Biểu tình trước Tòa Bạch Ốc nhân cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ

28 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 17996)

VOA Thứ bảy, 27/07/2013

image011

Một thanh niên biểu tình cầm biểu ngữ với hàng chữ kêu gọi Chủ tịch Sang hãy hành động để đánh đuổi Trung Quốc xâm lược ra khỏi Việt Nam.

Trà Mi-VOA

Cập nhật: 25.07.2013 15:02

WASHINGTON — Chủ tịch Trương Tấn Sang được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại Tòa Bạch hôm nay ngày 25/7. Đây là chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên của ông Sang trong tư cách Chủ tịch nước sau chuyến thăm lịch sử năm 2007 của cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra lúc 10 giờ sáng (giờ Washington DC), nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người Việt từ khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ từ Tây sang Đông và cả từ nước Canada lân cận đã tập trung tại công viên Lafayette ngay trước Tòa Bạch Ốc, không phải để nghênh đón, mà để phản đối những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, yêu cầu Tổng Obama đặt nặng vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp thúc đẩy quan hệ đối tác Việt-Mỹ hôm nay, và để tiếp tục đánh động sự quan tâm của công luận thế giới về thực trạng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.

Trước khi Chủ tịch Trương Tấn Sang đặt chân tới Hoa Kỳ, nhiều thỉnh nguyện thư tập thể thu hút hàng ngàn chữ ký, cùng hàng loạt thư của các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nghị sĩ ở cả Hạ và Thượng viện Hoa Kỳ gửi đến Tổng thống Obama cùng thông điệp yêu cầu Tổng thống áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền.

Ngoài ra, còn có thư từ 35 gia đình tù nhân lương tâm trong nước như Điếu Cày, luật sư Lê Quốc Quân, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, các nhà hoạt động trẻ Công giáo, sinh viên Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên… kêu gọi Mỹ lưu tâm đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa trong chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Trước khi thượng đỉnh Việt-Mỹ diễn ra hôm nay, hàng loạt các cuộc họp báo, điều trần về tình trạng nhân quyền Việt Nam đã được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ. Hai ngày gần đây nhất 23, 24/7, liên tục diễn ra 2 cuộc họp báo của các dân biểu Mỹ kêu gọi Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền.

image012

Đoàn biểu tình tại công viên Lafayette trước Tòa Bạch Ốc, ngày 25/72/013.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch, Phóng viên không biên giới đều đồng loạt lên tiếng kêu gọi thúc đẩy Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm. Trường hợp được lưu ý nhiều nhất là blogger Điếu Cày, nhà hoạt động chống Trung Quốc đang tuyệt thực trong trại giam hơn 30 ngày qua để phản đối việc ông bị biệt giam 3 tháng vì không chịu ký vào bản nhận tội.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ, các nghị sĩ Hoa Kỳ đã được đích thân Tổng thống Obama cam kết sẽ đề cao nhân quyền khi gặp ông Trương Tấn Sang.

Ủy hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng có thư kêu gọi Tổng Thống Obama đòi hỏi Hà Nội nhượng bộ về nhân quyền và tự do tôn giáo trong cuộc gặp với Chủ Tịch nước Việt Nam.

Trà Mi tường trình từ thủ đô Washington./