USS Decatur hành quân thắng lợi ở Hoàng Sa

30 Tháng Mười 20169:41 CH(Xem: 13109)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  NĂM  03  OCT  2016


Căng thẳng biển Đông sẽ đi đến đâu?


 image002

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA


31 Oct 2016


Kỳ 1


USS Decatur hành quân thắng lợi ở Hoàng Sa

 image003


1. Đô đốc Harry B. Harris, Jr. là ai?


image004

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter (phải) và Đô đốc Harry Harris, Jr.,  Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ lộ vẻ lạc quan trước tình hình quân sự biển Đông Nam Á tại một hội nghị ở Singapore tháng 6/2016.


Tướng 4 sao hải quân - Đô đốc Harry B. Harris, Jr., Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa  Kỳ ở Hawaii - Honolulu, tổng chỉ huy lực lượng không hải quân của Mỹ ở Châu á Thái bình dương trong đó có hai hạm đội: Đệ tam Hạm độiĐệ thất Hạm đội, các lực lượng Không lực Hải quân, Thủy quân Lục chiến, lực lượng Tiềm thủy đỉnh và các bộ tư lệnh chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm khác.


Nhà quân sự hải quân chiến lược của Mỹ đến Hà Nội hôm 26/10/16 gặp tướng quân sự 3 sao Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội VN tại Bộ quốc phòng; theo thông báo, Đô đốc Harris sẽ đến Đà Nẵng, quân hải cảng quan trọng thứ nhì sau Cam Ranh có tầm quan sát thẳng ra quần đảo Hoàng Sa (vĩ tuyến 16 - 17), sau đó, ông thăm thành phố Sàigon có bến Bạch Đằng và khánh thành một cảng mới ở Tam Kỳ Quảng Nam nằm phía nam cảng Tiên Sa Đà Nẵng vài chục cây số.


Việc ông tướng hải quân 4 sao thân hành đến Việt Nam vào thời điểm chiến hạm USS Decatur, hải kích tiên phong của Đệ tam Hạm đội thi hành chiến dịch FONOP tại Hoàng Sa ngày 21 tháng 10, 2016 là việc không bình thường dưới con mắt của nhà quân sự. Nên nhớ rằng Hoàng Sa chỉ cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 200 hải lý, một khoảng cách địa lý hải quân quá gần. Sa bàn Đà Nẵng - Hoàng Sa rõ từng chi tiết trên bàn tham mưu.


Trong tình hình "chiến sự mềm" hiện đang diễn biến ở Châu á Thái bình dương có khả năng làm thay đổi diện mạo khu vực này, Bộ tư lệnh Thái bình dương quyết định điều Đệ tam Hạm đội về tây Thái bình dương tăng cường cùng với Đệ thất Hạm đội trách nhiệm các vùng biển Đông Nam Á, biển Hoa Đông, biển Nhật Bản và Hoàng Hải trước sự trỗi dậy đầy tham vọng của "cường quốc" hải quân Trung Quốc.


Theo tài liệu của Bộ quốc Phòng Hoa Kỳ năm 2015,  Hải quân Trung Quốc hiện có 303 chiến hạm lớn nhỏ, hải cảnh và 64 tầu ngầm. Số lượng này vượt rất xa các nước Đông Nam Á kể cả Nhật Bản, đó là chưa kể đến hạm đội tàu cá hàng vạn chiếc bán quân sự. 


Vài năm qua từ khi họ Tập lên nắm quyền ở Trung Nam Hải, bước đầu, Trung Quốc sử dụng chiến thuật khuấy động vùng biển đảo Hoa Đông - Senkaku tạo tranh chấp trực tiếp với Nhật Bản. Tháng 11/2013, Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông gây căng thẳng cho khu vực.


Sự thật, với chiến thuật "dương đông kích nam", mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc vẫn là biển nam Trung Hoa (South China Sea).


