Việt Nam: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

10 Tháng Ba 201610:24 CH(Xem: 10684)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 11  MAR  2016

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

 

Tin riêng từ Ts LĐD

Chiều 10-3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu người của cơ quan chuyên trách và cá nhân tiêu biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng đại biểu ứng cử. 

Căn cứ kết quả hiệp thương lần nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có điều chỉnh lần thứ nhất để phản ánh đúng hơn nhu cầu thực tiễn trước khi bước vào hiệp thương lần thứ hai (dự kiến vào ngày 17/3). 

Trên cơ sở thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khối Mặt trận dự kiến có 4 cơ cấu là hai cán bộ chuyên trách tại cơ quan Mặt trận; đại diện cho nhân sỹ, trí thức và doanh nhân. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, việc giới thiệu nhân sự đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ có ý nghĩa hết sức quan trọng để tiến tới Hiệp thương lần thứ hai về danh sách dự kiến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV./

04 Tháng Bảy 2015(Xem: 26302)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 19291)
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 13959)
Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói:"Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn, chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 15841)
- Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù. - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng. - Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố, Washington sẽ cung cấp 18 triệu USD cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ chế tạo.