VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 1 – CHỦ NHẬT 13 APRIL 2025
THÁNG TƯ ĐEN LITTLE SAIGON
LM Nguyễn Hữu Lễ, LM Nguyễn Văn Khải đến Little Saigon mang ý nghĩa gì?
Ảnh trên: Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand diễn thuyết tại Westminster Community Center trưa 30/3/2025; Ảnh dưới: Linh mục Nguyễn Văn Khải đến từ Roma diễn thuyết trong buổi dạ tiệc 30/3/2025 do Phong Trào Giáo Dân VN/Hải ngoại tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Tp Westminster Quận Cam. Ảnh LKT.

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
13/4/2025
Đem đại nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo
(Nguyễn Trãi)
Little Saigon tháng Tư đen - 50 năm Việt Nam Hải ngoại (4/1975 - 4/2025): “Tôn giáo và Chính trị” đối diện với những vấn đề bức thiết.
- 30/3/2025: Westminster Community Center: 11 Đoàn thể Chính trị yểm trợ Phong trào Quốc dân đòi trả tên Sài Gòn;
- Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand diễn thuyết “Vì sao đòi lại tên Sài Gòn” … còn chế độ cộng sản là còn tên tp hồ chí minh;
- Linh mục Nguyễn Văn Khải đến từ Roma diễn thuyết: “Kinh Thánh nói rõ ràng, Chúa định biên cương cho từng dân tộc, Người chia ranh giới cho từng cõi đất, mọi người Việt trong ngoài đều là anh em; Dân tộc có tồn tại hay không? hay bị Tầu cộng nó chiếm mất ĐẤT, chiếm mất BIỂN?” (HOÀNG SA-TRƯỜNG SA);
- Ông Tô Lâm, Tbt đảng CsVN đang làm cuộc “cách mạng cơ chế” trong nước, liệu ông có bỏ điều 4 Hiến pháp và thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng?
- Bốn chữ “Hòa giải Hòa hợp” có thật hay không? Âm mưu “Triệt hạ Đối lập từ trong trứng nước”.
- Bao giờ Chính phủ Hà Nội trả lại Tòa Khâm Sứ cho Giáo hội Công giáo Việt Nam?
- Viễn ảnh “Sứ Thần” đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam (hơn 7 triệu người Công giáo) xa vời hay hiện thực?
- Phỏng vấn Linh mục Nguyễn Văn Khải và Kỹ sư Đỗ Như Điện Chủ tịch Phong Trào Giáo Dân VNHN.
*
Thư mời
Trong cuối tháng Ba và nửa đầu tháng Tư đen 2025, thủ phủ tỵ nạn Little Saigon đã diễn ra một sinh hoạt chính trị tầm cỡ, tạo ấn tượng lớn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đó là sự hiện diện của Linh mục Nguyễn Văn Lý đến từ New Zealand và Linh mục Nguyễn Văn Khải đến từ Roma.
Ngày 23/2/2025, tòa soạn Văn Hóa Online nhận được văn bản Tâm thư và Thư mời của Ban tổ chức “Vận động đẩy mạnh Phong trào đòi trả tên Sàigon”. Thư mời kèm theo danh sách “Với sự yểm trợ của các đoàn thể” tại Quận Cam, nam California.
Thiệp mời của Ban Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Đòi Trả Tên Sài Gòn gời đến tòa soạn Văn Hóa Online. Trân trọng cám ơn lời mời của ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại San Jose. (lkt)
Ngày 15/3/2025, tòa soạn Văn Hóa Online nhận được Thư mời của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại mời đến chào đón và dự tiệc chung vui với hai vị Linh mục thượng khách: Lm Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand và Lm Nguyễn Văn Khải đến từ Roma, lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Paracel Seafood, Tp Westminster, Quận Cam nam Cali.
