Tàu Manila, tàu Bắc Kinh tiếp tục va chạm mạnh tại Scarborough. Lê Hoài Trung đi Mỹ gặp Blinken ‘thăm dò’ hậu Biden

04 Tháng Mười Hai 20246:38 SA(Xem: 404)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG-BIỂN TÂY-SOUTH CHINA SEA - THỨ TƯ 04 DEC 2024


Tàu Manila, tàu Bắc Kinh tiếp tục va chạm mạnh tại Scarborough. Lê Hoài Trung đi Mỹ gặp Blinken ‘thăm dò’ hậu Biden


*


Philippines cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc đã bắn vòi rồng và quệt vào tàu tuần tra của họ


By  JIM GOMEZ

Updated 4:38 AM PST, December 4, 2024

https://apnews.com/article/china-philippines-disputed-scarborough-shoal-south-china-sea-77e94f6acc69153bd7a9acc187027f9e


image001image004Hai hình ảnh trên được trích từ video do Lực lượng đặc nhiệm quốc gia Biển Tây Philippines (NTF-WPS) cung cấp, một tàu tuần duyên Trung Quốc, bên trái, đang bắn vòi rồng mạnh vào một tàu của cục thủy sản Philippines gần một bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông vào thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2024. (Lực lượng đặc nhiệm quốc gia Biển Tây Philippines qua AP).


MANILA, Philippines (AP) — Các tàu hải cảnh Trung Quốc được tàu hải quân hỗ trợ đã bắn vòi rồng mạnh và chặn và quệt vào một tàu tuần tra của Philippines vào thứ Tư trong một hành động gây hấn mới tại một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông. Các quan chức Philippines cho biết.


Ba tàu của lực lượng tuần duyên và cục thủy sản Philippines đang tuần tra thường lệ để bảo vệ ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough khi một số tàu của lực lượng tuần duyên và hải quân Trung Quốc tiếp cận và thực hiện "hành động gây hấn" sau bình minh, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết.


Hiện chưa có bình luận nào từ các quan chức Trung Quốc. Trước đây, họ đã nhiều lần trích dẫn các tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực ngoài khơi đang tranh chấp và quyết tâm bảo vệ những gì họ nói là lãnh thổ của mình bất chấp phán quyết trọng tài quốc tế năm 2016 đã bác bỏ các tuyên bố lịch sử của Bắc Kinh.


Hoa Kỳ lên án "việc sử dụng vòi rồng và các động thái nguy hiểm bất hợp pháp của Trung Quốc". Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila MaryKay Carlson cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các động thái của Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải của Philippines và "gây nguy hiểm đến tính mạng".


“Chúng tôi lên án những hành động này và sát cánh cùng những người bạn, đối tác, đồng minh cùng chí hướng để ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Carlson cho biết.


Các hành động được báo cáo của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp diễn ra sau hơn một tháng tạm lắng trong khi các cơn bão lớn liên tiếp đã ngăn cản nhiều tàu đánh cá và tàu thương mại của Philippines đi vào vùng biển động nguy hiểm.


Bất chấp các động thái "liều lĩnh" của tàu Trung Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Cục Thủy sản và Tài nguyên Nước cho biết họ đã tái khẳng định "cam kết bảo vệ quyền và sự an toàn của ngư dân trong phạm vi quyền tài phán hàng hải của chúng tôi". "Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình tại Biển Tây Philippines", hai cơ quan thực thi pháp luật của Philippines cho biết, sử dụng tên tiếng Philippines để chỉ vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của quần đảo này.


Các cuộc diễn tập trên biển của Trung Quốc "không phải là hành động thực thi pháp luật tiêu chuẩn", Đề đốc (1 sao) Jay Tarriela của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, đồng thời nói thêm rằng chúng "nên được hiểu là hành động xâm lược phi pháp của những kẻ vi phạm luật pháp quốc tế".


Các yêu sách toàn diện của Trung Quốc bao trùm hầu như toàn bộ tuyến đường thủy và chồng lấn với các vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và các yêu sách trên biển cả của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan.


Indonesia cũng đã có các cuộc đối đầu với lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, lực lượng ủng hộ đội tàu đánh cá của Bắc Kinh.


Vào thứ Tư, một trong những tàu của Philippines, BRP Datu Pagbuaya, đã bị trúng nước áp suất cao bắn ra từ một tàu hải cảnh Trung Quốc có số hiệu mũi tàu là 3302 nhắm vào các ăng-ten dẫn đường của tàu này cách Scarborough khoảng 16 hải lý (30 km) về phía nam, lực lượng bảo vệ bờ biển Manila cho biết.


Ngay sau đó, tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc "cố tình quệt vào mạn phải của BRP Datu Pagbuaya" và sau đó "phóng một đợt pháo nước thứ hai vào cùng một tàu", lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết.


