Bản đồ châu Á và thế giới của Rigobert Bonne năm 1760

29 Tháng Tám 20177:03 CH(Xem: 11144)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ  TƯ  30  AUGUST  2017


Bản đồ châu Á và thế giới của Rigobert Bonne năm 1760


Vì sao các bản đồ mang tên tác giả Pháp Rigobert Bonne từ Thế kỷ 18 vẫn có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng đến ngày nay?


image017

Design Pics/Getty Images


Bản đồ của Rigobert Bonne, nhà soạn bản đồ của Hoàng gia Pháp về Philippines xuất bản năm 1760 có cả hình các xứ sở tồn tại trên bán đảo Đông Dương vào thời điểm đó, gồm cả Đàng Ngoài (ghi là Tunkin) và Đàng Trong (Cochinchine), và Champa (ghi là Ciampa)


image018

UniversalImagesGroup


Bộ 'Atlas de Toutes Les Parties Connues du Globe Terrestre' của Rigobert Bonne, xuất bản ở Geneva vào khoảng năm 1760. Ông là nhà soạn bản đồ tại triều đình Pháp và có công dựng lại bản đồ toàn thế giới và nhiều vùng đất xa xôi.


image019
UniversalImagesGroup

Bản đồ hòn đảo Cuba của Rigobert Bonne (1727 – 1794)


image020

Universal History Archive


Bản đồ của Rigobert Bonne về châu Úc còn ghi tên lục địa này là Tân Hà Lan.


image021Getty Images


Tân Thế giới và Cựu Thế giới, theo Địa cầu của Rigobert Bonne. Sinh năm 1727 và qua đời năm 1795 ông được coi là một trong những chuyên gia bản đồ quan trọng nhất của Thế kỷ 18./ 9 BBC 25/8/2017)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 24893)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16440)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15760)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12284)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13352)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.