Hình ảnh ông Trump nhún nhảy trở thành ‘hiện tượng mạng’ ở Trung Quốc

19 Tháng Mười Một 20246:21 SA(Xem: 1322)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 2 - THỨ BA 19 NOV 2024


Hình ảnh ông Trump nhún nhảy trở thành ‘hiện tượng mạng’ ở Trung Quốc


VOA 19/11/2024


image003Ảnh phối hợp: Cựu Tổng thống và ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump, trái, nhún nhảy trên sân khấu tại Savannah, Georgia, ngày 24/9/2024, và bà Kamala Harris rời phi trường quốc tế Harry Reid ở Las Vegas, ngày 29/9/2024.


Các hình ảnh viral cõi mạng, các câu nói truyền cảm hứng và thậm chí là các video nhún nhảy của ông Donald Trump đã đưa Tổng thống đắc cử của Mỹ lên một tầm cao mới về sự nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc kể từ khi ông đắc cử.


Trên Xiaohongshu, một nền tảng truyền thông tương tự như Instagram, chỉ cần gõ từ “Trump” để tìm kiếm sẽ thấy hiển thị hơn 200.000 bài đăng về chủ đề này và 880 triệu lượt xem, với các bài đăng hàng đầu gần đây đều thu hút hơn 72.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận.


Các video quay cảnh tổng thống đắc cử nhún nhảy theo bài hát YMCA của ban nhạc Village People đã lan truyền trên không gian mạng Trung Quốc.


Nhiều người bình luận rằng nội dung này vui nhộn, gọi ông là người thích đùa hoặc diễn viên hài, trong khi những người khác lại coi đó là nội dung truyền cảm hứng, coi vị tổng thống lớn tuổi của Mỹ là hình mẫu.


Các nhà phân tích cho biết sự nổi tiếng của ông Trump bắt nguồn từ sức sống và sự nhiệt tình mà ông thể hiện trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, thu hút nhiều thanh niên Trung Quốc vốn đã quen với những thần tượng cộng sản nghiêm nghị và cứng nhắc trong chính đất nước của họ.


Những video về ông Elon Musk tại một cuộc mít tinh ủng hộ ông Trump trước bầu cử cũng đã gây ấn tượng với người dùng nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trên các bài đăng này, những người bình luận mô tả ông là “một nhà tư bản tốt bụng” và “một người sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh”.


‘Họ cần một thần tượng’


Những ấn tượng này xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chung khiến những người trẻ tuổi Trung Quốc “ù lì”, nghĩa là ngừng phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn trước thị trường việc làm cạnh tranh và những áp lực khác.


Một bình luận thường xuất hiện dưới nhiều bài đăng liên quan đến ông Trump có nội dung: “Ông ấy đã 78 tuổi, bị trúng đạn vào tai và chảy máu rất nhiều, bị kết tội trọng tội và gần như bị tống vào tù, đã kháng cáo hơn 60 lần nhưng vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ để tìm việc và tìm được công việc tốt nhất cho mình. Bạn có lý do gì để không làm việc chăm chỉ?”


Ông Liu, một nhà văn đến từ tỉnh Giang Tô, cho biết con đường khó khăn của ông Trump trở lại vị trí tổng thống chính là điều truyền cảm hứng cho thanh niên Trung Quốc khi so sánh với những anh hùng truyền thống của Đảng Cộng sản. Ông Liu không cho biết tên, chỉ cho biết họ, vì ông nói trao đổi với phương tiện truyền thông nước ngoài là nguy hiểm.


“Họ cần một thần tượng đại diện cho khả năng thành công của cá nhân. Ông Trump phù hợp với hình ảnh này: ông ấy trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại, liên tục phản công và vẫn làm việc chăm chỉ ngay cả khi đã lớn tuổi”, ông Liu nói, đồng thời nói thêm rằng “quan trọng hơn, những người trẻ Trung Quốc mong muốn có được môi trường công bằng và chính trực vốn đã giúp ông Trump thành công”.


Ông Trump hoàn toàn trái ngược với nhiều nhân vật được kính trọng của Trung Quốc, chẳng hạn như Tập Cận Bình, Mao Trạch Đông và chiến sĩ cộng sản Lôi Phong — một anh hùng mẫu mực ở Trung Quốc.


