Nga có dám đánh Kiev-Ukraine hay không?

14 Tháng Hai 20227:36 SA(Xem: 4742)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ HAI 14 FEB 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


DIỄN BIẾN UKRAINE


Nga có dám đánh Kiev-Ukraine hay không?


VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ HAI 14 FEB 2022

Văn Hóa Online

14/2/2021

(tổng hợp)


Ngày 5/5/2021, một lực lượng lớn quân đội Nga hiện diện tại nhiều khu vực dọc biên giới với Ukraine, các quan chức cao cấp của Ngũ giác Đài cho biết, nói rằng đây vẫn là đợt triển khai quân lớn nhất của Moskva kể từ năm 2014.


image003Khu vực Donbas và bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post. Nga đã ủng hộ một cuộc nổi dậy vũ trang đẫm máu ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Khoảng 14.000 người - bao gồm nhiều thường dân - đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ đó.


Ngày 05/6/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Moscow thủ đô Nga Xô.


“Trong vòng sáu năm qua, chúng tôi đã gặp nhau gần 30 lần. Nga là nước tôi tới thăm nhiều nhất và Tổng thống Putin là người bạn và đồng nghiệp tốt nhất của tôi”, ông Tập nói tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga kéo dài 3 ngày, theo NPR.


“Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ nhau về các vấn đề quan trọng”. Về phần mình, theo NPR, ông Putin nói rằng quan hệ song phương đã “đạt mức độ chưa từng có” và miêu tả mối quan hệ giữa hai nước là “một sự hợp tác chiến lược và đối tác toàn cầu”.


Ngày 28/6/2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “bạn tốt nhất”, đã tuyên bố gia hạn hiệp ước hữu nghị và hợp tác liên minh Nga-Trung Quốc.


image005Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass


Ngày 1/12/2021, Nga chỉ trích Ukraine sắp phát động một cuộc tấn công. người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ, theo tình báo Nga, ít nhất 125.000 binh sĩ Ukraine với nhiều trang thiết bị hạng nhẹ và hạng nặng khác nhau đã tập kết tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Lực lượng này đã chiếm tới hơn một nửa quân số thường trực của Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng đã đưa các vũ khí của NATO viện trợ tới tiền tuyến, và kiểu tập trung lực lượng vượt trội này dường như đang gợi mở về một cuộc chiến tranh mùa đông.


image007Vị trí thủ đô Kiev và bản đồ ranh giới Ukraine - Nga Xô.


Tình hình miền đông Ukraine tiếp tục căng thẳng, trong suốt tháng 11, quân đội Ukraine đã liên tục giao tranh với lực lượng dân quân ly khai miền Đông Ukraine ở phía tây bắc Donetsk, phía tây và phía bắc của Lugansk. Các video trên mạng xã hội cho thấy NATO tiếp tục tăng quân tới Ba Lan và những nơi khác, trong khi Nga đang tăng quân tới biên giới phía Tây.


Ngày 2/12/2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại Stockholm, Thụy Điển: “Có bằng chứng cho thấy Nga đã xây dựng một kế hoạch hành động lớn xâm lược Ukraine."


Ngày 3/12/2021 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga có tổng cộng 94.000 quân được triển khai dọc biên giới Nga-Ukraine và có thể nước này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào cuối tháng 1/2022.


Ngày 4/12/2021, tờ Washington Post đưa tin, theo một tài liệu tình báo mà họ có được, các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện ra rằng Nga đang có kế hoạch mở một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine sớm nhất vào đầu năm tới. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga sẽ sử dụng 100 đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) và huy động 175.000 binh sĩ. (theo VietTime 06/12/2021)


Ngày 4/12/2021, theo hãng tin TASS, trước tình hình căng thẳng ở Nga và Ukraine, ông Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden dự kiến ​​hội đàm vào tối 7/12, và họ sẽ xác định thời gian cuộc nói chuyện của riêng họ. Ông Peskov cũng tuyên bố rằng cuộc hội đàm này giữa hai ông Putin và Biden sẽ được tiến hành từ xa bằng hình thức trực tuyến.


