Mỹ xây dựng mạng lưới bao vây, cô lập Trung Quốc ở Biển Đông

15 Tháng Mười Một 201510:37 CH(Xem: 13289)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 16 NOV 2015
image026

Hải đồ minh họa

Trên dưới biển đảo "cổ đại": Lassen-82 tự do bơi, B-52 tự do bay; Bắc Kinh bắc loa

Mỹ xây dựng mạng lưới bao vây, cô lập Trung Quốc ở Biển Đông

(GDVN) - Ngoại giao “hợp tung” của Mỹ lấy Indonesia, Malaysia làm trọng điểm, làm cho yêu sách Biển Đông của Trung Quốc rơi vào cô lập.

Mỹ tìm cách bao vây, cô lập

Tờ “Phượng Hoàng” Hồng Kông ngày 13 tháng 11 cho biết, thông qua một loạt hoạt động ngoại giao tàu chiến sẽ không khó phát hiện, Mỹ đang quán triệt chiến lược phòng ngừa, thông qua lấy vũ lực có hạn làm hậu thuẫn, hỗ trợ cho một số nước chủ trương chủ quyền mạnh dạn kiềm chế Trung Quốc.

image029

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tàu khu trục USS Lassen DDG-82 Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra vùng biển 12 hải lý của đảo nhân tạo trên Biển Đông. Tàu này đã xuất phát từ cảng biển của Malaysia.


Ở Biển Đông, Mỹ thông qua ngoại giao “hợp tung” (liên minh, liên kết), gia tăng chiến lược liên minh với các nước mới nổi, tiến hành răn đe và bảo vệ thực sự về mặt quân sự đối với Trung Quốc, hóa giải ảnh hưởng tiêu cực có thể gây ra đối với Mỹ từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Biểu hiện cụ thể là tàu khu trục USS Lassen Mỹ đã xuất phát từ cảng của Malaysia rồi mới đi tuần tra vùng biển 12 hải lý của đá ngầm trên Biển Đông (ngày 27 tháng 10), 1 tuần sau Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia lại lên tham quan tàu sân bay Mỹ.

Từ lâu, các nước Đông Nam Á như Malaysia có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc về kinh tế, dựa vào Mỹ và Nga về quân sự, tự do (linh hoạt) về ngoại giao.

Ngoại giao “hợp tung” lần này của Mỹ lấy Indonesia, Malaysia có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc làm trọng điểm, làm cho yêu sách Biển Đông của Trung Quốc rơi vào cô lập.

image030

Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên Biển Đông


Không lâu trước, Indonesia tuyên bố kiện Trung Quốc do “tranh chấp” vùng đặc quyền kinh tế quần đảo Natuna. Indonesia – nước hữu nghị nhất và không tồn tại tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc đã đột ngột “trở mặt” thực sự đã làm cho Trung Quốc trở tay không kịp.

Trung Quốc sẽ giãy giụa thế nào?

Theo tờ “Phượng Hoàng”, hiện nay, sự chuẩn bị về tâm lý và quân sự của Trung Quốc còn chưa đủ. Mặc dù ngoại giao “hợp tung” của Mỹ đã lôi kéo được một số nước Đông Nam Á, nhưng tranh chấp Biển Đông không phải là vấn đề ngắn hạn có thể giải quyết nhanh chóng.

Vì vậy, bài báo cho rằng, “dứt khoát đáp trả” hành động của Quân đội Mỹ mới là căn bản để hóa giải tình hình khó khăn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bài báo này xúi giục Trung Quốc tiếp tục hoạt động xây dựng các công trình quân sự bất hợp pháp ở các đảo đá trên Biển Đông, để những đảo đá đó có đủ năng lực trinh sát, theo dõi, phòng không, chống hạm cùng năng lực “thực thi pháp luật” khi áp đặt Vùng nhận dạng phòng không, từ đó gây khó khăn lớn hơn cho việc đi lại trên Biển Đông của Mỹ trong tương lai.

image031

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu khu trục tên lửa USS Lassen Hải quân Mỹ trên Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc)


Theo bài báo, trong ngắn hạn, nếu Quân đội Trung Quốc không đáp trả “cứng đối cứng” (ăn miếng trả miếng) thì bất cứ hành động nào của Quân đội Mỹ đều có thể kích thích “dây thần kinh nhạy cảm” của Trung Quốc (giới bành trướng Trung Quốc đau đầu, căng thẳng), từ đó làm cho Trung Quốc mệt mỏi đối phó và rơi vào cái bẫy, vũng bùn đã được dàn dựng sẵn.

