Trung cộng tập trận đánh Đài Loan hay đánh phủ đầu Mỹ-Nhật?

08 Tháng Tám 20229:21 CH(Xem: 3952)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ HAI 08 AUG 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com

image001image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

08/8/2022


TÓM TẮT:


-          Đài Loan có 23,5 triệu dân (95% là người Hán); diện tích khoảng 36.000 km²; GDP ước lượng năm 2000 là 1.275.8 tỉ USD; bình quân đầu người 54. 000 đô la/năm.


-          Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan năm 1971 (Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc) quyền đại biểu trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trao ghế này cho Trung Hoa lục địa cộng sản.


-          50 năm sau, ngày 12/06/2021, Thứ trưởng Giáo dục và Văn hóa Hoa Kỳ Marie Royce và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khai trương Viện Hoa Kỳ ở thủ đô Đài Bắc. Bà Sandra Oudkirk là Trưởng Đại diện Viện Mỹ đầu tiên (The American Institute in Taiwan (AIT), chức vụ này tương đương Đại sứ.


-          Khoảng 300.000 quân các lực lượng vũ trang Đài Loan đang hoạt động.


-          Đài Loan là nước sản xuất chip công nghệ nhiều nhất thế giới – là bạn hàng tối quan trọng của Mỹ.


image006image008Ảnh trên và dưới: Thứ trưởng Giáo dục và Văn hóa Hoa Kỳ Marie Royce, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) dự lễ khai trương Viện Hoa Kỳ (The American Institute in Taiwan (AIT) ở thủ đô Đài Bắc hôm 12/06/2021. Getty images.


image010Viện Hoa Kỳ tại thủ đô Đài Bắc (The American Institute in Taiwan (AIT).


CANH BẠC MỸ - TẦU Ở CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG


Thế giới châu Âu đang rối rắm từ lúc Nga xua quân xâm lược Ukraine – tiếp đến, thế giới châu Á lại lên cơn sốt khi bà Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bay đường bay lịch sử đến hòn đảo ngọc ngà Taiwan-Formosa.


Cách chim phản lực Boeing C-40C / SPAR19 trở thành biểu tượng ngoại hạng được cả thế giới chăm chú theo dõi. Đường bay ngoạn mục của SPAR19 thực hiện quyết định cuối cùng của bà Nancy Pelosi đến Đài Loan với 5 Dân biểu tháp tùng – bỏ ngoài tai cảnh báo của Bắc Kinh.


Ngày 12-13/5/2022, tại thủ đô Washington, DC, hội nghị đầu tiên Mỹ-Asean họp chung ra tuyên bố Tầm nhìn chung về châu Á Ấn Độ Thái Bình Dương.


Ngày 23/5/2022, tại Tokyo, Tổng thống Biden công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), một Hiệp ước thương mại – sau khi bản Tuyên bố Tầm nhìn chung Mỹ - Asean.


Tokyo cũng chứng kiến hội nghị kiện toàn an ninh bộ tứ kim cương QUAD gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Bộ tứ này có nhiệm vụ bao trùm an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương – sau sự kiện Ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị bất ngờ đi làm việc dài ngày với các quốc đảo ở nam Thái Bình Dương.


image012Từ trái: Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tokyo hôm 23/5/2022. Reuters.


Ngày 25/5/2022, thông cáo của Bắc Kinh cho biết ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đi thăm 8 quốc đảo ở nam Thái Bình Dương 10 ngày. Sự kiện bất ngờ này khá gây bối rối cho Mỹ, Anh và phương Tây.


Sau này người ta mới biết đây là “cú lừa” nghi binh ngoạn mục của Bắc Kinh để mưu toan cho chiến dịch “Tổng công kích đợt 1” ở Ream vào ngày 08/6/2022 – Trung cộng ra đòn đầu tiên khởi công xây dựng căn cứ hải quân lớn nhất của Cam Bốt có vị trí như cái bao lơn thông thoáng quan sát toàn cảnh Vịnh Thái Lan.


Hải quân Trung cộng đã hiện diện ở Ream – con mắt cú vọ nhìn vào Vịnh Thái Lan, nguồn lợi vô biên.


Hải quân Trung cộng gần như chiếm lĩnh hoàn toàn căn cứ Ream-Cam Bốt. Với vị trí này, chiến hạm và tầu ngầm Trung cộng có khả năng ngăn chận chiến hạm của Mỹ ở căn cứ Changi – Singapore. Bản đồ của Washington Post, VHO minh họa.


image014Ngày 8/6/2022, Đại sứ Trung cộng tại Phnom Penh Wang Wentian và Bộ Quốc phòng Cam Bốt cắt băng khởi động xây dựng cơ sở hải quân mới tại căn cứ Ream, bao gồm xưởng bảo dưỡng tàu, hai cầu tàu, bến tàu, đường trượt và nạo vét cảng biển cho việc neo đậu của những con tàu lớn. © AFP 2022 / Pann Bony. Một số tòa nhà ở căn cứ Ream trước đây quân Mỹ hiện diện nhưng Cam Bốt cho phá hủy và gần như “đuổi” Mỹ ra khỏi nơi đây.


image016Hải quân Trung cộng gần như chiếm lĩnh hoàn toàn căn cứ Ream-Cam Bốt. Với vị trí này, chiến hạm và tầu ngầm Trung cộng có khả năng ngăn chận chiến hạm của Mỹ ở căn cứ Changi Singapore. Bản đồ của Washington Post, VHO minh họa.


Ream: “mũi giáo đâm hông” Indo-Pacific?

TIN ĐỒN


Tin đồn lan tràn cho biết Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có khả năng đi thăm đảo quốc Đài Loan. Bà Pelosi đã có chương trình đi từ tháng Tư, nhưng phải hoãn lại vì “bị nhiễm bệnh Covid”.


Ngày 27/7/2022, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng "những kẻ đùa giỡn với lửa cuối cùng sẽ bị bỏng".


Tổng thống Joe Biden không công khai ủng hộ chuyến đi dự kiến của bà Pelosi, ông nói đó “không phải là một ý tưởng hay ngay bây giờ” trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc – Đài Loan đang gia tăng, nhưng Ngũ giác Đài nói sẽ bảo vệ sứ mệnh của bà Pelosi. 


Reuters loan tin – hôm thứ Sáu khi được hỏi về chuyến thăm khả dĩ tới hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, phát ngôn viên an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc John Kirby nói “Mỹ chưa thấy bằng chứng về hoạt động quân sự của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan; chúng tôi chưa thấy những chỉ dấu vật chất, hữu hình nào cho thấy bất cứ điều gì bất thường liên quan tới Đài Loan”. (theo VOA 30/7/2022)


Bà Pelosi giữ kín ý định đi Đài Loan, trong lúc chính phủ Taiwan đang nỗ lực gia cố các địa điểm phòng thủ xuyên qua việc huấn luyện và sử dụng các vũ khí tối tân do Mỹ tiếp trợ.


