KHOẢNG CÁCH GIỮA TBT TÔ LÂM VÀ MARX, ENGELS

30 Tháng Giêng 20255:38 CH(Xem: 990)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 1 - THỨ NĂM 30 JAN 2025

image013image015

KHOẢNG CÁCH GIỮA TBT TÔ LÂM VÀ MARX, ENGELS

image018

Đào Như


Hôm 22/9/2024, tại buổi lễ khai mạc Đại Hội Đồng LHQ thường niên lần thứ 79. Ông Tô Lâm, Tổng Bí Thư- Chủ Tịch Nước Cs Việt Nam phát biểu:”Những thành tựu của tri tuệ con người phải tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống của con người...” Theo TBT-CTN Tô Lâm, mục đích cuối cùng của Đảng phái, chính tri, khoa hoc công nghệ, là nâng cao đời sống của con ngườii. Con người không phải là công cụ phuc vụ chế độ chính trị, đảng phái.


Quan điểm này đi ngược lai tư tưởng Karl Marx và Friedrich Engels chiếu theo tinh thần của  Bản Tuyên Ngôn của đảng Công Sản-The Communist Manifesto-1848, Marx-Engels đã sử dụng con người, công nhân, như công cụ xây dựng chế độ công hữu vô sản.


Một điểm đáng chú ý trong thời gian ông Tô Lâm ở nước Mỹ, trong chương trình Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới do Đại học Columbia tổ chức, (đại học nổi tiếng tả phái) mời ông Tô Lâm đến phát biểu. Tại diễn đàn này ông Tô Lâm nói: “Việt Nam hôm nay có quan hệ đối tác toàn diện (comprehesive Partners) vàduwngj Đối tác Chiến lươc(Strategic Partners)  với 194 quốc gia trên toàn cầu. Việt Nam còn có quan hệ Đói Tác Chiến Lược Toàn Diện (Comprehensive Strategic Partners) với 30 nước lớn trên thế giới trong đó có cả ngũ cường- ủy viên thường trực của Hôi Đồng Bảo An LHQ..” Ông Tô Lâm TBT-CTN tại buổi họp tai đại học Columbia-NY, hôm 23-9 có nêu rõ: “qui mô kinh tế Việt Nam ở top 40 và 20 trên thế giới. Nền kinh tế Viêt Nam vào năm 2023 đã tăng lên dến 96 lần so với nền kinh tế VN vào năm 1986. Đó là một điểm sáng đã được LHQ ghi nhận. Trong hiện tại, Việt Nam đang tiếp cận với 221 thị trường trên toàn cầu.”


image019Nguồn hình ảnh, Ảnh màn hình. Tiến sĩ Wafaa El-Sadr (trái) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi trò chuyện ở Đại học Columbia. Ảnh chụp màn hình từ chương trình trực tiếp của Đại học Columbia.


Cũng theo ông Tô Lâm:Con đường phát triển VN không thể tách rời ra khỏi xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại... Chúng tôi không thể thực hiện các mục tiêu cao cả ở trên nếu thiếu sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự ủng hộ quí báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế... Thành công của chúng tôi là sự thành công của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. VN sẽ là tiếp tục điểm đến ổn định, tin cậy và hấp dẫn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp  và du khách nước ngoài. Ông Tô lâm khẳng định rằng VN có nền Ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa diện hóa ...


Giống như các nhà ngoại giao Việt Nam, ông Tô lâm lên tiếng ca ngợi sự tiến bộ kỳ diệu của quan hệ Viêt- Mỹ


ị Liên Hằng


image021Nguồn hình ảnh. Chụp lại hình ảnh, Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng và Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi nói chuyện hôm 23/9. Ảnh chụp màn hình từ chương trình trực tiếp của Đại học Columbia.


