3 mục tiêu của Trung Quốc khi xua tàu ra Hoa Đông

14 Tháng Tám 20166:32 CH(Xem: 12045)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  15  AUGUST 2016


3 mục tiêu của Trung Quốc khi xua tàu ra Hoa Đông


 (GDVN) - Sẽ không có chuyện Nhật Bản chịu lép vế trước Trung Quốc, từ bỏ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết vụ kiện trọng tài vì những tiểu xảo này của Trung Nam Hải.


Nikkei Asian Review ngày 12/8 cho biết, hồi đầu tháng này một đội tàu hải cảnh Trung Quốc cùng hàng loạt tàu cá phối hợp tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải quần đảo Senkaku / Điếu Ngư ở Hoa Đông.


Đây là lần đầu tiên tàu hải cảnh hộ tống tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản đang kiểm soát với tổng số lên đến 230 chiếc, trong đó có 15 chiếc tàu hải cảnh có vũ trang.


Một nguồn tin an ninh cho biết, hoạt động đổ bộ của 230 tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc ra Senkaku / Điếu Ngư là nhằm 3 mục đích:


Một là "trừng phạt" chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã can thiệp vào Biển Đông; Hai là thăm dò xem Mỹ và Nhật Bản sẽ phản ứng thế nào vì hai nước có hiệp ước đảm bảo an ninh bao gồm cả phạm vi Senkaku / Điếu Ngư; Ba là đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi Biển Đông.


image056

"Hạm đội" tàu cá Trung Quốc dưới sự hộ tống của 15 chiếc tàu hải cảnh có vũ trang tiến ra Senkaku / Điếu Ngư, ảnh: Nikkei Asian Review.


Trong 3 mục tiêu này, Nhật Bản cảnh giác nhất là mục tiêu thứ 2. Bởi lẽ dù Mỹ có hiệp ước bảo đảm an ninh với Nhật ở cả Senkaku / Điếu Ngư, nhưng phải trong trường hợp các tàu hải quân Trung Quốc tiến vào quần đảo này và uy hiếp hoạt động kiểm soát của Nhật Bản.


Đằng này Mỹ không thể can thiệp nếu Bắc Kinh chỉ đạo phần lớn tàu cá (trá hình) đi cùng một số tàu hải cảnh. 


Theo Nikkei Asian Review, mục đích thực sự của Bắc Kinh buộc Mỹ phải thúc Nhật Bản "giải quyết hòa bình các tranh chấp" ở Senkaku / Điếu Ngư. Nếu Washington hành động theo hướng này, là thừa nhận mặc nhiên có tranh chấp ở Senkaku / Điếu Ngư.


Đây sẽ là một đòn nghiêm trọng đối với Nhật Bản lâu nay vẫn duy trì quan điểm không có tranh chấp ở Senkaku và Nhật Bản đang kiểm soát thực tế quần đảo này. 


Tuy nhiên với hoạt động xâm nhập thường xuyên của tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc, Tokyo sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bác bỏ lập luận của Bắc Kinh rằng, họ đã "quản lý hiệu quả" khu vực Điếu Ngư / Senkaku. [1]


Cá nhân người viết cho rằng, sẽ không có chuyện Nhật Bản chịu lép vế trước Trung Quốc, từ bỏ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết vụ kiện trọng tài vì những tiểu xảo này của Trung Nam Hải.


Ngược lại, chuyến thăm Philippines mới đây của Ngoại trưởng Nhật Bản cho thấy Tokyo và Washington tiếp tục tìm cách hối thúc Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết.


Nhật Bản cũng sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Philippines và Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, theo báo Nga Sputnik News ngày 12/8.


Tờ báo này cho biết, từ năm tài chính 2017, Nhật Bản sẽ tăng số lượng Tùy viên Quân sự tại Philippines và Việt Nam từ 1 lên 2 người. [2]


Tuy nhiên hoạt động này của Trung Quốc còn cho thấy bản chất cường quyền, ngoài vòng pháp luật trong hành xử trong quan hệ quốc tế. Bởi lẽ ngay ở Biển Đông, Trung Quốc đã nhảy vào tranh chấp, xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ 1956, 1974 đến nay.


Bất chấp những yêu cầu thường xuyên từ Việt Nam, Trung Quốc vẫn liên tục từ chối đàm phán về vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa với lý do: "không có tranh chấp"!


Đó chính là tiêu chuẩn kép mà Trung Quốc đang lên án Mỹ, Nhật và các nước khác. Nhưng chính họ cũng đang sử dụng tiêu chuẩn kép đối với các nước láng giềng khác.


Tài liệu tham khảo:


[1]http://asia.nikkei.com/Features/China-up-close/The-motives-behind-China-s-latest-maritime-provocations


[2]http://sputniknews.com/asia/20160812/1044182336/japan-partnership-philippines-vietnam.html


Hồng Thủy 12/08/16

27 Tháng Tám 2015(Xem: 13800)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13373)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14556)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14168)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15753)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14771)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14664)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15431)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19689)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14389)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 17991)
Ảnh trên: Giàn khoan nước sâu Hải Ngưu của Trung Quốc. Ảnh dưới: Biển bạc đảo Đá Nam.