Ảnh dưới: Thư mời của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại gời đến tòa soạn Văn Hóa Online. Trân trọng cám ơn lời mời của Kỹ sư Đỗ Như Điện. (lkt)
Sự kiện thứ nhất đáng chú ý là 11 Đoàn thể Chính trị tập hợp với nhau đã ra quyết nghị chính thức “Yểm trợ Phong trào Vận động Quốc dân đòi trả tên Sài Gòn” gồm: 1. Đại Việt Quốc Dân Đảng 2. Đảng Nhân Bản Xã Hội 3. Đảng Tân Đại Việt 4. Ban Tù Ca Xuân Điềm 5. Cộng Đồng Việt Nam – Nam California 6. Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định Vùng Hoa Thịnh Đốn 7. Họp Mặt Dân Chủ 8. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc 9. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, 10. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại 11. Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Thứ hai, hàng trăm người Mỹ gốc Việt tham dự hai buổi diễn thuyết của hai vị Linh mục.
Thứ ba, tiếng nói của “Tôn giáo và Chính trị” gần như phủ bóng trong hai buổi diễn thuyết của hai vị linh mục.
Thứ tư, ảnh hưởng của hai vị Linh mục tác động sâu sắc vào Đại lễ Vinh danh Cờ Vàng và Tưởng niệm Tháng Tư Đen tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng Tư 2025. Các đoàn thể chính trị người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ có khả năng tề tựu đông đảo tại W. DC.
Một trong 3000 bức ảnh do Nhà báo Lý Kiến Trúc chụp trong vụ Trần Trường-Hitek ở Little Saigon 54 Ngày & Đêm vào tháng 1 năm 1999. Ảnh tài liệu của VHO.
Dân biểu Ken Maddoz và phu nhân cắt băng khai mạc buổi triển lãm đầu tiên Bộ Ảnh Tranh Đấu của Nhà báo Lý Kiến Trúc tại Little Saigon vào tháng Giêng năm 1999. Ảnh tài liệu VHO.
Hàng ngàn đồng bào nô nức đi xem buổi triển lãm đầu tiên “Bộ Ảnh Tranh Đấu 54 Ngày & Đêm” của Nhà báo Lý Kiến Trúc tại Little Saigon vào tháng Giêng năm 1999. Ảnh tài liệu của VHO.
1. Tôn giáo và Chính trị phủ bóng Tháng Tư Đen Little Saigon
(1 giờ trưa 30/3/2025 tại Westminster Community Center) – Trong phần nói chuyện của Lm Nguyễn Hữu Lễ, với giọng nói hùng hồn, hấp dẫn, sắc sảo đầy thuyết phục, đôi khi có nhiều ngôn ngữ ‘bình dân’, hâm nóng bầu không khí chống cộng ‘sắt đá’ cho hàng trăm người tham dự (hội trường không còn chỗ ngồi, một số phải đứng ngoài cửa), đặc biệt chủ đề sôi nổi Vận động Quốc dân “đòi trả tên Sài Gòn”, …
(6 giờ chiều 30/3/2025 tại nhà hàng Paracel Seafood Westminster), Nếu – Linh mục Nguyễn Hữu Lễ trong phần diễn thuyết đã tạo sự phấn khích, hứng khởi tột độ, thì – Linh mục Nguyễn Văn Khải tỏa sáng niềm tin ấm áp qua lời của Đức Chúa Trời, tình tự con người Việt Nam …, nếu là người yêu nước chân chính thì phải có bổn phận bảo vệ quê hương”;
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ (trái) và Linh mục Nguyễn Văn Khải (phải) đang trao đổi với nhau trong buổi dạ tiệc tại nhà hàng Paracel Seafood do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải ngoại tổ chức tối 30/3/2025. Ảnh LKT.
Thoạt đầu, người ta có cảm tưởng hai buổi diễn thuyết của hai vị Linh mục có sự khác biệt, xung đột, tựa như hai thái cực trong mùa Tháng Tư Đen. Thế nhưng, không hẳn như vậy, mục đích cuối cùng của hai “thượng khách” vẫn dẫn tới Việt Nam tự do dân chủ nhân bản và phú cường.