Họ Tập tung hải quân, hải cảnh ra không chế, đe dọa và tìm đủ mọi cách để làm chủ tình hình biển Đông tức biển Đông Nam Á.


Lý do: Biển Đông là thao trường diễn tập và phát triển lực lượng hải quân của Trung Quốc; từ cái ao này (đặc biệt tại khu vực Trường Sa) khi hải quân và các căn cứ hỏa lực của Trung Quốc đủ mạnh, nơi này sẽ làm bàn đạp tiến ra biển lớn Thái Bình Dương.


Chiến lược cải tạo quy mô và tốc độ bồi đắp 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc ở khu vực biển Trường Sa nhắm khống chế an ninh khu vực và kiểm soát con đường lưu thông hàng hải quốc tế, đe dọa trực tiếp Philippines. Từ tháng 12/2013-6/2015 diện tích đất Trung Quốc bồi đắp hơn 2.900 mẫu Anh, chiếm 95% diện tích đất đai ở Trường Sa, lớn gấp 17 lần tổng diện tích các bên yêu sách chủ quyền khác như Philippines, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan.


Song song với chiến lược quy hoạch các căn cứ hỏa lực ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc vẫn không bỏ quên quần đảo Hoàng Sa.


Nói thêm về đặc điểm vùng biển Hoàng Sa là vùng biển có độ sâu vừa cạn vừa sâu, có rất nhiều mỏm, bãi đá ngầm hung dữ. Chỗ cạn khoảng 40-60 mét, chỗ sâu ngàn mét. Hoàng Sa-Phú Lâm là hải lũy phòng thủ án ngữ quan trọng đối với căn cứ tầu ngầm Hải Nam và cũng là tiền đồn tiến ra eo biển Luzon - Cao Hùng; nhưng Hoàng Sa gặp phải nhược điểm cực kỳ bối rối khi mùa giông bão tới: rất khó kiểm soát một chấm đen luồn lách luồng nước trong mưa bão đại dương.


2. Diễn biến trận liệt


- Ngày 18/7/16, bắt mạch được tâm điểm của Trung Quốc đang tập trung sức lực vào 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa (Su Bi Reef (Xu Bi), Ga Ven Reef (Ga Ven), Friery Cross Reef (Chữ Thập), Hughes Reef (Tư Nghĩa), Johnson Reef  (Gạc Ma), Mischief Reef (Vành Khăn), và Cuarteron Reef (Châu Viên), Hoa Kỳ cử Đô đốc Tham mưu trưởng Hải quân John Richardson đến tận Bắc Kinh "dò chừng" Đô đốc Ngô Thắng Lợi (Wu Shengli) Tư lệnh hải quân Trung Quốc, sau khi đưa mấy con sáo sang sông USS Curtis Wilbur 54, USS Lassen, USS William P. Lawrence 110 quấy rối Tri Tôn, Xu Bi, Chữ Thập, nhử mồi.


Trong cuộc gặp gỡ tay đôi tại Bộ tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Ngô Thắng Lợi tuyên bố TQ sẽ không ngừng bồi đắp xây dựng 7 đảo nhân tạo. Kinh Kha Richardson mở cờ trong bụng.


Đô đốc Mỹ John Richardson và Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi tại Trụ sở của Lực lượng Hải quân Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 18/7/2016. (US Navy Photo)


- Đầu năm 2016, một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters là Đệ Tam Hạm Đội sẽ gửi thêm chiến hạm đến khu vực Đông Á. Như vậy khu vực này có Hạm đội 3 và Hạm đội 7 sẽ cùng phối hợp hoạt động dưới quyền chỉ huy của tư lệnh hạm đội: Đô đốc Scott Swift.


- Ngày 30 tháng 1/16, mùa biển động bão giông, chiến hạm USS Curtis Wilbur 54 thuộc Hạm đội 7 áp sát 12 hải lý của đảo Tri Tôn (Triton - do Trung Quốc chiếm đoạt của VNCH tháng 1/1974).


