Thời VirusCorona và cảnh quan du lịch khắp nơi

11 Tháng Hai 20207:34 SA(Xem: 5053)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH DU LỊCH - THỨ  HAI 10 FEB 2020


Thời VirusCorona và cảnh quan du lịch khắp nơi


Sau mồng 10 Tết, đường phố Sài Gòn vẫn vắng hoe


Ngô Bảo Phương


06/02/2020 Thanh Niên Online


Sau tết, người dân quay lại TP.HCM làm việc. Thế nhưng, một tuần qua, nhiều tuyến đường chính ở TP sôi động này trở nên vắng lạ thường. Trước dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra, học sinh, sinh viên vẫn đang được nghỉ học.


image017

Đoạn đường từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cách Mạng Tháng Tám được cho là nơi thường xảy ra kẹt xe. Nhưng nay vẫn vắng vẻ, thông thoáng, ít phương tiện lưu thông

Ảnh: Ngô Bảo Phương


Trước những thông tin về dịch bệnh do virus Corona gây ra, người dân đã hạn chế đi đến các địa điểm công cộng, đông người. Vì thế, nhiều tuyến đường, nút giao dẫn đến vào các điểm vui chơi, trung tâm mua sắm…. ở TP.HCM tiếp tục vắng bóng người, thưa thớt xe cộ.


Theo ghi nhận trong 5.2, nhiều tuyến đường hay xảy ra ùn ứ, kẹt xe ở TP.HCM như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Hàm Nghi… đều thưa thớt. Nhiều người tham gia giao thông hầu như đều mang khẩu trang.


Tại các giao lộ, vòng xoay không còn cảnh ùn tắc, đông đúc như những thời gian chưa bùng phát dịch bệnh.


Một người dân chia sẻ, đường phố trở nên vắng vẻ đã có từ trước tết đến nay. Kể từ khi có thông tin về dịch bệnh, nhiều người hạn chế đi ra khỏi nhà, có việc gì quan trọng thì mọi người mới đi.

image018

Tại công trường Quách Thị Trang, nơi các dòng xe đổ về quận 1, không còn cảnh ùn tắc giao thông mỗi khi đèn đỏ. Khu vực xung quanh đều vắng bóng người và xe cộ Ảnh: Ngô Bảo Phương

image019

Do đường phố vắng vẻ, ít phương tiện lưu thông, dẫn đến nhiều trạm xăng phải lâm vào tình trạng thưa thớt khách Ảnh: Ngô Bảo Phương

image020

Đoạn đường Sư Vạn Hạnh nối dài đi qua trường ĐH Ngoại ngữ - Tin Học và Vạn Hạnh Mall, thường xuyên ra kẹt xe vào các giờ cao điểm, thì nay vẫn “im ắng”. “Trước đó, do có nhiều sinh viên di chuyển sau mỗi giờ tan học, cùng với việc người dân đi lại mua sắm, nên đoạn đường này thường xảy ra ùn tắc giao thông. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh, thì nó vắng lặng như thế”, chị An (ngụ quận 10, TP.HCM) chia sẻ Ảnh: Ngô Bảo Phương

image021

Các tuyến đường dẫn vào các khu vui chơi, giả trí hay dẫn vào sân bay Tân Sân Nhất cũng hoe vắng đến lạ thường Ảnh: Ngô Bảo Phương

image022

Khúc đường từ ngã tư Bảy Hiền dẫn ra hướng sân bay Tân Sơn Nhất, kéo dài đến công viên Hoàng Văn Thụ cũng chỉ loe hoe vài phương tiện. Các nhánh đổ về Cộng Hòa, Phú Nhuận cũng ít xe. Ảnh: Ngô Bảo Phương


Corona: Ế ẩm khi con đường bỗng vắng!


Ngô Bảo Phương


09/02/2020  Thanh Niên Online


Không còn không khí náo nhiệt, đông đúc như mọi khi. Hôm nay, một con phố nổi tiếng nhất ở TPHCM đối với du khách nước ngoài - phố Tây Bùi Viện, đang trong cảnh heo hút, vẳng vẻ đến lạ thường trong mùa dịch Corona.


image023

Góc đường Bùi Viện – Đề Thám không còn cảnh đông đúc, kẹt xe. Đường xá thông thoát, nhưng ít xe cộ qua lại.


