Phó Tổng thống Kamala Harris đến đảo Palawan và có thể là Pag-asa

20 Tháng Mười Một 20224:10 CH(Xem: 3783)

VĂN HÓA ONLINE – BIỂN ĐÔNG HOA ĐÔNG – CHỦ NHẬT 20 NOV 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Bà Kamala Harris đi thăm đảo Palawan và Pag-asa?


image003Vị trí và khoảng cách chiến lược của đảo Pag-asa Philippines (Thị Tứ) đối với các đảo nhân tạo/căn cứ của Trung Quốc ở trung tâm quần đảo Trường Sa. Hải đồ minh họa: VHO

image006

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

20/11/2022


Ngày 17/11//2022, hãng tin Reuters cho biết một thông tin với tít: “U.S. Vice President Harris, Philippines' Marcos to discuss Taiwan”, trong đó có đoạn: “Harris' trip marks her second to Asia in three months and the first to the Philippines. It will include a stop on the islands of Palawan on the edge of the disputed South China Sea, in a move that may be interpreted by Beijing as a rebuke.” Tạm dịch: “Chuyến đi của bà Harris đánh dấu lần thứ hai bà đến châu Á trong ba tháng và là lần đầu tiên đến Philippines. Chuyến đi sẽ bao gồm việc dừng lại trên quần đảo Palawan ở rìa Biển Đông đang tranh chấp, một động thái có thể được Bắc Kinh hiểu là một sự quở trách.”


Ngày 20/11//2022, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Philippines dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.; chuyên cơ của Phó tổng thống Hoa Kỳ đã đáp xuống phi trường quốc tế Manila chiều tối 20/11/2022; Chuyến đi đến Philippines của bà Harris kéo dài cho đến thứ Ba 22/1/2022.


“Phó Tổng thống nói rõ rằng Hoa Kỳ có cam kết lâu dài với Đông Nam Á,” một quan chức chính quyền cao cấp cho biết trong cuộc nói chuyện với các phóng viên vào thứ Tư, ngày 16/11/2022. (theo https://www.rappler.com/nation/why-united-states-seeks-closer-security-cooperation-philippines/)


Chuyến đi của bà diễn ra ngay sau chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới khu vực Đông Nam Á, nơi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo ASEAN; Tổng thống Joe Biden đã không đến Việt Nam như nhiều lãnh đạo ở Hà Nội mong muốn, có thể hiểu được rằng, vị trí của Philippines quan trọng hơn trong hệ thống chiến lược Indo-Pacific.


Sự việc TT Joe Biden không đến Hà Nội trước khi đến Bali gặp Tổng thống Joko Widodo có thể hiểu ngầm bắt nguồn từ chuyến đi Bắc Kinh của Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng liên quan đến các điều khoản về Biển Đông trong bản Thông cáo chung giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình ký ở Bắc Kinh ngày 31/10/2022.


Theo VĂN HÓA ONLINE, hai vị trí quan trọng trong chiến lược Indo-Pacific ở Biển Đông là Indonesia và Philippines. Vị trí của Việt Nam “liền Đất liền Biển” với Trung Quốc là một vấn đề hoàn toàn khác mặc dù sự gắn bó giữa Việt Nam với Trung Quốc đã biểu hiện qua nhiều hiệp ước về Biển Đông; tuy nhiên, đối với vị trí chiến lược Biển Đông Nam Á và Indo-Pacific, Việt Nam chỉ là một bán đảo bên rìa Biển Đông.


Philippines là một phần quan trọng trong nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ nằm trong chiến lược Indo-Pacific.


Theo các nhà phân tích quân sự, việc tiếp cận quân sự vào quốc gia chỉ cách Đài Loan 120 dặm (193 km) và tiếp giáp với Biển Đông sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm xâm lược Đài Loan, hoặc thực hiện chủ nghĩa bá quyền ở Trường Sa để áp đặt sự “hiện diện đã rồi” trên các thực thể địa lý ở biển Tây Philippines, mà các nhà bình luận gọi là sự “thay đổi nguyên trạng” ở Biển Đông, chẳng hạn như bãi san hô Vành Khăn và bãi cạn Scaborought.


image008Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp nhau tại đảo Bali (Indonesia) ngày 14/11/2022 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: CHANNEL NEWSASIA. TT Biden nhắc lại cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và cho biết Mỹ ủng hộ tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh G20 Diễn ra vào ngày 15 và 16/11/2022 với sự tham gia của 9 lãnh đạo ASEAN ngoại trừ Miến Điện.


Bà Harris đến Philippines là kết quả sau các chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken gặp tân tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr vào tháng 8, và chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman gặp ông Marcos Jr. vào đầu tháng 6, ngay trước khi nhiệm kỳ của Marcos Jr. bắt đầu.