Linh mục Nguyễn Văn Khải đi thẳng vào vấn đề: “Kinh Thánh nói rõ ràng, Chúa định biên cương cho từng dân tộc, Người chia ranh giới cho từng cõi đất …”; Đức Chúa Trời muốn cho dân tộc VN có mặt ở trên thế gian này, Đức Chúa Trời muốn cho dân tộc VN có một mảnh đất, có một tổ quốc, có một biên cương …
Ngài thẳng thắn phê bình và phát biểu tâm tư từ trái tim: “Chế độ cộng sản là chế độ độc tài đảng trị, còn chế độ cộng sản, Việt nam chả bao giờ có dân chủ … ‘cháu’ là Linh mục nhưng cháu cũng là người Việt, cháu phải suy nghĩ … cháu phải suy tư về vận mạng của đất nước …; Mọi người thuộc về dân tộc Việt Nam đều là anh em … Mình có bổn phận phải bảo vệ dân tộc, mình có bổn phận phải bảo vệ đất nước mình …”; “Vậy dân tộc có tồn tại hay không? hay bị Tầu cộng nó thôn tính? Có tồn tại hay không? hay bị Tầu cộng nó chiếm mất ĐẤT, chiếm mất BIỂN? (HOÀNG SA-TRƯỜNG SA). (Trích nguyên văn từ video của VHO).
Thủ phủ Little Saigon, từ tháng Ba đến nửa tháng Tư năm 2025, nơi quần tụ hàng trăm hội đoàn người Mỹ gốc Việt, nhưng sinh hoạt về CHÍNH TRỊ - VIỆT NAM SAU 50 NĂM – khá hiếm hoi; Vì vậy, sự xuất hiện của hai vị Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand và Nguyễn Văn Khải đến từ Roma hiện diện và thuyết giảng ở Little Saigon đã tạo sự phấn khời rất lớn trong tâm tư quần chúng cộng đồng.
Phần nói chuyện của Lm Nguyễn Hữu Lễ, – với giọng nói hùng hồn, hấp dẫn, sắc sảo đầy thuyết phục, ngài đề cập đến các vấn đề liên quan đến con người miền Nam Việt Nam và chế độ cộng sản từ năm 1975 đến hiện nay, đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến chủ đề chính của buổi nói chuyện: Vì sao phải “đòi trả tên Sài Gòn”, nội dung được đào sâu dưới lăng kính của một tù nhân chính trị và là một Linh mục Công Giáo.
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand giơ tay chào hàng trăm người tham dự buổi Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Đòi Trả Tên Sài Gòn tại hội trường Westminster Community Center trưa ngày 30/3/2025. Ảnh VHO.
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ thuyết giảng “Vì sao đòi trả tên Sai Gòn”? Ảnh VHO
Trong bầu không khí sôi nổi của hội trường, hàng trăm người tham dự (hội trường không còn chỗ ngồi, một số phải đứng ngoài cửa). Nội dung phần nói chuyện của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ được ghi nhận như:
– Sự đày ải tàn ác của cán bộ quản giáo trại tù “Cổng Trời”, nơi linh mục bị giam giữ lao động khổ sai cùng với hàng trăm sĩ quan chế độ VNCH từ cấp Tá đến cấp Tướng;
– Vì sao phải “đòi trả tên Sài Gòn” cho ‘hợp tình hợp lý’ đối với 300 năm lịch sử Sài Gòn (1), và trên thực tế, hàng ngày hàng đêm người dân cả nước ai ai cũng gọi Sài Gòn thay vì tp HCM;
– Nhắc nhở về sự đau đớn của hàng vạn đồng bào phải bỏ nước ra đi vào tháng Tư 1975.
