Mỹ tính gì với kinh đào Panama và đảo quốc Greenland?

04 Tháng Hai 20254:58 SA(Xem: 303)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 4 – THỨ HAI 03 FEB 2025


Mỹ tính gì với kinh đào Panama và đảo quốc Greenland?


Nội bộ NATO không thống nhất được với nhau: Trong khi vùng biển Bắc Băng Dương (Artic Sea) tiếp giáp lãnh thổ Canada được Canada cho là vùng Lãnh Hải thuộc chủ quyền Canada (Northwest Passage) thì Mỹ không công nhận, coi đây là vùng biển vô chủ quyền, ai cũng được tự do lưu thông mà không cần thông báo hay xin phép Canada.


Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Panama để ‘đòi lại’ quyền kiểm soát kinh đào Panama


RFI 02/02/2025

Chi Phương


image021Tân ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại phi trường Panama Pacifico, Panama, ngày 01/02/2025. AP - Mark Schiefelbein


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Panama vào hôm qua, 01/02/2025, nhằm thúc đẩy ưu tiên của tổng thống Donald Trump về việc hạn chế nhập cư bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh mong muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama của tân tổng thống Mỹ, bất chấp sự phản đối từ các nhà lãnh đạo trong khu vực.


Chiếc phi cơ chở ông Rubio đã hạ cánh vào khoảng 8 giờ 30 tối hôm qua, theo giờ địa phương, tại sân bay quốc tế Panama Pacific. Vào hôm nay, ông Rubio sẽ gặp tổng thống Panama, José Raúl Mulino. Lãnh đạo Panama đã tuyên bố rõ ràng rằng kênh đào này « sẽ vẫn thuộc về Panama và chủ quyền của kênh đào này không thể chối cãi. »


Để giành lại quyền kiểm soát kênh đào này, Donald Trump từng tuyên bố sẽ không loại trừ can thiệp quân sự vào khu vực mà tổng thống Hoa Kỳ cho rằng có sự hiện diện của Trung Quốc và đó sẽ là một đe dọa cho Washington.


Hai công ty có liên hệ với Bắc Kinh hiện kiểm soát hai trong số năm cảng hiện có tại kênh đào Panama: Balboa và Cristóbal. Hernando Franco Muñoz, Trưởng khoa Luật và Khoa học Chính trị tại Đại học Panama, trả lời RFI tiếng Tây Ban Nha, đưa ra nhận định :


« Các cảng nói trên do một công ty tư nhân Trung Quốc kiểm soát, chứ không phải chính phủ Trung Quốc. Panama đã mở thầu và các công ty Trung Quốc trúng thầu các cảng đó. Có thể có một số vấn đề không rõ ràng nhưng chính phủ Panama sẽ phải giải quyết điều đó. Panama đang có hợp đồng với công ty Trung Quốc và nếu vi phạm thỏa thuận thì sẽ phải ra tòa trọng tài, và như vậy Panama sẽ phải trả giá cao. Ông Trump đe dọa sử dụng vũ lực nhưng đó chỉ là lối chơi cứng rắn, thích đe dọa của Trump. Tôi nghĩ rằng có một cuộc thảo luận khác giữa Panama và Hoa Kỳ, về một căn cứ quân sự ở khu vực Darien. Washington quan tâm đến vấn đề quá cảnh của những người nhập cư, không giấy tờ đi qua khu vực này ».


Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng dự trù đến thăm kênh đào, được Hoa Kỳ khánh thành vào năm 1914 và chuyển quyền kiểm soát cho Panama vào ngày 31/12/1999, theo hiệp ước Torrijos-Carter được ký năm 1977.  Kênh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, là nơi lưu thông của 3% hàng hoá thương mại toàn cầu.


Trong chuyến thăm này, ngoài việc đòi lại quyền kiểm soát kênh đào, ông Rubio cũng sẽ bàn về vấn đề di cư, một ưu tiên của chính quyền Trump. Panama là một trong những đối tác quan trọng, nhằm ngăn dòng người di cư, vượt khu rừng rậm nguy hiểm Darien ở biên giới với Colombia.


Chính phủ Panama đã đưa ra các biện pháp cứng rắn trong chính sách nhập cư, bao gồm một thỏa thuận đưa người di cư trở lại đất nước của họ như Colombia, Ecuador, Ấn Độ, trên các máy bay do Hoa Kỳ tài trợ. Ông Marco có thể sẽ đến giám sát một trong những chuyến bay này vào ngày mai.


Sau khi rời Panama, ông Rubi cũng sẽ tới El Salvador, Costa Rica, Guatemala và Cộng hòa Dominica. Đây là lần đầu tiên sau 100 năm, một bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chọn khu vục Châu Mỹ La-tinh cho chuyến công du quốc tế đầu tiên của mình.


