09/3/2022: Nga, Ukraina thỏa thuận lập các hành lang nhân đạo mới

09 Tháng Ba 20228:00 SA(Xem: 4450)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG - THỨ TƯ 09 MAR 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


09/3/2022: Nga, Ukraina thỏa thuận lập các hành lang nhân đạo mới


09/03/2022


image028Người già tập trung tại ngoại ô Kiev, Ukraina chờ được sơ tán bằng xe bus, ngày 08/03/ 2022. © Bertrand Haeckler/RFI


Thanh Phương


Hôm 09/03/2022, Nga và Ukraina đã thỏa thuận tuân thủ các lệnh ngừng bắn mới để có thể sơ tán thường dân khỏi nhiều vùng đang bị oanh kích. 


Theo hãng tin AFP, sáng nay, phó thủ tướng thứ nhất của Ukraina, bà Iryna Verechtchouk xác nhận đã đạt thỏa thuận với phía Nga về việc lập 6 hành lang nhân đạo chung quanh những vùng đang diễn ra chiến sự ác liệt, khiến thường dân phải trốn trong các hầm suốt nhiều ngày.


Các hành lang nhân đạo mới này chủ yếu để sơ tán thường dân từ các thành phố Energodar, Izioum và Soumy, cũng như từ 3 thành phố ở phía tây thủ đô Kiev: Boutcha, Irpin và Gostomel.


Theo các phương tiện truyền thông Ukraina, được hãng tin AFP trích dẫn, tính tới hôm nay, hơn 5.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Soumy, nằm cách thủ đô Kiev 350 km. Chính quyền Ukraina sáng hôm qua đã thông báo thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân khỏi Soumy, thành phố có hơn 250 ngàn dân, nằm gần biên giới Nga và là nơi diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt từ nhiều ngày qua. (RFI)


Tổng thống Zelenskyy: Hàng nghìn người được sơ tán khỏi Kyiv


image029Tổng thống Ukraine Zelenskyy hôm 8/3/2022.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để sơ tán khoảng 18.000 người khỏi thủ đô Kyiv và các thị trấn sầm uất gần đó.


Ông cho biết hôm 9/3/2022 rằng các nỗ lực này là một phần của nỗ lực sơ tán rộng hơn bằng nhiều hành lang nhân đạo bên trong Ukraine, đồng thời cảnh báo các lực lượng Nga không vi phạm các lời hứa ngừng bắn.


Nga - Ukraine ngừng bắn, lập hành lang nhân đạo


Đông A


09/03/20220 Thanh Niên Online


image030Dân chúng lên xe lửa để đến thành phố Krakow của Ba Lan ngày 9/3/2022. Reuters


Tiếp tục lập hành lang nhân đạo


Theo AFP, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 9.3 cho biết Moscow và Kyiv đã đồng ý ngừng bắn trong một ngày và lập một loạt hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán khỏi cuộc giao tranh.


Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 9 giờ sáng đến 21 giờ ngày 9.3 xung quanh 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong những ngày qua.


Một loạt kế hoạch sơ tán thông qua hành lang nhân đạo đã đổ vỡ trong những ngày qua vì hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

06 Tháng Bảy 2021(Xem: 5952)
27 Tháng Năm 2021(Xem: 7109)
01 Tháng Năm 2021(Xem: 8375)
28 Tháng Tư 2021(Xem: 7443)