“Cuộc sống của họ có vẻ quá khó khăn và không phải là cuộc sống mà những người trẻ tuổi ở Trung Quốc mong muốn”, ông Liu nói, đồng thời nói thêm rằng ông Trump đại diện cho một điều gì đó khác biệt: ‘Giấc mơ Mỹ’ mang tính cá nhân và cơ hội”


“Tay bạn có đeo vàng trước năm mới hay không là tùy thuộc vào bạn!” một người lấy nick là ‘Sleepy Orange’ bình luận bên dưới một video vận động tranh cử, ám chỉ vàng là một món quà quan trọng thường được mua bán vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Hơn 2.000 người thích bình luận này.


Ông Liu nói ông cũng đánh giá cao sự thẳng thắn của ông Trump, vì ông không rao giảng những lý tưởng và đạo đức cao siêu mà thực tế và thực dụng. Ông Liu mô tả chính quyền Trung Quốc và các khẩu hiệu chính trị của họ là “mơ hồ và trống rỗng”.


Yêu thích Trump hay tẩy chay Tập?


Bà Chen Weiyu, một người có ảnh hưởng trên truyền thông Trung Quốc đang sống tại Hoa Kỳ, nói với VOA rằng sự nổi tiếng của ông Trump trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc thể hiện sự khinh miệt sâu sắc đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Bà cho rằng người dân Trung Quốc thích thú theo dõi ông Trump trên mạng chính là một hình thức “hủy lập trình”.


“Không chỉ là sự ngưỡng mộ bản thân ông Trump, đó là sự từ chối và phản đối Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bằng cách bày tỏ sự thích thú của họ đối với ông Trump, trên thực tế, họ đang thể hiện sự không thích và phản đối Tập Cận Bình”, bà Chen nói.


Bà nhấn mạnh rằng những người ở tầng lớp dưới cùng của xã hội Trung Quốc, đang đấu tranh để tồn tại trong một nền kinh tế do giới tinh hoa cộng sản kiểm soát, cảm thấy rằng không ai quan tâm hoặc ủng hộ họ.


Ngược lại, những cá nhân thuộc tầng lớp lao động đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ có thể sử dụng phiếu bầu của mình để bầu ra một nhà lãnh đạo mà họ tin rằng sẽ đại diện cho lợi ích của họ và tạo ra một môi trường chính sách tốt hơn cho họ.


Bà Chen cũng cho rằng sự phong phú của nội dung về ông Trump trên các nền tảng Trung Quốc là do sự phổ biến ngày càng tăng của các mạng ảo cá nhân như một cách để truy cập thông tin thường bị cấm ở Trung Quốc.


Tuy nhiên, ông Zhou “Zuola” Shuguang, một trong những nhà báo công dân Trung Quốc đầu tiên chuyển đến Đài Loan, cho biết sự nổi tiếng của ông Trump trên truyền thông xã hội Trung Quốc có thể có “sự chấp thuận ngầm” của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Hệ thống kiểm duyệt của Bắc Kinh luôn nghiêm ngặt trong việc kiểm soát nội dung, vì vậy, chuyện nội dung liên quan đến ông Trump có thể lan truyền rộng rãi trên truyền thông xã hội cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố tình cho phép nội dung đó được nhìn thấy, ông Zhou nói với VOA.


“Nói cách khác, nếu nội dung về ông Trump xuất hiện trên truyền thông xã hội Trung Quốc, điều đó có nghĩa là ông Trump không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là mối đe dọa lớn”, ông nói.


Dù nội dung liên quan đến ông Trump đang nhận được nhiều lượt nhấp chuột, nhưng không phải tất cả đều là tích cực.


“Ông Trump quay trở lại không phải là điều lành, Chúa phù hộ Trung Quốc” một cư dân mạng đã nói trong một bình luận. Những người khác chỉ đơn giản là chế giễu tổng thống đắc cử, màu tóc của ông và cách trang điểm khiến ông trông như thế nào trên sân khấu.