Tàu tuần duyên Philippines BRP Teresa Magbanua "phải đối mặt với các hành động chặn, bám đuôi và nguy hiểm" của hai tàu hải quân và tuần duyên Trung Quốc, báo cáo cho biết. Một tàu tuần duyên Philippines khác, BRP Cabra, "đã phải chịu các hành động liều lĩnh" của một tàu tuần duyên Trung Quốc ở khoảng cách khoảng 300 yard (274 mét), các quan chức tuần duyên Philippines cho biết.


Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và các quan chức an ninh quốc gia đã trình chiếu các video về cảnh lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng và các cuộc ‘bao vây’ gần các tàu của Philippines.


Các tranh chấp lãnh thổ âm ỉ từ lâu là một đường đứt gãy tinh tế trong sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực. Hoa Kỳ không đưa ra tuyên bố chủ quyền nào trên vùng biển này, vốn là tuyến vận chuyển toàn cầu quan trọng, nhưng đã tuyên bố rằng quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như giải quyết hòa bình các cuộc xung đột nằm trong lợi ích quốc gia cốt lõi của mình.


Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ phải bảo vệ Philippines, một đồng minh theo hiệp ước, nếu lực lượng Philippines bị tấn công ở Biển Đông.


JIM GOMEZ Gomez là Phóng viên trưởng của AP tại Philippines.


**


Lê Hoài Trung đi Mỹ gặp Blinken ‘thăm dò ngoại giao’ hậu Biden


VOA:

Mỹ - Việt tìm cách tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trước khi Tổng thống Biden mãn nhiệm

03/12/2024


image006Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương Lê Hoài Trung (trái) gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington DC hôm 2/12.


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp đón Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung tại thủ đô Washington hôm 2/12/2924 khi hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ mới được nâng cấp giữa Việt Nam và Mỹ cũng như tìm kiếm phương cách để phát triển hơn nữa đối tác Chiến lược Toàn diện.


“Tôi nghĩ rằng sức mạnh của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng ta phản ánh tầm quan trọng và giá trị mà cả hai chúng ta dành cho mối quan hệ này và cho nhiều điều mà chúng ta đang cùng nhau thực hiện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” ông Blinken nói với ông Trung tại cuộc gặp ở trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ.


Cuộc gặp diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng trước khi Tổng thống Joe Biden rời Tòa Bạch Ốc.


Trong thông báo về chi tiết cuộc gặp do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, ông Trung nói với ông Blinken rằng ông nhất trí về “những tiến bộ quan trọng trong quan hệ” Việt-Mỹ mà hai bên đã đạt được.


“Các nhà lãnh đạo của hai nước, Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, đã nhất trí thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện,” ông Trung nói. “Và tôi đến đây để thảo luận với ngài cùng các đồng nghiệp khác và thúc đẩy mối quan hệ song phương.”


Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý không đưa tin về cuộc gặp của ông Trung và ông Blinken tại Washington.


Ông Trung hồi tháng 6 năm ngoái cũng đã gặp ông Blinken tại Washington chỉ vài tháng trước khi diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hà Nội, tại đó người đứng đầu Nhà Trắng và Tổng bí thư Việt Nam lúc đó Nguyễn Phú Trọng đã nâng cấp quan hệ hai nước lên cấp đối tác cao nhất.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, cho biết rằng ông Blinken và ông Trung đã “thảo luận về nhu cầu duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định.”


“Ngoại trưởng (Blinken) và Trưởng ban (Trung) nhất trí tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để tăng cường hợp tác giữa hai nước chúng ta,” ông Miller nói.


Mỹ sẽ có một chính quyền mới khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 để trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã đón tiếp Thủ tướng Việt Nam lúc đó Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng. Ông Phúc đã trở thành lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á được Tổng thống Trump tiếp đón sau khi nhậm chức.


Trong cuộc gặp với ông Trung, ông Blinken nói rằng ông tin tưởng những gì mà hai bên “đã làm để thực sự xây dựng lên một tầm cao lịch sử cho quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai,” ông Blinken, người sẽ chấm dứt nhiệm kỳ ngoại trưởng khi ông Trump nhậm chức, nói.


Ông Trump đã chọn Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Marco Rubio làm ngoại trưởng trong nội các của ông, một vị trí sẽ cần có sự chẩn thuận của Thượng viện Mỹ.


Ông Trung nói với ông Blinken rằng Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với Hoa Kỳ, vốn là siêu cường hàng đầu cũng như là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của quốc gia Đông Nam Á.


Bộ Thương mại Mỹ của chính quyền Biden đã không đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ công nhận Hà Nội là nền kinh tế thị trường cũng như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với một số công nghệ.


Dưới thời chính quyền Trump thứ nhất, Việt Nam bị liệt vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ và bị ông Trump đe dọa đánh thuế vì bị cho là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất” do có xuất siêu lớn vào Mỹ.


Việt Nam và Mỹ trong năm tới sẽ kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.