Ngày 5/12/2021, hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã trả lời câu hỏi của phân xã Financial Times ở Washington: "Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. Việc triển khai quân đội Nga trên lãnh thổ của mình là quyền chủ quyền của chúng tôi. Điều này không liên quan đến bất kỳ ai."


Đại sứ quán Nga tuyên bố rằng chính NATO và các nước thành viên đã "khinh suất" chuyển lực lượng quân sự và thiết bị hạ tầng quân sự của họ tới biên giới Nga. Đại sứ quán đề cập rằng vào mùa xuân năm nay, các quan chức Mỹ cũng đã “tiến hành đánh giá bừa bãi về việc Nga dường như đang chuẩn bị xâm lược Ukraine”, kết quả cho thấy đây là điều giả dối.


Đại sứ quán Nga nói thêm: “Điều mà Washington nên làm bây giờ là buộc chính phủ của (Tổng thống Ukraine) Volodymyr Zelensky phải thực hiện Thỏa thuận Minsk.”


image009Tổng thống Ukraine-Zelensky thị sát quân đội ở tuyến trước (Ảnh: Reuters).


image011Xe tăng của quân đội Ukraine bố trí ở gần biên giới với Nga (Ảnh: Reuters).


image013Bản đồ minh họa từ BBC.


image015Quân đội Nga hiện diện khắp nơi quanh Ukraine. Nguồn: Prava/CDS.


Tháng 1/2022, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày chiếu xuống cầu Dnepr, những âm thanh của động cơ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M của Nga phát ra từ sương mù buổi sáng. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực pháo binh và không kích chưa từng có, 100 đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn của Nga từ 4 hướng Belarus, Voronezh, Rostov và Crimea bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine... (theo Việt Times).


image017Họa đồ lực lượng Nga bao vây Ukraine. Báo Washington Post đăng tải "Kế hoạch quân sự của Nga" tấn công Ukraine vào đầu năm 2022 (Ảnh: Guancha).


image019Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72B3 được bố trí tại địa bàn giáp biên giới Ukraine hay các nước Baltic thuộc NATO.


Ngày 10/2/2022, các cuộc đàm phán ngoại giao về hồ sơ Ukraina vẫn trong tình trạng bế tắc sau cuộc họp tại Berlin giữa các cố vấn tổng thống Ukraina, Nga, Pháp và Đức trong khuôn khổ « công thức Normandie ». Cố vấn tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak cho biết, các cuộc đàm phán không tiến triển, nhưng các bên sẽ gặp lại nhau trong những tuần tới. 


Trong khi đó, biên giới Ukraina vẫn phải đối mặt với áp lực quân sự từ Nga, và lần này là ở sườn phía nam tại vùng Biển Đen, hải quân Nga bắt đầu tập trận.


image022Tầu tấn công đổ bộ Kaliningrad của Hải Quân Nga tiến vào cảng Sevastopol ở Crimée. Ảnh do bộ phận báo chí bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 10/02/2022. © AP - Russian Defense Ministry Press Service


Từ Kiev, thông tín viên Stéphane Siohan tường trình :


Trong những tuần gần đây, hải quân Nga đã điều động 6 tàu chiến từ biển Baltic đến Địa Trung Hải. Sau khi được tiếp nhiên liệu ở Syria, những chiến hạm này đã tiến vào eo biển Bosphorus và hiện đang ở biển Đen.


Điện Kremlin thông báo, từ Chủ nhật và kéo dài trong vòng một tuần, hải quân Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận, có bắn tên lửa và pháo quanh vùng Crimée ở biển Azov và biển Đen, sát thành phố lớn Odessa của Ukraina.


Đối với chính phủ Ukraina, đây là vụ phong tỏa biển Đen chưa từng có, chưa từng thấy từ 8 năm qua, bởi trong ít nhất một tuần, sẽ không có con tàu nào được ra vào hải phận Ukraina.