Áp lực quân sự của PLA Trung cộng ngày càng đè nặng Đài Loan.


image018Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thị sát dàn hỏa tiễn tối tân do Mỹ viện trợ.


Ngày 30/7/2022, tin từ tờ Sputnik viết – Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tin rằng chuyến công du Đài Loan có thể của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng với Trung Quốc. "Bà ấy sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn", Trump viết trên mạng xã hội riêng Truth Social.


https://vn.sputniknews.com/20220730/trump-khuyen-pelosi-khong-den-tham-dai-loan-16690800.html


HÀO QUANG ĐÀI LOAN TỎA SÁNG NANCY PELOSI


Ngày 01/8/2022, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết chuyến thăm Đài Loan, nếu có, của bà Pelosi sẽ hoàn toàn do bà quyết định. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc không leo thang căng thẳng trong trường hợp có chuyến thăm, theo The Straits Times.


Ông nói: "Chúng tôi kỳ vọng (Trung Quốc) - trong trường hợp bà Pelosy quyết định đến thăm Đài Loan - hành động có trách nhiệm và không xẩy ra bất kỳ hành động leo thang nào trong tương lai."


Trước đó, ngày 01 tháng 5, 2022, bà Pelosi đã bí mật tới thủ đô Kyiv gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong cơn bão lửa của hỏa tiễn Nga.


Sau Ukraine, Đài Loan là cơ hội bằng vàng cho sự nghiệp chính trị của bà Nancy Pelosi thăng hoa đến điểm tột cùng.


Bình luận về hoạt động của bà Pelosi, báo chí phương tây – bà đã sử dụng vị trí của bà trong Quốc hội Hoa Kỳ như một đại sứ trên trường chính trị toàn cầu.


Với nghệ thuật khích tướng hùng biện của Bắc Kinh, bà Peliosi với bản chất của một nhân vật chống độc tài khét tiếng; (năm 1989 bà bất ngờ đến thăm Quãng trường Thiên An Môn (TAM) trưng cao biểu ngữ cổ vũ Dân chủ, Bắc Kinh đã tàn sát hàng ngàn sinh viên tranh đấu cho Dân chủ ở quãng trường đỏ TAM).


Bà Pelosi đã rơi vào cái bẫy lưới đạn khổng lồ của Bắc Kinh giăng ra ở Đài Loan. Bà biết hay không biết cái bóng chiến tranh rập rình.


Ngày 31/7/2022, Bà Nancy Pelosi quyết định đi thăm châu Á với tư cách Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ; bà sẽ đến 4 quốc gia đồng minh Singapore, Malaysia, Nam Hàn, và Nhật Bản – Taiwan vẫn là quốc gia giữ kín trong đầu bà.


Điểm chú ý về phương tiện vận chuyển chở bà Pelosi, thay vì chiếc máy bay bình thường là chiếc phản lực cơ SPAR19 của Không lực Mỹ. Trên trời là vệ tinh theo dõi chuyến bay, dưới biển là Mẫu hạm USS Donald Reagan và 4 chiến hạm thường xuyên hành quân ở Biển Đông, biển tây Philippines và Hoa Đông.


Bà Chủ tịch Nancy Pelosi (82 tuổi) tỏ ra cương quyết thử lửa Bắc Kinh xem có bị bỏng và tình hình có tồi tệ hơn không.


Trong ý nghĩa nào đó, quyết định đi Đài Loan của bà Pelosi là quyết định của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh, địch thủ số 1 của Mỹ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đài Loan là nhân tố kinh tế không kém phần quan trọng trong nền công nghiệp của Hoa Kỳ và có thể nó sẽ góp phần vào cán cân Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra đầu tháng 11.


Đường bay của SPAR19


image020Ngày 31/7/2022, Từ SanFrancisco, đường bay của Boeing C-40C / SPAR19 chở bà Pelosi bay tới Hawaii, từ Hawaii bay tới phía đông EEZ biển Philippine, bay rìa phía tây Palawan Island, ngang qua vùng biển Brunei, Malaysia, đáp xuống phi trường quốc tế Changi-Singapore ngày 01/8/2022.


Ngày 01/8/2022, Bà Pelosi tới Singapore. Chính khách đầu tiên bà gặp là Thủ tướng Lý Hiển Long.


image022Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi (P) gặp thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (T) tại Singapore ngày 01/08/2022. via REUTERS - MOHD FYROL/OFFICIAL PHOTOGRAPHER


Ngày 02/8/2022, Bà Pelosi tới thủ đô Kuala Lumpur. Chủ tịch Quốc hội Malaysia Malaysia Azhar Azizan Harun và bà Pelosi đã dự một cuộc họp tại Quốc hội Malaysia.


image024Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bắt tay Chủ tịch Quốc hội Malaysia Azhar Azizan Harun trong cuộc họp tại Quốc hội Malaysia ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 02/8/2022. Malaysian Department of Information/Nazri Rapaai/Handout via REUTERS.


Chiều ngày 02/8/2022, Phản lực cơ máy bay Boeing C-40C mang số hiệu SPAR19 rời khỏi phi trường Subang, Kuala Lumpur, lúc 3 giờ 42 phút.


Cả thế giới chưa biết bà Pelosi sẽ bay đi đâu.


Flightradar24, một cổng thông tin trực tuyến cung cấp tính năng theo dõi trực tiếp các máy bay trên khắp thế giới, theo dõi đường bay SPAR19 sau khi nó cất cánh từ Kuala Lumpur.


Thế giới đổ dồn mắt vào chiếc phản lực cơ của Không quân Hoa Kỳ chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Theo tờ India Today, phản lực cơ SPAR19 của Không quân Mỹ nhanh chóng trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất.


Tối mùng 02/8/2022, theo Flightradar24, chiếc phản lực cơ Boeing C-40C mang số hiệu SPAR19 được cho là chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã vào không phận Đài Loan vào khoảng 9 giờ 10 phút tối 2/8/2022. Máy bay này đã hiển thị điểm đến là TSA (sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc).


image026Chiều tối ngày 02/8/2022, SPAR19 xuất phát từ KulaLumpur bay đến phi trường quân sự Tùng Sơn (TSA) ở thủ đô Đài Bắc.


