Ăn chơi nổi loạn và tàn phá tài nguyên

09 Tháng Năm 20177:16 CH(Xem: 11627)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Ăn chơi nổi loạn và tàn phá tài nguyên


Cận cảnh nơi 'ăn chơi nổi loạn' mới mở dành cho giới sành điệu


ZING VN - 18:31 09/05/2017


Sau khi mở được 10 chi nhánh tại Sài Gòn, một thương hiệu tổ hợp vui chơi, mua sắm giống Zone 9 trước đây lần đầu có mặt ở Hà Nội.


Cận cảnh khu vui chơi, mua sắm mới cho giới trẻ ở Hà Nội VietGangz Brotherhood - khu tổ hợp vui chơi, mua sắm dành riêng cho giới underground đã chính thức đi vào hoạt động tại Hà Nội.


image019

VietGangz Brotherhood là khu tổ hợp vui chơi, mua sắm theo phong cách Chicano từng gây được tiếng vang ở Sài Gòn năm 2016.


image020

Chicano là tiếng lóng nhằm chỉ những người Mỹ Latin sinh ra ở Mỹ nhưng có nguồn gốc từ Mexico. Những người này có thu nhập thấp, sống trong môi trường phức tạp. Đặc trưng dễ nhận thấy của họ là ở lối sống hư hỏng, nổi loạn.


image021

Sau khi gặt hái được thành công bước đầu ở Sài Gòn, ê-kíp này đã mở rộng ra Bắc và đầu tư tại Hà Nội từ tháng 4/2016.


image018

Nhóm đã chọn một ngôi nhà cũ, gần như bị bỏ hoang rộng 400 m2 ở ngõ 3B, Đặng Thái Thân để cải tạo lại.


image022

Nar (Nguyễn Vinh Khang) - quản lý khu tổ hợp này - cho biết mọi người trong ê-kíp đã tự lên ý tưởng thiết kế và tự kiếm các đồ trang trí. Bàn, quầy bar cũng được đặt làm riêng theo kiểu "không giống ai".


image023

Những mảng tường được các "nghệ sĩ" vừa vẽ graffiti, vừa trang trí, thỏa mãn khát khao sáng tác.


image024

Tại đây, họ còn thiết kế một quán cà phê làm nơi hội tụ cho các tay chơi theo phong cách Chicano.


image025Khu tổ hợp có 6 chiếc môtô khủng, thuộc bộ sưu tập 22 chiếc Harley Davidson của ông chủ Đức Tào Phớ.

image026

Nhân viên ăn mặc phong cách underground, có phần bụi bặm.


image027

Liem Barbershop - làm việc tại tiệm cắt tóc theo phong cách Chicano được mệnh danh chất nhất Sài Gòn - cũng có mặt.


image028

Bên cạnh đó, nơi đây còn có các cửa hàng kinh doanh thời trang.


image029

Đương nhiên, phụ kiện cho những người theo phong cách Chicano xuất hiện rất nhiều tại đây.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++


Công an Phú Quốc tự ý khai thác cát dưới sông Dương Đông


Lãnh đạo Công an Phú Quốc cho rằng đơn vị được phép khai thác cát dưới sông Dương Đông nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang khẳng định chưa nghe huyện báo cáo chuyện này.


Hai tuần qua, người dân khu phố 1 và 5 của thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện một chiếc tàu hút cát dưới sông Dương Đông hoạt động cả ngày lẫn đêm. Cát khai thác được bơm lên công trình trong khuôn viên nhà tạm giữ Công an huyện Phú Quốc.


Điều khiến người dân huyện đảo lo lắng hiện nay là họ sợ việc hút cát sẽ làm sạt lở bờ sông. Hiện, mỗi ngày một lượng cát lớn được hút lên bờ.


image030

Tàu khai thác cát bơm lên khu vực xây nhà tạm giữ của Công an Phú Quốc. Ảnh: CTV.


Chiều 8/5, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng công an huyện Phú Quốc, nói đã được UBND huyện cho phép hút cát dưới sông. Vị này cho rằng đây là "chuyện nhỏ", không ảnh hưởng gì đến sông Dương Đông.


