Bão số 12 tràn vào miền Trung và Tên lửa bảo vệ APEC

02 Tháng Mười Một 20177:54 CH(Xem: 10029)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM  - THỨ  SÁU  03  NOV  2017


Bão số 12 tràn vào miền Trung và Tên lửa bảo vệ APEC


Bão số 12 nhắm vào Khánh Hòa - Ninh Thuận, sức gió 130 km/h


02/11/2017


Bão số 12 dự báo mạnh tới cấp 12, vùng ảnh hưởng bao trùm Trung và Nam Bộ. TP.HCM lệnh cấm biển từ rạng sáng 3/11.


Dự báo đường đi của bão số 12 Ngày 4/11, bão Damrey sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm lúc mạnh nhất đạt tới cấp 12 (130 km/h).


Chiều 2/11, tâm bão số 12 (tên quốc tế Damrey, nghĩa là Con voi, do Campuchia đề xuất) cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 800 km về phía đông, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. 


Bão Damrey rất mạnh khi áp sát đất liền


Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, với vận tốc 20 km/h và sẽ mạnh hơn. Chiều 3/11, tâm bão số 12 chỉ còn cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 300 km về phía đông. Lúc này, bão có sức gió đạt cấp 10-11 (90-115 km/h), giật cấp 14. 


image034

Vị trí và hướng đi của bão số 12 theo bản tin dự báo chiều 2/11. Đồ hoạ: Lê Nhân.Dữ liệu: NCHMF


Cơn bão sau đó giữ hướng di chuyển, giảm tốc còn 15 km/h. Khi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, bão được dự báo tăng thêm, đạt cấp 11-12 (130 km/h), giật cấp 15 và suy yếu dần. Chiều 4/11, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. 


Theo Cơ quan Khí tượng Hong Kong, ngày 4/11, bão Damrey sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt trên 100 km/h.


image035

Cơ quan Khí tượng Hong Kong dự báo hướng di chuyển của bão Damrey. Ảnh: HKO


Kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng


Cùng lúc, cơ quan khí tượng cho biết phía bắc vừa xuất hiện một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía nam. Từ 3/11, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực bắc Biển Đông gió cấp 7-8, giật cấp 10.


Từ đêm 2/11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm nay và ngày mai, vùng biển ngoài khơi phía Nam các tỉnh từ Trà Vinh đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang tiếp tục mưa dông, gió giật cấp 6-7. 


Từ chiều và đêm 3/11, không khí lạnh mạnh kết hợp với ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng  ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ. 


image036

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão số 12. Ảnh: NCHMF


TP.HCM cấm biển từ rạng sáng 3/11


Trước diễn biến của cơn bão mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM yêu cầu:


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên sông, trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động thủy sản. Sở Giao thông vận tải Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố và UBND các quận, huyện yêu cầu các chủ bến và chủ phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng chấp hành lệnh cấm xuất bến hoạt động.


Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 1h ngày 3/11.


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa sông, cửa biển kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh cấm này


Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải và Cảng vụ Hàng hải Thành phố chỉ đạo lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng còn đang hoạt động trên các tuyến hàng hải, đường thủy nội địa; yêu cầu nhanh chóng điều khiển phương tiện cập bến an toàn, tránh để xảy ra sự cố do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn gây ra.


Việt Nam dùng tên lửa phòng không mới nhập để bảo vệ APEC


image033

Hệ thống phòng không SPYDER nhập từ Israel sẽ được dùng để bảo vệ bầu trời Đà Nẵng trong thời gian diễn ra APEC.


Việt Nam sẽ dùng hệ thống tên lửa phòng không mới nhập từ Israel để đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tuần sau.


Nguồn tin của báo Đất Việt và Quốc Phòng Việt Nam cho biết Sư đoàn phòng không 375 sẽ lĩnh trọng trách bảo vệ bầu trời Đà Nẵng trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao của các lãnh đạo khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương.


Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đảm bảo an ninh “tuyệt đối” cho sự kiện sẽ có sự góp mặt của nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Cuối tuần qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo an ninh hàng đầu cho Tuần lễ Cấp cao APEC. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói với VOA rằng bộ này “phối hợp với tất cả các cơ quan an ninh của các nước có đại biểu đến tham dự APEC.”


Sư đoàn 375, còn được biết là Sư đoàn phòng không Đà Nẵng, sẽ bố trí 2 trung đoàn tên lửa là 275 và 282, để đảm bảo an toàn phòng không cho Hội nghị thượng đỉnh mà Việt Nam lần thứ 2 là nước chủ nhà.


Cùng với các bộ khí tài Pechora-2TM với “năng lực tác chiến vượt trội, đủ sức đánh trả mọi cuộc tập kích bằng đường không bằng vũ khí công nghệ cao,” tên lửa đất đối không do Isarel sản xuất mà Việt Nam mới mua sẽ được dùng để bảo vệ APEC.