Bà Nancy Pelosi – tweeted, lúc còn đang ngồi trên SPAR19 trước hạ cánh xuống phi trường Tùng Sơn Đài Bắc: "Chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn chúng tôi tôn vinh cam kết kiên định của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ nền Dân chủ sôi động của Đài Loan".


image028SPAR19 chuẩn bị đáp xuống phi trường Tùng Sơn, Đài Bắc lúc 10:24 phút (giờ địa phương). (Nancy Pelosi Taiwan visit: "Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy," Nancy Pelosi tweeted.) WorldNDTV News Desk Updated: August 02, 2022 10:24 pm IST


image030Ngồi trên SPAR19, bà Pelosi đã thấy tòa nhà Taipei 101, tòa nhà lớn nhất và cũng là biểu tượng mạnh mẽ nhất của Đài Loan, đã chiếu những dòng chữ chớp sáng chào đón trên các tầng cao nhất, “Thank you” (cám ơn Bà). “TW [trái tim] US” (Đài Loan thương yêu Hoa Kỳ), “Speaker Pelosi” (Chủ Tịch Pelosi) và “Đón chào đến TW.” (Annabelle Chih/ Getty Images)


image032Image tweeted by @SpeakerPelosi. Giây phút đầu tiên của bà Pelosi và phái đoàn đứng bên cạnh chiếc phản lực cơ Boeing C-40C/SPAR19 ở tại phi trường Tùng Sơn thủ đô Đài Bắc.

Hình trên do Bộ Ngoại Giao Đài Loan cung cấp, từ bên trái là ông Xu Youdian, Giám Đốc Phòng Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại Giao Đài Loan; Ngoại Trưởng Joseph Wu; Dân Biểu Andy Kim (New Jersey; Dân Biểu Mark Takano (California); bà Giám Đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Bắc (tương đương Tòa Đại Sứ) Sandra Oudkirk; Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi; Dân Biểu Gregory Meeks, Chủ Tịch Ngoại Vụ Hạ Viện; Dân Biểu Raja Krishnamoorthi; và nữ Dân Biểu Suzan DelBene đứng chụp hình sau khi đáp xuống Phi Trường Songshan tại Đài Bắc, Đài Loan tối mùng 2 tháng 8, 2022. (Taiwanese Foreign Ministry / Getty Images)


image034Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu (trái) ra tận cầu thang SPAR19 chào đón Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. (Tài liệu của Bộ Ngoại giao Đài Loan qua EPA-EFE).


Bà Pelosi được đưa về khách sạn Grand Hyatt nghỉ qua đêm. Dân chúng Đài Bắc đổ xô ra đường chào đón bà cùng với các biểu ngữ hoan nghênh bà Chủ tịch Hạ Viện Mỹ đến thăm Đài Loan.



image036Dân chúng Đài Loan và biểu ngữ chờ đợi đoàn xe chở phái đoàn Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bên ngoài khách sạn Grand Hyatt ở Đài Bắc, hôm tối thứ Ba, 02/8/2022. (I-Hwa Cheng/ Bloomberg via Getty Images)


Trên twitt đêm 02/8/2022, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) viết:  Rất vui được gặp Chủ tịch Nancy Pelosi – đã công nhận sự ủng hộ lâu dài của bà đối với Đài Loan. Chuyến thăm của bà không chỉ phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Hoa Kỳ đối với các mối quan hệ song phương - mà còn gửi thông điệp đến thế giới rằng các nền dân chủ cùng sát cánh khi đối mặt với những thách thức chung.

image038

KHÓI SÚNG-CHIẾN HẠM-TÊN LỬA PLA TỨ PHÍA ĐÀI LOAN


Ngày 03/8/2022, tại cuộc họp báo ngày 03/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng việc quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận ở vùng biển gần Đài Loan là "biện pháp cần thiết và chính đáng để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia".


Đài truyền hình CGTN đưa tin, "Từ 12h trưa ngày 03/8/2022 (11h giờ Hà Nội) đến 12h ngày 7/8/2022 một cuộc tập trận quan trọng của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) sẽ diễn ra", đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV thông báo trên mạng xã hội, đăng kèm bản đồ Đài Loan. "Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông tiến hành hoạt động tập trận và huấn luyện quy mô lớn, bao gồm tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan".


"Trong cuộc tập trận, 6 khu vực chính xung quanh đảo Đài Loan đã được lựa chọn và trong giai đoạn này, tất cả tàu và máy bay không được đi vào các vùng biển cũng như không phận liên quan", thông báo nêu thêm.


"Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông tiến hành huấn luyện bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan vào khoảng 13h và thực hiện tấn công chính xác vào các khu vực cụ thể ở phía đông eo biển Đài Loan. Bộ Tư lệnh nói đã đạt được kết quả như mong đợi".


Tin tình báo cho biết hơn 100 máy bay chiến đấu và 10 chiến hạm sẽ tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó nhiều chiếc rõ ràng đã vượt qua vùng không phận chính thức giữa Trung Quốc và Đài Loan. (BBC)


image040


Trong lúc đó, tại phủ tổng thống Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cử hành lễ trao tặng huân chương cao quý của Đài Loan lên người Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.


Tuyên bố chính thức trong chuyến đi tới Đài Loan, Chủ tịch Pelosi đưa ra tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo và nền dân chủ của Đài Loan, đồng thời bà cũng ám chỉ những mối đe dọa của Trung Quốc.


Bà nói cùng với các lãnh đạo Quốc hội khác trong phái đoàn đến thăm, cho thấy họ sẽ không từ bỏ cam kết của mình đối với hòn đảo tự quản Đài Loan có nền Dân chủ sôi động.


Hoa Kỳ vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc, nhưng cho phép Hoa Kỳ quan hệ không chính thức về quan hệ quốc phòng và kinh tế đối với Đài Bắc.


Tại Đài Loan bà Pelosi có cuộc tiếp xúc với các chủ nhân tập đoàn công nghiệp chip.


image042image044Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bất chấp những cảnh báo từ Trung Quốc phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen, bên phải, tại Đài Bắc, Đài Loan, Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022.  (Taiwan Presidential Office via AP)


image046Từ trái: Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Bắc (AIT) Sandra Oudkirk (tương đương chức vụ Đại sứ Mỹ); Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi; Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang đáp từ bà Pelosi ngày 03/08/2022 tại phủ tổng thống. Nguồn: © Taiwan Presidential Office via AP. (Ảnh treo trên tường là Bác sĩ Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng kiệt xuất của Trung Hoa, tác giả cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu và sáng lập ra nước Trung Hoa Dân Quốc.)


Thêm:


PHÁT BIỂU CỦA NGOẠI TRƯỞNG ANTONY BLINKEN TẠI ĐẠI HỌC JAKARTA-INDONESIA NGÀY 14/12/2021


Trích đoạn nói về Đài Loan và Biển Đông


“… Chúng tôi cũng mong muốn điều đó, và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi các hành động gây hấn của Bắc Kinh đang đe dọa các hoạt động vận tải thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la mỗi năm.