(thêm: Quân lực VNCH (từ tháng 12 đến tháng 4, 1975 thất thủ trước hàng chục sư đoàn Bắc Việt ở – trận Phước Long, trận Đức Lập-Quảng Đức, trận Ban Mê Thuột, trận vùng giới tuyến Quảng Trị, trận Long Khánh cửa ngõ tiến vào Sài Gòn oai hùng nhưng cuối cùng phải bỏ). Nhưng kinh hoàng và bi thương nhất là các “trận di tản” tán loạn của hàng triệu dân chúng trước làn sóng tấn công của hàng chục sư đoàn bộ đội chính quy Bắc quân được trang bị hỏa lực mạnh gấp đôi, gấp ba Nam quân (vũ khí đạn dược quân trang quân dụng cạn kiệt, và nhất là sự sai lầm lịch sử (hay cố ý?) về chiến lược chiến thuật của TT Thiệu ở giai đoạn cuối của Vietnam War sau khi ký kết Hiệp định Paris 1/1973). Hầu hết các nhân vật chính trị gia, tướng lãnh hàng đầu của Chính phủ VNCH thay nhau cầm quyền (sau cái chết bi thảm của cố TT Ngô Đình Diệm) từ tháng 11/1963 đến tháng 4/1975 – đã tan rã, tháo chạy thoát thân ra nước ngoài, kéo theo hàng trăm ngàn quân dân cán chính tìm đường chạy trốn cộng sản “lưu vong” ở hải ngoại và hàng trăm ngàn Sĩ quan, viên chức chính quyền chính phủ miền Nam Việt Nam, các tổ chức đảng phái chính trị, các văn nghệ sĩ, nhà báo vào tù trong các trại tù lao động khổ sai Gulag từ nam chí bắc;
– Khơi dậy lòng yêu nước của người Việt tha phương nhớ về thủ đô Sài Gòn-VNCH đã bị đổi tên là Tp Hồ chí Minh;
– Khơi dậy lòng hận thù căm hờn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, cộng sản tư bản ‘đỏ’ thống trị cả nước;
– khẳng định còn chế độ cộng sản thì Sài Gòn vẫn còn tên Tp HCM.
Quang cảnh quan khách tham dự buổi “Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Đòi Trả Tên Sài Gòn” do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại hội trường Westminster Community Center trưa ngày 30/3/2025. Ảnh NNH.
Từ trái: Nhà báo Lý Kiến Trúc, Gs Đoàn Viết Hoạt và phu nhân Gs Trần Thị Thức, Hòa thượng Thích Minh Tuyên, ông Phan Thanh Châu, Luật sư Linh Nguyễn và phu quân Bác sĩ Trần Quốc Hưng. Ảnh tài liệu của VHO.
Bà Phạm Thiên Thanh, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, đại diện 11 tổ chức đấu tranh, đọc diễn văn khai mạc buổi nói chyện của Lm Nguyễn Hữu Lễ tại Westminster Community Chủ Nhật 30/3/2025. Ảnh VHO.
Thị trưởng Tp Westminster Nguyễn Mạnh Chí (bên phải), Lm Nguyễn Hữu Lễ (giữa) và Nghị viên Tp Westminster trao bằng tưởng lục vinh danh Lm Nguyễn Hữu Lễ. Ảnh VHO.
Từ trái: Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại San Jose; Ông Nguyễn Bá Tùng, Chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam/Hải ngoại; Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nguyên phụ tá Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn trước 1975, Chủ tịch tổ chức Họp Mặt Dân Chủ; Giáo sư Trần Thị Thức nguyên giảng viên sinh ngữ Việt-Anh tại Hoa Thịnh Đốn và Nhà báo Lý Kiến Trúc, Chủ nhiệm, chủ bút Văn Hóa Online. Ảnh tài liệu của VHO ngày 30/3/2025 tại Westminster Community Center.
Tòa Khâm Sứ của Giáo hội Công Giáo VN trước 1975 tại Hà Nội. Ảnh tài liệu.
Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ diễn hành, phất phới ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 30 tháng Tư năm 2025. Ảnh LKT.
Thông tin về buổi sinh hoạt đặc biệt này được tường trình rộng rãi trên các hệ thống truyền thông báo chí Việt ngữ ở thủ phủ Little Saigon.
XEM THÊM:
Apr 4, 2025
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, buổi nói chuyện Hâm Nóng Tinh Thần Đấu Tranh, lúc 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật 30/03/2025 do Phong Trào Đòi Trả Tên Sài Gòn và nhiều đoàn thể phối hợp tổ chức, tại Westminster Community Center, Westminster, California.
