Sau sự cố, Mỹ ngưng bay toàn bộ chiến đấu cơ tàng hình F-35

14 Tháng Mười 20188:07 CH(Xem: 6487)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ A - THỨ HAI 15 OCT 2018


Sau sự cố, Mỹ ngưng bay toàn bộ chiến đấu cơ tàng hình F-35


Huỳnh Thiềm


Đánh giá tác giả


12/10/2018 0 Thanh Niên Online


Quân đội Mỹ đã tạm thời cho ngưng hoạt động toàn bộ tiêm kích tàng hình F-35 sau khi một chiếc F-35B của thủy quân lục chiến bị rơi tại bang Nam Carolina ngày 28.9.


image078

Một chiếc F-35B hoạt động trên tàu đổ bộ USS Wasp. Hải quân Mỹ


BBC ngày 12.10dẫn thông báo của giới chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ cùng các đối tác quốc tế đã cho tạm ngưng mọi chuyến bay F-35 trong thời gian các chuyên gia tiến hành kiểm tra loại tiêm kích này, dự kiến diễn ra trong 1-2 ngày.


Dữ liệu sơ bộ cho thấy nguyên nhân có thể là do trục trặc ở ống dẫn nhiên liệu.


“Nếu đúng là trục trặc ở ống dẫn nhiên liệu như suy đoán, bộ phần này sẽ được thay thế. Ngược lại, các tiêm kích F-35 sẽ tiếp tục bay”, thông báo trên cho hay.


Vụ tai nạn tại Nam Carolina liên quan tới chiếc tiêm kích F-35B khi đang bay tập hôm 28.9. AFP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết phi công nhảy dù thoát nạn song chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn.


Đây là lần đầu tiên loại chiến đấu cơ tàng hình, hiện đại bậc nhất của Mỹ bị rơi. Chỉ một ngày trước đó, thủy quân lục chiến Mỹ thông báo F-35B đạt cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên tham gia không kích vào các mục tiêu Taliban ở Afghanistan.


F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất lịch sử Mỹ. Mỗi chiếc F-35 ước tính có giá 100 triệu USD (2.333 tỉ đồng).


F-35B là phiên bản dành cho thủy quân lục chiến, có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nhà sản xuất còn thiết kế mẫu F-35A cho không quân - cất cánh trên đường băng thường; và mẫu F-35C hoạt động trên tàu sân bay cho hải quân.


F-35B dài 15,7 m, sải cánh 10,7 m, khối lượng cất cánh đầy tải với vũ khí 27,2 tấn, 1 động cơ. Tốc độ tối đa 1.960 km/giờ, tầm hoạt động 1.667 km, bán kính chiến đấu 833 km.


Loại máy bay này do hãng Lockheed Martin sản xuất song có nhiều bộ phận được nhập từ nhiều nước khác. Một số quốc gia như Anh, Nhật Bản, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc đã mua loại máy bay này.