“Cách đây 5 năm, một tòa án quốc tế đã đưa ra phán quyết mang tính đồng thuận và có tính ràng buộc pháp lý kiên quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền trên biển bành trướng, trái pháp luật trên Biển Đông, coi đó là hành vi không phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ cùng với các quốc gia khác, bao gồm cả các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, sẽ tiếp tục đẩy lùi hành vi như vậy. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi luôn quan tâm đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, nhất quán với các cam kết lâu dài của chúng tôi.”


BÓNG MÂY U ÁM VÀ THÁI ĐỘ CỦA NAM HÀN


Chiều 03/8/2022, Bà Pelosi tạm biệt Đài Loan bay tới thủ đô Seoul – Nam Hàn vào chiều tối thứ Tư 03/8/2022. SPAR19 hạ cánh xuống căn cứ không quân Hoa Kỳ ở thủ đô Seoul. Ra đón bà có đại sứ Hoa Kỳ và chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn.


image048 Nancy Pelosi và 5 thành viên phái đoàn quốc hội chào tạm biệt Đài Loan, khởi hành từ phi trường Tùng Sơn Đài Bắc bay qua Nam Hàn bắt đầu chuyến công du qua tây Thái Bình Dương.


Ngày 04/8/2022, Trái ngược với hào quang Đài Bắc. Seoul im lìm, buồn tẻ. Tuy nhiên, bà Pelosi đã được Chủ tịch Quốc Hội Nam Hàn Kim Jin Pyo mời duyệt hàng quân danh dự lộng lẫy màu sắc truyền thống dân tộc Đại Hàn. Sau đó bà Pelosi đã tham dự một buổi họp tại Quốc hội kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.


Sau buổi họp, hai bên đã ra một thông cáo báo chí chung tại Quốc hội ở Yeouido, Seoul, nhất trí tăng cường liên minh chiến lược giữa hai nước Mỹ- Nam Hàn và ủng hộ nỗ lực của hai chính phủ về phi hạt nhân hóa bán đảo Đại Hàn. (theo RFI 04/8/2022)


image050Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi và chủ tịch Quốc Hội Nam Hàn Kim Jin Pyo duyệt hàng quân danh dự lộng lẫy màu sắc Đại Hàn tại thủ đô Seoul, ngày 04/08/2022. AP - Lee Jung-hoon.


Mây đen bao phủ Seoul. Thất vọng. Bà Pelosi không gặp Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol mà chỉ nói chuyện với ông Yoon qua điện thoại. Lý do “kỳ lạ”, Yoon đi nghỉ hè; nhưng các nhà quan sát nhận xét ông Yoon cố tình trốn tránh cuộc gặp trực tiếp với bà Pelosi.


Hãng thông tấn AP cho rằng vì mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nam Hàn, ông Yoon không thể gặp trực tiếp bà Pelosi trong bối cảnh chính trường thế giới phức tạp hiện nay. (theo HYUNG-JIN KIM AND HUIZHONG WU - Associated Press 04/8/2022).


Một nhận xét khác, Tổng thống Yoon thận trọng không muốn gặp trực tiếp bà Pelosi vì sẽ có những vấn đề nghiêm trọng khó lường trước phản ứng của Bắc Kinh, dù biết rằng rằng đó là một cử chỉ ngoại giao khiếm nhã.


Văn phòng của TT Yoon cho biết “trong cuộc nói chuyện Pelosi-Yoon qua điện thoại, Pelosi và các thành viên khác trong đoàn đại biểu Quốc hội tháp tùng Pelosi không đưa vấn đề Đài Loan ra thảo luận và ông Yoon cũng không nêu vấn đề này.”


image052Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, phát biểu tại Quốc hội Nam Hàn. Kim Min-Hee Pool/Getty Images


Nam Hàn, đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương, nơi có khoảng 28.500 lính Mỹ đang hiện diện.”


image054Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Yoon Suk-Yeol tại Seoul, ngày 20-5-2022.


“Tại Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden hồi đầu năm nay (2021), Nam Hàn và Hoa Kỳ đã công bố hơn các khoản đầu tư trị giá hơn 3,5 tỉ đô la vào những công nghệ mới, bao gồm hoạt động nghiên cứu và phát triển các mạng lưới 5G và 6G an toàn.” (Antony Blinken nói tại Đại học Jakarta).


Một hoạt động nhiều ý nghĩa trong chương trình đến Seoul gây ấn tượng cho bà Pelosi là Nam Hàn đã sắp xếp cho bà đến viếng Bàn Môn Điếm.


Các quan chức Nam Hàn cho biết, “cuối ngày thứ Năm 04/82022, bà Pelosi đã đến thăm Bàn Môn Điếm, một địa điểm phi quân sự ((DMZ) phân cách hai miền Nam-Bắc Hàn(North and South Korea) do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, Mỹ và Bắc Hàn cùng kiểm soát”.


Bà Nancy Pelosi là lãnh đạo cấp cao nhất tới Bàn Môn Điếm kể từ khi Tổng thống Donald Trump đến thăm vào năm 2019 để gặp chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.” (theo AP 04/8/2022)


image056Bàn Môn Điếm, nhìn từ phía Bắc... (Nguồn wikipedia)


image058Bức ảnh trên do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tweeted; bà đang ở Khu phi quân sự DMZ phân cách lãnh thổ Nam - Bắc Đại Hàn.


Đôi mắt bà Pelosi đang dõi nhìn phía bên kia là đất nước và dân tộc Bắc Hàn, dưới sự cai quản của chú Ủn Kim Young Un thiếu ăn nhưng vô số tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa liên lục địa hung hãn đe dọa hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á.


Xin nhắc lại, vào ngày 15/9/2017, hãng tin NHK dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản nói Bắc Hàn vừa phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua đầu lãnh thổ Hokkaido sau đó rơi xuống phía đông biển Nhật Bản- tâyThái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Bình Nhưỡng “đe dọa” Tokyo bằng các vụ bắn tên lửa.


Truyền thông Nhật tường thuật quả tên lửa với vận tốc hơn 12.000 km/h đã lao vút khỏi không phận Nhật Bản, hướng ra Thái Bình Dương rơi xuống biển, cách mũi Erimo của Hokkaido khoảng 1.180 km về phía đông. Không quả tên lửa đánh chặn nào của Nhật Bản được rời ống phóng.


image060Thông điệp khẩn của chính phủ Nhật Bản về vụ Bắc Hàn bắn tên lửa sáng 29/6/2021 bay qua đầu lãnh thổ Nhật Bản. REUTERS


Cùng ngày 04/8/2022, tiếng đại pháo bắn đạn thật bắt đầu nổ ở quanh vùng biển Đài Loan, chiến đấu cơ gầm rú, chiến hạm vùng vẫy và tên lửa của Trung cộng từ lục địa bay qua đầu lãnh thổ Đài Loan rơi xuống vùng biển cuối chuỗi đảo Senkaku.


image062Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành các vụ thử tên lửa vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, từ một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 04/8/2022.


