Mỹ cảnh báo về nguy cơ du khách bị bắt cóc ở Philippines

06 Tháng Mười Một 20168:16 CH(Xem: 11178)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016


Mỹ cảnh báo về nguy cơ du khách bị bắt cóc ở Philippines


image100Thành phố Cebu, thủ phủ tỉnh đảo Cebu Philippines. Ảnh minh họa.Wikipedia


Một số « nhóm khủng bố » đang có kế hoạch bắt cóc người trên các đảo du lịch ở miền trung Philippines : Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila đã đưa ra lời cảnh báo trên đây vào ngày 03/11/2016.


Lời báo động này đã làm tăng nỗi lo ngại là các nhóm Hồi Giáo cực đoan chuyên bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng tại miền nam Philippines đang muốn mở rộng địa bàn hoạt động.


Trong một thông cáo lưu ý du khách Mỹ, sứ quán Hoa Kỳ tại Manila đã kêu gọi công dân nước này tránh đến khu vực phía nam đảo Cebu, nơi có những địa điểm du lịch rất được ưa chuộng. Thông điệp của sứ quán Mỹ nói rõ là các toán khủng bố có dự tính thực hiện những vụ bắt cóc ở những nơi du khách nước ngoài thường lui tới, cụ thể là 3 nơi : Dalagete và Santander ở Cebu và đảo Sumilon ngay bên cạnh.


Lời cảnh báo được đưa ra sau một loạt những vụ bắt cóc do Abu Sayyaf thực hiện ở miền nam Philippines, nhưng không nêu rõ nhóm khủng bố nào đứng sau các âm mưu bắt cóc nói trên. Miền nam Philippines hiện đã trở thành hang ổ của nhiều tổ chức Hồi Giáo cực đoan đã tuyên bố thần phục Daech.


Theo AFP, chính phủ Philippines ngày 04/11 đã xác nhận rằng cảnh sát nước này đã được thông tin về các dự tính bắt cóc người, và đã tăng cường các biện pháp an ninh./ (theoMai Vân  04-11-2016)