- Ngày 10 tháng 5/16, mùa biển êm sóng lặng, chiến hạm USS William P. Lawrence 110 thuộc Hạm đội 7 áp sát 12 hải lý của đảo nhân tạo Chữ Thập (Fiery Cross Reef - do Trung Quốc kiến tạo).


- Cùng ngày này, theo Phụ lục VII của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, tòa thường trực La Haye PCA ra phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý và có tính chung thẩm. 


- Đầu tháng 10/16, mùa biển động, Đệ thất Hạm đội phái khu trục hạm USS John S. McCaine 56 và Vận tải hạm USS Frank Cable lởn vởn ở miền Trung Việt Nam - bắc Trường Sa, tới "trụ" ở Cam Ranh nhằm án ngữ hải lộ từ cực nam Trường Sa tiến lên phía Bắc.


- Ngày 16/10/16, mùa biển động ở Trường Sa, ba chiến hạm 529, 531 và 890 thuộc Hạm đội Đông Hải Trung Quốc từ Myanmar ghé cảng Sihanoukville và ở lại thêm bốn ngày.


Bốn ngày phân đội 23 của Hạm đội Đông Hải neo đậu ở cảng Sihanoukville là bốn ngày thời cơ cho Đô đốc Harris mở mặt trận biển Đông Nam Á, các hải sư của ông bủa vây từ cực nam Trường Sa cho đến cực bắc Hoàng Sa. Thế trận bày ra ngoạn mục.


Bốn ngày phân đội 23 của Hạm đội Đông Hải neo đậu ở cảng Cam Ranh cũng là một "nghi vấn" khó hiểu khi mặt trận Hoàng Sa đang diễn ra.


image005

Chiến hạm USS McCain 56 đến Cam Ranh án ngữ thả "bong bóng"?


image006

Chiến hạm USS Decatur 73 làm mưa làm gió ở Hoàng Sa không gặp một phản ứng nào.


- Ngày 21/10/16, mùa biển động, bão số 7 số 8 hoành hành, Đệ tam Hạm đội tung USS Decatur 73 hành quân tầm kích quanh nhóm Lưỡi Liềm và An Vĩnh. Mục tiêu là hai hòn đảo Tri Tôn - Phú Lâm.


image007

Đội tàu hộ tống 23 của hải quân Trung Quốc gồm ba chiến hạm Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ tới cảng Cam Ranh 23/10/16 và neo đậu ở đây gần 5 ngày. Một trong ba chiến hạm này đã từng tham dự trận chiến Gạc Ma năm 1988 giết 64 sĩ quan thủy thủ VN đi làm nhiệm vụ tiếp tế không vũ khí.


- Ngày 22/10/16, ba chiến hạm thuộc hạm đội Đông Hải TQ lò mò từ Sihanoukville đến Cam Ranh trong lúc USS Decatur đang làm mưa làm gió ở Hoàng Sa. Phân đội Đông Hải "bị" cầm chân ở Cam Ranh bốn ngày.


- Ngày 26/10/16, Trung Quốc điều Hạm đội Nam Hải dàn quân gọi là "tập trận" ở vùng biển phía nam - đông- nam đảo Hải Nam, tây - bắc đảo Phú Lâm - Hoàng Sa. Không thấy có sự đụng độ nào nổ ra trên mặt biển.


Trước đó mấy ngày, Bộ quốc phòng Mỹ hồ hởi lạc quan đến độ ra thông báo khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur thực hiện nhiệm vụ đi qua vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền gần quần đảo Hoàng Sa « một cách bình thường, hợp pháp, không có tàu nào khác hộ tống, và không gặp phải bất cứ vấn đề gì ».


- Ngày 28/10/16, không còn thấy dấu vết hay tin tức hoạt động nào của USS Decatur phổ biến.  Hành tung hoạt động của Decatur đầy bất ngờ và xuất sắc.