 (Jessie Yeung and Rob Picheta, CNN)


https://amp.cnn.com/cnn/2022/08/04/asia/china-taiwan-pelosi-japan-tensions-intl-hnk/index.html


BAO VÂY CÔ LẬP PHONG TỎA ĐÀI LOAN


Ngày 04/8/2022, PLA Trung cộng dàn quân lớn bao vây, cô lập, phong tỏa Đài Loan – PLA khoanh vùng 6 tọa độ có vị trí chiến lược bao quanh hòn đảo – trong đó có các vị trí hướng về eo bể Đài Loan-đại lục, gọng kềm Đài Bắc, nam Hoa Đông, quần đảo Senkaku, bắc Biển Đông, eo bể Ba Sĩ (Cao Hùng-Luzon) và tây Thái Bình Dương.


Các cơ quan tình báo và truyền thông cung cấp khá mơ hồ các chi tiết quân sự về 6 tọa độ bao vây Đài Loan, ngay cả trong bản đồ từ Trung cộng đưa ra, mặc dù có tin PLA đã điều Liên quân hùng hậu gồm chiến hạm, tầu ngầm, tên lửa bao vây Đài Loan trong các cuộc gọi là “tập trận”.


Thông báo của Bắc Kinh cho biết cuộc tập trận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) kéo dài từ ngày 03- 07/8/2022.


Giới quân sự cho rằng, không thể một sớm một chiều mà Trung cộng đã dàn quân trên không, trên mặt biển, (kể cả dưới lòng biển) 6 vị trí có vùng đạn đạo bao phủ rộng lớn và quan trọng nhất: mục tiêu của nó nhắm vào đâu?


Có chắc chắn là Đài Loan không?


Với 6 vị trí có diện tích bao phủ hỏa lực quy mô, hải quân Trung cộng phải huy động một lực lượng rất lớn và tất nhiên, bộ máy chiến tranh của Bắc Kinh phải có sự chuẩn bị trận liệt từ lâu.


Quan sát trận liệt 6 vị trí bày binh bố trận "chưa từng có" của Trung cộng; mặt trận này, Bắc Kinh không chỉ nhắm vào mục tiêu Đài Loan mà còn nhắm vào các mục tiêu chiến lược khác. Nhật Bản cũng là mục tiêu của PLA.


Một số tên lửa mà Trung Quốc phóng trong cuộc tập trận bắn đạn thật đã bay qua đầu Đài Loan rơi vào đảo Yonaguni (lãnh thổ của Nhật gần Đài Loan) trong lúc SPAR19 chở bà Pelosi đến Tokyo. (theo AFP 05/8/2022)


Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các tàu chiến và máy bay Trung Quốc tiếp tục bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh hòn đảo, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã vượt qua đường trung tuyến - điểm nửa giữa hòn đảo và Trung Quốc đại lục - trong một động thái được gọi là "hành động gây hấn khiêu khích cao độ. "


Cuối ngày thứ Năm 04/8/2022, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 4 máy bay không người lái bay qua "vùng biển hạn chế" xung quanh các đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát gần Trung Quốc đại lục. Bộ còn cho biết quân đội Đài Loan đã bắn pháo sáng để cảnh báo các thiết bị bay không người lái, nhưng không nêu rõ loại hoặc xuất xứ của các thiết bị này. (CNN 05/8/2022)


Bầu trời và vùng biển xung quanh Đài Loan trở thành tâm điểm khởi động cho chiến dịch “Tổng công kích đợt 2” của Bắc Kinh”.

Tầu mở chiến dịch “tổng công kích mùa hè”, Mỹ đối phó ra sao?

Một chi tiết quan trọng, tên lửa PLA từ lục địa bắn đi không rơi vào EEZ Đài Loan mà rơi vào EEZ Nhật Bản.


Tokyo là cái nôi ra đời IPEF và QUAD (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) ngày 23/5/2022 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Joe Biden là kết quả của hội nghị Mỹ-Asean ngày 12/5/2022 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.


image0646 tọa độ vùng biển có vị trí chiến lược.


Trận liệt 6 vị trí “đóng quân” của Trung cộng tạo tình thế nguy hiểm cho Biển Đông và Hoa Đông.


Con đường huyết mạch của thế giới từ eo bể Malacca thông qua Ba Sĩ đến Nam Hàn, Nhật Bản và cả Bắc Kinh mang lại gần 3 ngàn tỉ đô la mỗi năm bị nghẽn hoàn toàn, giống như cái nút cổ chai thông ra biển lớn tây Thái Bình Dương bị đóng nút.


Tối mùng 04/8/2022, SPAR19 đã chở bà Pelosi đến căn cứ không quân Yokota ở Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản. Đại sứ Mỹ và nhiều quan chức khác ra đón bà.


image066Bà Pelosi đến Tokyo với khuôn mặt ưu tư. AFP


image068Bà Pelosi mừng rỡ gặp Đại sứ Mỹ và các quan chức đón tiếp tại phi trường quân sự Yokota, Tokyo, Nhật Bản. Reuters.


THÁI ĐỘ CỦA NHẬT BẢN


image070Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 05/8/2022 tại Tokyo. STR/Japan Pool/Jiji Press/AFP via Getty Images Updated August 5, 2022 at 7:42 a.m. EDT)


Ngày 05/8/2022, Bà Pelosi gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.


Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của bà Pelosi kể từ năm 2015. Dự kiến, trong chương trình chuyến thăm, sáng 5/8 bà sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào để thảo luận về quan hệ đồng minh "khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Bà cũng sẽ thảo luận các vấn đề quốc tế với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hiroyuki Hosoda.


Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo cho bà Pelosi biết tên lửa TQ đã rơi xuống đảo Yonaguni, lãnh thổ của Nhật Bản, 5 tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, một quả đã rơi cách đảo Yonaguni gần 50 km, hòn đảo có người Nhật đang sinh sống.


“Tôi đã thông báo cho bà Pelosi rằng thực tế tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã rơi xuống gần vùng biển Nhật Bản, bao gồm cả EEZ, đe dọa an ninh và an toàn quốc gia của chúng tôi,” Kishida nói.


image072Bia đá chủ quyền trên đảo Yonaguni Nhật Bản. Getty images.


Năm tên lửa đạn đạo được cho là đã rơi trong vùng EEZ của Nhật Bản, trong đó có 4 tên lửa được cho là đã bay qua đầu Đài Loan, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm thứ Năm.


"Đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an ninh của Nhật Bản và sự an toàn của công dân. Chúng tôi lên án mạnh mẽ", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.


image074Vị trí đảo Yonaguni Nhật Bản gần sát Đài Loan.


Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố hôm thứ Sáu 05/8/2022 ở Tokyo rằng “Trung Quốc sẽ không thành công trong việc cô lập Đài Loan, khi Bắc Kinh trả đũa bằng cách đình chỉ các cuộc đàm phán về khí hậu và hủy bỏ trao đổi quân sự với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự tiếp tục khiến xung đột ở Đông Á tăng vọt”.


“Chuyến đi ngắn ngủi và không báo trước của Pelosi đến Đài Loan trong tuần này đã làm dấy lên căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh và tác động của mối quan hệ đang trở nên tồi tệ đối với các đồng minh của Hoa Kỳ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.” (Washington Post 05/8/2022).


Bộ Ngoại giao, Trung Quốc hôm thứ Sáu đã công bố tám "biện pháp đối phó" để trừng phạt Hoa Kỳ về chuyến đi, bao gồm đình chỉ các cuộc đàm phán song phương về khí hậu và hủy bỏ ba cơ chế đối thoại quân sự-quân sự. Theo Amanda Hsiao, nhà phân tích cấp cao về Trung Quốc tại International Crisis Group.


image075Phóng viên nhiếp ảnh chụp được một chiến đấu cơ của Trung Quốc bay qua đảo Pingtan, một trong những điểm của Trung Quốc gần Đài Loan nhất vào ngày 05/8/2022. (Hector Retamal / AFP/Getty Images)


Tại một cuộc họp báo ngày 05/8/2022, Thư ký Báo chí tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói rằng bà Pelosi "có mọi quyền" để đến Đài Loan và các biện pháp mới của Trung Quốc là "về cơ bản là vô trách nhiệm".


"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ các đường dây liên lạc với Bắc Kinh, đồng thời bảo vệ các lợi ích và giá trị của chúng tôi", bà Karine Jean-Pierre cho biết. (theo BBC 05/8/2022)


Thật ra, tình báo đã cho Bạch Ốc biết Bắc Kinh đang âm thầm thiết kế chiến dịch Hoa Đông và tây Thái Bình Dương, nhưng có thể Washington không biết chắc ngày N – ngày hành động của Bắc Kinh.


Vô tình bà Pelosi đã tạo thời điểm bằng vàng đến tay họ Tập.


Hải không quân và tên lửa PLA có dịp đánh phủ đầu kế hoạch IPEF, QUAD của Mỹ và đồng minh – đang nhen nhúm thêm một “NATO phương đông”.


Tuy nhiên, chuyến đi lịch sử của bà Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi không hẳn là cái cớ cho Bắc Kinh khởi động các cuộc “tập trận”, mà bản chất của nó là một chiến dịch quân sự khổng lồ được ấp ủ từ lâu – Bắc Kinh trong kế hoạch gia tăng áp lực quân sự tham vọng làm chủ “chiến trường” mạn cực bắc Biển Đông – mạn cực nam Hoa Đông – quần đảo Senkaku và tây Thái Bình Dương.


Mặt trận miền Đông nam châu Á thực sự đã mở màn sang một thời điểm chiến tranh mới.


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11362/kien-an-ca-ca-an-kien-


Tập Cận Bình đã lộ ra bàn cờ chiến lược chiến thuật của ông ta cho Mỹ và đồng minh lượng giá thấy được ưu điểm, nhược điểm các chủng loại vũ khí và bộ máy chiến tranh của Bắc Kinh; ngược lại hệ thống IPEF, QUAD của Mỹ và đồng minh cũng phải xét lại tính năng của họ và khung cảnh cục bộ chiến trường.


6 vị trí quân đội nhân dân Trung Quốc đóng chốt – phong tỏa Đài Loan, xét về quan niệm dụng binh lâu dài – nó không khác bao nhiêu 7 đảo nhân tạo / căn cứ hỏa lực ở khu vực quần đảo Trường Sa trung tâm Biển Đông.


https://www.nhatbaovanhoa.com/a1087/bao-dong-ai-chiem-duoc-truong-sa-se-lam-chu-bien-dong-ai-chiem-duoc-bien-dong-se-lam-chu-dong-nam-a


Trong ý nghĩa nào đó, phải can đảm lắng nghe Bắc Kinh đã “tự hào” coi South China Sea là cái ao nhà.


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11310/ream-mui-giao-dam-hong-indo-pacific-


Phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng đại diện cho Bộ ngoại giao, chính phủ Việt Nam tỏ ra rất nhạy bén đưa ra “quyết định riêng của VN mà không bị ép buộc” trong lúc cán cân thắng thế đang nghiêng về Bắc Kinh.


Phát biểu trong buổi họp báo ngày 03/8/2022 tức là ngày bà Pelosi đang ở Đài Bắc, VN nói: "Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách 'Một Trung Quốc' và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới".


Trong bối cảnh cục diện Biển Đông âm ỉ có thể nổ ra chiến tranh, “thiên cơ” đã kéo khói súng từ Biển Đông lan sang Hoa Đông.


Về phần Đài Loan, vẫn còn yên tâm vì thâm tâm Bắc Kinh chỉ muốn thu hồi về đất mẹ nguyên trạng hòn đảo ngọc ngà formosa chứ không muốn tên lửa đạn đạo tàn phá.


Vừa rồi nó chỉ bay qua đầu đấy thôi.


image0777 đảo nhân tạo/căn cứ hỏa lực của Trung cộng ở Trường Sa trung tâm Biển Đông trơ như đá.


Mặt trận miền Đông không yên tĩnh đánh dấu từ ngày bà Pelosi đặt chân tới Đài Loan.


TRUNG CỘNG TẬP TRẬN CHƯA TỪNG THẤY


Bộ chỉ huy miền đông của quân đội Trung Quốc ra thông cáo hôm 08/08/2022, cho biết vẫn «tiếp tục tiến hành các bài thực hành liên quân trong vùng biển và vùng trời của Đài Loan, với việc tập trung vào phối hợp tác chiến chống tầu ngầm và tấn công trên biển» (theo RFI 08/8/2022).


Vừa ăn cướp vùa đánh trống, hôm 08/08/2022, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố: «Tình hình căng thẳng hiện nay trong vùng eo biển Đài Loan là hoàn toàn do phía Mỹ gây ra vì những sáng kiến của họ (ý muốn nói về IPEF và QUAD) và phía Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và hậu quả nghiêm trọng từ việc làm đó». (theo RFI 08/8/2022)

image079

Quan sát cách bày binh bố trận 6 vị trí quân sự của PLA:


Điểm số 1: Liên quân hải không quân, tầu ngầm và đặc công biển (tức là các tàu cá vũ trang) phong tỏa eo biển Ba Sĩ (Luzon và Cao Hùng). Đây là cái cổ chai từ Biển Đông (South China Sea) vượt qua tây nam Đài Loan và tiến vào tây Thái bình Dương.