Tên lửa Spyder mà Việt Nam tiếp nhận từ Israel tháng 2 vừa qua, có biệt danh là Spyder, được coi là hiện đại hàng đầu châu Á. Trong buổi diễn tập bắn đạn thật vào đầu tháng 6, Việt Nam lần đầu tiên bắn thử nghiệm tên lửa phòng không tối tân được xếp vào top dẫn đầu thế giới hiện nay./(VOA 01/11/2017)
12 Tháng Tư 2015(Xem: 15783)
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc hôm 7/4 giữa lúc hai tàu chiến Mỹ do một Đại tá người Mỹ gốc Việt chỉ huy đang ở Đà Nẵng còn Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Hà Nội cũng trong đúng ngày chiến hạm Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa hôm 6/4." "Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng và Washington đang xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có lợi thế với tư cách là một quốc gia nằm ở vị trí quan trọng và có ảnh hưởng trong khu vực."
09 Tháng Tư 2015(Xem: 23509)
Trong các bức ảnh chụp với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo Việt – Trung tỏ ra hồ hởi và thân thiện với nhau, trái ngược hẳn với năm ngoái, khi giới chức hai nước nhìn nhau với vẻ thiếu thiện cảm sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. "Trong những ngày tới, chúng tôi rất vui khi hải quân hai nước đi ra ngoài khơi để cùng nhau thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn, và cách điều khiển tàu", đại tá Hùng chia sẻ.
07 Tháng Tư 2015(Xem: 14921)
Tân Hoa Xã viết: “Bắc Kinh và Hà Nội đủ chín chắn để xử lý mối quan hệ của họ bên ngoài khuôn khổ song phương. Họ sẽ không theo đuổi các lợi ích khác mà gây tổn hại đến mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và họ cũng không cho phép ai chen vào giữa mối quan hệ này.” "Đối với vấn đề trên biển, nhấn mạnh tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”
02 Tháng Tư 2015(Xem: 15270)
Lần trước ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2011, hai bên đã ký “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
13 Tháng Ba 2015(Xem: 17731)
Nguồn tin riêng của báo Văn Hóa cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã xuất viện hơn nửa tháng nay sau khi trải qua ca mổ nhiếp hộ tuyến. Khi xuất viện, Ngài vẫn phải trở lại nơi "quản chế" nghiêm ngặt là Thanh minh Thiền viện.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 15549)
Một cựu thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bình luận về khả năng hai chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác theo kênh đảng.
03 Tháng Ba 2015(Xem: 22621)
Xã hội Việt Nam đang rất sôi động. Một sức sống như đang bừng bừng trẻ trung với bề ngoài của nó. Hào nhoáng. Chộn rộn. Mỗi ngày, khi trên báo chí hay truyền hình ra một đề bài lá cải, khắp nơi nhộn nhịp tham gia bàn tán như các cô cậu học sinh mùa thi được thử thách tâm sinh lý. Ở các ngã tư đường, các quán nhậu, các diễn đàn facebook...
26 Tháng Hai 2015(Xem: 14622)
Ngay sau khi Toà thánh công bố danh tính 20 vị hồng y do Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn, tuần báo America Magazine của Hoa Kỳ đã liên hệ với trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) để xin phỏng vấn Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội đã nhận trả lời America Magazine với nội dung sau đây*. Toàn văn bài viết của America Magazine được công bố tại
24 Tháng Hai 2015(Xem: 14662)
Mùa xuân đến với nhiều tín hiệu tốt lành, tuy vậy nền kinh tế của đất nước vẫn không phát huy hết khả năng để phát triển mạnh mẽ ở mức có thể, ngược lại đang còn bị tụt hậu khá xa so với các nước láng giềng. Điều gì đã cản trở và cần phải làm thế nào để Việt Nam có thể đuổi kịp các nước Asian-6?
18 Tháng Hai 2015(Xem: 15340)
Đầu năm 2015, trong một động tác "Ngoại giao Đại sứ" hiếm có, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius biệt danh Hanoi Ted, đã mời các Đại sứ Mỹ - Việt quy tụ về Hà Nội tham dự buổi Hội nghị Song phương Việt -Mỹ hôm thứ Hai 26.01.2015. Hội nghị gồm có các diễn văn phát biểu của diễn giả và quan khách, sau đó là phần trả lời phỏng vấn của báo giới Việt trong nước. Viên chức cao cấp trong chính phủ tham dự là ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc. Nhân dịp này, báo Văn Hóa ở California có dịp phỏng vấn nguyên Đại sứ Lê Công Phụng qua điện thoại.
27 Tháng Giêng 2015(Xem: 17437)
Ông Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, hiện là Phó Chủ tịch Quỹ Hỗ Trợ Nghiên Cứu Biển Đông (FESS). Cuộc phỏng vấn thực hiện qua điện thoại.
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 19007)
TT - Từ ngày 27-12-2014 đến 2-1-2015, đoàn thám hiểm của Hội Hang động núi lửa Nhật Bản trở lại huyện Krông Nô (Đắk Nông) để khám phá thêm hệ thống hang núi lửa tại đây.
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20037)
Phát hiện trên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản. Tiến sĩ Hiroshi Tachihara, Chủ tịch danh dự Hiệp hội này và người kế nhiệm, tiến sĩ Tsutomu Honda, Chủ tịch Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, đã đến Việt Nam để cùng hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hệ thống hang động ở Đăk Nông. “Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, vì ban đầu chúng tôi không nghĩ Việt Nam có hoạt động núi lửa”, ông Hiroshi Tachihara nói.