https://www.youtube.com/watch?v=cOMPkEt-05U
XEM THÊM:
Tâm An
April 5, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=vaCyBaCYYbw
2025 Tưởng niệm 50 năm thủ đô Sài Gòn thất thủ, người dân đang đau khổ dưới sự cai trị của chủ nghĩa Cộng Sản độc tài tham nhũng, các cộng đồng người Việt Tự Do khắp hải ngoại thực hiện những buổi sinh hoạt đấu tranh. Và trong tinh thần tranh đấu đó, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhiều hội đoàn thực hiện Buổi Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Đòi Trả Tên Sài Gòn tại Nam California. Bên cạnh lời tâm tình của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ là những lời phát biểu của đại diện các hội đoàn như Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Tân Đại Việt, Dân biểu California Tạ Đức Trí, Thị trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Họp Mặt Dân Chủ, Hòa thượng Thích Minh Tuyên… Trong bản Quyết Nghị chung có 5 điểm chính: 1- Khẳng định quyền thuộc về dân tộc của Tên Sài Gòn. 2- Lên án việc đặt danh xưng” Thành Phố Hồ Chí Minh” 3- Kiên trì vận động đòi lại tên Sài Gòn. 4- Quyết tâm tẩy trừ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh. 5- Hướng đến một Việt Nam Tự Do.
Làm tại Westminster, California ngày 30 tháng 3 năm 2025.
Bản kiến nghị do các đoàn thể ký tên gồm có: 1. Đại Việt Quốc Dân Đảng 2. Đảng Nhân Bản Xã Hội 3. Đảng Tân Đại Việt 4. Ban Tù Ca Xuân Điềm 5. Cộng Đồng Việt Nam – Nam California 6. Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định Vùng Hoa Thịnh Đốn 7. Họp Mặt Dân Chủ 8. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc 9. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, 10. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại 11. Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Kết thúc chương trình là phần Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ký tặng sách cho những người tham dự và lời cảm tạ của ban tổ chức.
2. Trái tim Little Saigon
Little Saigon, ví như trái tim của tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ và trên thế giới, được xem là nơi tập trung tinh hoa người Mỹ gốc Việt thể hiện qua các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, thương mại, chính trị, tập thể các tổ chức ái hữu cộng đồng – mặc dù đã ‘lưu vong’ 50 năm qua ở xứ sở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng nổi bật nhất – vẫn giữ được nguồn gốc, ngôn ngữ miền Nam, phong vị quê hương và lòng yêu nước đậm đà.
Tất nhiên, không thể không nói đến niềm lo lắng của thế hệ ‘di cư’ tiên phong về viễn ảnh ‘mất gốc’ của đối với các thế hệ con cháu, khi chúng hội nhập hoàn toàn vào xã hội – nếp sống văn hóa Mỹ. Song, bên cạnh đó, niềm hy vọng vào trái tim Little Saigon vẫn không ngừng tranh đấu, mơ ước về một Việt Nam tự do dân chủ nhân bản và no ấm.
Tuy nhiên, nếu Linh mục Nguyễn Văn Lễ trong phần diễn thuyết ở Westminster Community đã tạo sự phấn khích, hứng khởi tột độ, hâm nóng thái độ chính trị chống cộng, thì – Linh mục Nguyễn Văn Khải trong phần nói chuyện hơn 15 phút, ngài đã toát ra tinh thần nhân nghĩa bàng bạc của người Việt Nam yêu nước chân chính, người Việt Nam trong ngoài đều là anh em. Ngài nhắc lại các câu chuyện ‘quái đản’ trước đây 50 năm thời Việt Nam bỏ qua thời kỳ quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, người dân Việt sống lệ thuộc vào cái ‘kẻng’ hợp tác xã, và, trong bối cảnh đất nước nằm dưới sự thống trị của đảng CsVN từ ngày 30/4/1975, thủ đô Sài Gòn mất tên, chính thể VNCH biến mất, ngoài ra, – Lm Khải còn chỉ ra mối ưu tư của dân tộc nói chung bất kể người Nam kẻ Bắc, bất kể tôn giáo, những người Việt yêu nước chân chính trước hiểm họa bị mất ĐẤT mất BIỂN, trước kẻ thù phương Bắc sẵn sàng xâm lược nước ta. (Hoàng Sa và Trường Sa).