Án ngữ khu vực này, PLA ngăn chận các tầu của Mỹ và đồng minh tiến công vào Đài Loan. Va chạm “chiến tranh” có thể nổ ra ở đây.


Điểm số 2: Án ngữ và tấn công hai mặt, trái hướng vào Đài Loan, phải đối phó với hướng tấn kích của Nhật. Mục tiêu gần nhất là đảo Yonaguni, nơi đây, có thể Nhật đã bố trí các dàn phóng tên lửa bảo vệ đảo và tấn kích các mục tiêu tr6en biển của PLA. Phút đầu tiên của cuộc tập trận, PLA đã cố tình bắn tên lửa vào EEZ của đảo này chỉ cách 50km. Va chạm “chiến tranh” có thể nổ ra ở đây.


Điểm số 3 và số 4: Gọng kềm siết chặt thủ đô Đài Bắc. Tờ South China Morning Post đưa tin hoạt động tập trận của PLA quanh Đài Loan tiếp diễn vào ngày 8/8/2022, dù trước đó thông báo tập trận từ ngày 4-7/8/2022.


Chiến hạm Trung cộng đã áp sát bờ biển Đài Bắc và chỉ cách vài trăm mét chiến hạm của Đài Lon. Một bức ảnh cho thấy binh sĩ Đài Loan đang quan sát chiến hạm PLA khá gần. (TNO 08/8/2022)


image081Một binh sĩ dùng ống nhòm theo dõi hoạt động tập trận của chiến hạm Trung Quốc tại khu vực gần bờ biển Đài Bắc vào ngày 5/8/2022. Cuối tuần qua, quân đội Trung Quốc đã phổ biến hình ảnh chụp cho thấy chiến hạm của họ áp sát một tàu chiến của Đài Loan, cách chỉ vài trăm mét. Ảnh chụp màn hình SCMP.


Tuy nhiên, dường như quân đội Đài Loan đã cố gắng kiềm chế và tránh “va chạm khói lửa” với lực lượng của PLA, đặc biệt về các vụ xuất kích không quân của Đài Loan.


Va chạm không quân sẽ bùng nổ chiến tranh ngay tức khắc.


Điểm số 5: Đây là vị trí quan trọng trong việc án ngữ và sẵn sàng đối đầu với các lực lượng quân sự của Mỹ và Nhật từ chuỗi đảo Senkaku tiến xuống eo bể Đài Loan + đại lục Trung cộng.


Eo bể này chỉ cách hai bờ 180km (110 hải lý). PLA phải tỏa rộng lực lượng tiền quân liên quân rất lớn để chứng tỏ họ có thể tấn công vào toàn bộ bờ tây Đài Loan.


Điểm số 6: Chính là phòng ngự hậu quân.


Nói tóm lại, vị trí 6 tọa độ hỏa lực của PLA có khả năng tấn công bốn mặt Đài Loan.


Nhưng, điều này, có thể cho đến lúc này – Bắc Kinh không muốn.


Cô lập Đài Loan và phong tỏa các lực lượng của Mỹ - Nhật tiếp ứng cho Đài Loan là mục tiêu ưu tiên vào thời điểm này.


Cô lập và phong tỏa kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, Mỹ - Nhật khó lập cầu không vận tiếp tế cho Đài Loan, đồng thời, hàng hóa xuất khẩu của Đài Loan cũng không thể vượt không gian hay đường biển bán ra thế giới.


Nền kinh tế xuất khẩu và các nhà máy điện tử của Đài Loan ngưng trệ ảnh hưởng không nhỏ đối với nhu cầu tiêu thụ của thế giới, đặc biệt về nền công nghệ chip rất cần đối với Mỹ.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu 07/8/2022 đã công bố tám "biện pháp đối phó", trong đó không thể không có cả các biện pháp đối với nền kinh tế Đài Loan.  


image083Bản đồ minh họa Trung cộng “Cô lập và Phong tỏa” Đài Loan. (VHO)


NGOẠI TRƯỞNG BLINKEN VỘI VÃ ĐI “THĂM DÒ” VIỆT-PHI


Ngày 05/8/2022, Ngoại trường Hoa Kỳ Antony Blinken vừa có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào. Bức ảnh được phổ biến từ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội.


Không có tin tức nào về nội dung cuộc họp giữa hai ngoại trưởng trong tình hình hiện nay và địa điểm cuộc gặp của hai ngoại trưởng ở đâu.


Giới quan sát cho rằng, ông Blinken đi “thăm dò thái độ chính trị và quan điểm” của Việt Nam hiện nay giữa lúc Trung cộng phát động cuộc tập trận khổng lồ bao vây Đài Loan, một khu vực phía cực bắc Biển Đông.


Ông Blinken có “phàn nàn” về lời tuyên bố “lấp lửng” của Bộ Ngoại giao VN hôm 03/8/2022 tại Hà Nội vừa qua không?


Trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 03/8/2022, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng đã nói rõ: "Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách 'Một Trung Quốc'.


image085Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng họp báo ngày 03/8/2022 tại Hà Nội tuyên bố về quan điểm của VN đối với Trung Quốc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


image087Cuộc họp giữa ngoại trưởng Antony và ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn ngày 05/8/2922. Ảnh của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội phổ biến. Ông Blinken có “phàn nàn” về lời tuyên bố “lấp lửng” của Bộ Ngoại giao VN hôm 03/8/2022 tại Hà Nội vừa qua không?


Ngày 06/08/2022, ngay sau hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Cam Bốt, Ngoại trưởng Antony Blinken đã bay qua Manila gặp tân tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.


image089 Tân tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiếp đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại điện Malacanang, Manila, Philippines, ngày 06/08/2022. © REUTERS - Andrew Harnik


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm 06/08/2022 đã đảm bảo với Philippines rằng Washington sẽ giúp Manila tự vệ nếu bị tấn công ở Biển Đông, qua đó tái khẳng định cam kết hỗ trợ về quân sự cho một đồng minh đã có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ.


Trong một cuộc họp báo tại Manila, ngoại trưởng Mỹ nhắc lại rằng một hiệp ước quốc phòng 70 năm tuổi đã ký với Philippines vẫn “bền chắc”, ý muốn nói đến Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mỹ-Philippines ký kết năm 1951.