Đô đốc Mỹ John Richardson và Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi tại Trụ sở của Lực lượng Hải quân Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 18/7/2016. (US Navy Photo)


Như vậy, phải mất đến gần một tuần lễ khi USS Decatur vùng vẫy chán quanh phía tây lẫn phía đông quần đảo Hoàng Sa trong mùa biển động, hải quân Trung Quốc mới "tập trận" nhưng rõ ràng hơi chậm.


Nếu "chiến sự" biển Đông Nam Á khởi động ở Hoàng Sa thì chiến thuật "đánh đầu - chặn đuôi " của tướng hải quân 4 sao Harris kể ra thắng đẹp ở hiệp đầu.


Ông không hổ danh là vị tướng thực thi thành công quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ đã lên án Trung Quốc: "Các tuyên bố chủ quyền quá đáng của TQ không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã ghi trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vì chúng hạn chế quyền lưu thông mà Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia khác phải được hưởng".


Thay vì nhắm vào mục tiêu 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa mà truyền thông báo chí khuấy lên om sòm, Đô đốc Harris đã gọi Trung Quốc "xây vạn lý trường thành bằng cát!" hàm ý căn cứ hỏa lực của Trung Quốc chỉ là hạt cát giữa đại dương. Nguyên Đô đốc Dennis Blair nói thẳng thừng: "chỉ cần 10-15 phút để vô hiệu hóa các đảo nhân tạo Trung Quốc ở Trường Sa" - tức là hạt cát chìm lỉm xuống đáy.


Mỹ tảng lờ cho Trung Nam Hải ì ạch gia công xây đắp 7 đảo nhân tạo cố định gần 3 năm, chiến lược hành binh của Mỹ ngược lại: linh hoạt, cơ động và "du kích chiến". Thỉnh thoảng Mỹ cho vài con sáo đến quấy rối đồn lũy tiền phương địch.


Không có tin tức nào cho biết thêm Đô đốc Harris Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương làm việc gì ở Việt Nam; nhiều dự đoán cho rằng, một trong những việc ông đích thân đến thị sát mặt trận biển Đông Nam Á là để gắn huy chương cho chiến hạm USS Decatur hoàn thành nhiệm vụ mở đường cho "đại quân".


3. Đường hành quân của những hải sư


Đường đi từ phía nam - tây nam đến cực nam Trường Sa của các chiến hạm Mỹ có thể xuất phát từ Singapore; đường đi của USS Deacatur có thể từ Okinawa tiến vào eo biển Cao Hùng tới Hoàng Sa.


Không tin tức nào mô tả cuộc hành quân đơn độc của USS Decatur thám sát Tri Tôn trước hay Phú Lâm trước, hay tiến sâu vào ranh giới lãnh hải Hải Nam tới mức nào trong 5 ngày đêm. Tin tức cho biết có 3 chiến hạm Trung Quốc bám đuôi - không phản ứng (có khi Decatur mất dạng).


Khoảng cách từ Tri Tôn đến Phú Lâm trên dưới 70 hải lý. Khoảng cách từ Phú Lâm tới vịnh Á Long khoảng 200 hải lý.Giữa Tri Tôn và Phú Lâm là đảo Hoàng Sa, Quang Hòa, nơi diễn ra trận hải chiến lịch sử giữa hải quân VNCH và hải quân Trung cộng ngày 19 tháng Giêng năm 1974. 


Khi Hạm đội Nam Hải bắt đầu dàn quân gọi là cuộc "tập trận bắn đạn thật" vào ngày 26/10/16 thì Tư lệnh Châu á Thái bình dương Đô đốc Harry B. Harris Jr. đã đứng ở bao lơn bờ biển Việt Nam. Năm ngoái, ngày 17/12/2015.  Đà Nẵng là tọa độ ông tướng 4 sao đã đến quan sát.


Những viên đạn thật của Hạm đội Nam Hải "tập trận" bắn vào đâu? Người ta chỉ biết lúc Nam Hải tập trận thì USS Decatur 73 đã về bến nghỉ ngơi, hoặc đến chào Mẫu hạm USS Ronald Reagan đang "đóng đô" giữa biển Hoàng Sa-Trường Sa.


