Đãi Tổng Thống Pháp sao không dùng rượu vang Đà Lạt?

14 Tháng Chín 201611:56 CH(Xem: 8695)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  NĂM 15 SEP 2016

Rượu đón Tổng thống Pháp ở Việt Nam gây tranh cãi

image087

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, 6/9/2016.


Xuất hiện dư luận trái chiều về việc Việt Nam sử dụng rượu ngoại trong bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ Pháp ở Hà Nội.


Dù Tổng thống Francois Hollande về nước hôm qua, 7/9, kết thúc chuyến công du Việt Nam đầu tiên của một nguyên thủ Pháp trong hơn một thập kỷ, dư âm vẫn còn.


Trưa 6/9, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang chủ trì bữa tiệc chào đón ông Hollande tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội.


Trên bàn tiệc với tông chủ đạo màu vàng là hình ảnh của loại rượu nhãn hiệu BIN 999 Merlot được cho là sản xuất tại Australia, với giá bán khoảng hơn 10 đôla một chai.


Trên trang Facebook, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam viết: “Chúng tôi đánh giá cao sự lựa chọn của các bạn Việt Nam với việc dùng rượu vang hảo hạng của Úc cho tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp Hollande”.


Trong khi đó, bình luận ở phía dưới, một công dân mạng tên Le Dong Hai viết rằng “còn chúng tôi rất tiếc ban tổ chức đã không dùng hàng Việt Nam”. Còn một số người khác đặt câu hỏi, “sao không dùng vang Đà Lạt”.


Ông Hải Dương, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng của Vang Đà Lạt, nói với VOA Việt Ngữ rằng ông ủng hộ việc đưa vang Đà Lạt vào các sự kiện đón tiếp quan chức nước ngoài để quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao.


Ông nói thêm:


“Rất nên. Rất là tốt. Nếu mà nói vang nội địa, vang Đà Lạt dẫn đầu, là một tự hào của Việt Nam. Nó đã từng được đưa vào APEC 14 [Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương] và một số [sự kiện] của chính phủ rồi. Hồi đó, Chủ tịch nước tiếp [quan chức] APEC, và dùng vang Đà Lạt”.


Ông Dương cho biết thêm rằng Vang Đà Lạt đã được xuất khẩu sang một số nước như Nhật và Hàn Quốc, và đang thúc đẩy một sản phẩm mới có tên theo kiểu Pháp là Chateau Da Lat.


Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ cửa hàng bán rượu ở TP HCM, nói với VOA Việt Ngữ rằng rượu vang Đà Lan là sản phẩm thuần Việt và đang được tiêu thụ mạnh ở trong nước.

Anh nói thêm:


“Ở thị trường Việt Nam, Vang Đà Lạt đang bán chạy. Nó hút hàng trong dịp Tết ấy. Người ta mua người ta biếu, tặng. Bán rất là chạy”.


VOA Việt Ngữ không thể liên lạc với ban tổ chức buổi tiệc đón ông Francois Hollande để hỏi về những ý kiến chỉ trích việc sử dụng vang Australia.      


image088

Thực đơn và rượu vang được phục vụ trong buổi tiệc. (Hình chụp từ VnExpress)


Trong khi đó, báo điện tử VnExpress dẫn lời đầu bếp Chu Mạnh Hùng cho biết rằng trong số 5 món chính phục vụ ông Hollande như “nem và nộm hay súp bào ngư”, có lẽ Tổng thống Pháp “thích” món mọc cua hoàng đế.


Ông Hùng được trích lời nói rằng nhóm chuẩn bị tiệc “xác định rằng phải có một món ăn đặc sắc riêng của Việt Nam để tạo ấn tượng”.


Việt Nam hồi năm 2009 phát động chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm “phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu”.


Theo trang web Tự hào hàng Việt của Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã “thông qua một số giải pháp cơ bản trong chiến dịch vận động, và một trong số đó là “đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động”.


Trong một diễn biến cho thấy độ sành rượu của các đời tổng thống Pháp, hồi năm 2013, ông Hollande đấu giá hơn 1.200 chai rượu, trị giá hàng trăm nghìn đôla, trong hầm rượu của Điện Elysee, trong bối cảnh kinh tế của đất nước rơi vào tình cảnh khó khăn.


Các loại rượu chủ yếu được sản xuất tại vùng Bordeaux và Burgundy, và từng được phục vụ trên bàn tiệc do Tổng thống Pháp chủ trì. ./ VOA 08.09.2016

13 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6306)