Vì tình hình dịch bệnh Corona đang diễn biến phức tạp, cũng như các điểm mua sắm, nơi nổi tiếng ở TP.HCM phố Tây Bùi Viện (Quận 1) cũng trở nên vắng vẻ, lượng du khách đổ về đây giảm mạnh.


Theo chia sẻ của các quản lý cửa hàng, quán bar trên phố Bùi Viện, kể từ sau Tết Nguyên Đán (2020), lượng du khách đến đây có thể giảm từ 20 đến 25% so với những năm trước đây, khi những cảnh báo về việc lây nhiễm virus corona đang ở mức cao.


Thường ngày con phố này thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là du lịch đến từ phương Tây, Trung Quốc hay các bạn trẻ Sài Gòn đến vui chơi, ăn uống. Song, trái với cảnh nhộn nhịp từng thấy thì nay con phố này trở nên vắng vẻ chưa từng thấy.


“Trước đây, mỗi khi buồn tôi thường ra con phố này để tìm khung cảnh huyên náo, ồn ào của Sài Gòn. Thế nhưng, hôm nay ra đây, tôi còn thấy con phố Bùi Viện này còn “buồn” hơn tôi nữa”, chị Tâm Thu (25 tuổi, nhân viên văn phòng) nói đùa.


image024

“Nếu là ngày thường, tôi phải mất cả 5 – 10 phút để đi qua khúc đường nay, vì người ta chen chút nhau đi, hàng quán thì bày bán ra tận đường. Còn nay thoáng tí là đi tới cuối đường”, một chị sống gần con phố này tâm sự.


image025

Còn theo bạn Nguyễn Thùy An (sinh viên quận 3) chia sẻ: “Hôm nay mình tới đây thì thấy khách không còn đông như mọi ngày nữa. Thường lệ, con phố này rất tấp nập. Có lẽ vì dịch bệnh mà mọi người ngại đến đây.”


image026

Ghế trống còn nhiều, thực khách thì không thấy. Đó chính là tình trạng chung của các hàng quán tại đây. “Phố vắng, khách ít, nên mọi thứ buôn bán cũng ế ẩm”, cô Thúy (bán hàng ven đường) lắc đầu nói.


image027

“Vào mùa dịch corona này, số lượng khách của quán giảm từ 10 đến 15%”, Nguyễn Bá Thắng, quản lý của một quán bar cho biết.


image028

Còn theo nhận định của anh Quốc Thiên - quản lý nhà hàng, từ khi có dịch bệnh, lượng khách du lịch đến với Bùi Viện giảm rõ rệt, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Những khách ra vào quán chủ yếu là người châu Âu và châu Mỹ. Còn khách châu Á chỉ còn khoảng 10%. Và hầu như vắng bóng khách Việt Nam.


image029

Anh Thiên còn cho biết thêm, đa phần khách phương Tây không mang khẩu trang, vì cho rằng tình hình dịch bệnh ở Việt Nam có vẻ lạc quan hơn so với các nơi khác.


image030

Anh Bá Thắng cho biết: “Khi khách đến quán, mọi người sẽ được hướng dẫn dùng nước rửa tay và trang bị một chiếc khẩu trang y tế. Kể cả toàn bộ nhân viên của quán cũng phải tiến hành các bước đó, để bảo vệ sức khỏe của du khách khi tới vui chơi, giải trí tại đây.


image031

Còn theo anh Hưng (ngụ ở quận 4), xe cộ sẽ khó mà qua được con phố này trong những ngày thường. Vì ở mỗi đầu con phố sẽ có rào chắn để hạn chế phương tiện chạy ngang, mọi người đi lại rất nhiểu, nên sẽ gây ùn tắc.


image023

“Tôi dùng khẩu trang bởi dịch cúm do virus corona đang ở mọi nơi. Khẩu trang này tôi được một quán rượu cung cấp miễn phí. Tôi biết hiện việc mua khẩu trang rất khó khăn bởi có nhiều người mua nó”, anh Jeong Tae Kwon (du khách Hàn Quốc) nói.