Theo tin Rappler.com; Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris lần đầu tiên đến thăm Philippines, khi Washington tìm cách củng cố quan hệ với đồng minh lâu đời nhất trong khu vực. Khi còn ở Hoa Kỳ, Harris dự kiến ​​sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Phó Tổng thống Sara Duterte.


Lần đầu tiên, Bà Harris dự kiến ​​thăm thủ phủ Puerto Princesa, Palawan, khi Mỹ tìm cách thể hiện cam kết ủng hộ Philippines ở Biển Tây Philippines.


Ngoài ra, Đại sứ Jose Manuel Romualdez cho biết Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có thể sẽ cung cấp cho Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. một 'bản tóm tắt khá tốt' về cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali Indonesia.


Khi ở Manila, Harris sẽ gặp Phó Tổng thống Sara Duterte trước tiên và sau đó tổ chức một cuộc gặp song phương với Marcos Jr. vào thứ Hai, ngày 21/11/2022.


Trong các cuộc đàm phán với Marcos, Harris sẽ giải quyết các bước để củng cố Hiệp ước liên minh an ninh của hai đồng minh và thảo luận về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác kinh tế.


Thúc đẩy quan hệ kinh tế là mối quan tâm đặc biệt của chính quyền Marcos Jr., vốn đã sớm tuyên bố rằng họ muốn tăng cường thương mại với Mỹ, bên cạnh viện trợ.


Một viên chức cao cấp của Mỹ cho biết: “Chúng tôi dự đoán sẽ có những sản phẩm và sáng kiến ​​mới trên mặt trận kinh tế, liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số, nâng cao kỹ năng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch”.


Reuters đưa tin Marcos và Harris cũng sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan, cũng như cuộc gặp song phương gần đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.


(theo https://www.rappler.com/nation/united-states-vice-president-kamala-harris-arrives-philippines-november-20-2022/


Không giống như các chuyến đi trước đây của Ngoại trưởng Antony Blinken và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, sự xuất hiện của Phó Tổng thống Kamala Harris khi rời thủ đô Manila đến thủ phủ Puerto Princesa trên đảo Palawan, hiểu như một động thái nhằm thể hiện cam kết của Washington ủng hộ Manila trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.


“Đây là một chuyến thăm lịch sử, vì Phó Tổng thống là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ  đến thăm đảo Palawan,” một phóng viên nói.


Khi được hỏi chuyến đi của Harris sẽ gửi thông điệp gì tới Trung Quốc, viên chức cao cấp Mỹ nói: “Trung Quốc có thể nhận thông điệp mà họ muốn. Thông điệp gửi tới khu vực là Hoa Kỳ là một thành viên của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng tôi cam kết, chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh của chúng tôi trong khu vực.” (Rappler.com)


Theo lịch trình, vào Thứ Ba, ngày 22/11/2022, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tới Puerto Princesa ở Palawan để gặp Lực lượng Bảo vệ biển Philippines và cộng đồng địa phương sinh sống trong khu vực.


Động thái này rất có ý nghĩa vì Harris là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo nằm ở rìa Biển Tây Philippines ở Biển Đông. “Chuyến thăm này thể hiện cam kết của chính quyền Biden-Harris sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông, hỗ trợ sinh kế trên biển và chống lại hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo,” một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói.(theo Sofia Tomacruz)


image010Phó Tổng thống Kamala Harris xuất hiện trên cầu thang chuyên cơ đáp xuống phi trường quốc tế Manila chiều tối 20/11/2022. Ảnh nguồn Sofia Tomacruz/Facebook


image012Cổng trại tiếp nhân thuyền nhân ở Palawan, trước đây là một căn cứ của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trên đảo Palawan; sau khi Mỹ rút, trại biến thành trại thuyền nhân do Sơ Pascal Lê Thị Tríu làm giám đốc. Ảnh Lý Kiến Trúc chụp trong một chuyến đi thăm thuyền nhân ở Palawan năm 1996.


image014Dinh thủ phủ Puerto Princesa trên đảo Palawan. Ảnh Lý Kiến Trúc.


image016Một ban nhạc ở đảo Palawan trình diễn các nhạc khúc dân tộc biển Palawan. Ảnh Lý Kiến Trúc


image018Vận tải hạm “há mồm” 507 vào ngày 30/4/1975 đã chở hàng ngàn người dân và viên chức quân đội Sài gòn “di tản chiến thuật” tới cảng Puerto Princesa Palawan. Con tàu này sau được cải biến thành tàu dân sự. Ảnh tài liệu của VĂN HÓA ONLINE.


image020Bổn báo Lý Kiến Trúc trên một con thuyền chài của ngư phủ Palawan đi thăm biển Tây Palawan năm 1996. Ảnh tài liệu của VHO


1.  Đường bay của bà Kamala Harris đến đảo Palawan và dự kiến đến đảo Pag-asa

image022Đường bay của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từ Manila đến Palawan. Hải đồ của VHO.


