Chiến đấu cơ TQ 'tuần tra' Biển Đông

07 Tháng Tám 20165:28 CH(Xem: 11865)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ HAI  08  AUGUST 2016


"Chiến tranh nhân dân" mở màn

Chiến đấu cơ TQ 'tuần tra' Biển Đông

 
image053

Image copyright Reuters Image caption Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông hôm 9/7, trước khi PCA ra phán quyết ít hôm


Không quân Trung Quốc đưa một số máy bay ném bom và các chiến đấu cơ ra "tuần tra chiến đấu" gần các khu vực đảo có tranh chấp trên Biển Đông, hãng tin Reuters nói.


Đây là bước đi nhằm bình thường hóa các hoạt động như tập trận, và để đối phó với các mối đe dọa về an ninh, một sỹ quan cao cấp của Trung Quốc được Reuters dẫn lời.


Việc triển khai máy bay diễn ra vào lúc đang có căng thẳng gay gắt về vùng biển có tranh chấp, sau khi Toà Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague ra phán quyết nói Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông.


'Bình thường hóa hoạt động tuần tra'

Các phi cơ được đưa ra gồm có một số máy bay ném bom tầm xa, loại H-6, và các chiến đấu cơ Su-30.


Mục đích là nhằm điều tra không phận quanh Quần đảo Trường Sa và Bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc gọi là Bãi Hoàng Nham, Tân Hoa Xã dẫn lời Đại tá không quân Thân Tiến Khoa thuộc lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói.


Công tác tuần tra bao gồm việc theo dõi giám sát, tiếp nhiên liệu cho phi cơ, Tân Hoa Xã tường thuật, tuy không nói rõ thời điểm diễn ra các hoạt động này là khi nào.


image055

Image copyright CNS


"Lực lượng không quân đang tổ chức việc bình thường hóa các hoạt động tuần tra chiến đấu, thao luyện các chiến thuật... nhằm làm tăng khả năng phản ứng trước bất kỳ đe dọa an ninh nào, và nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích trên biển của quốc gia," phát ngôn nhân không lực Trung Quốc, Đại tá Thân Tiến Khoa nói.


Việc tuần tra trên không đã được tiến hành thường xuyên kể từ 18/7, theo trang deccanchronical.com, sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague ra phán quyết hôm 12/7/2016.


Trung Quốc từ trước tới nay không công nhận phán quyết của PCA theo đó nói các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với 'đường lưỡi bò' trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý.


Trung Quốc cũng từ chối tham dự tiến trình tố tụng của PCA trong vụ kiện do Philippines đệ đơn từ 2013.


Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ trước những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và Nhật Bản, theo đó nói phán quyết của PCA cần được tuân theo.


Sau khi PCA ra phán quyết, Bắc Kinh đã công bố những hình ảnh cho thấy phi cơ Trung Quốc bay phía trên bãi cạn.


Trung Quốc liên tục nói rằng Hoa Kỳ đã làm tăng căng thẳng thông qua các hoạt động tuần tra quân sự nhằm 'bảo đảm quyền tự do hàng hải' tại Biển Đông, vùng biển chiến lược với lượng hàng hóa giao thương qua lại đại hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm.


Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.


'Chiến tranh nhân dân trên biển'

image057

Image copyright AFP Image caption Poster tuyên truyền về quân sự của quân đội Trung Quốc được quảng cáo ở nhiều nơi


Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã cảnh bảo quân đội, công an và người dân nước này là hãy chuẩn bị cho một "cuộc chiến tranh nhân dân trên biển" để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, giữa lúc căng thẳng vẫn dâng cao.


Tân Hoa Xã đưa tin ông bộ trưởng trong chuyến thị sát tỉnh duyên hải Chiết Giang đã kêu gọi người dân Trung Quốc hãy "nhận thức được tình hình an ninh quốc gia nghiêm trọng, nhất là đe dọa [an ninh] trên biển.


Lời cảnh báo của ông được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 2/8 đã phản ứng giận dữ trước các cáo buộc từ phía Nhật Bản, theo đó nói Trung Quốc đang gây bất ổn cho tình thế cân bằng an ninh khu vực qua việc nỗ lực làm thay đổi thực trạng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.


Mới đây nhất, Nhật Bản đã triệu quan chức ngoại giao Trung Quốc tới để phản đối sự kiện mà Tokyo nói là Trung Quốc đã gửi đội tàu gồm hơn 230 chiếc, đa phần là các tàu đánh cá tới sát khu quần đảo có tranh chấp ở Biển Hoa Đông./


BBC 8/8/16

27 Tháng Tám 2015(Xem: 13818)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13385)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14569)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14177)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15760)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14782)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14683)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15458)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19708)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14409)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 18004)
Ảnh trên: Giàn khoan nước sâu Hải Ngưu của Trung Quốc. Ảnh dưới: Biển bạc đảo Đá Nam.