Trong những ngày tới, tất cả các cảng của Ukraina sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài do sự hiện diện quân sự của Nga, và với các cuộc tập trận quân sự khác đang diễn ra ở phía bắc, ở Belarus, đây thực sự là một vòng lửa bao quanh lãnh thổ Ukraina mà không ai biết ý định sau cùng của Nga thực sự là gì. (theo RFI 11/2/2022)


Ngày 11/02/2022, Quân đội Nga, cho biết sẵn sàng tiến hành những cuộc tập trận mới ở biên giới với Ukraina, bất chấp các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Kiev và Matxcơva. Theo phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Nga, được AFP trích dẫn, khoảng 400 binh sĩ Nga sẽ thực hiện một « bài tập chiến thuật » tại vùng Rostov, gần biên giới với Ukraina. (theo RFI)


Ngày 12/2/2022, Mỹ cảnh báo Nga đã sẵn sàng quân đội để xâm lược Ukraine "bất cứ lúc nào" và công dân Mỹ nên rời đi trong vòng 48 giờ tới. Tòa Bạch Ốc cho biết một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bằng một cuộc ném bom khiến việc rời đi trở nên khó khăn và gây nguy hiểm cho dân thường.


Moscow đã nhiều lần bác bỏ mọi kế hoạch xâm lược Ukraine dù đã điều hơn 100.000 quân đến gần biên giới.


Một loạt các quốc gia khác cũng đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine. Các nước này bao gồm Anh, Canada, Hà Lan, Latvia, Nhật Bản và Hàn Quốc.


Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây tung tin thất thiệt.


Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết quân đội Nga hiện "ở vị trí có thể tiến hành một hành động quân sự lớn" trong một thông báo cho thấy giới chức Mỹ rõ ràng đã tăng cường các cảnh báo khẩn.


Bình luận của ông được đưa ra khi các quan chức Mỹ cảnh báo về việc Nga sẽ tăng cường thêm quân tại biên giới Ukraine trong tuần qua và lên kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen trong những ngày tới.


Ông Blinken nói: "Chúng ta đang ở trong thời kỳ cận kề khi một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, và rõ ràng là bao gồm cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội [kết thúc vào ngày 20/2].


Mỹ cũng cho biết đang triển khai thêm 3.000 quân từ Fort Bragg, Bắc Carolina, đến Ba Lan và dự kiến sẽ đến đó vào tuần tới. Quân đội Mỹ sẽ không chiến đấu ở Ukraine, nhưng sẽ đảm bảo khả năng phòng thủ của các đồng minh của Mỹ.


Báo Ukraine: 15 tiểu đoàn Nga và tên lửa Iskander đủ để đánh Kiev - Nhưng dám hay không?


image024Lính Nga. Ảnh: AP


Trên thực tế Ukraine đã bị bao vây: Nga tập trung quân ở phía Đông Ukraine, ở phía Biển Đen và đe dọa Ukraine từ lãnh thổ Belarus và hải quân Nga đang hiện diện chiến hạm ở biển Đen và đảo Crimea.


image026Bản đồ địa lý Ukraine và vị trí thủ đô Kiev.

image027

Tờ Prada cho rằng "chỉ những chiến lược gia với tư duy độc đoán" mới tính tới việc đánh Kiev, chứ chưa nói tới xâm lược Ukraine.


"Nga không đủ quân cho chiến dch quy mô ln"!


Ít giờ trước, tờ Prada của Ukraine dẫn tài liệu từ Trung tâm Chiến lược Quốc phòng (CDS) đã đưa ra dự đoán về việc liệu Quân đội Nga có cơ hội chiếm được Thủ đô Kiev của nước này hay không và cái giá phải trả là bao nhiêu.