Sơ lược vị trí đảo Palawan, đảo Thị Tứ và khoảng cách và địa hình ở quần đảo Trường Sa:


Một cách khái quát về các lãnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế và quân sự đối với quần đảo Trường Sa, lãnh vực quân sự đáng chú ý nhất trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển-đảo hiện nay giữa các quốc gia liên quan.


Quần đảo Trường Sa nằm giữa Biển Đông về phía Đông-Nam Việt Nam; phía Bắc là quần đảo Hòa Sa, phía Đông giáp biển Philippines, phía Nam giáp biển Malaysia, Brunei và Indonesia. Từ trung tâm quần đảo Trường Sa đến Malaysia khoảng 250 hải lý, đến biển Philippines khoảng 210 hải lý, đến biển Brunei khoảng 320 hải lý, đến đảo Hải Nam khoảng 585 hải lý, đến đảo Taiwan (Cao Hùng) khoảng 810 hải lý, đến Cam Ranh khoảng 585 hải lý, đến Vũng Tàu khoảng 440 hải lý.


Quần đảo Trường Sa có trên 100 đảo đá lớn nhỏ, bãi san hô, tổng diện tích khoảng 180,000km2. Theo sự phân chia khu vực các vùng biển của Việt Nam, quần đảo Trường Sa được chia làm 8 cụm: Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, và Bình Nguyên.


Đảo cao nhất là đảo Song Tử Tây (Southwest Cay) cao khoảng 4-6 mét, là đảo quan trọng bậc nhất đứng đầu ngọn sóng ở mạn Bắc, Đông-Bắc quần đảo Trường Sa, đứng trên đài hải đăng có thể quan sát một vùng biển xa rộng lớn, khoảng cách đảo khá gần các thực thể địa lý của biển Philippines. Song Tử Tây có diện tích lớn sau đảo Trường Sa Lớn. Đảo được cải tạo hải cảng, âu tầu, bồi đắp rộng lớn hơn, tiền đồn bảo vệ Song Tử Tây ở phía Nam là tiểu đảo Đá Nam. Từ Song Tử Tây đến điểm xa nhất ở phía Nam là đảo An Bang khoảng 280 hải lý. Trên đảo có giếng nước ngọt, đất đai phì nhiêu trồng được cây ăn trái, nuôi bò, cây phong ba và cây bàng trái vuông.


Người anh em với Song Tử Tây là đảo Song Tử Đông (Northeast Cay) cách Song Tử Tây khoảng


1, 5 hải lý (chưa đến 3km, mùa biển êm có thể bơi, chèo thuyền qua). Năm 1970-71, Song Tử Đông thuộc quyền quản lý của VNCH có trụ đá chủ quyền, nhưng không biết vì lý do nào, Sài Gòn bỏ phế, nhân cơ hội, Philippines đưa lính đến chiếm giữ cho đến nay, trở thành cái gai của Song Tử Tây.


Đảo Nam Yết (Namyit Island) là đảo hàng xóm quan trọng với Song Tử Tây nhưng lùi về phía Nam. Đảo cách đảo Sơn Ca khoảng 13 hải lý, cách đảo Ba Bình (Taiping Island) khoảng 11 hải lý, cách đảo nhân tạo/căn cứ Ga Ven khoảng 7 hải lý. Nam Yết có vị trí chiến lược quan trọng trên quần đảo Trường Sa, là bộ tư lệnh thứ hai sau Trường Sa Lớn, có diện tích nổi và thềm san hô khoảng 1, 3km2, khi thủy triều xuống, đảo cao từ 3 – 4 mét, khi thủy triều xuống thấp nhất, bãi san hô nhô lên khỏi mặt nước từ 0,2 – 0, 4 mét, do đó muốn đi vào đảo phải dùng ca nô và đợi thủy triều lên.


Đảo rộng nhất là đảo Trường Sa Lớn kể cả thềm san hô khoảng 0,5 - 1km2 (đứng hàng thứ ba sau đảo Ba Bình-Taiping Island và đả Thị Tứ-Thitu Island), cách Cam Ranh khoảng 254 hải lý, mặt đảo cao từ 2,4 – 2,5 mét, trên đảo có sân bay dã chiến dài từ 1000 – 1500 mét, đầu và đuôi sân bay ra tận biển. Trường Sa Lớn gần như là đầu não bộ chỉ huy hải quân Việt Nam kiểm soát 21 đảo đá lớn nhỏ và 33 tiền đồn rải rác ở quần đảo Trường Sa. Ngoài hải cảng sâu, âu tàu, sân bay Trường Sa Lớn là sân bay quân sự duy nhất của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, rất quan trọng trong việc tiếp tế hậu cần, vũ khí, bố trí binh sĩ phòng thủ và là bộ mặt chủ quyền của Việt Nam.


