Miền Trung VN: Trời hành bão tố, mưa lũ, núi lở; Hàng triệu người dân rét mướt đói khổ

19 Tháng Mười 20209:22 SA(Xem: 7699)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A - THỨ HAI 19 OCT 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Miền Trung VN: Trời hành bão tố, mưa lũ, núi lở; Hàng triệu người dân rét mướt đói khổ

image002

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng (19-10-2020) không khí lạnh đã gây ra gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông khiến trời mưa, trở lạnh. 


19/10/2020


Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh.


Ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.


Sau đó không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía miền Trung kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ gây mưa lớn cho khu vực này.


Cơ quan khí tượng nhận định hiện nay lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) đang lên, các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đang xuống.


Từ nay đến 21-10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.


Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương (Nghệ An), Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh) Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình).


Áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh thành bão, miền Trung lại mưa to từ 24-10-2020


19/10/2020


TTO - Sáng 19-10, vùng thấp ở phía đông Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão rồi đi vào Biển Đông và hướng vào các tỉnh miền Trung.


image004Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. 


Hồi 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9. 


Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. 


Đến 7h ngày 20-10, vị trí tâm bão ở cách Philippines khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. 


Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. 


Đến 7h ngày 21-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. 


Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. CHÍ TUỆ


Bão đạt sức gió 120km/h vào 24-10 khi hướng vào miền Trung


19/10/2020


TTO - Theo một số mô hình dự báo quốc tế, vùng thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh thành bão vào sáng 19-10 và di chuyển với tốc độ rất nhanh, đạt thang Cat.1 trên thang đo Saffir–Simpson (trên 120 km/h). Dự báo bão này sẽ vào miền Trung.


image006Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 19 trên Thái Bình Dương - Ảnh: MÂY VỆ TINH


Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết theo các mô hình dự báo quốc tế thì áp thấp nhiệt đới đã thành bão. Đây là cơn bão 19 trên Thái Bình Dương.


Theo đó vào trưa nay bão ở ngoài khơi Philippines với sức gió khoảng 65km/h, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến trưa mai bão sẽ đến gần đất liền Philippines với sức gió tăng nhanh lên hơn 92km/h.


Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây vào Biển Đông, đến sáng 24-10 bão sẽ đạt sức gió 120km/h hướng vào khu vực miền Trung Việt Nam.


Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định ngày 21 hoặc 22-10 cơn bão trên sẽ vào Biển Đông.


Bão hoạt động trên biển sẽ giảm mưa trong đất liền trong một vài ngày nhưng sau đó nếu đổ bộ vào đất liền sẽ tiếp tục gây mưa trở lại.


128 người chết và mất tích, miền Trung lại đón áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão


19/10/2020                               


TTO - Áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đang di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Các tỉnh miền Trung cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và có thể là bão.


image008Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia


Chiều tối 19-10, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi các bộ ngành và các tỉnh miền Trung về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.


Theo công điện, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía đông Philippines đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và hướng vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.


Đồng thời, mưa đặc biệt lớn đang xảy ra tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, lũ trên nhiều tuyến sông vượt lũ lịch sử, sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu diện rộng.


Dự báo từ nay đến 21-10 và các ngày tiếp theo, mưa đặc biệt lớn vẫn tiếp tục diễn ra, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu trên diện rộng.

image010Những ngôi nhà bị nước lũ ngập đến nóc - Ảnh: THÁI LỘC


128 người chết và mất tích do mưa lũ


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ trong đợt từ ngày 15-10 đến chiều nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Trị đã làm 166.782 nhà dân bị ngập. Ba tỉnh này cũng phải sơ tán khẩn cấp 28.938 hộ/90.967 người dân.


Về giao thông, 13 tuyến quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Hiện tại, ngập lụt tiếp tục chia cắt tại 3 điểm trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.


Thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất từ ngày 6 đến 19-10 đã làm 102 người chết, tăng 10 người so với ngày 18-10. Hiện vẫn còn 26 người đang mất tích.


Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.


Quảng Bình, Hà Tĩnh mưa rất lớn, 122 người chết, mất tích ở miền Trung


19/10/2020


TTO - Mưa rất lớn tiếp tục tại Quảng Bình, Hà Tĩnh đến hết ngày 21-10, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình vẫn đang lên. Dự báo lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) sẽ đạt đỉnh 5,2m, hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1979 1,29m.


image011Lũ tại Quảng Bình, Hà Tĩnh tiếp tục lên, đã có 122 người chết mất tích do mưa tại miền Trung - Ảnh: DOÃN HÒA


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong từ 19h ngày 18-10 đến 1h ngày 19-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi lớn hơn như Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 285.8mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 248.6mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 282.6mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 225mm.


