Cầu treo đi bộ 'dài nhất thế giới' khai trương ở Thụy Sỹ

04 Tháng Tám 20172:20 SA(Xem: 7952)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH DU LỊCH  - THỨ  SÁU  04  AUGUST  2017


Cầu treo đi bộ 'dài nhất thế giới' khai trương ở Thụy Sỹ


BBC 29/7/ 2017


image053Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Cầu thay thế cho cây cầu cũ vốn bị các trận đá lăn làm hư hỏng


Chiếc cầu có tổng chiều dài 494m dành cho khách đi bộ vừa được khai trương tại Thụy Sỹ.


Được đặt tên là Europabrücke (tức là Cầu Âu châu), cầu ở độ cao tới 85m nằm phía trên hẻm núi Grabengufer gần thị trấn Zermatt.


Cơ quan Quản lý Du lịch Zermatt nói đây là cây cầu dài nhất thế giới, tuy cầu Reutte ở Áo, dài 405m, thì nằm cao hơn, 110m phía trên mặt đất.


image054

Trung Quốc thông xe cây cầu cao nhất thế giới


Cầu được xây dựng để thay thế cho cây cầu cũ đã bị các trận đá lăn làm hư hại.


Cây cầu mới với hệ thống cáp treo nặng khoảng tám tấn được trang bị một hệ thống chống văng lắc, Cơ quan Quản lý Du lịch Zermatt nói.


Cầu nay trở thành một phần trong hành trình đi bộ hai ngày giữa Zermatt và Grächen ở miền nam Thụy Sỹ, là tuyến đường cho phép những tay đi bộ đường dài ngắm nhìn cảnh đẹp của vùng núi Matterhorn.


image055image056image057


Bản quyền hình ảnh EPA
28 Tháng Chín 2020(Xem: 5319)