(ct: Nhận xét này do tôi có dịp đi quan sát quần đảo Trường Sa 10 ngày đêm vào tháng Tư năm 2014, bây giờ có thể khác biệt)    


image024Bổn báo Lý Kiến Trúc trên tháp cao đài hải đăng trên đảo Sơn Ca. Ảnh VH 2014.


Xét về vị trí chiến lược toàn khu vực quần đảo Trường Sa, nếu lấy đảo Nam Yết làm trung tâm, khoảng cách diện địa chiến thuật các đảo gần như san sát lẫn nhau. Với hỏa lực và tốc độ chiến hạm hiện nay, khoảng cách các đảo nằm trong tầm súng đại bác, tên lửa tầm trung và cuộc đổ bộ của lính thủy diễn ra khá nhanh chóng. Trước năm 1975, Nam Yết, Song Tử Tây và Trường Sa Lớn là bộ chỉ huy của hải quân VNCH do một trung đội địa phương quân đóng giữ.


Hiện nay, quần đảo Trường Sa có mặt các lực lượng của 4 nước 5 bên, và 5 nước 6 bên đòi yêu sách chủ quyền:


1/ Trung Quốc: Đánh chiếm 7 đảo, đá (đảo chìm), đánh chiếm 6 đảo năm 1988 gồm Chữ Thập (Fiery Cross), Su Bi (Subi Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef), Gạc Ma (Johnson Reef), Ga Ven (Gaven Reef), Huy-gơ hay Tư Nghĩa (Hughes Reef); tháng 1/1995 đánh chiếm bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef).


Trên thực tế, đá Vành Khăn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Năm 2015 Trung Quốc bắt đầu xây một sân bay lớn trên đảo nhân tạo Vành Khăn. Tháng 7 năm 2016, sân bay hoàn tất dài 2.644 mét x 55 mét. Trung Quốc cho máy bay thử nghiệm ngày 12/7/2016, ngay trước thời điểm Tòa Trọng Tài La Hay-Hòa Lan ra phát quyết PCA 13/7/2016 về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.


2/ Taiwan: Chiếm đóng đảo Ba Bình (Taiping Island) năm 1956, cắm mốc bãi cạn Bàn Than kế bên năm 2005.


3/ Philippines: Chiếm đóng 9 đảo: Song Tử Đông, Thị Tứ, Đảo Dừa, Loại Ta, Loại Ta Tây, Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, Công Đô, bãi cạn Cỏ Mây.


4/ Malaysia: Chiếm đóng 7 đảo: Luisa, Sắc Lốt, Hoa Lau, Kiêu Ngựa, Kỳ Vân, Én Ca, Thám Hiểm. hầu hết các đảo này năm ở phía cực Nam quần đảo Trường Sa.


5/ Việt Nam: Thực hiện chủ quyền và đóng giữ 21 đảo. Gồm 9 đảo nổi gồm: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh tồn và Sơn Ca.  12 đảo, đá ngầm gồm: Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Tây, Đá Thi, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le và Tốc Tan. 33 vị trí tiền tiêu nhỏ hiện đang đóng quân trấn giữ.


6/ Brunei: Không có đảo nào song vẫn yêu sách chủ quyền.


Vấn đề đặt ra là trong bối cảnh tranh chấp hiện nay giữa Trung Quốc (các căn cứ hỏa lực màu đỏ trên bản đồ), Việt Nam (các căn cứ hỏa lực màu vàng trên bản đồ), Philippines (hai căn cứ hỏa lực màu xanh trên bản đồ), Taiwan (một căn cứ hỏa lực và sân bay quân sự duy nhất của Đài Loan màu xanh lá cây) và đảo Hoa Lau (Swallow Reef) của Malaysia ở tít phía Nam; sự cố quân sự các bên có nổ ra hay không, hay nó sẽ và đang diễn ra dưới hình thức khác.


image026image028image030Mặt trận Biển Đông. Hải đồ minh họa của VHO


Palawan, hòn đảo có bề dài như một con sâu, thủ phủ của Palawan là Puerto Princesa, đó là hòn đảo lớn nhất của Philippines mang một vị trí quan trọng vì nó nhìn thẳng ra toàn cảnh Biển Đông. Hòn đảo cũng là ranh giới tự nhiên giữa Biển Đông và biển Sulu. Trên đảo có ngọn núi lửa cao hùng vĩ. Tổng diện tích phần đảo chính của Palawan khoảng 14.896 km², bao gồm 12.239 km² đảo chính còn các đảo nhỏ là 2.657 km². Phần lớn các đảo của Philippines ở quần đảo Trường Sa được chính quyền Philippines coi thuộc về tỉnh Palawan với tên gọi "Nhóm đảo Kalayaan".