Ở các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi lớn hơn như Chợ Tràng (Nghệ An) 56.8mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 97.5mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 91mm,...


Dự báo trong 6h tới, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,2m, trên BĐ3 2,5m, sau xuống.


Chiều đến tối nay, 19-10, mực nước trên các sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,3m, trên BĐ3 1,8m. Đến sáng mai, 20-10, mực nước tại Mai Hóa xuống mức 8,0m, trên BĐ3 1,5m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4,8m, trên BĐ3 2,1m...


Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 600mm.


Ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.


Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.


Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4.


122 người chết và mất tịch do mưa lũ


Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 6 đến hết ngày 18-10, tại các tỉnh miền Trung đã làm 84 người chết, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055), 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ. 924 ha lúa, 106.616 ha hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.


18/10/2020


TTO - Tối 18-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Bình Định.


18/10/2020


TTO - Nước lũ sông Kiến Giang và Nhật Lệ (Quảng Bình) đã dâng cao hơn lũ lịch sử, từ 16h hôm nay 18-10. Nước trên sông Gianh cũng đã vượt mức báo động 3. Hàng chục ngàn nhà dân ở Quảng Bình bị ngập.


Lũ nhồi lũ, trường lớp miền Trung chìm trong nước


17/10/2020


TTO - Nhiều ngôi trường ở miền Trung sau liên tiếp 3 đợt lũ đã hư hại tài sản hoàn toàn. Việc trở lại trường của học sinh còn lắm trắc trở khi lũ tiếp tục lên lần thứ 4 trong hơn 1 tuần qua.


image012Nước dâng cao ngập trường ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) sáng 17-10 - Ảnh: ĐOÀN NHẠN


Nằm trên cánh đồng trũng, cạnh sông Nhùng (một nhánh của sông Ô Lâu), Trường mầm non Hải Lâm ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). 


Khi lũ đến, các cô giáo đã gắng kê cao đồ đạc hết mức có thể nhưng lũ lớn quá đã nhấn chìm tất cả đồ đạc dưới 3 mét nước. Máy vi tính, máy in, tivi và máy lọc nước đều hư hỏng hoàn toàn; giáo án, dụng cụ dạy học, sách vở, mọi thứ đều bị mủn nát trong bùn hoặc trôi ra đồng ruộng. 


Vừa dọn xong lớp bùn dày cả gang tay của đợt lũ thứ 3 thì các cô giáo nơi đây lại thở dài vì trường tiếp tục chịu lũ đợt 4.


"Mấy đợt trước bùn dày đến gang tay. Vì đâu đâu cũng bị lũ lụt nên không có lực lượng hỗ trợ, các cô giáo đều gác việc nhà mình tập trung thu dọn để sớm đưa trẻ đến trường trở lại. Nhưng nay lũ lại lên. Chúng tôi cũng không biết xoay tính thế nào để đưa các cháu đến trường trở lại" - cô Thủy chua xót nói.


Toàn miền Trung có hàng chục trường học đang gánh chịu thiệt hại nặng nề của những trận lũ nặng liên tiếp. Từ bàn ghế hư hại do ngậm nước lâu ngày, đến sách vở học sinh, giáo án các thầy cô… tất cả đều hưa hại, mủn bùn cùng những giọt nước mắt của thầy và trò nơi đây.


Tuổi Trẻ Online ghi nhận những hình ảnh đau lòng ở các trường học của Miền Trung trong đợt lũ kéo dài lịch sử.

image013

Các giáo viên Trường mầm non Hải Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

image014

Nước lên nhanh, nhiều trường học ở Thừa Thiên Huế ngập lụt sáng 17-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image015Trường học ở Thừa Thiên Huế đón đợt lũ thứ 4 liên tiếp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image016Các giáo viên dọn bùn sau đợt lũ thứ 3, lại đang đối mặt với đợt lũ mới - Ảnh: NGÔ THỦY


image017Trường mầm non Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị hiệt hại 100% các vật dụng, thiết bị dạy học - Ảnh: NGÔ THỦY


image018Ảnh Trường tiểu học và THCS Ba Lòng (huyện Đakrông, Quảng Trị) ngập sâu trong lũ sáng 17-10 - Ảnh: NGUYỄN VĂN THANH


image019Học sinh Trường THPT Võ Chí Công ở xã A Xan, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) gói sách vở để sơ tán ra trung tâm huyện - Ảnh: P.L


image020Công an huyện Đại Lộc và dân quân xã dìu đò chở học sinh các trường tại xã Đại Lãnh (Quảng Nam) qua khúc suối ngập để đến trường - Ảnh: B.D

23 Tháng Tư 2021(Xem: 6963)
Chủ đề Tháng Tư đen
21 Tháng Tư 2021(Xem: 7187)
TAM QUỐC DIỄN NGHĨA CHIA BA THIÊN HẠ