Người Sài Gòn ngại dịch Corona: Thành phố 'buồn' với quán ế; phố đi bộ, mua sắm vắng


Ngô Bảo Phương


09/02/2020 Thanh Niên Online


Dịch bệnh viêm phổi do virus Corona khiến người dân không còn đi đến những nơi đông người, biến TP.HCM thành một thành phố buồn vì vắng vẻ.


image032


Vào tối thứ sáu (8.2), trước sân trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall không còn cảnh xe cộ ra vào tấp nập như những ngày dịch Corona chưa xuất hiện


Trước những thông tin về dịch bệnh do virus Corona gây ra, nhiều trung tâm mua sắm, khu du lịch, công viên, khu vui chơi trẻ em… ở TP.HCM tiếp tục vắng tanh, thưa thớt. Hàng quán ế ẩm.


Theo ghi nhận, vào các ngày cuối tuần, nhiều trung tâm mua sắm thương mại như Vạn Hạnh Mall, Saigon Centre… đều thưa vắng khách, có vài lượt khách mua sắm và hầu như đều mang khẩu trang. “Mấy hôm nay, Sài Gòn bình lặng hẳn”, một người dân nói đùa.


Chủ quán ăn, người giữ xe ế ẩm vì sinh viên làng đại học ăn tết 2 lần


image033


Lượng người chỉ đếm trên đầu ngón tay


image034


Không còn ai đến ăn uống ở các nhà hàng trong trung tâm mua sắm


image035


“Mấy hôm nay, số lượng thực khách lui tới còn ít hơn cả số lượng nhân viên của nhà hàng”, chị Thu (nhân viên một nhà hàng) than thở


image036image037


Loe hoe vài người mua sắm với chiếc khẩu trang y tế ngừa Corona


image038image039


Saigon Centre (quận 1) được xem là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại TP.HCM thu hút lượng lớn người dân đến đây mua sắm và giải trí. Tuy nhiên, giờ đây trung tâm này cũng vắng vẻ lạ thường 


image040


Khó mà tìm được trẻ em tại các khu vui chơi từng rất nhộn nhịp như Tiniwolrd


image041


Nhiều trò chơi dành cho trẻ em cũng phải dừng hoạt động vì lượng bé tham gia quá ít


image042


Cả gia đình du khách từ nhỏ đến lớn mang cả khẩu trang trong lúc lựa chọn sách


image043


Môt nam thanh niên phát khẩu trang miễn phí cho du khách trước khung cảnh trống vắng của Bưu điện thành phố


image044


Xe buýt hai tầng của Sở Giao thông vận tải TP.HCM đưa vào phục vụ từ ngày 10.1, nay cũng bị hưởng bởi dịch bệnh. Tài xế chia sẻ: “Sở dĩ nhiều người ngại đi xe buýt vì sợ ngồi gần và tiếp xúc với người khác, Vì thế mỗi lượt xe, chỉ có một vài lượt khách ít ỏi"


image045


Hai khách du lịch người Hồng Kông vẫn không cởi bỏ khẩu trang vì lo ngại virus Corona khi chụp ảnh trước nhà thờ Đức Bà


image046


“Không biết khi nào mới hết cảnh quán xá ếm ẩm như thế nào. Nếu kéo dài như thế chắc không ổn rồi”, thêm một chủ quán ở quận 3 than thở


image047


Các công viên, phố đi bộ, hàng quán ven đường… cũng lâm tình cảnh ế ẩm


image048


Phố đi bộ Nguyễn Huệ thưa thớt người. “Đây là tình trạng chung, hầu như không nơi nào ở TP.HCM tránh khỏi”, theo lời nhận định của anh Tuấn (ngụ quận 5)


image049


Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tụ hội của nhiều bạn trẻ Sài Gòn và tấp nập du khách nước ngoài, nay cũng “vắng lặng như tờ”. Các khu vực xung quanh cũng không khả quan hơn


image050


Khung cảnh công viên Đầm Sen không một bóng người


image051image052


Tại công viên Lê Thị Riêng, mọi người nói với nhau rằng: “không biết khi nào chấm dứt dịch bệnh Corona? Bao giờ Sài Gòn sẽ trở lại náo nhiệt như trước?”