Bộ tư lệnh miền Tây của hải quân Philippines đặt trụ sở tại đây. Chính phủ Philippines hôm 1/10/2012 đã lên tiếng cải chính thông tin rằng nước này triển khai 800 binh lính ở Palawan để bảo vệ lãnh thổ. Trong khi đó, Trung tướng Juancho Sabban cho rằng báo chí đã hiểu nhầm về phát biểu trước đây của ông. Ông giải thích 800 lính thủy đánh bộ là quân số đã đồn trú ở Palawan từ lâu chứ không phải vừa được triển khai.


The Straits Times ngày 7/4/2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, ông có thể ra thị sát đảo Thị Tứ, Trường Sa ngày 12/6/2017 để dự lễ chào cờ dịp kỷ niệm 119 năm Philippines độc lập.


Nhưng ông Duterte không đến Thị Tứ mà đến Palawan. Tại đây ông đưa ra lời tuyên bố quan trọng đối với những thực thể địa lý ở Trường Sa trong đó có một số đảo đã “cướp nhẹ” từ thời điểm chính phủ Sài Gòn quản lý như đảo Thị Tứ và đảo Song Tử Đông.


image032Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến thị sát một căn cứ hải quân trên đảo Palawan nhân lễ kỷ niệm 119 năm thành lập Quân đội Philippine hôm 4/4/2017.


Ông Duterte ra lệnh cho quân đội của mình cố gắng củng cố 9 cấu trúc Philippines đang chiếm đóng ở Trường Sa. Phát biểu tại một căn cứ quân sự trên đảo Palawan hôm 6/4/2017 ông Duterte nói:


"Có vẻ như tất cả các bên đang cố gắng để lấy quần đảo này. Chúng ta hãy đòi lại những gì là của mình bây giờ, và dựng một tiền đồn mạnh ở đó, nơi thuộc về chúng ta. Hiện có rất nhiều hòn đảo, tôi nghĩ là 9 hoặc 10. Chúng ta hãy đặt các cấu trúc và cắm cờ Philippines ở đó".


Theo Reuters, ông Rodrigo Duterte nói:


"Những cấu trúc còn trống là của chúng ta. Chúng ta hãy sống ở đó. Có vẻ như tất cả các bên đang (tìm cách) vồ lấy các đảo này. Vì vậy tốt hơn hết là chúng ta nên đưa người đến những cấu trúc này khi chúng còn chưa bị chiếm. Đó là những gì của chúng ta bây giờ, chúng ta đòi nó và xây dựng một tiền đồn mạnh ở đấy".


Như ông Duterte nói Có vẻ như tất cả các bên đang (tìm cách) vồ lấy các đảo này; Bà Kamala Harris khi đến Palawn có tìm cách “vồ” lại và xây dựng một tiền đồn mạnh ở trung tâm quần đảo Trường Sa cho Philippines hay không, ví dụ như bà sẽ đến thăm đảo Thị Tứ, một vị trí chiến lược quan trọng ở Tường Sa hiện đang ở trong tình trạng sơ sài về quân sự.


Đảo Thị Tứ (Pag-asa – Thitu Island) Philippines coi là thuộc "Nhóm đảo Kalayaan" là người anh em quan trọng nhất đối với đảo “Mẹ” Palawan.


image034Vị trí trung tâm quần đảo Trường Sa ở Biển Đông và khoảng cách từ đảo Thị Tứ đến đảo Palawan 483km. Hải đồ VHO


image036Sân bay dã chiến trên đảo Thị Tứ được xây dựng cách đây mấy chục năm. Ảnh tài liệu Google.


image038Một bãi cảng âu tàu sơ sài trên đảo Thị Tứ. Ảnh tài liệu Google.


image040Bộ tư lệnh miền Tây của Philippines ở Palawan. Ảnh tài liệu trên Google.


image041Phó đô đốc Rene Medina (quân phục trắng), Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines đang trả lời phỏng vấn của báo chí. Ảnh: Manila Bulletin.


