AP: Đảng Cs VN cầm quyền đã tái bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư

23 Tháng Giêng 20268:01 SA(Xem: 515)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA CHÍNH TRỊ - THỨ SÁU 23 JAN 2026


AP: Đảng Cs VN cầm quyền đã tái bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư


By  ANIRUDDHA GHOSAL

Updated 1:25 AM PST, January 23, 2026

https://apnews.com/article/vietnam-congress-communist-to-5bdceb29f3e95bf612b04f35fc329e8f


image019Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cuộc họp để bầu các lãnh đạo cấp cao tại Hà Nội, Việt Nam, thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026. (Hoang Thong Nhat/VNA qua AP)


image021Nguồn hình ảnh, Daihoidangtoanquoc.vn


Thời gian đọc


image023Ông Tô Lâm (cầm bó hóa) được bầu lại làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/01/2026. AP - Hoang Thong Nhat


Danh sách ủy viên Bộ Chính trị khóa 14


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa mới chiều thứ Sáu 23/1/2026 tại Hà Nội.


1.Tô Lâm


2. Trần Thanh Mẫn


3. Trần Cẩm Tú


4. Lê Minh Hưng


5. Đỗ Văn Chiến


6. Bùi Thị Minh Hoài


7. Phan Văn Giang


8. Lương Tam Quang


9. Nguyễn Duy Ngọc


10. Nguyễn Trọng Nghĩa


11. Trịnh Văn Quyết


12. Lê Hoài Trung


13. Lê Minh Trí


14. Trần Lưu Quang


15. Phạm Gia Túc


16. Trần Sỹ Thanh


17. Nguyễn Thanh Nghị


18. Đoàn Minh Huấn


19. Trần Đức Thắng


Ông Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế sau khi tái đắc cử tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã trả lời báo chí về hàng loạt vấn đề, từ vai trò của Đảng Cộng sản, vị thế và tầm nhìn của Việt Nam.


BBC Tóm tắt (23/1/2026)


  • Nghị quyết Đại hội 14: Tăng trưởng GDP trên 10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 8.500 USD
  • Ông Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm tổng bí thư khóa 14. Việc tiếp tục đứng đầu Đảng giúp ông Tô Lâm có thể tiếp tục các cải cách sâu rộng mà ông khởi xướng.
  • Bộ Chính trị khóa 14 cũng đã được bầu xong, với 19 thành viên.
  • Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu vào Bộ Chính trị.
  • Hôm qua (22/1), các đại biểu dự Đại hội 14 đã bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sớm về hưu sau khi không tái cử Trung ương khóa 14. Chủ tịch nước Lương Cường cũng sẽ sớm rời chính trường


HÀ NỘI, Việt Nam (AP) – Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm đã được bầu lại vào thứ Sáu 23/1/2026 với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền, nhiệm kỳ 5 năm – ở vị trí quyền lực nhất đất nước và cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại quốc gia xuất khẩu mạnh mẽ này.


Ông Tô Lâm, 68 tuổi, được tái bổ nhiệm nhất trí bởi Ủy ban Trung ương gồm 180 thành viên của đảng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc, hội nghị chính trị quan trọng nhất của đất nước.


Trong bài phát biểu, ông cho biết muốn xây dựng một hệ thống dựa trên “liêm chính, tài năng, dũng khí và năng lực”, với các quan chức được đánh giá dựa trên năng lực chứ không phải thâm niên hay lời nói suông.


Không có thông báo nào về việc liệu ông Lâm cũng sẽ trở thành chủ tịch nước hay không. Nếu ông nắm giữ cả hai chức vụ, ông sẽ là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước trong nhiều thập kỷ, tương tự như nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.


Đại hội được định hình bởi câu hỏi quốc gia quan trọng nhất của Việt Nam: liệu đất nước có thể chuyển đổi thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045 hay không. Trong cuộc họp, Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 10% trở lên từ năm 2026 đến năm 2030.


Cuộc họp quy tụ gần 1.600 đại biểu để vạch ra định hướng chính trị và kinh tế của Việt Nam đến năm 2031. Nó cũng xác nhận một loạt các bổ nhiệm cấp cao, bầu 19 thành viên vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước.


Ngoài việc giải quyết câu hỏi ai sẽ lãnh đạo Việt Nam trong những năm tới, Đại hội cũng sẽ xác định cách thức hệ thống độc đảng của đất nước phản ứng với thế giới ngày càng hỗn loạn khi Trung Quốc và Hoa Kỳ tranh giành thương mại và Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump thách thức trật tự toàn cầu lâu đời.


Sự chuyển đổi của Việt Nam thành trung tâm sản xuất toàn cầu về điện tử, dệt may và giày dép là rất ấn tượng. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng. Nhưng những thách thức đang hiện hữu khi đất nước cố gắng cân bằng giữa tăng trưởng nhanh chóng với cải cách, dân số già hóa, rủi ro khí hậu, thể chế yếu kém và áp lực từ Hoa Kỳ về thặng dư thương mại.


Đồng thời, Việt Nam phải cân bằng quan hệ với các cường quốc. Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ chồng lấn với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của mình, ở Biển Đông.


Ông Lâm đã giám sát những cải cách hành chính và kinh tế đầy tham vọng nhất của Việt Nam kể từ cuối những năm 1980, khi nước này tự do hóa nền kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của ông, chính phủ đã cắt giảm hàng chục nghìn việc làm trong khu vực công, điều chỉnh lại ranh giới hành chính để đẩy nhanh quá trình ra quyết định và khởi xướng hàng chục dự án cơ sở hạ tầng lớn.


Ông Lâm đã làm việc nhiều thập kỷ trong Bộ Công an trước khi trở thành Bộ trưởng vào năm 2016. Ông đã lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng do người tiền nhiệm của ông, Nguyễn Phú Trọng, khởi xướng.


Trong quá trình thăng tiến của ông, Bộ Chính trị Việt Nam đã mất sáu trong số 18 thành viên trong chiến dịch chống tham nhũng, bao gồm hai cựu chủ tịch nước và người đứng đầu Quốc hội Việt Nam.


- ANIRUDDHA GHOSAL Ghosal đưa tin về sự giao thoa giữa kinh doanh và biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á cho hãng thông tấn Associated Press. Ông làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.
28 Tháng Mười Hai 2025(Xem: 1076)
02 Tháng Mười Hai 2025(Xem: 1227)
28 Tháng Mười Một 2025(Xem: 1409)