image053


Hàng quán phố cổ Hội An ế khách, du lịch thiệt hại vì dịch Corona


Mạnh Cường


05/02/2020 Thanh Niên Online


Đường sá vắng vẻ, hàng quán ế ẩm là những gì đang diễn ra tại phố  cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) những ngày dịch bệnh do virus Corona, khiến ngành du lịch Hội An thiệt hại nặng nề.


image054

Thời dịch virus Corona khách đến Hội An giảm mạnh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Khách du lịch hủy tour vì lo sợ virus Corona

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 5.2, tại các điểm di tích và tuyến đường phố cổ Hội An khá vắng vẻ khách. Khu vực bùng binh Chùa Cầu vốn tấp nập, bây giờ chỉ thưa thớt vài người đi dạo, chụp ảnh.


Nhiều nhà hàng, quán ăn trong phố cổ cũng không tránh khỏi tình cảnh ế ẩm, kể cả quán xá nhỏ bán ăn vặt năm trong phố cổ cũng trong trình trạng vắng khách.


image055

Nhiều nhà hàng nằm trong phố cổ Hội An ế ẩm khách


ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Mặc dù lượng khách châu Á sụt giảm do lo sợ dịch bệnh lây lan, nhưng khách Âu, Mỹ dường như không quan tâm đến virus corona. Quan sát các tuyến đường phố cổ Hội An, nhận thấy rất ít khách Âu, Mỹ đeo khẩu trang y tế, bởi theo quan niệm của họ, chỉ có những người nhiễm virus Corona mới đeo khẩu trang.


Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP.Hội An (Quảng Nam) cho hay, trước diễn biến phức tạp của vi rút Corona thì thời gian qua, lượng khách du lịch trên TP.Hội An giảm khoảng 10%, số lượng này được tính dựa trên số vé bán ra so với cùng kỳ.


Đến thời điểm hiện tại có khoảng 30% tour khách du lịch đã hủy phòng, khiến du lịch TP bị ảnh hưởng rất nhiều. 


Theo ông Sơn, tới ngày 6 Tết thì lượng khách Trung Quốc lưu trên địa bàn hàng ngàn người, trong đó chưa kể khách Hồng Kông và Đài Loan. Từ ngày 1 đến ngày 6 Tết thì mỗi ngày TP đón từ 500 – 600 lượt khách Trung Quốc đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh virus Corona bùng phát thì đến thời điểm hiện tại, lượng khách Trung Quốc tham quan và lưu trú trên địa bàn TP thì giảm đi rất nhiều. 


image056

Chợ Hội An nơi sầm uất nhất phố cổ cũng ế ẩm kháchẢNH: MẠNH CƯỜNG


image057

Vì không có khách để chở tham quan phố cổ, nhiều bác tài có những phút thảnh thơi để đọc báo

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image058

Nhiều cặp đôi tìm đến Hội An chụp ảnh cưới thời virus Corona do vắng vẻ ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image059

Nhiều nhà hàng hai bên bờ sông Hoài đìu hiu, ế ẩm khách ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image060

Những tuyến đường nằm trong phố cổ thường ngày đông nghẹt khách du lịch qua lại nhưng mấy ngày nay cũng vắng tanh, chỉ lác đác vài ba người ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image061

Khách Châu Âu tham quan nhưng những vị khách này không đeo khẩu trang  ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image062

Những tuyến đường vắng khách. ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image063

So với những ngày chưa bùng phát dịch virus Corona lượng khách du lịch đến với Hội An giảm mạnh ẢNH: MẠNH CƯỜNG


image064

Con đường dẫn đến chùa Cầu đìu hiu khách qua lại ẢNH: MẠNH CƯỜNG


 Kiến nghị thành lập trung tâm hỗ trợ khách Trung Quốc


Trước đó, vào chiều 4.2, tại hội nghị về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay, virus Corona chỉ một phần nhưng hệ lụy ngành du lịch thì ảnh hưởng cả năm, vì vậy tỉnh Quảng Nam cần có động thái mạnh.


image065

Chùa Cầu biểu tượng hơn 4 thế kỷ của TP.Hội An, nơi nhiều khách du lịch tìm đến mỗi khi đến phố cổ để chụp hình lưu niệm cũng vắng tanh khách thời gian gần đây ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kiến nghị tỉnh nên thành lập trung tâm hỗ trợ khách Trung Quốc một cách riêng biệt cũng như thành lập đường dây nóng để khi thông tin khách Trung Quốc gửi về, trung tâm sẽ có cách xử lý kịp thời.