Các sân bay dã chiến của các bên:


Ảnh sân bay trên đảo Trường Sa Lớn Việt Nam


image043Sân bay trên đảo Trường Sa Lớn, hai đầu đều vươn ra biển, trước 1975, sân bay này được Mỹ và Sài Gòn xây dựng dùng cho Vận tải cơ Caribou C-7 hoặc C-130 Hercules; từ năm 2014 sân bay đang được bồi đắp cho rộng và dài hơn có thể dài 1500 mét. Sân bay Trường Sa Lớn được coi là sân bay đẹp và duy nhất của VN ở quần đảo Trường Sa. Ảnh Lý Kiến Trúc.

Khăn (Dwnews).


Ảnh sân bay trên đảo Palawan


image045image047Sân bay Puerto Princesa trên đảo Palawan.


image049Sân bay San Vicente mới trên đảo Palawan.


Ngày 10 tháng 5 năm 2018 đánh dấu việc khai trương sân bay mới nhất của Palawan tại San Vicente. Lễ khai trương sân bay do Bộ trưởng Giao thông vận tải Arthur P. Tugade cùng với Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines Jim C. Sydiongco chủ trì. Thứ trưởng Tài chính Garry V. de Guzman đã có mặt để chúc phúc cho buổi lễ cũng như Thống đốc Palawan Jose C. Alvarez. (https://primer.com.ph/blog/2018/05/15/new-airport-in-palawan-now-operational/)


Ảnh sân bay trên đảo Thị Tứ Philippines


image051image053Sân bay trên đảo Thị Tứ, hai đầu đều vươn ra biển, trước 1975, sân bay này được Mỹ và Sài Gòn xây dựng nhưng khoảng thập niên 1970s, Philippines đưa quân sang chiếm. Ảnh cho thấy sân bay Thị Tứ còn hoang sơ không có đường băng bê tông chắc chắn, nhưng ngược lại, nhờ diện tích đảo Thị Tứ rộng lớn đứng hàng thứ hai sau đảo Ba Bình nên việc cải tạo xây dựng tương đối dễ dàng. Ảnh tài liệu trên NET.


Ảnh sân bay đảo trên Hoa Lau Malaysia


image055image057Sân bay quân sự trên đảo Đá Hoa Lau quần đảo Trường Sa, Malaysia chiếm đóng và xây dựng. Nguồn Sina/Hồng Thủy


Ảnh sân bay đảo trên đảo Ba Bình (Itu Aba - Taiping Island)


image059image061image063Nguồn Sina/Hồng Thủy


Ảnh sân bay trên đảo nhân tạo Chữ Thập


image065image067Ảnh chụp từ vệ tinh đảo Đá Chữ Thập ngày 3/9/2015 do CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe cung cấp ngày 14/9/2015, cho thấy các coogn trình quân sự của Trung Quốc xây trên đảo đã hoàn tất. REUTERS/CSIS


Ảnh sân bay đảo trên nhân tạo Su Bi


image069Sân bay trên đảo nhân tạo/căn cứ Subi ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: CSIS.


Ảnh sân bay trên đảo nhân tạo Vành Khăn


image071Máy bay khách của hãng Hàng không Phương Nam (Quảng Đông) hạ cánh xuống sân bay Vành