“Chúng tôi hy vọng sẽ thấy tiến triển hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước chúng ta vì lợi ích của nhân dân chúng ta và vì lợi ích của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở cả hai khu vực và trên thế giới,” ông Trung nói khi gặp ông Blinken hôm 2/12.


https://www.voatiengviet.com/a/my-viet-nam-tang-cuong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-truoc-khi-ong-biden-man-nhiem/7885606.html


***


Nguyên văn lời phát biểu của ông Lê Hoài Trung:


HomeOffice of the SpokespersonPress Releases


Secretary Antony J. Blinken and Chairman of the Communist Party of Vietnam’s Commission for External Relations Le Hoai Trung Before Their Meeting


Secretary Antony J. Blinken and Chairman of the Communist Party of Vietnam’s Commission for External Relations Le Hoai Trung Before Their Meeting


Remarks


Antony J. Blinken, Secretary of State


Colin L. Powell Treaty Room


Washington, D.C.


December 2, 2024


SECRETARY BLINKEN:  Well, good afternoon, everyone.  It’s a great pleasure to receive Chairman Trung here at the State Department to follow on the visits and the tremendous hospitality that I received from our colleagues in Vietnam over several trips there, including one with President Biden.


I think the strength of our Comprehensive Strategic Partnership reflects the importance and value that we both attach to this relationship and to the many things that we’re working to accomplish together in the Indo-Pacific.  And I think you can already see many of the benefits flowing from the Comprehensive Strategic Partnership, including stronger cooperation and work together on everything from semiconductors to supply chain resilience to deeper and broader educational exchanges, capacity building, cultural exchanges, and of course war legacy issues.


I am very confident that the work we’ve done to build to really a historic level the partnership between the United States and Vietnam will continue well into the future.  It’s profoundly in the interests of both of our countries.  And I’m very pleased that we’ve been able to work so closely together to build this strong, important foundation that’s in the interests of the Vietnamese and American people and people throughout the region and the world.


Mr. Chairman, welcome.


CHAIRMAN TRUNG:  Thank you very much, Mr. Secretary of State, and it is my great pleasure to visit the State Department and to see you, Mr. Secretary of State.  And I agree with you that we have made important progress in our relations and especially during the visit of President Joe Biden.  The leaders of the two countries, President Biden and General Secretary Phu Trong, agreed to establish the Comprehensive Strategic Partnership.  And I am here to make – to discuss with you and other colleagues and to promote the bilateral relations. 


And Vietnam attach – Vietnam attaches great importance to the partnership with the U.S., and I agree with you that the partnership has brought about tangible benefits for the people of our two countries and in the interests of peace and cooperation and sustainable development in both regions and also in the world.


And next year, the year of 2025, would mark the 30th anniversary of the normalization of relations between the U.S. and Vietnam, and we have seen rapid, comprehensive progress in the relations of the two countries.  And we hope to see further progress in the relations between our two countries in the interests of our people and also in the interests of peace, cooperation, and sustainable development in both regions and the world. 


And thank you for seeing me today.  Thank you very much.


TRUNG LÊ: Cảm ơn ngài Bộ trưởng Ngoại giao rất nhiều, tôi rất vui mừng được đến thăm Bộ Ngoại giao và gặp ngài, ngài Bộ trưởng Ngoại giao. Tôi đồng ý với ngài rằng chúng ta đã đạt được những tiến triển quan trọng trong quan hệ của chúng ta và đặc biệt là trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden.


Các nhà lãnh đạo của hai nước, Tổng thống Biden và Tổng bí thư Phú Trọng, đã nhất trí thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Và tôi ở đây để thực hiện - để thảo luận với ngài và các đồng nghiệp khác và thúc đẩy quan hệ song phương.


Việt Nam gắn kết - Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với Hoa Kỳ, và tôi đồng ý với ngài rằng quan hệ đối tác đã mang lại những lợi ích hữu hình cho nhân dân hai nước chúng ta và vì lợi ích của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở cả hai khu vực và trên thế giới.


Và năm tới, năm 2025, sẽ đánh dấu kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và chúng ta đã chứng kiến ​​những tiến triển nhanh chóng, toàn diện trong quan hệ của hai nước. Và chúng tôi hy vọng sẽ thấy được sự tiến triển hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước chúng ta vì lợi ích của nhân dân chúng ta và cũng vì lợi ích của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở cả hai khu vực và thế giới. Và cảm ơn các bạn đã gặp tôi hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều.


SECRETARY BLINKEN:  Thanks, everyone.


https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-chairman-of-the-communist-party-of-vietnams-commission-for-external-relations-le-hoai-trung-before-their-meeting-2/
02 Tháng Bảy 2024(Xem: 2084)
Lần thứ hai, Manila đệ nạp lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa (CLCS) Liên Hiệp Quốc văn kiện mở rộng thềm lục địa ở Biển Tây Philippines