Nam Phi mở di chúc chia tài sản của Nelson Mandela

06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 8370)

RFI - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 03 Tháng Hai 2014

 

Nam Phi mở di chúc chia tài sản của Nelson Mandela

 image115

Nelson Mandela với các cháu nhân sinh nhật 90 tuổi, 18/07/2008.

Ảnh AFP

Anh Vũ

Theo di chúc của Nelson Mandela được mở hôm nay, số tài sản trị giá 4,1 triệu của người anh hùng dân tộc Nam Phi sẽ được chia cho gia đình, đảng ANC và 6 trường học mà ông có nhiều gắn bó.

Hai tháng sau khi Nelson Mandela ra đi vào vĩnh hằng ở tuổi 95, các nhân viên pháp lý của cựu lãnh đạo Nam Phi đã thống kê và định giá tạm thời tài sản để lại của ông có trị giá khoảng 4,1 triệu đô la Mỹ.

Bị cầm tù suốt 27 năm trong dưới chế độ Aparthei, nhưng đây là tài sản mà Nelson Mandela đã tích lũy từ sau khi ra tù nhờ được giải thưởng Nobel Hòa bình và các khoản thu nhập từ xuất bản sách cũng như nhiều dự án mang tên ông.

Hôm nay, gia đình ông đã họp mặt gần như đầy đủ để chứng kiến mở di chúc và nghe đọc trong khuôn khổ nội bộ trước khi bản chúc thư 17 trang được phân phát cho báo chí.

Nelson Mandela có tất cả 30 người con, cháu chắt từ hai lần kết hôn đầu tiên. Ông cũng không quên đưa vào di chúc tên tuổi các con riêng con của bà Graça Machel, người vợ cuối cùng kết hôn khi ông đã 80 tuổi, cũng như bà thư ký cũ Zelda la Grange và 9 người giúp việc (mỗi người được di tặng gần 4 nghìn đô la).

Di chúc cũng dành một khoản tiền không nhỏ cho những trường học mà Nelson Mandela theo học thời trẻ nhằm giúp cho các trường gây quỹ học bổng giúp học sinh sinh viên. Trong đó có hai trường đại học Fort Hare và Witwatersrand ở Johannesburg.

Phần chủ yếu của tài sản được dành cho quỹ gia đình “Nelson Rohlilala Nadela Family Trust” - NRM. Thu nhập từ quỹ này sẽ được chia từ 10% đến 30% cho ANC, đảng của Mandela.

Ngoài căn biệt thự tại Johanesburg, lãnh tụ quá cố của người Nam Phi cũng di tặng lại cho quỹ NRM khu đất ở Qunu gần nơi ông an nghỉ, cùng ngôi nhà ở Mthatha cũng không xa nơi đó. Bốn khu đồn điền ở Mozambique, thuộc tài sản chung với bà vợ cuối Graça Machel cũng thuộc về quỹ gia đình. Bà vợ góa Machel, quốc tịch Mozambique, trên lý thuyết được thừa hưởng một nửa gia sản, nhưng theo di chúc, bà chỉ được sở hữu những gì thuộc về của riêng như trang sức, đồ đạc trong căn nhà ở Johanesburg và tài khoản ngân hàng riêng của mình./

06 Tháng Giêng 2019(Xem: 6436)
23 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 7187)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7177)
21 Tháng Mười 2018(Xem: 7775)
02 Tháng Tám 2018(Xem: 7292)
15 Tháng Bảy 2018(Xem: 7327)