"Hút cát phục vụ cho công trình của tập thể. UBND huyện cho phép thì mới làm", ông Nhanh khẳng định.


Trao đổi với Zing.vn, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết vài tháng trước có giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Quốc lập phương án để công an huyện san lấp mặt bằng làm nhà tạm giữ. Việc này đang được thông qua cơ quan chức năng và ông Hưng khẳng định chưa cấp phép khai thác cát cho công an huyện.


Theo ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, việc cấp phép khai thác cát là thẩm quyền của UBND tỉnh. Ông chưa nghe huyện Phú Quốc báo cáo để sở có ý kiến về việc Công an Phú Quốc hút cát sông Dương Đông.


"Nếu là nạo vét sông để lấy cát san lấp cũng phải có phương an trình lên tỉnh và Sở của chúng tôi là đơn vị cho ý kiến. Hiện toàn tỉnh không có nơi nào cho khai thác cát", ông Lộc khẳng định. (ZING VN 09/05/2017)


image031

Vị trí màu đỏ là Công an Phú Quốc. Ảnh: Google Maps


Vài nét về sông Dương Đông ở đảo Phú Quốc


image032

Dương Đông là con sông lớn nhất của đảo Phú Quốc, bắt nguồn từ dãy núi Ông Thầy (trong dãy Hàm Ninh) từ phía Đông chảy quanh co khoảng 15km đổ ra phía Tây tại Cửa Dương bên cạnh Dinh Cậu.


Phía cửa sông có một cồn cát khá lớn án ngữ.


Đọan hạ lưu sông Dương Đông đi qua là thị trấn cùng tồn tại với dòng sông này. Đây là thị trấn lâu đời và sầm uất nhất đảo Phú Quốc. Cũng giống như bao thị trấn ở đất liền, khu họp chợ của thị trấn nằm cạnh bờ sông. Vị trí này rất thuận tiện cho việc trao đổi, buôn bán hàng hóa trong hoàn cảnh giao thông thủy là giải pháp gần như duy nhất để lưu thông hàng hóa hai chiều với đất liền. Chỉ ngoại trừ thời gian về đêm, suốt ngày là cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền, buôn bán đủ loại thủy sản.


Ở chợ Dương Đông, người ta có thể mua được rất nhiều loại thủy sản vừa được đánh bắt từ biển về còn tươi rói. Nhiều du khách đi tour Phú Quốc thường đến đây mua hải sản về làm quà cho người thân trong chuyến du lịch của mình.