XEM THÊM:


BBC: Tô Lâm tại Đại học Columbia: Ông đã nói gì? Đâu là điểm đáng chú ý? Viện Đông Á Weatherhead-Columbia University mời Tô Lâm ‘tuyên truyền’


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12541/bbc-to-lam-tai-dai-hoc-columbia-ong-da-noi-gi-dau-la-diem-dang-chu-y-vien-dong-a-weatherhead-columbia-university-moi-to-lam-tuye


Sắp tới đây, Việt – Mỹ sẽ kỷ niệm 30 năm mối quan hệ song phương đã nâng lên mức đối tác toàn diện.


Thật ra, nội dung bài phát biểu của ông TBT-CTN Tô Lâm tại đại hoc Columbia hoàn toàn khác biệt với nội dung của Bản Tuyên Ngôn của Cộng Sản -The Communist Manifesto- của  Karl Marx và Freidrich Engels năm 1848.


 Ngay từ chương mở đầu -Tư Bản và Vô Sản-Bourgeois and Proletarians- Marx và Engels đã xác quyết: “lịch sử của nhân loại là lịch sử của Đấu tranh Giai cấpThe history of all hitherto existing society is the history of class struggles...”. Chỉ có giai cấp đấu tranh giải phóng con ngươii ra khỏi hoàn cảnh người bốc lột người. Trong thực tiển chính  sự tiến bộ về kỷ năng sản xuất đã nâng cao khả năng lao động của con người, và giải thoát con người ra khỏi hoàn cảnh nghèo đói và lac hậu.


Một thái độ rất bất thường của cả Marx và Engels, cả hai ông không hoan nghênh những ai phê phán quan điểm của các ông. Ngược lại hai ông Marx và Engels dành cho mình có quyền phê phán tư tưởng những kẻ có quan điểm khác với hai ông.


Trong phần cuối của  Bản Tuyên Ngôn,  Marx và Engels đã vội vàng kết luận một cách lạc quan và hai ông xách động quần chúng –“hãy để giai cấp thống trị đang run sợ trước công cuộc cách mang vô sản” let the ruling class tremble at a Communist revolution” và hai ông hô hào:                                                                                                                                                                                                                                                             


VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT LẠI

WORKING MEN OF ALL CONTRIES , UNITE


Quá rõ ràng Marx, Engels có cái nhìn một chiều, có thái độ bất hợp tác vơi bất cứ chế độ nào, ngay cả những chế độ chinh trị xã hôi, khoa học công nghệ tiến bộ khác. Trong khi đó ông Tô Lâm có tàm nhìn xa hơn, rông hơn, tích cực hợp tác với các chế độ, lực lượng  chính trị xã hôi, những tổ chức công nghệ khoa hoc, nhân văn của nhân loại. TBT Tô Lâm có tầm nhìn khai phá (nhìn xa trông rộng) hơn cả Marx và Engels khi ông tuyên bố”thành công của chúng tôi  cũng là sự thành công của các bạn”.. Với ông Tô Lâm không có kẻ thù chỉ có đối tác-Partners. Marx, Engels  chưa hề ý thức được điều này trong suốt cuộc đời sáng tạo Bản Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản - The Communist Manifesto.


Nhận xét


Sau bài phát biểu tại đại học Columbia hôm 23-9-2024, TBT-CTN-Tô Lâm có khuynh hướng tiến sát gần chế độ Tự Do Dân Chủ của Mỹ hơn bao giờ hết. Hy vọng ông Tô Lâm có đầy đủ trí tuệ để đổi mới đất nước Việt Nam một lần thứ hai, lần này ông sẽ thay đổi tận gốc rể-radical reform-có thể thay đổi cả thể chế, đem lại Độc lập, Tự Do - Dân Chủ cho người dân -một khát vọng của lịch sử Viêt Nam../.


Đào Như


30, Jan 2025
12 Tháng Mười Một 2024(Xem: 1754)
VIỆT NAM 50 NĂM ‘GIÔNG TỐ’