Hà Nội: Tình ca đỏ

02 Tháng Tám 20186:56 CH(Xem: 10808)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM  - THỨ SÁU 03 AUG 2018


Hà Nội: Tình ca đỏ


Làm mới nhạc 'đỏ'


blank

Dạ Ly


dalybill01@gmail.com


30/07/2018  Thanh Niên


Không chỉ hòa âm phối khí hay được làm mới với những giọng ca rất trẻ, những bài ca đi cùng năm tháng, dòng nhạc 'đỏ' thời gian qua còn trở lại đầy cảm xúc khi được thể hiện dưới dạng nhạc thính phòng, xiếc...


 image018


Chương trình Tình yêu và đam mê theo phong cách thính phòng. BTC cung cấp


Sống lại ký ức


Khán giả đến xem chương trình Tình yêu và đam mê (tại Hà Nội cách đây hơn 2 tháng) còn nhớ mãi dư âm cuộc chinh phục của những người thủy chung với các ca khúc đi cùng năm tháng khi thể hiện dòng nhạc này theo phong cách thính phòng. Chỉ với bộ ba: Đăng Dương, Hồng Vy và Thuyên Hà qua 14 tác phẩm (trong đó có những bài vừa lạ vừa quen của dòng nhạc mà người ta vẫn nghĩ “kén” khán giả như: Mai em đi rồi, Tiếng hát anh tìm em, Tình ca, Tình em, Ở rừng nhớ anh, Những ánh sao đêm, Gió lộng bốn phương, Cám ơn mẹ...) nhưng đã thật sự giành trọn cảm xúc của người nghe. Nhiều khán giả nán lại sân khấu bằng những tràng pháo tay không dứt khiến nghệ sĩ cảm động phải “tặng” thêm bài Tình ca đã hát lúc mở màn.


Đó là những trải nghiệm rất quý giá, trong cuộc sống rất khó có được nên họ hát bằng tất cả tâm hồn của người trẻ hôm nay, bằng sự tự hào...

Đạo diễn Cao Trung Hiếu

Từ những tình cảm ấy, ban tổ chức quyết định thực hiện thêm một chương trình cùng chủ đề vào đêm 12.8 tới tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM). “Chúng tôi chọn các bài hát VN đi cùng năm tháng, đi qua chiến tranh, cho đến thời bình được trình bày một cách giản dị, gần gũi chỉ với tiếng hát và cây đàn piano trong Tình yêu và đam mê... Cái mới ở đây là phần đệm cho piano được soạn mới, với giai điệu du dương, hấp dẫn, gần với xu hướng nghe nhạc hiện nay. Có bài được hát theo phong cách thính phòng pha với jazz rất lạ tai; có bài tưởng đã bị quên lãng hoàn toàn nay được hát lại, sống lại những ký ức, kỷ niệm về một thời đã xa nên người xem bồi hồi”, MC Minh Đức chia sẻ. Nhà tổ chức chương trình này cũng cho biết thêm: “Trên mạng internet có một trang web hoạt động bền bỉ nhiều năm nay với kho dữ liệu khổng lồ về các bài hát đi cùng năm tháng (baicadicung namthang.net) với lượng người nghe ngày càng đông đảo. Rất nhiều bạn trẻ chia sẻ các bài hát cách mạng trong tâm thế đầy tự hào về lịch sử cha ông. Đó là những bài hát hào sảng, không bi lụy, khiến chúng ta nghe mà cảm thấy có năng lượng tích cực tuôn chảy trong mình để yêu đời hơn…”.


Cũng ít ai nghĩ rằng, nhạc “đỏ” được dàn dựng dưới hình thức xiếc mang đến một cảm xúc thật lạ cho khán giả thủ đô qua chương trình mới đây Đi cùng năm tháng tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội. Theo NSƯT - đạo diễn Tống Toàn Thắng thì cái mới lạ lồng ghép vào chương trình là tinh thần bộ đội Trường Sơn cùng các ca khúc bất hủ được tái hiện bằng xiếc. Tiết mục đu dây da đôi trên nền nhạc Huyền thoại mẹ, rồi bài Biết ơn chị Võ Thị Sáu được diễn viên đu dây với dải lụa đỏ để lại nhiều dấu ấn nơi người xem.