Bài báo cho rằng, vấn đề Biển Đông thách thức năng lực ứng biến tổng hợp như ngoại giao, quân sự của Trung Quốc, đòi hỏi phải có “tầm nhìn xa chiến lược”, có “quyết tâm kiên định và hành động thực tế bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” - thực chất là tìm mọi cách để hiện thực hóa yêu sách bành trướng “đường lưỡi bò” ở Biển Đông. 

Đông Bình 15/11/15 06:52

++++++++++++++++++++++++++++

XEM THÊM:

Canh bạc Quốc tế biển Đông

Trên dưới biển đảo "cổ đại": Lassen-82 tự do bơi, B-52 tự do bay; Bắc Kinh bắc loa

- 23/10/15: USS Lassen tuần tra xâm nhập cách đảo nhân tạo Subi khoảng  7-10km.

- 05/11/15: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thị sát trực tiếp Biển Đông trên HKMH USS Theodore Roosevelt.

- 08/11/15: Pháo đài bay B-52 thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông.

- Cùng khoảng thời gian này, Trung Quốc điều khu trục hạm tên lửa Lan Châu Type 052C và tàu hộ vệ Đài Châu Type 053H1 "bám sát" USS Lassen, và hầu như đang triển khai chiến đấu cơ J-11B trên căn cứ Phú Lâm ở Hoàng Sa đông.

Mỹ đồng thời triển khai hành động tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Đông

 (GDVN) - Đây là một phần trong chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, vì lợi ích của Mỹ, nhưng hợp pháp sẽ được ủng hộ.

Máy bay ném bom B-52 tự do bay

Hãng tin BCC Anh ngày 13 tháng 11 cho biết, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Quân đội Mỹ đã lần lượt bay qua vùng biển lân cận đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông. Đây là một cuộc đối đầu gần nhất giữa hai bên Trung-Mỹ trong vấn đề này.

image032

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ


Trong một cuộc họp báo ngày 12 tháng 11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook xác nhận: “Máy bay ném bom B-52 của chúng tôi thường xuyên bay trên vùng trời quốc tế đó”.

Ông cho biết: “Tôi được biết, khi đó, chỉ có một chiếc B-52 đang bay, tôi không thể xác định ngày giờ bay, nhưng nhân viên kiểm soát mặt đất Trung Quốc đã tìm cách liên lạc với máy bay ném bom này, song máy bay này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, không có bất cứ thay đổi gì”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban sau đó cho biết, nhiệm vụ bay lần này diễn ra vào ngày 8 và ngày 9 tháng 11, máy bay ném bom bay ở vùng biển quần đảo Trường Sa, không bay vào phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông.

Theo Bill Urban: “Hai máy bay ném bom B-52 thực hiện nhiệm vụ bay thường lệ ở Biển Đông”. Chúng cất cánh từ Guam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay, chúng lại quay trở về Guam.

Còn theo BBC Anh, máy bay ném bom Mỹ đã bay ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nhưng không đi vào phạm vi 12 hải lý khu vực xung quanh “đảo” mà Trung Quốc đòi chủ quyền bất hợp pháp. Nhân viên kiểm soát mặt đất Trung Quốc từng tìm cách liên lạc với máy bay, nhưng không gây cản trở cho máy bay thực hiện nhiệm vụ của chúng.

image033

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ


Tờ “The Hill” Mỹ ngày 13 tháng 11 bình luận, tuần trước Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay gần đá ngầm do Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp “rõ ràng có ý thách thức yêu sách lãnh thổ” của Trung Quốc.

Tờ “Phượng Hoàng” Hồng Kông thì ví sự việc này giống như tình hình vào tháng 12 năm 2013 ở biển Hoa Đông. Khi đó, Mỹ cũng bất chấp hành động “ngăn sông cấm chợ” của Trung Quốc, đã điều máy bay ném bom bay vào Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông do Trung Quốc đơn phương lập ra khi đó.

Có lẽ tờ báo này ám chỉ những đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc và khả năng Trung Quốc lại tìm cách áp đặt một vùng nhận dạng phòng không tương tự cho Biển Đông, buộc máy bay các nước phải “báo cáo” thông tin về chuyến bay khi còn đang bay ở vùng trời quốc tế.