“60% thuế quan sẽ được đánh lên Trung Quốc, bao nhiêu doanh nghiệp tự do thương mại sẽ bị trấn áp”, một bình luận khác được gần 1.000 người thích.


https://www.voatiengviet.com/a/hinh-anh-ong-trump-nhun-nhay-tro-thanh-hien-tuong-mang-o-trung-quoc/7868520.html
11 Tháng Tám 2013(Xem: 23932)
Tổng thống Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm 2012. và gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 25285)
Nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang ở Mỹ trong mấy ngày cuối tháng 7 vừa qua, thử nghĩ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 21831)
Hình thức phản kháng rõ ràng nhất, vang dội nhất chính là sự thể toàn dân Việt Nam một lòng nắm tay nhau tấn công Trung Cộng và Công Sản Việt Nam trên các trận địa chính trị, kinh tế, ngoại giao, truyền thông…
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 36064)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Washington DC - REUTERS /L. Downing
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 22148)
Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, lên đường sang Hoa Kỳ. Đây là một chuyến đi xa hiếm có và hệ trọng. Người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước rất chú ý theo dõi cuộc đi này.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 21219)
Trong hơn 20 năm nối lại quan hệ ngoại giao bình thường từ sau khi Tổng Thống Bill Clinton bãi bỏ cấm vận đối với nhà cầm quyền CSVN vào năm 1995, Tòa Bạch Ốc đã đón tất cả 4 nhân vật cao cấp của Hà Nội gồm: ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũn, và lần này là ông Trương Tấn Sang.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 21250)
Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng lạc hậu và tệ hại cho dân cho nước.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 23256)
Về việc đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sửa đổi Hiến Pháp, Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) tuyên bố trước dư luận trong ngoài nước những quan điểm sau đây
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22615)
Cần lưu ý quý bạn là tình hình rồi ra ngày càng trở nên phức tạp, xin hãy cẩn trọng theo sát tình hình thế giới để biết cụ thể những gì sẽ sảy ra cho thế giới và đất nước.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22447)
Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua cho thấy chế độ nào cũng có người bất đồng với chính sách của lãnh đạo. Nhưng cách nhà cầm quyền đối xử với thành phần đối lập nhiều khi rất thô bạo, thiếu tính văn minh và dân chủ.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 21656)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22338)
Các thể chế chính trị trên thế giới có thể được hình thành bằng những cách thức khác nhau và mang những tính chất khác nhau.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 21336)
Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày Thứ Năm, 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân gồm ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr tại văn phòng chính phủ tại thành phố Sydney.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 21872)
Hoạt động thường niên của giới vận động dân chủ người Việt mang tên Họp Mặt Dân Chủ vừa được tổ chức tại Hà Lan.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 25391)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La vừa qua đánh dấu một chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vẫn đòi hỏi có thêm các đánh giá đúng mức sau nhiều bình luận khen chê trong và ngoài nước.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 25980)
Những định nghĩa pháp lý cho các chính thể Việt trong cuộc chiến chấm dứt ngày 30/4/1975 có vai trò quan trọng cho lập luận của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự quan trọng này không chỉ vì công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng, mà còn vì Hà Nội đã không khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1954 đến 1975-1976.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22003)
Trong số báo kỳ này, ban biên tập đưa ra đề tài: Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại có cần, không cần, hay nửa cần nửa không tham dự vào việc sửa lại Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Đề tài này hiện nay đang tạo nhiềy ý kiến sôi nổi ở trong nước, nhưng ở hải ngoại, ngoài một vài chỉ dấu hạn hẹp (thường là nhận thấy trên một số khẩu hiệu, băng rôn trong các buổi mít tinh) hầu như không thấy có cuộc hội thảo, bàn luận, hay một tổ chức chính trị nào chính thức đưa ra trong các hội luận, diễn đàn mang tính cách công cộng quần chúng.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 24152)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 25591)
Sở dĩ có tên Kiến nghị 72 là vì có 72 người đứng tên trong danh sách đầu tiên ký vào Kiến nghị, bao gồm nhiều nhân sỹ trí thức được nhiều người biết đến như Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A...
23 Tháng Năm 2013(Xem: 25562)
“Cái mà người ta mong đợi là có nói đến Điều 4 nhưng họ không đụng gì đến cái đó cả,” ông than phiền. Ông cũng giải thích rằng hiện thời ở Việt Nam chưa đủ ‘thời cơ’ để tiến tới tự do chính trị, đa đảng phái, dân chủ hoặc đối lập. Điều 4 của bản Hiến pháp, vốn là nền tảng cho quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bị những người chỉ trích nhận xét là không dân chủ và yêu cầu bãi bỏ.