Nếu trên mặt biển là nơi vùng vẫy bao la của chiến hạm thì đừng quên đáy biển chằng chịt những con đường bí mật với những "hang-động" ẩn nấp của tầu ngầm.Tất nhiên, lòng biển, đáy biển Đông Nam Á ẩn chứa đầy rẫy những hoạt động bí mật của lực lượng tầu ngầm mà thế giới chỉ nhìn thấy những chuyện ầm ĩ bên trên.


Trong mấy năm gần đây, lực lượng tầu ngầm của Trung Quốc phát triển nhanh đến mức TQ đã có hạm đội tầu ngầm nguyên tử. Ai cũng hiểu rằng tầm hoạt động của tầu ngầm nguyên tử không chỉ quanh quẩn ở vùng biển chỉ có 3 triệu rưỡi km2.


Thế nhưng, ngoài mặt trận trên biển dưới biển, sự kiện gì quan trọng đến nỗi Đô đốc Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái bình dương từ Honolulu đích thân đi "thị sát chiến trường"? (lkt)


(tiếp Kỳ 2 xem mục HOÀNG SA-TRƯỜNG SA)

19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15274)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Ba ngày 17/12 đã cảnh báo Trung Quốc không nên thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông trong khi ông đang ở Manila, hãng tin Pháp AFP cho hay.
16 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15146)
Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vắng mặt do phải tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN.
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 14844)
Nam Triều Tiên tuyên bố một vùng phòng không được nới rộng chồng lấn với khu phòng không mà Trung Quốc mới loan báo. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng khu phòng không mới của Nam Triều Tiên, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12, bao gồm không phận trên Ieodo, một bãi đá ngầm trong các vùng biển ngoài khơi bờ biển miền Nam của Triều Tiên, mà Trung Quốc gọi là Suyan.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15346)
Một học giả Việt Nam chuyên theo dõi tình hình Biển Đông dự đoán Trung Quốc có khả năng áp đặt một vùng phòng không lên vùng biển mà họ hiện có tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á ‘nếu như họ thành công trên Biển Hoa Đông’.
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 16258)
Biển Đông rộng khoảng 3,5 triệukm2 nằm trong khu vực 5 đoạn gạch đỏ. Hiện đang có dư luận tiên đoán Trung Quốc sẽ phỏng theo mô hình “Nhận dạng Phòng không Hoa Đông” lấn tới việc “Nhận dạng Phòng không biển Đông” (!) gây lo ngại cho các nước đang tranh chấp khu vực này trong đó bao gồm con đường hải lộ quốc tế là “lợi ích quốc gia” của Hoa Kỳ từ eo Malacca tới eo biển Cao Hùng-Luzon. Minh họa và phụ chú của Văn Hóa Magazine dựa theo hải đồ của Vũ Hữu San.
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 14995)
Biển Đông và lưỡi bò từng đoạn của Trung Quốc tự vẽ ra từ năm 1949. Đừơng vạch đỏ là đường đi giả thuyết của Mẫu hạm Liêu Ninh từ quân cảng Đại Liên Thanh Đảo vượt qua eo biển Cao Hùng-Luzon tiến vào biển Đông. Chấm đỏ trên hải đồ là bãi cạn Scarborough vùng tranh chấp giữa VN+Phi+Tầu, nay đã bị Tầu chiếm giữ từ năm 2012. MINH HỌA PHỤ CHÚ CỦA VĂN HÓA MAGAZINE.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15379)
Ba chấm tròn đen trên hải chiến đồ cho thấy vị trí của các chiến hạm Mỹ, Nhật, Trung Quốc đã hiện diện ở Subic Manila, Oyster Palawan và Scarborough Trường Sa. Oyster là căn cứ hải quân của Mỹ và Phi ở mạn tây đảo Palawan quan sát trực tiếp quần đảo Trường Sa.
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15842)
Nhật Bản muốn truyền đi 2 thông điệp: Đoạt vĩnh viễn đảo Senkaku nếu TQ đánh chiếm; có thể cắt đứt tuyến đường hàng hải ra vào Thái Bình Dương của TQ. Ngày 1 tháng 11, tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho hay: "Căn cứ vào luật pháp quốc tế tiến hành cảnh giới, theo dõi thông thường không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn không thể hiểu được sự phản đối của Trung Quốc".