Như vậy, hoạt động tự do bay trên vùng trời quốc tế này của máy bay ném bom B-52 Mỹ là tiếp tục gửi đến Trung Quốc một lời cảnh cáo nghiêm túc: Trung Quốc không thể đơn phương tự tung tự tác tiếp tục có hành động đơn phương “ngăn sông cấm chợ” ở Biển Đông, chẳng hạn như lập ra một vùng nhận dạng phòng không tương tự ở Biển Đông.

image034

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ


Máy bay ném bom chiến lược B-52 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa, do hãng Boeing Mỹ nghiên cứu chế tạo, năm 1955 phiên bản sản xuất hàng loạt bắt đầu bàn giao sử dụng, năm 1962 chấm dứt sản xuất, đã sản xuất tổng cộng 744 chiếc.

Thập niên 90 là thời hoàng kim sử dụng máy bay ném bom B-52, có hơn 600 máy bay B-52 các loại phục vụ trong Không quân Mỹ, sau đó phần lớn những phiên bản ban đầu đã lần lượt cho nghỉ hưu.

Hiện nay còn có 76 máy bay B-52 còn phục vụ, vẫn là chủ lực ném bom chiến lược của Không quân Mỹ. Ngân sách hiện nay của Không quân Mỹ làm cho B-52 kéo dài thời gian hoạt động tới năm 2050. Như vậy, thời gian phục vụ của B-52 sẽ dài tới 90 năm.

Một trong những nguyên nhân Quân đội Mỹ muốn B-52 tiếp tục hoạt động là: B-52 là loại máy bay duy nhất có thể bắn tên lửa hành trình trong các loại máy bay ném bom chiến lược của Mỹ.

Tàu chiến tự do đi lại

Trước đó, vào ngày 27 tháng 10, Mỹ triển khai tàu khu trục tên lửa USS Lassen tuần tra ở vùng biển 12 hải lý của một đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát và xây dựng bất hợp pháp. Hành động này đã thách thức trực tiếp yêu sách chủ quyền vô lý, bất hợp pháp của Trung Quốc ở khu vực này.

image035

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tàu khu trục USS Lassen DDG-82 Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra vùng biển 12 hải lý của đảo nhân tạo trên Biển Đông


Mỹ khẳng định hành động đó là tự do đi lại chứ không phải “đi qua vô hại”, bởi vì, đó là một hành động có tính chất chính trị, được thông báo trước và được Mỹ khẳng định.

Đối với sự việc này, Trung Quốc đã tỏ ra cực kỳ tức tối, đưa ra một dàn “loa phóng thanh” cả về ngoại giao, quân sự, truyền thông lên tiếng phản đối. Trong đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi hoạt động tuần tra Biển Đông của tàu khu trục USS Lassen Mỹ là “phi pháp”, đòi Mỹ phải “suy nghĩ kỹ” trước khi hành động, “không nên gây phiền phức, tránh các hành vi khiêu khích”.

Bộ Quốc phòng và Hải quân Trung Quốc cũng lên tiếng hăm dọa Mỹ về khả năng áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó. Trung Quốc còn tiết lộ, họ đã điều 2 tàu chiến gồm tàu khu trục tên lửa Lan Châu Type 052C và tàu hộ vệ Đài Châu Type 053H1 tiến hành cái gọi là “dựa vào pháp luật, tiến hành giám sát, bám theo và cảnh cáo”.

Thậm chí, trước, trong và sau sự kiện này, Quân đội Trung Quốc cũng đã tổ chức một loạt cuộc tập trận, có sự tham gia của cả hải, không quân, địa điểm ở Biển Đông, mục đích, ý đồ của họ rõ ràng là đe dọa vũ lực đối với hành động tự do hàng hải của Mỹ cũng như răn đe vũ lực đối với các nước ven Biển Đông.

image036

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu khu trục tên lửa USS Lassen Hải quân Mỹ trên Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc)


Một trong những cuộc diễn tập đó có thể đã được tổ chức bất hợp pháp ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những thông tin mập mờ từ báo chí nhà nước Trung Quốc và các hình ảnh công khai cho thấy,
Trung Quốc hầu như đã triển khai bất hợp pháp máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Phú Lâm.

Rõ ràng là, nguồn gốc, nguyên nhân chính sinh ra và ngày càng làm nóng vấn đề Biển Đông chính là những âm mưu và hành động của giới bành trướng Trung Quốc, biểu hiện cụ thể hiện nay là những hành động khiêu khích như bồi lấp, xây đảo nhân tạo, bố trí “thùng thuốc súng” trên đảo đá của Việt Nam, tăng cường tập trận răn đe vũ lực…

Báo chí Mỹ còn cho biết, trong thời gian gần đây, nhiều tàu chiến Hải quân Mỹ đã tiếp tục đi lại trên Biển Đông. Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ gần đây đã công bố tình hình mới nhất về các hoạt động này của họ.

