12 câu hỏi của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đối với GHPGVNTN

25 Tháng Năm 20238:41 SA(Xem: 1733)

VĂN HÓA ONLINE – DIỄN ĐÀN 3 – THỨ NĂM 25 MAY 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


12 câu hỏi của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đối với GHPGVNTN

image003

Lý Kiến Trúc

25/5/2023


Vào lúc 10 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Phái đoàn Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) đã đến hội kiến với chư Tôn Đức GHPGVNTN tại chùa Từ Hiếu đường Dương Bá Trạc, P.1, Q. 8, Tp HCM.


- Hai ngày sau, ngày 21 tháng 5, 2023, một bản Thông Cáo Báo Chí của Văn Phòng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN được tải lên mạng Thư viện Hoa Sen ngày 22/5/2023.


https://thuvienhoasen.org/p122a39342/thong-cao-bao-chi-cua-van-phong-chanh-thu-ky-vien-tang-thong-ghpgvntn


image005Phái đoàn Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ - The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) đến hội kiến với chư tôn đức Viện Tăng Thống GHPGVNTN tại chùa Từ Hiếu ngày 19/5/2023. Ảnh trên các viên chức trong Ủy hội; đứng giữa là Ht Thích Nguyên Lý, HT Thích Minh Tâm và Ht Thích Thiện Minh. Nguồn: chùa Từ Hiếu. Chú thích: Không có sự hiện diện của Ht Thích Tuệ Sỹ.


Đây là lần thứ nhất Phái đoàn Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) đến hội kiến với các Sư Thầy ở chùa Từ Hiếu.


Vào năm ngoái, ngày 29/9/2022, Phái đoàn Phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State) đến hội kiến với các Sư Thầy ở chùa Từ Hiếu.


Phái đoàn năm nay gồm có các ông: Frederik, A. Davie, trưởng đoàn; Erick Ueland, Ủy viên; Patrick Green Walt, Chuyên viên phân tích; Rustrum Nyquyst, Viên chức chính trị tòa Tổng lãnh sự; cô Thùy Linh, Trợ lý chính trị Tòa Lãnh Sự.


Về phía chư Tôn Đức gồm có: Hòa thượng Thích Minh Tâm, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Hòa thượng Thích Thiện Minh.


Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ Chánh thư ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN không có mặt.


Xin nhắc lại cuộc hội kiến ngày 29 tháng 9 năm 2022:


Vào lúc 10 giờ, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Phái đoàn Phòng Tự do Tôn giáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State) đã đến thăm chư Tôn Đức tại chùa Từ Hiếu. Trong cuộc hội kiến có sự tham dự của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Xử lý Thường vụ Chánh thư ký Viện Tăng thống GHPGVNTN.


image007Phái đoàn Phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State) đến thăm chư tôn đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương GHPGVNTN tại chùa Từ Hiếu ngày 29/9/2022, Ht Thích Nguyên Lý, HT Thích Minh Tâm, Ht Thích Tuệ Sỹ. Nguồn: chùa Từ Hiếu.


Phái đoàn Hoa Kỳ gồm có:


– Cô Tina Mufford, Trưởng phòng Đông Á Thái Bình Dương, Văn phòng Tự do tôn giáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ;
– Cô Serena Doan, phụ trách Việt Nam, thuộc Phòng Đông Á Thái Bình Dương;
– Ông Rustum Nyquist, Viên chức chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP. HCM;
– Cô Linh Nguyễn, Trợ lý chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP HCM.


Về phía Chư Tôn Đức GHPGVNTN gồm có:


– HT. Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương;
– HT. Thích Minh Tâm, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương;
– HT. Thích Nguyên Lý, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương.


Nội dung cuộc gặp, GHPGVNTN đã nêu lên các vấn đề dưới đây gồm 6 điểm, (theo tường thuật của Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Viện chủ chùa Từ Hiếu, Trưởng phòng Hành sự): 


1. Vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam.


2. Quan hệ giữa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Giáo Hội Nhà Nước) và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.


3. Trong thời gian qua, GHGPGVNTN có gặp khó khăn gì trong các sinh hoạt?


4. Các thầy trong GHPGVNTN có bị sách nhiễu sau mỗi lần gặp các phái đoàn ngoại giao?


5. GHPGVNTN có dự định sẽ tổ chức Đại hội sau nhiều năm sinh hoạt bị gián đoạn?


6. GHPGVNTN có bị bắt buộc báo cáo thường niên các sinh hoạt của mình cho chính quyền?


Nhận xét về bản Thông cáo ngày 19/5/2023:


Theo thiển ý của chúng tôi, bản Thông Cáo Báo Chí Của Văn Phòng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN do Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Trưởng phòng Hành sự ấn ký năm nay ký ngày 19/5/2023, là một Văn kiện có nhiều điểm mới lạ, khác với bản Thông Cáo của Hội đồng Giáo phận Trung ương GHPGVNTN năm ngoái ký ngày 29/9/2022.