Cụ thể, tài liệu của CDS chỉ ra rằng tính đến ngày 10/2, phía Nga đã tập hợp được 87 tiểu đoàn chiến thuật, tức là khoảng 147,8 nghìn quân nhân - cùng lực lượng không và hải quân sẵn sàng hỗ trợ - đang đóng tại các khu vực của Nga, Belarus, Crimea và Donbass.


image028Prada lưu ý rằng phía Nga có khả năng tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine lên 160 nghìn người nhưng như vậy là chưa đủ cho cái gọi là xâm lược:


"Lực lượng và phương tiện đã tích lũy là không đủ cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh chiếm toàn bộ hoặc một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine".


"các kịch bản về tập kích ồ ạt tên lửa và ném bom lớn là không thực tế" vì tấn công kiểu này sẽ "cản trở kế hoạch của Nga nhằm giành được "trái tim và khối óc" của cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine".


image029Nguồn: Prava/CDS.


Nga có dám đánh chiếm Kiev hay không?


Bình luận về 15 tiểu đoàn cùng Lữ đoàn tên lửa số 103 được trang bị tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và các đơn vị Quân đội Nga khác đang tham gia tập trận tại Belarus, Prada nhấn mạnh rằng đây là mối đe dọa với miền bắc Ukraine và Kiev:


"Thật vậy, các đơn vị quân đội Nga ở Belarus... gây ra mối đe dọa cho các khu vực phía bắc của Ukraine và Kiev".


Prada cho rằng "Về mặt lý thuyết lực lượng và phương tiện này là đủ để thực hiện 'kịch bản Kiev'" - ám chỉ một cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine.


image030Các tổ hợp Iskander của Quân đội Nga tại Belarus vào cuối tháng 1 (Ảnh: Maxar Technologies).


Tuy nhiên tờ báo lưu ý rằng đây "chỉ về mặt lý thuyết" vì trong trường hợp quân Nga xâm nhập biên giới và tiến vào các mục tiêu như Chernigov, Zhitomir và Kiev, họ "s phi chu nhng tn tht không th chp nhn được" và "kịch bản này có vẻ quá rủi ro đối với Nga".


Prada nói thêm rằng việc chiếm thủ đô Ukraine không "tiết kiệm hơn" một cuộc xâm lược quy mô toàn diện vì "thực tế là để kiểm soát các sân bay, nhà ga, cầu cống cần sử dụng lính dù - họ có thể bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp an ninh có sẵn ở Ukraine":


"Cuộc tấn công đó sẽ rất chậm chạp vì họ phải di chuyển qua khu vực rộng 100 km từ biên giới - nơi có tuyến phòng thủ nhiều cấp... Đội quân (Ukraine) ở đó sẵn sàng chống lại một lượng lớn kẻ địch".


image032Bản đồ địa hình dựa theo cao độ của Kiev (Nguồn: Kievmap360.com).


Tờ báo nhấn mạnh rằng "việc cô lập Kiev là rất khó do địa hình phức tạp, dân số lên tới 3 triệu người cùng các nhóm kháng chiến đến từ khắp Ukraine" và "chỉ những chiến lược gia với tư duy độc đoán mới có thể tin tưởng vào lợi ích của việc chiếm được Kiev".


Tuy nhiên, Prada không loại trừ rằng "các cuc không kích vào các mc tiêu quân s hoc h tng có th được thc hin để phương tin h tr các hot động trên bộ hoặc gây áp lực".


Cuối cùng tờ báo Ukraine dự đoán rằng Điện Kremlin sẽ nỗ lực "tổ chức một sự kiện kích hoạt hành động quân sự" và rất có thể nó sẽ diễn ra ở miền đông Ukraine để "hợp pháp hóa việc Quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine hoặc leo thang vũ trang trên giới tuyến". (theo DN&TT)


Moscow đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự lớn với nước láng giềng Belarus, và Ukraine cáo buộc Nga chặn đường ra biển của họ.