Ngày 5 tháng 11, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt CVN-71 và tàu khu trục tên lửa USS Lassen đã tập kết ở Biển Đông. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter đã lên máy bay vận tải MV-22 Osprey bay đến thị sát tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

image037

Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên Biển Đông


Đoàn tham quan chính trị-quân sự Malaysia do Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia dẫn đầu cũng đã bước lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Những hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Malaysia trên tàu sân bay Mỹ đã được đăng tải rộng rãi.

Quan chức Mỹ cho biết, Mỹ thực hiện quyền lợi tuần tra trong phạm vi cho phép của luật pháp quốc tế, mục đích là để đảm bảo tự do đi lại ở tuyến đường thương mại trên Biển Đông. Đồng thời khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra định kỳ ở Biển Đông.

Trong chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 11, ngay tại Bắc Kinh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris thậm chí đã bất chấp thể diện của Trung Quốc, thẳng thừng bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Đô đốc Harry Harris nhấn mạnh: Vùng biển và vùng trời quốc tế thuộc về mọi người, chứ không phải do một nước chi phối… Hành vi đưa ra yêu sách chủ quyền ở Biển Đông dựa trên “đường chín đoạn” là không đứng vững. Tuyên bố này của Đô đốc Harry Harris thực sự là là một cú đấm trực diện nhằm thẳng vào mặt của kẻ bành trướng lãnh thổ.

Theo tuyên truyền của dư luận Trung Quốc, Mỹ đã đẩy mạnh can thiệp trực tiếp vào vấn đề Biển Đông, đã “lật bài ngửa” với Trung Quốc, không còn chỉ đứng sau “giật dây” như trước đây.

image038

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS Lassen Hải quân Mỹ trên Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc)


Mỹ đồng thời triển khai hành động tự do hàng hải và tự do bay cùng với nhiều hoạt động ngoại giao tấp nập liên quan ở khu vực cho thấy, Mỹ tiếp tiếp tục đẩy mạnh triển khai chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó, vấn đề Biển Đông thực sự cũng là một “quân bài” được Mỹ sử dụng triệt để.

Mỹ làm gì thì đương nhiên đều vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Có điều, khi lợi ích ấy thu được một cách hợp pháp sẽ không có ai phản đối, khi nó thúc đẩy các lợi ích quốc gia, hợp pháp của Việt Nam, các nước liên quan cũng như đem lại hòa bình, ổn định khu vực thì sẽ được Việt Nam và các nước trong khu vực hoan nghênh, ủng hộ.

Chính một loạt các nước như Philippines, Nhật Bản, Australia, Indonesia đã lập tức chia sẻ, ủng hộ hành động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2015.

Việt Nam có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cũng như có các quyền lợi biển của mình dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các nước tôn trọng điều đó và chắc chắn sẽ ủng hộ những hành động hợp pháp, thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực.
 

image039

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS Lassen Hải quân Mỹ trên Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc)


Việt Dũng 14/11/15 07:38

 

++++++++++++++++++++++++++++

XEM THÊM:

Malaysia sẽ nâng cấp hệ thống phòng không gần Bãi Đá Hoa Lau, Biển Đông

(GDVN) - Căn cứ này cũng được cho là nằm gần Bãi Đá Hoa Lau, nằm trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông mà Malaysia đang kiểm soát trên thực địa.

Tờ Want Daily đưa tin cho biết Malaysia gần đây đã tuyên bố quân đội nước này sẽ nâng cấp hệ thống phòng không tại căn cứ hải quân có phạm vi tác chiến  có thể vươn đến khu vực quần đảo Trường Sa.

image040


Cuối tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã tuyên bố rằng nước này sẽ trang bị cho căn cứ hải quân Hoàng gia Malaysia đóng ở Kota Kinabalu

Căn cứ này cũng được cho là nằm gần Bãi Đá Hoa Lau, nằm trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông mà Malaysia đang kiểm soát trên thực địa.

Báo Want Daily cho biết Malaysia có những động thái như vậy xuất phát từ sự lo ngại về hoạt động bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc đối với các hòn đảo, bãi cạn trên khu vực Biển Đông.