Đặc biệt trong cuộc hội kiến năm nay, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra 12 câu hỏi về tình trạng pháp lý-pháp nhân của GHPGVNTN hiện nay ở trong nước.


Các câu hỏi của Ủy hội – theo chúng tôi chính xác và cụ thể.


Phần trả lời của Ht Thích Minh Tâm và Ht Thích Nguyên Lý – theo chúng tôi minh bạch và công khai.


Trong cuộc hội kiến, với 12 câu hỏi, gần như Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã đặt các Sư Thầy lãnh đạo GHPGVNTN đi đến các quyết định sinh mệnh cho GHPGVNTN.


Trước khi có cuộc gặp gỡ của Ủy hội Tự do tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ với các Sư Thầy, có một vài điểm chúng tôi ghi nhận:


– Công an thành phố đã gọi điện cho biết hôm nay có phái đoàn Ủy hội Quốc tế Hoa Kỳ đến gặp và hỏi có đi không;


– Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký Viện Tăng thống GHPGVNTN (2022 - nay) không tham dự (năm ngoái tham dự); sự vắng mặt của Ht Tuệ Sỹ có phải là một dấu hiệu bất thường trong lúc Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ là cơ quan cao cấp nhất đến chùa Từ Hiếu để tìm hiểu về tình trạng hiện nay của GHPGVNTN.


Vì lý do nào mà Ht Tuệ Sỹ không tham dự? 


– Đối với Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, khi phái đoàn đưa ra 12 câu hỏi với GHPGVNTN, dư luận đại chúng Phật tử cũng mong muốn hiểu biết về các câu hỏi của Ủy hội đưa ra đối với chánh quyền Việt Nam, và phần trả lời của Việt Nam sẽ có trách nhiệm đối xử ra sao với GHPGVNTN.


image009Phái đoàn Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) đến hội kiến với các Sư Thầy ở chùa Từ Hiếu ngày 19/5/2023. Ảnh nguồn chùa Từ Hiếu.


Dưới đây là 12 câu hỏi được chúng tôi chụp lại nguyên văn từ bản Thông cáo của Ht Thích Nguyên Lý ký ngày 21 tháng 5 năm 2023.


Câu hỏi 1 của phái đoàn:

image011

Câu hỏi 2 của phái đoàn:

image013

Câu hỏi 3 của phái đoàn:

image015

Câu hỏi 4 của phái đoàn:

image017

Câu hỏi 5 của phái đoàn:

image019

Câu hỏi 6 của phái đoàn:

image021

Câu hỏi 7 của phái đoàn:

image023

Câu hỏi 8 của phái đoàn:

image025

Câu hỏi 9 của phái đoàn:

image027

Câu hỏi 10 của phái đoàn:

image029

Câu hỏi 11 của phái đoàn:

image031

Câu hỏi 12 của phái đoàn:

image033image035

Lý Kiến Trúc

California ngày 25/5/2023


XEM THÊM:


10 điểm ghi nhận & đề nghị qua việc Phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đến chùa Từ Hiếu


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11456/10-diem-ghi-nhan-de-nghi-qua-viec-phong-tu-do-ton-giao-quoc-te-bo-ngoai-giao-hoa-ky-den-chua-tu-hieu


Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ viên tịch, GHPGVNTN chấm dứt hay tồn tại?


https://www.nhatbaovanhoa.com/a9779/de-ngu-tang-thong-thich-quang-do-vien-tich-ghpgvntn-cham-dut-hay-ton-tai-


Hòa thượng Hàn lâm Tuệ Sỹ sẽ viết trang sử mới cho Phật Gíao Việt Nam?


https://www.nhatbaovanhoa.com/a10172/hoa-thuong-han-lam-tue-sy-se-viet-trang-su-moi-cho-phat-giaoviet-nam-


Tôn giáo: Mỹ đưa VN vào 'Danh sách Theo dõi Đặc biệt'


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11536/ton-giao-my-dua-vn-vao-danh-sach-theo-doi-dac-biet-
23 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1113)
21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1124)