Hội Tết Sinh Viên tràn ngập Văn Hóa Việt

13 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 11619)

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Hội Chợ Tết Sinh Viên 08-2-2014 tại Orange County Fair & Event, Costa Mesa, Nam Californi

Tường trình: Hoàng Thụy Văn

Ảnh: Vương Huê

 

 image062-content

 

Sau khi sự liên kết nhiều năm giữa Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) và Hội Đồng Thành Phố Garden Grove không còn có thể tiếp tục được cho năm 2014, Billy Le và BTC Hội Chợ Tết 2014 của THSV dốc sức tìm kiếm địa điểm trong nhiều tháng khá vất vả và cuối cùng đã tìm được một địa điểm trong sự lo lắng và mong đợi của đồng hương ủng hộ. Địa điểm tại Orange County Fair ở Costa Mesa, miền nam California. Nhiều người đã tỏ sự lo lắng về kết quả của Hội Chợ Tết Sinh Viên đã tổ chức một tuần sau Tết, vả lại địa điểm hơi xa trung tâm Little Saigon rất quen thuộc từ nhiều năm, nhưng thực tế trong ngày khai mạc đã làm hài lòng và giảm nhẹ sự lo lắng của mọi người tham dự.

 

Buổi khai mạc có sự điều hành lễ Chào Cờ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH do ông Phan Ngọc Lượng hướng dẫn; và có sự diều hành của lễ Niệm Hương Quốc Tổ của hội Hùng Sử Việt do ông Song Thuận hướng dẫn. Cũng xin trình bày thêm để gợi nhớ và nhắc nhở các bạn trẻ Việt Nam lớn lên tại hải ngoại, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là một tập hợp gồm nhiều hội đoàn của những cựu nhân nhân bị “gẫy súng” năm 1975 của QLVNCH. Sự mất Miền Nam của người dân yêu chuộng và bảo vệ Tự Do và vì Tự Do mà chiến đấu tận lực, và cũng vì quyết tâm chống lại các thế lực ma quỉ mà súng bị gẫy nhưng cuộc chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, sự truyền thừa đang tiếp diễn để có thể yểm trợ tích cực cho công cuộc tranh đấu của người dân yêu chuộng Tự Do Dân Chủ trong nước mau chóng thành công để những mong cứu dân và cứu nước khỏi ách cộng sản và đô hộ ngoại bang. Cũng xin được nhắc nhở các bạn trẻ, các hội đoàn văn hoá là những đơn vị tích cực trong mặt trận Văn Hoá ở hải ngoại quyết gìn giữ nền văn hoá và đạo đức dân tộc. Hùng Sử Việt là một trong số đó. Một ban Niệm Hương hôm nay gồm 17 người do ông Song Thuận hướng dẫn, ông Nguyễn Minh Trì trong vai trò MC, xướng Văn Chúc do cô Phi Loan đảm trách kết hợp với ông Ngọc Nôi trong tiếng trống và ông Phạm Ngọc Lân trong tiếng chiêng, bài Văn Chúc như sau:

image064-content

Lực lượng của THSV bao vùng cả một khu rộng lớn của Hội Chợ.

 image067-content



Sau cổng chào “Làng Việt Nam” là hai hàng quân danh dự với quân phục tượng trưng của thời Đại Nam.

 

image068-content

image071-content

 image072-content

 image075-content



Vui xuân không quên đồng đội kém may mắn.


image076-content

Kêu gọi đồng hương VN ghi danh và đi bầu.

 image079-content



Những y phục phụ nữ trong những ngày hội xuân.

 image081-content



Một cảnh bán trái cây Xuân trên sông nước.

 

image082-content

Không thiếu người bản xứ đã thân thiện với ngày Tết của Việt Nam.

image084-content

Một cảnh vua quan triều đình xuất hành ngày Tết.

 

image086-content

image088-content
image090-content

image092-content



Đoàn du xuân của vua quan và bô lão dừng chân để mọi người chiêm ngưỡng.

 image094-content



Múa lân và đốt pháo và lí xì là tập tục không thể thiếu trong ngày Tết.


image096-content

 

image099-content

Thi Đánh Vần của Ban ĐD Các TT Việt Ngữ Nam Cali.

 image100-content



Bàn thờ Tổ Tiên bên trong hội trường nơi Lễ khai mạc diễn ra.


image102-content

Người tham dự Lễ khai mạc.



 image104-content


image106-content

Chào cờ Việt Mỹ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đảm trách.



 image108-content

image110-content

“Văn Chúc Quốc Tổ và Tổ Tiên Anh Hùng”. Quan Chủ Tế: Nguyễn Minh Trì; Nữ Quan Xướng Văn Chúc: Phi Loan; Tế quan nam nữ cung thỉnh Quốc Tổ và Tổ Tiên chứng giám Văn Chúc.

 image113-content


Nina Trần và Billy Lê trong BTC.

 


image114-content

LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch CĐNVQG NC.

 

image116-content

Cựu SQ Phan Ngọc Lượng, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, người chỉ huy tổng quát lực lượng chào cờ.

 

image118-content

Một trạm dừng chân của đoàn du xuân của “vua quan” chụp hình lưu niệm.

 

Vương Huê kính chuyển tiếp

28 Tháng Chín 2020(Xem: 5320)