Theo hãng tin AP, lựa chọn Trung Mỹ là địa điểm công du đầu tiên của tân ngoại trưởng Hoa Kỳ khác hoàn toàn so với những người tiền nhiệm, thường là đến châu Âu hoặc châu Á. Chuyến công du này không chỉ phản ánh ưu tiên của ông Marco Rubio (gốc Cuba) tại khu vực này mà còn thể hiện chính sách của Donald Trump, quan tâm đến những vấn đề có khoảng cách gần với nước Mỹ.


https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250202-ngo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-hoa-k%E1%BB%B3-%C4%91%E1%BA%BFn-panama-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91%C3%B2i-l%E1%BA%A1i-quy%E1%BB%81n-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-k%C3%AAnh-%C4%91%C3%A0o-panama


Quân sự hóa của Nga ở Bắc Cực là lý do ông Trump tập trung vào Greenland


31/01/2025

image023

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lặp lại tuyên bố của mình rằng việc Hoa Kỳ kiểm soát Greenland là rất quan trọng đối với "an ninh quốc tế". Những bình luận của ông đã khiến Đan Mạch, quốc gia sở hữu hòn đảo Bắc Cực này, lo ngại. Theo VOA, Copenhagen đã thừa nhận không đầu tư vào an ninh của Greenland - trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Quốc.


https://www.voatiengviet.com/a/quan-su-hoa-cua-nga-o-bac-cuc-la-ly-do-ong-trump-tap-trung-vao-greenland/7952132.html


TT Trump lặp lại tuyên bố muốn Mỹ kiểm soát Greenland


31/01/2025

image025

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 20/1/2025 nhắc lại lời khẳng định của mình rằng Hoa Kỳ cần giành lấy quyền kiểm soát Greenland từ tay Đan Mạch, ông mô tả đó là một động thái cần thiết cho an ninh quốc tế. Những ý định được nói ra của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng dân cư nhỏ bé của hòn đảo khi họ cố chèo lái với một tương lai đang thay đổi.


Đan Mạch kiên quyết về Greenland sau khi ông Rubio cho biết ông Trump không đùa


31/01/2025

Reuters

image027

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.


Đan Mạch hôm 31/1/2025 nói rằng họ nghiêm túc tuyên bố Greenland không phải để bán, sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mua lại hòn đảo này “không phải là chuyện đùa”.


Ông Trump nói ông sẽ biến vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch thành một phần của Hoa Kỳ và không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để thuyết phục Đan Mạch trao lại.


Ông Rubio nói với chương trình The Megyn Kelly Show của Sirius XM hôm 30/1/2025 rằng việc mua lại Greenland là vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.


“Đây không phải là chuyện đùa”, ông Rubio nói. “Đây không phải là vấn đề đơn thuần mua đất. Đây là lợi ích quốc gia của chúng ta và cần phải giải quyết".


Trả lời về cuộc phỏng vấn của ông Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói: “Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu ông ấy nói đó là một trò đùa”.


“Chúng tôi thực sự muốn khẳng định - và điều này cũng là sự thật ở Greenland - rằng Greenland không phải để bán”.


Hòn đảo này có khoảng 57.000 cư dân tự quản lý các vấn đề nội bộ của mình. Đan Mạch chịu trách nhiệm về quốc phòng và an ninh của Greenland và cho biết chỉ có người dân Greenland mới có thể quyết định tương lai của họ. Hoa Kỳ vận hành một căn cứ không quân tại đó theo hiệp ước.


Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết cư dân Greenland ủng hộ mối quan hệ lỏng lẻo hơn với Đan Mạch nhưng cũng phản đối việc lãnh thổ này trở thành một phần của Hoa Kỳ.


Thủ tướng Greenland Mute Egede, người đã thúc đẩy nỗ lực giành độc lập khỏi Đan Mạch, cũng đã nhiều lần nói rằng hòn đảo này không phải để bán và người dân phải tự quyết định số phận của mình.


Trong cuộc phỏng vấn, ông Rubio cho biết Bắc Cực sẽ trở nên quan trọng đối với các tuyến đường vận chuyển và Hoa Kỳ cần có khả năng bảo vệ điều này. Ông cho biết đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc có thể tìm cách phát triển sự hiện diện của mình.


Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có sở hữu Greenland trong bốn năm nữa hay không, ông Rubio nói: “Rõ ràng đó là ưu tiên của tổng thống và ông ấy đã nêu rõ quan điểm đó... Chúng tôi vẫn chưa ở vị trí có thể thảo luận chính xác về cách chúng tôi sẽ tiến hành về mặt chiến thuật. Điều tôi nghĩ bạn có thể yên tâm là bốn năm nữa, lợi ích của chúng ta đối với Bắc Cực sẽ an toàn hơn”.


Ngoại trưởng Rasmussen cho biết lợi ích của Hoa Kỳ mà ông Rubio nêu trong cuộc phỏng vấn phù hợp với lợi ích của Vương quốc Đan Mạch.


“Nếu chúng tôi có thể có một cuộc thảo luận thực chất về vấn đề này, thì chúng tôi cũng sẽ tìm ra giải pháp”, ông nói.


Đề cập đến bình luận của ông Rubio, ông Rasmussen cho biết: “Tóm lại trong tham vọng này là nếu Hoa Kỳ sở hữu toàn bộ thế giới, thì mọi thứ sẽ được kiểm soát. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, vì vậy chúng ta phải tìm một hình thức khác để cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ này”.


https://www.voatiengviet.com/a/7958098.html
12 Tháng Mười Một 2024(Xem: 1754)
VIỆT NAM 50 NĂM ‘GIÔNG TỐ’