Tổ Đình Minh Đăng Quang Tổ Chức Pháp Hội Đại Từ Đại Bi và Tuyên Đọc Tiểu Sử, Tưởng Niệm Các Vị Cư Sĩ Đại Hộ Pháp

23 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 12959)

Tổ Đình Minh Đăng Quang Tổ Chức Pháp Hội Đại Từ Đại Bi và Tuyên Đọc Tiểu Sử, Tưởng Niệm Các Vị Cư Sĩ Đại Hộ Pháp

VIỆT BÁO 21/03/2014

1

Santa Ana (Bình Sa)- - Tổ Đình Minh Đăng Quang tọa lạc tại số 3010 W. Harvard St, Santa Ana CA 92704, điện thoại (714) 437-9511, (714) 759-0752 đã long trọng tổ chức Pháp Hội Đại Từ Đại Bi vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật 16 tháng 3 năm 2014. Tham dự pháp hội có một số qúy chư tôn đức Tăng, Ni thuộc các chùa và tự viện Nam Califoornia, qúy vị nhân sĩ trí thức, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng và đồng hương Phật tử. Buổi lễ dưới sự Chủ sám của Hòa Thượng Thích Phước Thuận. Sau phần nghi thức khai mạc. Chương trình tiếp theo gồm có: -Đảnh lễ Tam Bảo phát đại Bồ đề tâm, -Sám hối Tam nghiệp; -Thanh tịnh nghiệp chướng, tiếp nhận đại hồng ân. -Thọ trì thần chú Đại bi: trưởng dưỡng tâm từ bi. -Khai kinh Pháp Hoa: Mở tri kiến Phật. -Cúng siêu độ cửu huyền. -Thọ trì thần chú Đại Bi. Đảnh lễ hồng danh Đức Bồ Tát, vun bồi phước huệ.

image054 

 

Từ trái: Huynh trưởng GĐPT Lương Tuyết Mai, GS Bùi Đức Tốn, nhà báo Lý Kiến Trúc, anh Hoàng Văn Chương.


MC chương trình là ca sĩ Diệu Trang, thuộc Nhóm Hương Thiền. Trong buổi lễ có phần văn nghệ và góp mặt từ nhạc sĩ Nam Hưng, ca sĩ Ngọc Mai...

image055 

 

Quang cảnh buổi lễ.


Đến 2 giờ chiều Lễ tưởng niệm các vị cư sĩ Đại Hộ Pháp để tưởng nhớ công đức vô lượng của các bậc cư sĩ khắp Ba Miền Bắc, Trung, Nam trong nước cũng như hải ngoại, tiêu biểu tuyên đọc tiểu sử những vị như: cụ Cư sĩ Thiều Chửu (tiểu sử đọc bởi nhà báo Phan Tấn Hải), Cư sĩ Tăng Minh Lê Đình Thám (đọc bởi Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Lương Tuyết Mai), Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (đọc bởi GS Bùi Đức Tốn), Cư Sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng (đọc bởi nhà báo Lý Kiến Trúc), Cư sĩ Phúc Lâm Trần Chung Ngọc (đọc bởi anh Hoàng Văn Chương)...

image056 

 

Quang cảnh buổi lễ.


Theo Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, thì trong qúa khứ cũng đã có tổ chức nhưng không có tính cách hiệp kỵ như lần nầy và HT. cũng hy vọng đây là dịp để mỗi năm chúng ta có ngày hiệp kỵ chính thức để nói lên lòng biết ơn những đóng góp vô giá của qúy vị cư sĩ. Mỗi vị cư sĩ cũng là một cánh tay trong ngàn tay, ngàn mắt của đức Thiên Thủ Thiên Nhản góp phần cứu độ giải trừ pháp nạn xiển dương chánh pháp, giải khổ nhân sinh... Sau phần nghi thức lễ tưởng niệm, một số qúy vị nhân sĩ lên thay nhau sơ lược tiểu sử của một số vị đã có nhiều đóng góp cho Phật Giáo và dân tộc.

image057 

 

Quang cảnh buổi lễ.


Tiếp theo tiệc trà thân mật pháp đàm trong lúc nầy có một số qúy vị nhân sĩ được mời lên phát biểu, trong lời phát biểu nhiều vị cũng đã ca ngợi việc làm rất ý nghĩa của Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang.

image058 

 

Quang cảnh buổi lễ.


Chương trình buổi lễ có phần phụ diễn văn nghệ do Ban Nhạc Hương Thiền dưới sự dưới sự hướng dẫn của Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phát và một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu giúp vui rong buổi lễ.

Mọi chi tiết liên lạc: (714) 437-9511, (714) 759-0752.

10 Tháng Sáu 2018(Xem: 6800)
Shagri-La 2018: Chỉ là bước khởi đầu