Trung cộng tập trận ở vịnh Bắc Việt

18 Tháng Mười Một 20208:12 SA(Xem: 7562)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A - THỨ TƯ 18 NOV 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)

image001

Trung cộng tập trận gần nửa tháng ở vịnh Bắc Việt

image002

Văn Khoa


17/11/2020


Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông hôm 16.11 thông báo quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận ở phía tây bán đảo Lôi Châu, tức vịnh Bắc Việt, từ ngày 17 - 30.11.


image003Tàu hộ vệ Trung Quốc diễn tập chống ngầm ở Biển Đông hồi tháng 3.2020. Chụp màn hình Chinamil.com.cn


Theo thông báo trên, khu vực tập trận nằm ở phía đông bắc vịnh Bắc bộ và tàu thuyền bị cấm vào khu vực có bán kính 5 km trong thời gian diễn ra tập trận.


Hoàn Cầu thời báo ngày 16.11 khoe rằng trong khu vực tương tự gần bán đảo Lôi Châu, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật bao phủ khu vực rộng lớn và sử dụng đạn dược có sức công phá lớn vào cuối tháng 7.


Theo các thông báo từ Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam và Cục Hải sự Quảng Tây, PLA tiến hành ít nhất 8 cuộc tập trận ở vinh Bắc Việt, tính từ đầu năm tới nay.


Cũng trong ngày 16.11, Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông đưa ra một thông báo khác cho hay một cuo56c  tập trận diễn ra ở phía bắc Biển Đông từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 17.11. PLA Daily, cơ quan ngôn luận của PLA, đưa tin cuộc tập trận diễn ra ở vịnh Hồng Hải, ở phía bắc Biển Đông, nhưng không cung cấp chi tiết.


image004Tàu hộ vệ Trung Quốc tập trận ở Biển Đông hồi tháng 7.2020. Chinamil.com.cn


Trong khi đó, theo trang tin Eastday.com ở Thượng Hải, vịnh Hồng Hải có thể được sử dụng cho cho các cuộc tập trận đổ bộ và chiếm đảo. Eastday.com còn lưu ý khu vực tập trận cách quần đảo Đông Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát, chỉ khoảng 185 km.


Theo các thông báo từ Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông và Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, tính từ đầu năm đến nay, PLA tiến hành ít nhất 8 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có ít nhất 5 cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. (teo TNO)
21 Tháng Giêng 2023(Xem: 3182)