Nói chung, phần phát biểu của Lm Nguyễn Văn Khải vào buổi tối đã mang lại bầu không khí ấm áp, tình tự con người Việt Nam trong và ngoài nước, sự mong manh về số phận đất nước, sự mạnh mẽ vượt qua biên ải ai oán 50 năm, sự tin tưởng vào tương lai dưới sự dìu dắt của Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Chúa định biên cương cho từng dân tộc, Người chia ranh giới cho từng cõi đất …”; Ngài nói: “Nhìn lại quá khứ, phải suy nghĩ về đất nước, về số phận của dân tộc, mình là người Việt Nam mình phải có tình thương đến đồng bào của mình …”
3. Khai mạc dạ tiệc chan hòa tình tự con người và quê hương
Kỹ sư Đỗ Như Điện (phải) trong lời khai mạc, ông ngỏ lời cảm tạ “hai vị thượng khách là Lm Nguyễn Hữu Lễ và Lm Nguyễn Văn Khải” đến thăm Little Saigon. Ảnh LKT
Trong phần khai mạc buổi dạ tiệc, Kỹ sư Đỗ Như Điện, Chủ tịch Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (PTGDVNHN) đã ngỏ lời cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc đón “Hai vị thượng khách của chúng ta: Lm Nguyễn Văn Lễ đến từ New Zealand và Lm Nguyễn Văn khải đến từ Roma. Trong buổi gặp gỡ này chúng tôi được nghe, tâm tình của hai vị lãnh đạo mà PTGD chúng tôi có cơ hội gặp gỡ;
“Riêng PTGD ra đời 33 năm năm nay, chúng tôi đã có cơ hội làm việc với Lm Nguyễn Hữu Lễ trong các công tác về Xã Hội, Chính Trị; chúng tôi cũng được hân hạnh hợp tác, làm việc với Lm Nguyễn Văn Khải. Như quý vị đã biết, 50 năm về trước, chúng ta đều nhớ đến biến cố đau thương…; riêng gia đình tôi và những quý vị nào ở Nha Trang còn nhớ đêm 30 tháng 3 năm 1975, Đại tá Lý Bá Phẩm đã bỏ rơi Tp Nha Trang, tòa tỉnh trưởng vắng ngắt…” (Trích từ video của báo Văn Hóa Online-VHO);
Linh mục Nguyễn Văn Khải đến từ Roma, thuyết giảng trong buổi dạ tiệc do Phong Trào Giáo Dân VN/Hải ngoại tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, tp Westminster Quận Cam. Hàng mấy trăm quan khách và thân hữu đã tham dự vào tối 30/3/2025. Ảnh LKT.
Những ấn tượng đẹp qua lời phát biểu đầu tiên của Lm Nguyễn Văn Khải – Ngài nói: “Năm nay kỷ niệm 50 năm, cộng sản chiếm Saigon, 50 năm chế độ Cộng hòa bị cộng sản thôn tính, người Việt Quốc Gia tha hương 50 năm, người Việt trong nước hết cả nước dưới ách thống trị của Cs, đây là thời đểm mà ‘cháu’ nghĩ rằng mỗi một người Việt Quốc Gia, mỗi một người Việt chân chính ở trong nước cũng như ở ngoài nước, bất luận là theo tôn giáo nào, bất luận là theo đảng phái nào, nếu là người việt chân chính có lòng yêu nước, có lòng yêu dân tộc, thì đều suy nghĩ đến vận mạng của đất nước mình; Ngài nói: Mọi người thuộc về dân tộc Việt Nam đều là anh em … Mình có bổn phận phải bảo vệ dân tộc, mình có bổn phận phải bảo vệ đất nước mình …” Vậy dân tộc có tồn tại hay không hay bị Tầu cộng nó thôn tính? Có tồn tại hay không hay bị Tầu cộng nó chiếm mất Đất, chiếm mất Biển? (HOÀNG SA-TRƯỜNG SA).
Trận Hoàng Sa nổ ra ngày 19/1/1974 giữa Hải quân VNCH và Hải quân Trung cộng. Hải quân VNCH đã hy sinh 77 chiến sĩ. Ảnh minh họa.
XEM THÊM:
https://www.nhatbaovanhoa.com/a3498/74-hay-77-chien-si-vnch-tu-tran-hoang-sa-1-1974-
XEM THÊM:
Trận Gạc Ma 1988
https://www.nhatbaovanhoa.com/a3735/chu-de-dac-biet-tran-gac-ma-1988
Phỏng vấn Đại tá Vũ Hữu Lễ, Thuyền trưởng tàu 505 dự trận Gạcma 1988
Trận Gạc Ma 1988 - Ảnh trên: Tàu vận tải HQ-604 do Thuyền trưởng Vũ Huy Trừ chỉ huy đi tiếp tế, cắm cờ chủ quyền trên đá Gạc Ma tháng 3/1988. (Ảnh tài liệu Lữ đoàn 125); Ảnh dưới: 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam, tay không súng, bị pháo hạm Trung cộng bắn xối sả tàn sát giữa biển Trường Sa. Ảnh tài liệu của Nguyễn Tấn Dũng. Org.