Theo đạo diễn Trần Vi Mỹ (người dành nhiều tâm huyết cho các chương trình thể loại nhạc này), thì: Sự yêu mến hay trở lại của dòng nhạc nói trên rất dễ hiểu vì phản ánh đúng hiện tượng, câu chuyện, tâm lý khán giả trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó là ý nghĩa thiêng liêng của ca khúc ngấm vào lòng người.


image022


Người trẻ tiếp lửa


Đang có một thực tế là rất đông khán giả trẻ đã hòa mình, sống hết mình, hò reo cổ vũ theo từng bài nhạc “đỏ” vang lên. Bên cạnh những tên tuổi ca sĩ như: Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Đan Trường, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Đoan Trang, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng… đã và đang có một thế hệ ca sĩ trẻ, rất trẻ gắn với những bài ca bất hủ như: Phương Linh, Uyên Linh, Quốc Thiên, Đông Nhi, Phan Ngọc Luân, Hà Vân, Võ Hạ Trâm, Đào Lê Mận, Vũ Thắng Lợi, Vũ Cát Tường, Trung Quân, Dương Hoàng Yến, Tố Ni, Hoàng Yến Chibi, Phương Ly, Anh Tú, Annie, Duy Ngọc, nhóm O-Plus, Uni5…


Đạo diễn trẻ Cao Trung Hiếu (đạo diễn Câu chuyện hòa bình) khẳng định: “Nghệ sĩ trẻ thích hát nhạc truyền thống vì một lần nữa được tìm hiểu về quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Đó là những trải nghiệm rất quý giá, trong cuộc sống rất khó có được nên họ hát bằng tất cả tâm hồn của người trẻ hôm nay, bằng sự tự hào…”. Ca sĩ Quốc Thiên cho rằng: “Thể hiện dòng nhạc truyền thống, cách mạng còn là thể hiện tấm lòng, sự biết ơn về những gì ông cha ta đã làm cho quê hương, đất nước”.


Từng chứng kiến gần 3.000 người (trong đó có rất đông người trẻ) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM hào hứng với Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Đêm thành phố đầy sao, Liên khúc Lá đỏ, Tiến về Sài Gòn, Tình ca, Những bông hoa trong vườn Bác, Thành phố mười mùa hoa… càng hiểu hơn tinh thần họ dành cho dòng nhạc “đỏ”.


Hay Vũ Cát Tường, ít ai nghĩ cô sẽ “truyền lửa”, làm náo nhiệt cả Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) qua chương trình Khát vọng trẻ cách đây không lâu. Những ca sĩ trẻ và người trẻ đang thật sự tiếp lửa cho những bài ca đi cùng năm tháng.


Còn đó dư âm của các đêm nhạc thấm đẫm nghĩa tình như: Những đóa hoa bất tử (tại Hà Tĩnh), Câu chuyện hòa bình (tại TP.HCM), Mẹ và quê hương (tại Hậu Giang), Hành trình theo bước chân những người anh hùng (tại Nghệ An)… Cùng hàng loạt chương trình tại Hà Nội như: Nặng nghĩa tri ân, Khúc quân hành, Ký ức thời hoa lửa, Giai điệu tự hào... Và mới đây, UBMTTQ VN (TP.HCM) phối hợp Đài truyền hình TP.HCM công bố chuỗi chương trình Hướng về biên giới - biển đảo - Tổ quốc. Trong đó, điểm nhấn là đêm giao lưu nghệ thuật với hàng chục ca khúc truyền thống, những bài nhạc “đỏ” sẽ diễn ra tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM vào tối 2.8 (được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1).
04 Tháng Bảy 2015(Xem: 25933)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 19107)
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 13811)
Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói:"Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn, chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 15647)
- Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù. - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng. - Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố, Washington sẽ cung cấp 18 triệu USD cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ chế tạo.