Ông Xuân cũng kiến nghị thêm, cần thành lập đội taxi (khoảng 10 chiếc) có trang bị khử trùng và có bảo hộ cho tài xế, cũng như hỗ trợ tiếng Trung để dễ xử lý. Tỉnh ủy Quảng Nam cần chỉ đạo mặt trận, đoàn thể tuyên truyền cho tiểu thương hiểu về khách Trung Quốc. Về lâu dài, thiết nghĩ cần có một cơ sở lưu trú riêng để phục vụ khách Trung Quốc.


image016

Du khách đến tham quan phố cổ Hội An đã đeo khẩu trang y tế để phòng virus CoronaẢNH: MẠNH CƯỜNG


Cũng theo ông Xuân, Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung đã gây dựng thương hiệu du lịch trong nhiều năm qua và nhận được sự quan tâm lớn từ du khách. Do đó, các công ty lữ hành du lịch cần quản lý khách đến, khách đi, thành lập các điểm hỗ trợ cho khách hàng.


Các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị sẵn sàng phương án như xây dựng khu cách ly cho nhân viên, triển khai diễn tập phương án đối phó với dịch bệnh khi cần thiết.
15 Tháng Chín 2014(Xem: 11352)
Từ ba năm nay ngừoi Pháp đến quấy rối ta tại Gia Định , noi đây họ đa phá thành , giết hại và đánh đuổi quân sỉ phòng thủ của ta . Tất cả thần dân có thấy phẩn nộ hay không , ta tuởng rằng toàn dân nhất là những ai ở Nam Kỳ miền duới sẽ sẳn sàng hợp tác với quân sỉ để trả thù cho những noi bị địch đánh bại
14 Tháng Chín 2014(Xem: 21670)
Cho đến trước thế kỷ 16, Sài Gòn - Gia Định vẫn là miền đất hoang, vô chủ, địa bàn của vài nhóm dân cư cổ cho tới khi người Việt xuất hiện.. Những người Việt đầu tiên tự động vượt biển tới khai vùng đất này hoàn toàn không có sự tổ chức của nhà Nguyễn. Nhờ cuộc hôn nhân giữa công nữ Ngọc Vạn với vua Chân Lạp Chey Chetta II từ năm 1620, mối quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp trở nên êm đẹp, dân cư hai nước có thể tự do qua lại sinh sống. Khu vực Sài Gòn, Đồng Nai bắt đầu xuất hiện những người Việt định cư. Trước đó, người Chăm, người Man cũng sinh sống rải rác ở đây từ xa xưa.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 11569)
Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich (ROG) phối hợp với chương trình Bầu trời buổi Đêm của BBC đã nhận được số ảnh dự thi kỷ lục cho cuộc thi Nhiếp ảnh gia Thiên văn học của Năm 2014. Trong hình là bức Rạng đông và dải Ngân hà của Rune Johan Engebo.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 12792)
Giữa Thái Bình Dương có một hòn đảo tuyệt đẹp, là thiên đường của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có loài rùa khổng lồ vô cùng kỳ lạ.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 11804)
Được xây dựng từ năm 1880, Thương xá Tax đã trở thành địa điểm tham quan mua sắm quen thuộc của người dân Sài Gòn trong suốt hơn 130 năm qua.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 12434)
Ngày 26/4/2003, một Trung tâm Thương mại hiện đại Thương xá Tax được khánh thành trên cơ sở đại tu toàn bộ tòa nhà và trở thành điểm tham quan quen thuộc của người dân Sài Gòn và du khách quốc tế.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 13129)
Tôi như nhiều người không sinh ra tại Sài Gòn nhưng suốt học trình từ tiểu học lên đại học được sống với thủ đô của miền Nam, mà qua tên gọi mỹ miều là "Hòn Ngọc viễn Đông". Tôi suy tư về nguồn gốc các danh từ Sài Gòn và Hòn Ngọc viễn Đông.