31 Tháng Mười 2013(Xem: 16492)
Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Công nghiệp quân sự tại Moscow, Trung Quốc sẽ phải hy sinh tới 40% hạm đội hải quân (PLAN) nếu muốn đánh chìm một siêu tàu sân bay kiểu như USS Gerald R Ford của Mỹ.
28 Tháng Mười 2013(Xem: 16894)
Ngày 7 tháng 10, tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc dẫn tờ "Mainichi Shimbun" Nhật Bản ngày 5 tháng 10 đưa tin, trong bối cảnh Trung Quốc vươn ra đại dương, các nước châu Á đang tăng cường hải quân. Để chống lại nước có chi tiêu quốc phòng khổng lồ Trung Quốc, các nước xung quanh đang triển khai hợp tác quân sự với các "lực lượng bảo hộ" như Mỹ.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 17851)
Ngày 7 tháng 10, tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc dẫn tờ "Mainichi Shimbun" Nhật Bản ngày 5 tháng 10 đưa tin, trong bối cảnh Trung Quốc vươn ra đại dương, các nước châu Á đang tăng cường hải quân. Để chống lại nước có chi tiêu quốc phòng khổng lồ Trung Quốc, các nước xung quanh đang triển khai hợp tác quân sự với các "lực lượng bảo hộ" như Mỹ.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 15499)
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ 13/10 khép lại vòng công du Đông Nam Á nhằm thúc đẩy quan hệ của Trung Quốc với các nước Asean. Trước khi sang Hà Nội vào đúng ngày chính quyền sớm chấm dứt lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Lý đã thăm Thái Lan và Brunei.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 16783)
Hôm nay là ngày Thứ Ba 23 tháng 9 năm 2008 tại Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đại diện cho báo Văn Hóa Magazine xuất bản tại California qua sự dàn xếp của các thông tín viên báo chí thân hữu, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, ông Lê Công Phụng.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 16934)
Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã vừa kết thúc một chuyến đi châu Âu đưa ông đến các nước Đức, Áo, Cộng hòa Séc và Pháp để tiếp tục công việc mà ông vẫn làm từ mấy năm gần đây, đó là trình bày những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho người Việt khắp nơi, cũng như cho người nước ngoài.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 19430)
Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được ký năm 1999 Vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn thu hút sự quan tâm và tranh cãi trong dư luận người Việt trong và ngoài Việt Nam.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 19584)
Là nước đóng vai trò điều phối quan hệ Asean-Trung Quốc trong giai đoạn 2012-15 và cũng là quốc gia không có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Thái Lan đang được xem là bên đóng vai trò môi giới cho nỗ lực hòa giải.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 20059)
Giới hạn của bài này là nói về âm mưu bành trướng Bắc Kinh tại Á Châu. Biển Đông và một phần Thái Bình Dương là trọng điểm của âm mưu đó. Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp gì để duy trì hoà bình và ổn cố trong toàn thể khu vực và thế giới trước các thái độ hung hãn của Bắc Kinh để thực hiện các âm mưu này sẽ được đề cập ở phần sau.
11 Tháng Chín 2013(Xem: 17564)
Vừa qua, Philippines tố cáo Trung Quốc xây nhiều khối bê tông ở bãi đá Scarborough, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 17393)
Bức không ảnh cho thấy tàu hải giám của Trung Quốc chạy cạnh tàu tuần duyên của Nhật Bản gần khu vực đảo đang tranh chấp