Nhạc sỹ jazz già nhất nước Mỹ qua đời

21 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 8385)

Nhạc sỹ jazz già nhất nước Mỹ qua đời

van-nghe-21-7-2014-1

Ông bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1920 và trở thành một khuôn mặt và âm thanh quen thuộc của nhiều câu lạc bộ và quán rượu ở New Orleans.

VOA 19.07.2014

Một nhạc sĩ kèn trumpet được xem như là một nhạc sĩ nhạc jazz già nhất nước Mỹ từ trần chỉ vài ngày sau sinh nhật thứ 103 của ông.

Ông Lionel Ferbos là một huyền thoại của thành phố New Orleans nơi nhạc Jazz là một lối sống.

Ông bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1920 và trở thành một khuôn mặt và âm thanh quen thuộc của nhiều câu lạc bộ và quán rượu trong thành phố, nơi tài năng của ông lúc nào cũng được yêu cầu.

Ông Ferbos đã đi lưu diễn châu Âu với một ban nhạc ông giúp thành lập và trình diễn tại New York với những ngôi sao như Maria Muldaur và Bonnie Raitt.

Ông tiếp tục chơi nhạc khi ông đã quá yếu để cầm kèn trumpet. Ông thổi kèn trong khi một thân nhân trong gia đình cầm kèn hộ ông./

23 Tháng Ba 2021(Xem: 4039)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 4090)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 4405)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4801)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4569)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4589)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4696)