được thỏa thuận khung về hạt nhân với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm 2 tháng 4. Các bên đàm phán đang nhắm vào thỏa thuận chung quyết, trong đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 19632)
"Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam”
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19574)
"Những vụ biểu tình ở Burundi bùng ra sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nói rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19536)
"Ronald Reagan là Hàng không Mẫu hạm tối tân của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thay thế HKMH George Washington ở Thái Bình Dương. Sắp tới, mẫu hạm này hiện nằm ở ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ sẽ được phái đến căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, theo tờ Thái Lan Bangkok Post."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 18954)
Bà Hillary Clinton, ứng viên "nặng ký" thuộc đảng Dân Chủ và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu tổng thống Mỹ, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Jeb Bush là nhân vật thứ 11 của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử.
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 26860)
"Kênh đào Suez là một tuyến hàng hải quan trọng nối liền Âu châu với Á châu và mang lại cho Ai Cập 5 tỉ rưỡi đô la trong năm 2014. Kênh mới” là kênh cũ được nới rộng để các chiếc tàu có thể chạy cạnh nhau như trên xa lộ hai lằn, thay vì chỉ có một lằn như hiện nay." "Đô đốc Mameesh cho biết chưa đầy 10 năm nữa con kênh được nới rộng này sẽ mang lại cho Ai Cập 13 tỉ đô la mỗi năm."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 18999)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ "gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 18893)
"Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 18757)
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm, 11/06/2015 nói: « có thể gây căng thẳng, gây ra những tính toán hay xét đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó ».
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 19847)
"Lần này Phạm Trường Long sẽ nói gì với Ash Carter về Biển Đông. Tháp tùng ông Long có Đô đốc Tôn Kiến Quốc, người vừa làm trưởng đoàn quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la, Ngô Xương Đức - Thượng tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tống Phổ Tuyển, Thượng tướng - Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 20224)
- Lý do thứ nhất xuất phát từ mối lo ngại phải duy trì vị thế cường quốc năng lượng và tài nguyên của thế giới. Ông Putin đã nhận thấy sức tiêu thụ dầu và khí đốt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ tăng rất mạnh trong 20 năm tới. - Lý do thứ hai, Nga đang bắt đầu gia tăng giao thương và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, nhằm củng cố ảnh hưởng chính trị. - Cuối cùng, Nga đang đặt cược rằng thế kỷ 21 là “thời của châu Á”, và Moscow cho rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia tạo ra thay đổi về trật tự trong khu vực, cũng như trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tàu ngầm C-Explorer 5, chuẩn bị lặn xuống Vịnh
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18757)
"Chiến dịch quy mô do Hải quân và lực lượng tuần duyên Ý điều phối đã huy động cả tàu chiến của một số quốc gia khác như Anh, Ai Len, Đức và Tây Ban Nha trong hai ngày 06 và 07/06/2015 đã cứu hộ 14 con tàu với rất nhiều thuyên nhân đang gặp khó khăn ở ngoài khơi Libya."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 20958)
"Về mặt danh nghĩa, căn cứ Mỹ muốn thiết lập ở Campuchia là nơi đặt các thiết bị hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện tại do Washington và Phnom Penh chưa có bất kỳ hiệp định nào về đặt căn cứ nước này trên lãnh thổ nước kia, Mỹ đang đề xuất với Campuchia và hai bên sẽ đàm phán về vấn đề này, sau đó mới tiến hành triển khai trên thực địa."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 20168)
"Cùng với bia, xúc xích và màn biểu diễn từ những người đàn ông trong chiếc quần yếm truyền thống, Tổng thống Obama nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thủ tướng Đức tại làng Kruen ở vùng Bavaria, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 - 7 cường quốc hàng đầu thế giới. G7 đã loại Nga ra khỏi năm 2014 sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea. Trong kỳ tranh cửa chức vụ TT Hoa Kỳ, nụ cười "hiền và tươi" của Obama đã thu hút được vô số cảm tình, vô số phiếu."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 19801)
"Đài tiếng nói Đức ngày 8 tháng 6 đưa tin, vào thứ Hai, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng về mục tiêu bảo vệ khí hậu, đồng thời trong tuyên bố bế mạc quan ngại về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông. Đối với Nga, nhà lãnh đạo các nước không chỉ quyết định tiếp tục loại Nga ra khỏi ngưỡng cửa Hội nghị thượng đỉnh G7, mà còn có kế hoạch áp dụng thái độ cứng rắn hơn."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 21512)
"Ấn Độ và Pakistan có chung một lịch sử đầy xung đột. Trước khi rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, người Anh đã kịp vạch ra đường ranh giới chia vùng Punjab đất đai phì nhiêu ra thành các thành phố Amritsar của Ấn độ và Lahore của Pakistan ngày nay."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 20298)
"Đây là một phiên bản tái tạo giống thật. Tại khu vực cảng nhỏ bé Yorktown, hàng ngàn người phấn chấn tới thưởng lãm thời khắc này. Rất nhiều người trong số họ đã theo dõi quá trình xây dựng bản sao con tàu “Hermione” ngay từ lúc bắt đầu."