Điện Kremlin cho biết họ muốn thực thi "lằn ranh đỏ" để đảm bảo rằng nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ của họ không gia nhập NATO.


Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg cho biết khối này "đoàn kết và chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào".


Trong cảnh báo của mình, Latvia nói rằng đây là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh do Nga gây ra".


Căng thẳng hiện tại diễn ra 8 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine. Kể từ đó, quân đội Ukraine đã bị mắc kẹt trong cuộc chiến với phiến quân do Nga hậu thuẫn ở các khu vực phía đông gần biên giới Nga.


Các cuộc tập trận hải quân của Nga đã diễn ra ở Crimea vào thứ Sáu, trong khi các cuộc tập trận quân sự kéo dài 10 ngày tiếp tục ở Belarus, phía bắc Ukraine.


Có những lo ngại rằng nếu Nga cố gắng xâm lược Ukraine, các cuộc tập trận sẽ đưa quân đội Nga đến gần thủ đô Kyiv của Ukraine, khiến cuộc tấn công vào thành phố này trở nên dễ dàng hơn. Nga cho biết quân đội của họ sẽ trở về căn cứ thường trực sau khi cuộc tập trận kết thúc.


Moscow cho biết họ không thể chấp nhận việc Ukraine - một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có quan hệ xã hội và văn hóa sâu sắc với Nga - một ngày nào đó có thể gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây NATO và yêu cầu loại trừ điều này.


Nga đã ủng hộ một cuộc nổi dậy vũ trang đẫm máu ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Khoảng 14.000 người - bao gồm nhiều thường dân - đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ đó.


Có một số ý kiến cho rằng sự tập trung vào cái gọi là các thỏa thuận Minsk - vốn tìm cách chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine - có thể được sử dụng làm cơ sở để xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay.