Riêng nói với các bác ở đây, các bác nhìn về quá khứ, các bác phải nhớ về những người đã chết thay cho các bác; nhìn về quá khứ, các bác phải nhớ những người đã chịu đau khổ thay cho các bác, hay cùng (thời) với các bác, những người đang sống vất vưởng ở VN, đó là những Thương Phế Binh VNCH…; Còn nhìn về tương lai, theo cháu, các quốc gia văn minh tiến bộ được thiết lập theo Thể chế Cộng Hòa và quyền của người Dân được tôn trọng, mình đều muốn nền Dân Chủ được thể hiện cho VN … Cháu là linh mục nhưng cháu là người Việt, cháu phải suy nghĩ về đất nước, về số phận của dân tộc, mình là người mình phải có tình thương đến đồng bào của mình … Kinh Thánh nói rõ ràng “Chúa định biên cương cho từng dân tộc, Người chia ranh giới cho từng cõi đất …” theo ý muốn của Đức Chúa Trời.” (Trích nguyên văn từ video của VHO).
Dân biểu Trí Tạ (giữa) đại diện Hạ Viện tiểu bang California trao tặng hai Nghị quyết của Hạ Viện California vinh danh Linh mục Nguyễn Hữu Lễ (trái) và Linh mục Nguyễn Văn Khải (phải) trong buổi dạ tiệc 30/3/2025 ở Little Saigon. Ảnh LKT.
Khung cảnh ấm cúng trong buổi dạ tiệc. Hàng trăm quan khách và thân hữu tham dự chật hết nhà hàng. Người ngồi góc trái là Luật sư Linh Nguyễn đến từ Hoa Thịnh Đốn, bà là một trong các thành viên tổ chức ngày 40/4/2025 tại W. DC. Ảnh tài liệu của VHO.
4. Phỏng vấn Kỹ sư Đỗ Như Điện Chủ tịch PTGDVNHN
Nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm báo Văn Hóa Online phỏng vấn Kỹ sư Đỗ Như Điện, chủ tịch PTGDVN/HN, (qua điện thư), được ông trả lời như sau:
LKT 1:
Trong buổi tiệc tối 30 tháng 3 năm 2025 tại Little Saigon do Phong Trào Giáo Dân VNHN
tổ chức, Linh mục Nguyễn Văn Khải đã phát biểu “Chúa định biên cương cho từng dân
tộc, Người chia ranh giới cho từng cõi đất …”, ông có thể chia sẻ tâm tình của ông ý nghĩa
câu nói trên?
ĐỖ NHƯ ĐIỆN:
Theo tôi hiểu thì LM Nguyễn Văn Khải đã lấy ý từ một đoạn trong Sách Đệ Nhị Luật
(Deuteronomy 32:8) trong Cựu Ước. Đoạn văn ấy là: Khi Đấng Tối Cao ban phần đất cho các dân tộc, khi Người phân chia con cái loài người, người ấn định ranh giới các dân, tùy theo số con cái Israel.
“Có lẽ” Lm Khải nói đến hoàn cảnh nước VN hôm nay, măc dầu có một biên cương do cha ông,
tổ tiên chúng ta đã gây dựng và giữ gìn, nhưng những kẻ nắm quyền thống trị đất nước hôm
nay, bắng cách này hay cách khác đã bán cho kẻ thù Phương Bắc. Chúng ta là những người đã
phải bỏ nước ra đi, sống lang thang trên khắp năm châu bốn bể, phải có trách nhiệm giành lại
quyền làm chủ đất nước ấy.... (tôi chỉ suy đoán như thế thôi).
LKT 2:
2-1/ Ông có đánh giá rằng lời mời Đức Giáo Hoàng Francis qua thăm Việt Nam của nguyên chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn còn được chính phủ Hà Nội bảo lưu haykhông?