Đá Hoa Lau (tên quốc tế Swallow Reef) là một rạn san hô vòng thuộc cụm Thám Hiểm của quần đảo Trường Sa. Đá này nằm cách đảo An Bang 60 hải lí (111,1 km) về phía Đông Nam.

Bãi Đá Hoa Lau hiện nay vẫn là đối tượng tranh chấp giữa tuyên bố chủ quyền của các bên là: Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Trung Quốc, trong khi Philippines chính thức không tuyên bố chủ quyền đối với rạn vòng này.

Với các tuyên bố gần đây của mình, Malaysia đã bị Trung Quốc, nước có tham vọng chiếm trọn toàn bộ diện tích Biển Đông, trong đó bao trùm lên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam phản ứng bằng luận điệu tuyên truyền cho rằng "Malaysia cũng đang tiến hành đảo hóa Bãi Đá Hoa Lau" để biện hộ cho những hành động mà Bắc Kinh đang tiến hành trên phạm vi quần đảo Trường Sa.

Nhân sự kiện này, giới chuyên gia phân tích quân sự của Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng cho rằng Malaysia tiến hành "xâm chiếm" đối với Đá Hoa Lau, biến bãi đá san hô này thành một hòn đảo và đã tiến hành xây dựng một đường băng sân bay.

Song Zhongping - một bình luận viên quân sự Trung Quốc lên tiếng gièm pha động thái của Malaysia, nói xấu các tờ báo nước ngoài cho rằng hoạt động nạo vét, đảo hóa các bãi cạn trên Biển Đông từ Trung Quốc là hành động làm thay đổi hiện trạng biển.