Lý Kiến Trúc

20/11/2022
31 Tháng Tám 2015(Xem: 17606)
* Tóm tắt bối cảnh lịch sử ra đời GHPGVNTN. * Những quỷ kế hãm hại các Thầy và đưa GHPGVNTN vào bế tắc. * Tình thế ứng xử "lúng túng" hiện nay của GHPGVNTN. * 15 năm Bồ Tát cô đơn giữa bốn bức tường Thanh Minh Thiền Viện.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 26226)
- Thầy ban rằng: "Con thuyền Giáo hội đang trong cơn phong ba bão táp, những ai không muốn gánh vác con thuyền trong giai đoạn này thì cứ bước sang thuyền khác. Chỉ xin để lại những người còn lại quyết sống chết với con thuyền, chứ đừng nhẫn tâm tìm cách nhận chìm con thuyền đã từng một thời đưa quí vị lên đỉnh vinh quang..." - Đệ tử chúng con xin phụ họa: "Hiện nay, giới quan sát cho rằng GHPGVNTN đang có dấu hiệu "suy tàn" theo áp lực của thời thế. Chúng con không tin như vậy. Đức Đệ ngũ Tăng thống tuổi hạc đã cao, tuy Ngài vẫn kiên cường dẫn thuyền chở đạo vượt qua khổ ải, vẫn giương buồm từ bi chuyển hóa nhất thống nền Việt Phật ngàn năm văn hiến; nhưng bóng tối không tha, bọn tài công tìm mọi cách bẻ lái con thuyền vào vòng xoáy triệt tiêu. May thay, nhờ lượng hải hà của Đức Thế Tôn che chở, nhờ đức Bi Trí Dũng của vị Thuyền trưởng tối cao thề đứng thẳng hai chân, con thuyền Giáo hội tuy rạn vỡ, rách nát, vẫn đưa tứ chúng về nơi bến bờ an lạc."
26 Tháng Tám 2015(Xem: 20553)
- "Tháng 8 Năm 1995 HT Thích Quảng Độ, Nhật Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực, Thích Không Tánh bị "tòa án nhân dân" TPHCM kết án tù và lưu đầy quản chế. Kể từ đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước phát động lời kêu gọi Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam." - Loạt bài chia làm 3 kỳ.
23 Tháng Tám 2015(Xem: 17456)
"Đây là loại mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quyết định của Bộ Quốc Phòng Việt Nam và hiện đang được lực lượng hải quan lập biên bản tạm giữ và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ mục đích nhập vào Việt Nam."
20 Tháng Tám 2015(Xem: 20677)
* Trận đấu Võ Văn Ái-Ỷ Lan / Giác Đẳng-Ngọc Hân, ai thắng ai? * được quyền kiểm soát sự minh bạch của chương mục Giáo hội, ngoài cô Ngọc Hân ?! * Nếu tài chánh bất minh, VHĐ sẽ nhờ luật pháp Hoa Kỳ can thiệp. Viện Hóa Đạo đã ra Thông Tư số 34, ngày 21.7.2015 gởi đến Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, yêu cầu Thượng Tọa phải minh bạch hóa những việc sau : - công bố hồ sơ đăng bạ Pháp Lý VPII/VHĐ. - công bố việc đăng ký sở hửu chủ Chùa Phật Quang. - công bố rõ ràng tài chánh trong việc vận động mua Chùa Phật Quang. - công bố việc cứu trợ Philippines (đã hai năm qua). - công bố cuộc cứu trợ Nepal gần đây.
18 Tháng Tám 2015(Xem: 20202)
- TRÍCH: "Chương mục « Văn Phòng II Viện Hóa Đạo - GHPGVNTN » không được ghi tên Thượng tọa và Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng thủ qũy Văn Phòng II VHĐ, hoặc Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng thủ qũy Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, mà là Thượng Tọa và cô Ngọc Hân." - "Viện Hóa Đạo cũng biết rằng việc đăng ký sở hữu chủ chùa Phật Quang theo lời yêu cầu của TT Giác Đẳng và đã được Giáo hôi trong nước chuẩn y, gồm 3 chức danh : Đức Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và Chủ Tịch VPII VHĐ, nhưng Thượng Tọa chỉ đăng ký tên Thượng Tọa mà thôi."
16 Tháng Tám 2015(Xem: 20200)
Ảnh bên: trích từ "Tiếng nói lương tri"
13 Tháng Tám 2015(Xem: 18198)
(trích) Thông Tư ngày 21-7-2015: (theo PTTPGQUỐC TẾ) Kính xin Thượng tọa báo trình cho Viện Hóa Đạo biết về việc quản trị Chùa Phật Quang như thế nào: - Ai giữ chức vụ Trú trì?- Hội Đồng Quản Trị gồm những ai? - Hội Đồng Điều Hành gồm những ai? - Ban thường trực, nếu có? - Ban nghi lễ, nếu có? - Số tiền Phật Tử cúng dường? - Số tiền Phật Tử cho mượn ngắn hạn? - Số tiền Phật tử cho mượn dài hạn? và ...
11 Tháng Tám 2015(Xem: 19453)
Trích Quyết Định, trang 2: "Dù không còn giữ các nhiệm vụ nói trên, nhưng yêu cầu Thượng tọa làm Báo cáo chi tiết về tài chánh trong việc tạo mãi chùa Phật Quang, giấy tờ chứng minh sở hữu chùa Phật Quang, và chi tiết tài chánh chi thu trong việc cứu trợ Phi Luật Tân và Nepal, đúng theo yêu sách đề qua Thông Tư Viện Hóa Đạo gởi Thượng tọa Quyền Chủ TịchVăn Phòng II Viện Hóa Đạo ngày 21.7.2015". Nghĩa là những sự việc xẩy ra trong thời gian Thượng tọa đảm trách nhiệm vụ Giáo hội giao phó, nhưng chưa hề được báo cáo hay phúc trình về trong nước một lần nào."