ĐỖ NHƯ ĐIỆN:
- Tôi nghĩ Hà Nội sẽ không nhắc lại lời mời của Võ Văn Thưởng đối với Đức Giáo Hoàng Francis
trong hoàn cảnh hiện nay. Trong tương lai nếu Hội Thánh Công Giáo có một vị Giáo Hoàng khác,
Hà Nội sẽ nghiên cứu xem lập trường, đường lối của vị Tân Giáo Hoàng ấy thế nào, rôi họ mới
nhắc lại lời mời hoặc lờ đi luôn. Họ chỉ mời khi lời mời ấy có lợi cho chế độ cầm quyền, không
phải vì quyền lợi của hơn 7 triệu người Công Giáo Việt Nam đâu.
2-2/ Ông có dự trù về Sài Gòn để dự lễ khánh thánh Vương Cung Thánh Đường SàiGòn
hay không?
- Tôi chỉ về thăm VN nếu chế độ Cộng Sản Việt Nam không còn tồn tại trên quê hương mà thôi.
2-3/ Trong thời gian Lm Nguyễn Văn Khải ở Quận Cam, ngài có trao đổi với Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam/Quận Cam và Phong Trào Giáo Dân VN/Hải Ngoại – vào thời điểm hiện nay, đã hội đủ các yếu tố “Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa” để yêu cầu chính phủ Việt Nam trả lại các cơ sở của Giáo hội Công giáo VN trước 1975, ví dụ như Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Thánh địa La Vang, các đại chủng viện, tu viện Dòng Thánh Phaolô tại Hà Nội, các trường học, các cơ sở xã hội. v, v…
ĐỖ NHƯ ĐIỆN:
Theo chỗ tôi biết thì LM Nguyễn Văn Khải đến Quận Cam lần này là để giảng tĩnh tâm trong
Mùa Chay do một giáo xứ mời, nên không có những cuộc tiếp xúc với hàng giáo phẩm tại Giáo
Phận Orange.
Riêng đối với Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, thì LM Nguyễn Văn Khải đã nhận làm
linh hướng cho PT của chúng tôi, nên chúng tôi có những chia sẻ và những kế hoạch hoạt động
lâu dài.
Việc đòi lại tài sản của Hội Thánh Công Giáo VN đã bị nhà nước CSVN cưỡng đoạt là trách
nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; LM Nguyễn Văn Khải cũng như PTGD chúng tôi chỉ có thể đóng góp hạn chế trong phạm vi vận động dư luận và truyền thông mà thôi.
Trân trọng cám ơn Kỹ sư Đỗ Như Điện đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Lý Kiến Trúc,
chủ bút báo Văn Hóa Online (VHO).
5. Phỏng vấn Linh mục Nguyễn Văn Khải ở Roma - “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”
Trên sân khấu nhà hàng Paracel, Linh mục Nguyễn Văn Khải nói từ trái tim: “Chúa gọi cháu đi tu … cầu nguyện cho quê hương đất nước, cầu nguyện cho các bác, cầu nguyện cho giáo hội …” Ảnh LKT.
Nhà báo Lý Kiến Trúc phỏng vấn Linh mục Nguyễn Văn Khải ở Roma qua điện thư từ California.
Theo một thân hữu công giáo uy tín, ông nói khi Linh mục từ Little Saigon về Roma, ngài vùi đầu vào công việc, nên có sự chậm trễ trong việc trả lời phỏng vấn của Văn Hóa Online. Tòa soạn sẽ cập nhật sau khi nhận được tin của ngài.
Tòa soạn Văn Hóa Online kính mời quý bạn đọc và thân hữu đóng góp bài vở về sự kiện Tháng Tư Đen Little Saigon trên mục DIỄN ĐÀN. (Trân trọng)
XEM THÊM:
Chợ Bến Thành xưa thời Pháp thuộc. Ảnh tài liệu.
Ngã tư đại lộ Brookhurst và Bolsa, Tp Westminster mọc lên khu nhà cửa và thương xá mới ‘nhái’ theo mô hình tháp đồng hồ chợ Bến Thành ngày xưa. Ảnh chụp ngày 14 tháng Tư năm 2025. VHO.