18 Tháng Tám 2014(Xem: 12397)
Trong một buổi đi dạo tham khảo ở vùng Chemin des Dames, một chiến trận thảm khốc ác liệt của Đệ nhất thế chiến, tình cờ tôi thấy một tấm bảng quảng cáo có một con đường mang tên „Do Huu Vi“. Thế là chúng tôi vội vàng lái xe ngay đến con đường đó, cách khoảng mấy chục cây số.
18 Tháng Tám 2014(Xem: 12993)
Nếu một thanh niên gốc Việt gia nhập quân đội Mỹ vào đầu thập niên 80, ngày nay chiến binh này đã giải ngũ và có thể trải qua trên 30 năm quân vụ. Thâm niên còn hơn các đại tướng của quân lực Việt Nam cộng hoà
13 Tháng Tám 2014(Xem: 13667)
Dù trải qua hàng chục năm, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện hay Nhà hát Thành phố vẫn giữ được dáng vẻ đặc trưng và tạo nên những dấu ấn riêng cho Sài Gòn.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 12226)
Gặp gỡ báo chí dịp cuối năm 2013, Phó thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiết lộ câu chuyện đằng sau bức ảnh chụp chung giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước khi hai bên bước vào hội đàm chính thức.
04 Tháng Tám 2014(Xem: 11606)
Nguyễn Thiện Nhân Chủ nhật, 03/08/2014, 20:51 (GMT+7) (Văn hóa) - Màu sắc và mực nước trong hai hố lớn ở Argentina thay đổi liên tục. Người ta gọi nó là “nơi các linh hồn than khóc”.
01 Tháng Tám 2014(Xem: 19407)
Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia chuyên về mảng động vật hoang dã Andy Rouse ghi lại những hình ảnh này về một con hổ Bengal mẹ cùng đàn hổ con trong thiên nhiên ở vùng Ranthambhore, Ấn Độ.
16 Tháng Bảy 2014(Xem: 10466)
Một quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc không kích của Israel tại Rafah, miền nam Dải Gaza. Máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục không kích chết người vào dải Gaza nhưng không ngăn được chiến binh người Palestine bắn rocket qua biên giới Israel, trong khi Mỹ đề nghị giúp đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn.
16 Tháng Bảy 2014(Xem: 9981)
Đức vui mừng còn Argentina than khóc
06 Tháng Bảy 2014(Xem: 11459)
Những bức ảnh do Brian Wickham - một nhân viên chính phủ của Mỹ - chụp tại Sài Gòn. Đây là một phần trong loạt ảnh bao gồm trên 100 tấm ảnh được ông chụp từ tháng 10/1968 -6/1969 tại Sài Gòn - nơi ông công tác.
18 Tháng Sáu 2014(Xem: 12506)
* Cuối thế kỷ 19, trên nóc Tháp Rùa có tượng Nữ thần Tự do, chợ Đồng Xuân lợp tôn hoặc mái lá. VietEpress Chủ nhật, 25/5/2014 | 08:31 GMT+7
18 Tháng Sáu 2014(Xem: 12140)
Triển lãm "Ký ức Việt Nam 1895-1896" tại Thư viện quốc gia mới đây giới thiệu hơn 200 bức ảnh của Toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau.
03 Tháng Sáu 2014(Xem: 11238)
Trong một diễn biến tại ngư trường truyền thống, tàu cá có số hiệu DNa-90152-TS bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm đã được kéo về đất liền. Cục Kiểm ngư cùng lực lượng khác đưa 10 ngư dân về Đà Nẵng về chăm sóc sức khỏe. Ngày 30/5, tại Chi cục kiểm ngư số 3 (Chi cục kiểm ngư vùng II) đã tổ chức gặp gỡ động viên các thuyền viên tàu bị nạn.