Nếu nhìn từ máy bay bạn sẽ thấy một dải lụa xanh vắt vẻo trong từng ngóc ngách. Đó là điểm nhấn tuyệt vời cho hòn đảo xanh tươi và xinh đẹp này. Ngày nay Sông Dương Đông là một điểm du lịch Phú Quốc rất hấp dẫn du khách đến đảo ngọc du lịch.
12 Tháng Tư 2015(Xem: 15818)
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc hôm 7/4 giữa lúc hai tàu chiến Mỹ do một Đại tá người Mỹ gốc Việt chỉ huy đang ở Đà Nẵng còn Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Hà Nội cũng trong đúng ngày chiến hạm Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa hôm 6/4." "Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng và Washington đang xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có lợi thế với tư cách là một quốc gia nằm ở vị trí quan trọng và có ảnh hưởng trong khu vực."
09 Tháng Tư 2015(Xem: 23540)
Trong các bức ảnh chụp với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo Việt – Trung tỏ ra hồ hởi và thân thiện với nhau, trái ngược hẳn với năm ngoái, khi giới chức hai nước nhìn nhau với vẻ thiếu thiện cảm sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. "Trong những ngày tới, chúng tôi rất vui khi hải quân hai nước đi ra ngoài khơi để cùng nhau thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn, và cách điều khiển tàu", đại tá Hùng chia sẻ.
07 Tháng Tư 2015(Xem: 14957)
Tân Hoa Xã viết: “Bắc Kinh và Hà Nội đủ chín chắn để xử lý mối quan hệ của họ bên ngoài khuôn khổ song phương. Họ sẽ không theo đuổi các lợi ích khác mà gây tổn hại đến mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và họ cũng không cho phép ai chen vào giữa mối quan hệ này.” "Đối với vấn đề trên biển, nhấn mạnh tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”
02 Tháng Tư 2015(Xem: 15299)
Lần trước ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2011, hai bên đã ký “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
13 Tháng Ba 2015(Xem: 17775)
Nguồn tin riêng của báo Văn Hóa cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã xuất viện hơn nửa tháng nay sau khi trải qua ca mổ nhiếp hộ tuyến. Khi xuất viện, Ngài vẫn phải trở lại nơi "quản chế" nghiêm ngặt là Thanh minh Thiền viện.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 15595)
Một cựu thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bình luận về khả năng hai chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác theo kênh đảng.
03 Tháng Ba 2015(Xem: 22663)
Xã hội Việt Nam đang rất sôi động. Một sức sống như đang bừng bừng trẻ trung với bề ngoài của nó. Hào nhoáng. Chộn rộn. Mỗi ngày, khi trên báo chí hay truyền hình ra một đề bài lá cải, khắp nơi nhộn nhịp tham gia bàn tán như các cô cậu học sinh mùa thi được thử thách tâm sinh lý. Ở các ngã tư đường, các quán nhậu, các diễn đàn facebook...
26 Tháng Hai 2015(Xem: 14666)
Ngay sau khi Toà thánh công bố danh tính 20 vị hồng y do Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn, tuần báo America Magazine của Hoa Kỳ đã liên hệ với trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) để xin phỏng vấn Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội đã nhận trả lời America Magazine với nội dung sau đây*. Toàn văn bài viết của America Magazine được công bố tại
24 Tháng Hai 2015(Xem: 14705)
Mùa xuân đến với nhiều tín hiệu tốt lành, tuy vậy nền kinh tế của đất nước vẫn không phát huy hết khả năng để phát triển mạnh mẽ ở mức có thể, ngược lại đang còn bị tụt hậu khá xa so với các nước láng giềng. Điều gì đã cản trở và cần phải làm thế nào để Việt Nam có thể đuổi kịp các nước Asian-6?
18 Tháng Hai 2015(Xem: 15393)
Đầu năm 2015, trong một động tác "Ngoại giao Đại sứ" hiếm có, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius biệt danh Hanoi Ted, đã mời các Đại sứ Mỹ - Việt quy tụ về Hà Nội tham dự buổi Hội nghị Song phương Việt -Mỹ hôm thứ Hai 26.01.2015. Hội nghị gồm có các diễn văn phát biểu của diễn giả và quan khách, sau đó là phần trả lời phỏng vấn của báo giới Việt trong nước. Viên chức cao cấp trong chính phủ tham dự là ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc. Nhân dịp này, báo Văn Hóa ở California có dịp phỏng vấn nguyên Đại sứ Lê Công Phụng qua điện thoại.
27 Tháng Giêng 2015(Xem: 17478)
Ông Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, hiện là Phó Chủ tịch Quỹ Hỗ Trợ Nghiên Cứu Biển Đông (FESS). Cuộc phỏng vấn thực hiện qua điện thoại.
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 19052)
TT - Từ ngày 27-12-2014 đến 2-1-2015, đoàn thám hiểm của Hội Hang động núi lửa Nhật Bản trở lại huyện Krông Nô (Đắk Nông) để khám phá thêm hệ thống hang núi lửa tại đây.
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20078)
Phát hiện trên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản. Tiến sĩ Hiroshi Tachihara, Chủ tịch danh dự Hiệp hội này và người kế nhiệm, tiến sĩ Tsutomu Honda, Chủ tịch Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, đã đến Việt Nam để cùng hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hệ thống hang động ở Đăk Nông. “Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, vì ban đầu chúng tôi không nghĩ Việt Nam có hoạt động núi lửa”, ông Hiroshi Tachihara nói.