Huế: cấm mê tín dị đoan và thu hồi dự án 600 tỉ

20 Tháng Mười Một 201611:15 CH(Xem: 12892)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  21  NOV  2016


Huế: cấm mê tín dị đoan và thu hồi dự án 600 tỉ


20/11/2016


 

TTO - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông báo về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 và thu hồi một dự án đô thị nghỉ dưỡng dự kiến đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.


image076

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội nhưng kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội.


Ngoài ra, các khu dịch vụ ở lễ hội phải được quy hoạch đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắt giao thông, niêm yết và bán đúng giá, không chèo kéo khách, bày bán thịt động vật hoang dã, đồ chơi mang tính bạo lực.


Đối với các ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội cũng phải có phương án quản lý hòm công đức, sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích.


Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích.


Thu hồi dự án khu đô thị nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng


Ngày 20-11, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động đối với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.


Theo đó, dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép đầu tư xây dựng với quy mô rộng gần 700ha vào năm 2008.


Trong đó, khu nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn 5 sao và bốn tòa nhà cao tầng với 400 căn hộ cao cấp (mỗi căn hộ rộng 55-125m2), 150 căn biệt thự ven biển, đầm phá (mỗi căn rộng 500-1.000m2) và một resort ven biển rộng 12,6ha. Khu đô thị bao gồm khu phố thương mại - dịch vụ với hơn 730 nhà lô phố (mỗi lô rộng 150m2)...


Dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2017. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần thô một số nhà kiểu mẫu thì dự án này rơi vào tình trạng “án binh bất động” rồi bỏ hoang từ năm 2012 đến nay khiến chính quyền địa phương và người dân bức xúc./ MINH AN

29 Tháng Năm 2019(Xem: 10569)