Lý Kiến Trúc

12 Tháng Bảy 2015(Xem: 26871)
Nhận lời mời của Chính quyền của Tổng thống Barack Obama, Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đã thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư ĐCSVN. Nhân dịp này, trong đó có cả cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng ngày 7/7/2015, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ra Tuyên bố Tầm nhìn chung này.
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15863)
Báo Orange County Register cho biết ông Ted Osius sẽ phát biểu trong một buổi hỏi đáp trực tiếp do những dân biểu quốc hội ở địa phương tổ chức tại thành phố Westminster.
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 18200)
"Trong buổi họp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Obama cho biết hai bên đã thảo luận thẳng thắn về một số khác biệt quanh vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo và ông cho là những căng thẳng trên có thể được giải quyết song phương và đa phương. Đáp lại, ông Nguyễn Phú Trọng nói đây là một trong những vấn đề “vướng mắc” đã được thảo luận “trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng.”
05 Tháng Bảy 2015(Xem: 16356)
VH - "Theo Reuters, chính quyền Nhật thông báo về khoản hỗ trợ trị giá 750 tỉ yen trong vòng ba năm tới sau cuộc họp giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và lãnh đạo các quốc gia vùng Mekong tại thủ đô Tokyo, trong đó có TT Nguyễn Tấn Dũng." - "Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, người đang được dư luận đánh giá sẽ là "Thủ lãnh tương lai Asean" sau cuộc hội đàm - ký thỏa ước với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản tại Tokyo 4/7/15, đã phát biểu quan điểm của VN - báo cáo tình hình biển Đông trước cử tọa đại cường Nhật Bản; quan điểm này tương tự như cuộc trả lời phỏng vấn bằng văn bản cho AP hôm 3/7 của ông Nguyễn Phú Trọng."
04 Tháng Bảy 2015(Xem: 25936)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
02 Tháng Bảy 2015(Xem: 16498)
Sứ giả của "Hòa giải": Cựu Tổng Thống Bill Clinton là người đã mở ra chương "Hòa giải" giữa hai kỳ phùng địch thủ trên chiến trường Đông Dương hay cuộc chiến tranh Việt Nam, là "con thoi" luôn có mặt vào các thời điểm "nóng sốt" trên mặt trận chính trị Việt - Mỹ. Hôm 1 tháng 7, 2015, một lần nữa (lần thứ 5), ông đã bay qua Hà Nội (theo thông báo của Đại sứ Ted Osius) để gặp những những chóp bu hàng đầu đảng CSVN như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, (không thấy ảnh và tin Nguyễn Tấn Dũng với Bill), Phạm Bình Minh, ... bên cạnh đó, ông cũng không quên gặp một số nhân vật trong giới vận động Dân chủ-Nhân quyền, Xã hội Dân sự ... Thế nhưng, dư luận bên lề thì lại cho rằng "không có chuyện gì là không thể!" chẳng hạn như, Bill sẽ "tháp tùng, bảo hộ" chuyến đi đến nơi về đến chốn cho Trọng ...
30 Tháng Sáu 2015(Xem: 16027)
Nguồn tin khả tín của thân hữu báo Văn Hóa từ Bộ ngoại giao cho biết (nếu không có gì thay đổi vào giờ chót), lịch trình làm việc của Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ sẽ từ ngày 05 tháng 7 đến 09/7/2015. (Xem chi tiết trang trong)
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 23027)
Tin nói rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh và toán các cận vệ và sĩ quan tùy tùng sau khi đã kết thúc một tuần làm việc với đối tác Bộ Quốc Phòng Pháp nên rủ nhau đi chơi, mua sắm và thăm vài gia đình "Việt kiều yêu nước" là cơ sở nằm vùng tại Paris. Khi vừa ra khỏi một căn nhà trong hẽm phố Paris thì bị hai kẻ lạ mặt không rõ sắc dân hay quốc tịch đã dùng súng tự động hãm thanh bắn nhiều phát và Đại Tướng Phùng Quang Thanh bị trúng 2 viên đạn.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 17418)
Tầu khựa bắn đạn thật chỉ thiên, Phi - Nhật dàn trận thám thính, Ấn lượn chiến hạm loanh quanh - "Ngày 24.6, Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố cuộc diễn tập bắn đạn thật do quân đội Trung Quốc tổ chức gần đây trên Biển Đông là một hành động thể hiện kế hoạch của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa những khu vực mà họ chiếm đóng bất hợp pháp." - "Cùng ngày 24.06, Nhật Bản và Philippines đã cho hai máy bay dọ thám xâm nhập vùng đảo Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) tiếp theo một hành động tập trận tương tự ngày hôm trước." - "Các chiến hạm thuộc Hạm đội Viễn Đông Ấn Độ đã chia nhau ghé cảng Sihanoukville của Cam Bốt, Sattahip của Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia, cũng như cảng Freemantle tại Úc. Chiến dịch này nằm trong chính sách gọi là « Act East (Hành động hướng Đông) » đang được New Delhi xúc tiến.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 20562)