Bình Nguyên 11/02/15 13:55

18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16532)
Tòa án Trọng tài Thường trực đã ra hạn cho Philippines là từ nay cho đến ngày 15/3/2015 phải cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản. Tòa án Trọng tài Thường trực vẫn tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời các luận điểm mới của Manila trước ngày 16/6/2015.
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 18088)
Tham luận của đại diện đủ VN là tiến sĩ Trần Công Trục (nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ) khẳng định rằng VN có đầy bằng chứng cả về lịch sử lẫn pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, còn Trung Quốc gần như không có lập luận pháp lý nào ngoài việc sử dụng sức mạnh.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16636)
Trung Quốc có thể đã bí mật thiết lập khu nhận dạng phòng không – ADIZ trên Biển Đông, mà không tuyên bố công khai để tránh bị phản đối, theo tin của Trung tâm Thông tin Kanwa, có trụ sở đặt ở Canada.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 17328)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã lên án một phúc trình của Mỹ về các tuyên bố nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông), cho rằng nó đi ngược lại với cam kết không đứng về phía nào của Washington trong cuộc tranh chấp ở biển Đông.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16992)
“Trung Quốc có cách lý giải về lợi ích an ninh quốc gia để tuyên bố ADIZ ở bờ biển phía nam kéo dài khoảng 100 hải lý từ đường cơ sở ở vịnh Bắc bộ. Nếu như ADIZ được mở rộng hơn về phía nam khoảng 150 hải lý hoặc hơn, nó sẽ bao gồm các đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ bao gồm Hoàng Sa thì hành động này sẽ lại gây căng thẳng cho quan hệ hai nước” – Giáo sư Beckman bình luận.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17611)
Dự án trên bãi Chữ Thập (cách Sàigon khoảng 800km) là dự án thứ tư của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa trong 18 tháng qua và cũng là dự án lớn nhất, IHS Jane's cho biết. Trung Quốc đã đặt một đơn vị đồn trú tại đây, với sự hỗ trợ của súng phòng không, vũ khí chống người nhái, các thiết bị liên lạc... Các hình ảnh được tạp chí IHS Jane's công bố hôm 21/11 cho thấy công trình thi công trên bãi Chữ Thập đã đạt đến chiều dài 3.000 mét, rộng 200-300 mét, đủ lớn để "xây dựng đường băng".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17177)
Hội nghị quốc tế về Biển Đông đã diễn ra ở Đà Nẵng trong hai ngày 17 và 18/11 với sự tham gia của hơn 200 học giả nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có học giả đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Đây là hội nghị thường niên do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Hội nghị năm nay có có chủ đề: ‘Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển ở Khu vực’.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17760)
Chu Châu (số hiệu 594), là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Đảo thứ 18 của Trung Quốc, lần đầu tiên được triển khai để phục vụ chiến tranh chống tàu ngầm, trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ ngày 12.11 dẫn lại thông tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) cho biết.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17508)
TTO - 12-11-14, hội nghị ASEAN chính thức khai mạc tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar. Biển Đông được đánh giá là chủ đề nóng nhất tại hội nghị.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17404)
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16852)
“Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều nhận ra rằng nếu bây giờ không đương đầu với Trung Quốc, họ sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn” . Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19335)
Bill Hayton chứng minh rằng những yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Tàu cộng dựa trên chứng cứ lịch sử là rác rưởi. Ông chỉ ra rằng những chứng cứ đó không thể nào đứng vững khi xem xét đến các văn chứng của triều Nguyễn của Việt Nam. Từ 1750, triều Nguyễn đã điều các đội hải quân ra trấn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội quân triều Nguyễn còn có chức năng cứu vớt thuyền bị nạn, và mỗi chuyến hải hành, họ ghi lại trong sử sách rất cẩn thận.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23768)
Việt Nam từ giữa năm 2011 tới nay đã và đang thực hiện phong trào 'Góp đá xây dựng Trường Sa' do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ Thành phố Sàigon phát động. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều về phong trào này, và công trình xây dựng đầu tiên được khánh thành là tại đảo Đá Tây thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng Ba 2012. Ảnh đảo Đá Tây trên do nhà báo Lý Kiến Trúc chụp nhân chuyến “Hải trình 3 – Trường Sa HQ-571”.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 19277)
Với việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mở rộng đường băng sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và xây mới sân bay trên đảo nhân tạo (trái phép) ở đá Chữ Thập, Trường Sa buộc các bên liên quan phải tăng cường khả năng phòng thủ, ví dụ như Đài Loan đang chốt giữ (trái phép) đảo Ba Bình cũng phải bỏ 100 triệu USD mở rộng đường băng và cầu cảng, tăng cường phòng thủ.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 18095)
Tờ China Newsweek đưa tin Bắc Kinh đang xây dựng sân bay như một căn cứ chuyển tiếp cho lực lượng hải quân và không quân nước này. Trước đó, một số tờ báo đã đưa tin về ý đồ đẩy mạnh việc cải tạo đất tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông. Tờ Want China Times của Đài Loan cho biết Lee Hsiang-chou, Tổng giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Wu Shengli đã khảo sát năm hòn đảo ở Trường Sa. Ngoài ra, ông Wu cũng theo dõi các cuộc diễn tập quân sự trong thời gian khảo sát.
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24821)
Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn đang lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi tìm hiểu một số đảo quan trọng vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
19 Tháng Mười 2014(Xem: 18852)
Đảo Chữ Thập năm trơ vơ giữa biển Trường Sa không có một đảo nào kế cận khống chế. TQ đang xây hải cảng, sân bay lớn trên đảo vào tháng 9/2014. Lập căn cứ Chữ Thập, hải quân TQ hầu như khống chế con đường lưu thông hàng hải qua lại eo biển Malacca. Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi thăm các đảo quan trọng này vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18462)
Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Viện lập pháp ở Đài Bắc hôm 15/10, tổng giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan Lý Tường Trụ cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, tháng trước đã đi thị sát năm hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25048)
Báo Mỹ điểm danh các loại vũ khí trang bị và nhà thầu quốc phòng có thể giúp Việt Nam tăng cường năng lực quốc phòng phù hợp với ngân sách hiện nay. Việt Nam có thể mua máy bay, radar, pháo tự hành, tàu hộ vệ Mỹ. Tướng 4 sao Mỹ Wesley K. Clark: “Chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama được công bố vào cuối năm 2011 được cho là trực tiếp chống lại Trung Quốc, một sự thay đổi theo hướng ngăn chặn. Mỹ không chỉ điều chỉnh lực lượng mà còn tăng cường các thỏa thuận quốc phòng. Mỹ đang đàm phán TPP, nỗ lực này để tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn bao gồm 11 quốc gia nhưng không có Trung Quốc”.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18360)
Hôm 07/10/2014, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo mới hoàn thành mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể lên xuống, qua đó “cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) và Nam Sa ( Trường Sa)”. Đảo Phú Lâm có diện tích 2 km2, lớn hàng thứ ba sau đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm, sau đảo Thị Tứ do Philippines chiềm. Với sự gia cố hiện nay của Trung Quốc, diện tích Phú Lâm đã lớn hơn trước nhiều, và nay đã trở thành một căn cứ Hải, Không, Thủy quân Lục chiến sẵn sàng ứng chiến.