Chiến hạm Mỹ-Nhật tập trận trên Biển Đông: Bước ngoặt hợp tác mới

16 Tháng Sáu 20197:31 CH(Xem: 8959)
VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ - THỨ HAI 17 JUNE 2019

Chiến hạm Mỹ-Nhật tập trận trên Biển Đông: Bước ngoặt hợp tác mới

PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada)

16/06/2019 Thanh Niên

Tuần qua, Mẫu hạm trực thăng JS Izumo của Nhật Bản đã có cuộc tập trận chung với Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan ở khu vực Biển Đông.

Mẫu hạm USS Ronald Reagan Mỹ (phái sau) tập trận với Mẫu hạm trực thăng JS Izumo tại Biển Đông ngày 11.6.2019. NET
Mẫu hạm USS Ronald Reagan Mỹ (phái sau) tập trận với Mẫu hạm trực thăng JS Izumo tại Biển Đông ngày 11.6.2019. NET

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc vừa đi quanh eo biển Miyako “sát nách” Nhật Bản.

Cuộc tập trận nói trên là minh chứng nhằm khẳng định quyết tâm của các đối tác cùng liên minh về việc đảm bảo Biển Đông là vùng biển quốc tế. Đây là một phần quan trọng trong sự chuyển hướng hành động theo chiến lược chung Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà Nhà Trắng cùng các đối tác đang theo đuổi để ứng phó những hành động gây quan ngại trên Biển Đông.

Mỹ và Nhật không đơn độc trong chiến lược trên. Bởi thực tế, Úc, Anh cùng Pháp và Canada cũng đã tăng cường hiện diện ở Biển Đông. Vì vậy, diễn biến lần này có thể mở ra giai đoạn mới với nhiều cuộc tập trận chung song phương ở vùng biển này.

Ngoài ra, Tokyo không chỉ muốn thể hiện quyết tâm cùng Washington trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mà còn muốn hiện diện nhiều hơn trong khu vực. Qua đó, Nhật Bản góp phần chia sẻ gánh nặng cùng Mỹ. Đó còn là cách để Tokyo gửi thông điệp đến Bắc Kinh về vai trò của Nhật Bản đối với cấu trúc an ninh khu vực.