Theo ông Blinken, “một cuộc tấn công vũ trang vào các lực lượng vũ trang, tàu thuyền và máy bay công vụ của Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ trong khuôn khổ hiệp ước đó”. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định: “Philippines là một người bạn, đối tác và đồng minh không thể thay thế của Hoa Kỳ”. (theo RFI 07/8/2022)


Nhưng Trung cộng có đánh Philippines không?


Cho đến nay Trung cộng chưa có động thái nào động binh tập trận “bao vây, cô lập và phong tỏa Philippines”.


Tuy nhiên, chuyến đi ngoại giao có vẻ “vội vã” của Ngoại trưởng Blinken với Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngay sau khi nổ ra sự biến Đài Loan.


Điều đó có thể hiểu rằng Mỹ tỏ ra “khó hiểu” và muốn biết thái độ chính trị hiện nay của hai quốc gia có vị trí quan trọng bậc nhất ở Biển Đông là Việt Nam và Philippines.


Giới quan sát tiên đoán, một trong các mũi phản công của Mỹ và đồng minh có thể từ nam Biển Đông (Changi) hướng lên Đài Loan. Quân cảng Changi và Subic là tiền trạm rất quan trọng hơn cả Cam Ranh.

Ream: Bắc Kinh trấn thủ lưu đồn; Vịnh Thái Lan: Cá ở vùng biển quốc tế; Shangri-La: Mỹ-Việt Ok COC

TRUNG CỘNG ĐÁNH ĐÀI LOAN HAY ĐÁNH MỸ-NHẬT?


Mặt trận miền Đông không yên tĩnh – đánh dấu từ ngày bà Pelosi đặt chân tới Đài Loan hôm mùng  02/8/2022.


Sẽ còn nhiều biến chuyển về tình hình an ninh ở Đông nam châu Á tây Thái bình Dương trong những ngày sắp tới.


Bản chất của cuộc tập trận do Bắc Kinh phát động lớn chưa từng có cho thấy, với lực lượng quân sự áp đảo của Bắc Kinh, Đài Loan không thể là đối thủ nếu Trung nam Hải tiến đánh hòn đảo.


Phải chăng ý nghĩa đằng sau của Tập Cận Bình tạo ra cuộc tập trận lớn thực chất là diễn tập quân bị để sẵn sàng “giao đấu” với Mỹ và Nhật Bản – như – Putin đã “giao đấu” với Mỹ và NATO ở châu Âu.

Nga đánh Ukraine hay đánh Mỹ và NATO?

Biện pháp “bao vây, cô lập và phong tỏa” Đài Loan sẽ tiếp tục kéo dài cho đến Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc sắp tổ chức vào tháng 10 hay sẽ “nín thở đóng chốt” như 7 đảo nhân tạo ở Trường sa – chờ phản ứng của Mỹ và đồng minh.


Bắc Kinh vừa loan báo cuộc tập trận tiếp tục tập trận.


Lý Kiến Trúc

California 08/8/2022


(bổ túc ngày 10/8/2022)


Hải quân Trung cộng / Đài Loan vờn nhau


image001Một chiến hạm thuộc Chiến khu Đông bộ PLA tham gia cuộc tập trận xung quanh Đài Loan tại một vị trí không được tiết lộ vào ngày 08/8/2022. Reuters


image003Trực thăng của Chiến khu Đông bộ PLA tập trận ở vùng biển xung quanh Đài Loan vào ngày 8/8/2022. Ảnh: Chiến khu Đông bộ/REUTERS


image005Chiến hạm hộ vệ Đài Loan nhìn từ chiến hạm PLA trong ảnh Trung cộng công bố ngày 6/8/2022


Bộ Quốc phòng Đài Loan triển khai nhiều chiến hạm bám sát tàu khu trục, tàu hộ vệ Trung Quốc hiện diện ở phía Đông và Nam hòn đảo.


“Tàu hộ vệ Di Hua theo sát tàu hải quân Trung Quốc hoạt động ở vùng biển phía Đông, trong khi khu trục hạm Magong cũng giám sát mọi động thái của tàu hộ vệ Trung Quốc Maanshan. Chúng tôi đang theo dõi những vùng biển xung quanh nhằm phản ứng với đợt tập trận của quân đội Trung Quốc”, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm 6/8/2022.


Giới chức Đài Loan công bố ảnh cho thấy tàu chiến hai bên hoạt động ở khá gần nhau, nhưng vẫn bảo đảm khoảng cách an toàn và không có hành động gây mất an toàn. Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc hôm 6/8 cũng công bố ảnh chụp từ tàu chiến di chuyển gần đảo Đài Loan, cho thấy hộ vệ hạm số hiệu 935 của Đài Bắc ở mạn phải chiến hạm Trung Quốc.


Hình ảnh được vệ tinh thuộc chương trình quan sát Trái Đất Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) chụp hôm 5/8 cho thấy nhiều khu trục hạm Trung Quốc triển khai ở phía Đông Đài Loan, được theo sát bởi các tàu chiến của Đài Bắc.


Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc triển khai lượng khí tài kỷ lục gần hòn đảo với 68 máy bay và 13 tàu chiến, trong đó một số đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định hai bờ eo biển. (Đất Việt 07/8/2022)


https://www.datviet.com/chien-ham-dai-loan-ap-sat-tau-khu-truc-trung-quoc/


image007USS Reagan đang “hành quân” ở vùng biển nào?

Ngày 02/8/2022 - Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với Reuters Mẫu hạm USS Ronald Reagan “hành quân” ở Biển Đông và đang ở Biển Philippines, phía đông Đài Loan và phía nam Nhật Bản; tuy nhiên, cho đến nay 10/8 chưa biết USS Reagan đang “hành quân” ở vùng biển nào. USS Ronald Reagan (CVN-76) được đặt theo tên của Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, là siêu hàng không Mãu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử lớp Nimitz, trú phòng tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Hải quân Hoa Kỳ hiện có 11 Hàng không Mẫu hạm, trong số này có đến 5 chiếc hoạt động thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Nguồn ảnh Hải quân Mỹ.


Trung Quốc dường như giảm bớt các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan


BEIJING (AP 10/8/2022) — Trung Quốc lặp lại những lời đe dọa quân sự chống Đài Loan nhưng dường như giảm bớt các cuộc tập trận gần hòn đảo tự quản mà nước này tuyên bố là lãnh thổ của riêng họ.


Căng thẳng hai bên Trung Quốc - Đài Loan tăng lên mức cao nhất trong năm nay.


https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-reaffirms-threat-of-military-force-to-annex-taiwan/ar-AA10uVeT
22 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 809)
24 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1268)
14 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1191)
Nov 12: Chiến sự mùa đông 2 bờ đông tây Dnipro River; Vì sao Nga ‘cố thủ’ bờ Đông