Viên chức lãnh sự Mỹ nhận tội thú tội nhận ba triệu đôla hối lộ để cấp không gần 500 visa vào Mỹ

17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 15406)

BBC - thứ năm, 7 tháng 11, 2013

image027

500 người Việt đã vào Mỹ bằng visa được mua bằng tiền (Ảnh minh họa)

Cựu viên chức phụ trách visa không di dân của tổng lãnh sự quán tại TP. HCM đã thú tội nhận ba triệu đôla hối lộ để cấp khống gần 500 visa vào Mỹ.

Truyền thông Mỹ đưa tin Michael Sestak, viên chức Bộ ngoại giao Mỹ, đã nhận tội tại một tòa án liên bang hôm 6/11.

Theo luật, ông ta có thể bị án tù 24 năm.

Công tố viên Ronald Machen Jr. nói ông Sestak đã “làm vấy bẩn tính liêm chính của quá trình xem xét người tới thăm Mỹ”

Theo ông Machen, động cơ của Sestak là tiền bạc và lòng tham.

Theo tài liệu nộp cho tòa, ông Sestak đã thu vén được 3 triệu đôla, phần lớn được ông ta dùng để mua chín bất động sản ở Thái Lan.

Ông ta làm việc ở tổng lãnh sự tại TP. HCM từ tháng Tám 2010 đến tháng Chín 2012.

Giới chức nói các khoản tiền người Việt nộp cho ông ta dao động từ 15.000 đến 70.000 đôla cho mỗi visa.

Ông Sestak, 42 tuổi, bị bắt giữ tháng Năm năm nay ở bang California.

Bốn người khác cũng bị buộc tội trong vụ án.

Trong số này có Binh Vo, 39 tuổi và em gái Hong Vo, 27 tuổi - cả hai là công dân Mỹ sinh sống ở Việt Nam.

Hai người khác mang quốc tịch Việt Nam, Anhdao Dao Nguyen, 30 tuổi, vợ Binh Vo và Truc Tranh Huynh, 29 tuổi.

Ước tính cả nhóm này thâu được khoảng 10 triệu đôla, trong đó riêng Sestak được 3 triệu đôla./

04 Tháng Bảy 2015(Xem: 25934)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 19107)
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 13811)
Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói:"Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn, chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 15647)
- Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù. - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng. - Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố, Washington sẽ cung cấp 18 triệu USD cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ chế tạo.