- " Hải quân Việt Nam sẽ đổ bộ lên các hòn đảo và rạn san hô hiện do Trung Quốc chiếm đóng. Các tàu đổ bộ sẽ được yểm trợ bởi không quân, tàu phóng ngư lôi và tàu hộ tống." - “Biển Đông là một khu vực lý tưởng để người Trung Quốc có thể che giấu các tàu ngầm”. Khu vực Biển Đông với độ sâu hàng nghìn mét và có những hẻm núi sâu dưới nước là nơi mà các tàu ngầm có thể tránh bị phát hiện." - "Reuters dẫn lời một quan chức quân sự Philippines cho biết, các cuộc tập trận sẽ diễn ra trên đảo Palavan nằm cách quần đảo Trường Sa 160 km với sự tham gia của hai máy bay trinh sát hàng hải P3C-Orion của Mỹ và Nhật Bản."
19 Tháng Sáu 2015(Xem: 16044)
Đại sứ Ted Osius trả lời báo Tuổi Trẻ: "Tôi không phải là người phù hợp để thông báo về thời gian chuyến thăm. Cơ quan chức năng hai nước sẽ công bố ngày giờ chính thức. Tuy nhiên, những gì tôi có thể tiết lộ là Mỹ đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vài tuần tới."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 16324)
" Nhiều khả năng đây là chiến hạm đổ bộ lớp Yuzhao Type 071, có tên Jinggang Shan, là một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Trung Quốc. Tàu này có thể chở 500-800 binh sĩ, 15-20 xe đổ bộ và một xe tăng. Tàu này cũng có một bãi đáp trực thăng và dài khoảng 210m, có độ giãn nước 18.500 tấn. Tàu hiện đang neo đậu tại bãi đá Vành Khăn, là một trong 7 căn cứ hỏa lực TQ đã ra sức tân tạo thành đảo nhân tạo trong gần 2 năm qua."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 15535)
"Trong 30 năm qua, các quan chức Mỹ đã từ chối ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc, cũng một phần bởi chiến lược “bành trướng cường độ thấp”, hay tằm ăn dâu, gặm nhấm từ từ của Trung Quốc. Chưa phải là quá muộn để Washington trung hòa tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông." Ảnh: Đô đốc James A. Lyons, cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Google
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 15918)
- "Ông Carter kêu gọi Trung Quốc và tất cả các bên tranh chấp ngưng hoạt động cải tạo đất và ngưng quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ tranh chấp ..." - "Ông Phạm đã nói với ông Carter rằng Trung Quốc có quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình và triển khai lực lượng tới đó ..." Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tại Washington - REUTERS /Gary Cameron
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 17724)
- Nhà sử học Carlos Quirino đánh giá: "Bản đồ Murillo Velarde của Philipines là một tài liệu tham khảo quan trọng miêu tả rõ ràng các đảo và là bản đồ mang tính khoa học đầu tiên của Philippines. Bản đồ có 12 hình ở hai bên lề phải và trái, bao gồm 8 hình vẽ người có y phục bản địa, một hình bản đồ Guam và ba bản đồ nhỏ thành phố hoặc cảng trong đó có Manila". - Trên bản đồ cổ, khu vực có bãi đá ngầm Scarborough lúc đó mang tên « Panacot » hoặc nguời Philippines gọi là « Panatag », ở ngoài khơi Luzon.
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 17781)
Tướng Vịnh: "Sắp tới đây, giữa hai nước có những cuộc gặp cấp cao hơn và nội dung quan trọng hơn... "chúng ta cũng muốn biết thực chất Mỹ đang muốn gì ở đây.. "sự hiện diện của Mỹ ở biển Đông hay rộng hơn là châu Á - Thái Bình Dương thì nó không phụ thuộc vào ý chí của Việt Nam nữa.. "nếu như tàu bè, máy bay của Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế, không gây phương hại đến hòa bình, ổn định của khu vực, không đe dọa đến an ninh khu vực thì Việt Nam hoàn toàn không có ý kiến gì..."Tôi lo ngại nhất là chúng ta bị dính líu đến các đối đầu giữa các nước lớn và chúng ta cần kiên định không đứng về bên nào..."Trong cuộc gặp ông Tôn Kiến Quốc, tôi xin nói thẳng là các đồng chí sai rồi..." (tựa của VH)
04 Tháng Sáu 2015(Xem: 19716)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Mỹ Ashton Carter và Phùng Quang Thanh ký kết văn kiện "Tầm nhìn" hôm thứ Hai 01/6/15 tại Hà Nội. (Ảnh AP). Bộ trưởng Ashton Carter chào mừng "Tầm nhìn" bằng món quà viện trợ cho VN 18 triệu đôla để mua sắm tiểu đỉnh cao tốc Shark-28, cung ứng cho Cảnh sát biển VN. Shark-28 có chiều dài 8,7 mét, chiều rộng 2,6 mét trang bị 2 động cơ 225 mã lực, tốc độ 45 hải lý/giờ với 4 thủy thủ.