10 Tháng Tám 2015(Xem: 20242)
Sàigon 05/08/2015 - HT Quảng Độ:“Chấp nhận đa nguyên chính trị. Đa nguyên là của báu, chứ không là sự hăm doạ”. - “Đây là sức mạnh đòn bầy mà Hoa Kỳ giúp Việt Nam bước lên đường cải cách. Có rất nhiều quốc gia thường đãi bôi chuyện nhân quyền nhưng lại tránh né giải quyết thực tế để làm ăn với chế độ Cộng sản. Tôi thì tin cậy và tín nhiệm Hoa Kỳ không đi vào con đường này”.
06 Tháng Tám 2015(Xem: 21377)
"Với văn kiện thứ nhất, là Thông Tư, Viện Hoá Đạo cũng yêu cầu trong vòng 2 tuần lễ mà Thượng toạ Giác Đẳng không gửi Báo cáo tài chánh về, thì Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ra Thông cáo báo chí công bố cho đồng bào Phật tử được biết sự minh bạch của Giáo hội trong việc chi thu tài chánh đến từ đạo tâm đóng góp, hậu thuẫn của đồng bào Phật tử trong và ngoài nước." XEM THÊM: Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Paris: Báo cáo tổng số tiền mua Chùa Phật Quang Chùa Phật Quang: (657) 464-9335, (281) 216-3588, (310) 951-8863.
03 Tháng Tám 2015(Xem: 17989)
"Thứ trưởng Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi vừa xác nhận với AFP rằng mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Reunion ở Ấn Độ Dương đúng là của máy bay Boeing 777, qua đó gần như đã đặt dấu chấm hết cho số phận của chuyến bay MH370 thuộc Malaysia Airlines." "Nhạc ngu dốt"-"Nhạc bố láo" chơi xỏ Chủ tịch. Những thông báo "nẩy lửa" của Đại sứ Ted Osius tại nhà hàng Zen-Bolsa.
30 Tháng Bảy 2015(Xem: 19809)
(VOA) - Ông Phan Tất Thành: "Thực ra trong sâu thẳm tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn ngu dốt của các biên tập viên đài truyền hình mà thôi. Tôi đặt ra câu hỏi “Giặc đã ở trong đài?”, câu hỏi đó là để nâng sự việc lên ở tầm khác, chỉ là một cách nói thôi, chứ còn chưa, chưa có giặc nào vào được Đài truyền hình Việt Nam để mà ngồi phát nhạc Trung Quốc, ca ngợi Trung Quốc theo cách đụng chạm đến danh dự, đến lòng tự trọng, quốc thể Việt Nam của chúng tôi đâu. Đây chỉ là sự ngu dốt của biên tập viên thôi; ... - "Nhận xét được là Trung Quốc nó đã xâm nhập vào đến đâu trong đất nước này. Không có gì để chắc chắn để nói “có” hoặc “không” cả." (BBC) - Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: "Việc Chủ tịch [Trương Tấn Sang] vừa phát biểu nghiêm chỉnh về thương binh liệt sỹ thì anh lại tấu cái bài hát của Trung Quốc thì cái đó là bố láo." - “Rằng hay thì thật là hay – Nhưng tay đạo diễn phim này là ai?” (Nhại Kiều)
28 Tháng Bảy 2015(Xem: 17852)
- Đại sứ Osius: “Mỹ không can thiệp vào thể chế chính trị Việt Nam”. - Đô đốc Paul Zukunft Tư lệnh duyên hải Mỹ sẽ đến thăm VN. - Làm việc chung với tướng Nguyễn Chí Vịnh về việc Việt Nam cử quân y và công binh gìn giữ hòa bình. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp tôi trong một cuộc gặp trước phiên khai mạc Hội thảo LHQ về Triển khai Lực lượng Tham gia Gìn giữ Hoà bình diễn ra trong tuần này. (Xem tiếp. Dự kiến các hoạt động nêu trên sẽ lần lượt được triển khai trong năm 2016, chậm nhất cuối năm 2016 đơn vị công binh Việt Nam sẽ lên đường." (Ảnh trích từ facebook Đại sứ).
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15929)
Khai mạc vũ đài biển Đông - "Phát biểu nhân Diễn đàn An ninh Aspen, tổ chức ở tiểu bang Colorado (Hoa Kỳ) hôm 24/07/2015, Đô đốc Harry B. Harris Jr., Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã xác định rằng Trung Quốc « chủ yếu đang làm ra chủ quyền giả tạo » tại vùng Biển Đông, bằng cách bồi đắp đảo nhân tạo trên những rạn san hô, và bãi cạn." - Trong khi đó cánh chuyên gia quân sự và hàng hải Trung Quốc nói với tờ South China Morning Post ngày 15/5 rằng, kể cả Mỹ điều máy bay và tàu chiến tiến vào 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh đang xây dựng (bất hợp pháp), Trung Quốc sẽ vẫn không dừng tay."
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 17742)
"Hai Thủ tướng Việt - Thái cùng chứng kiến Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác, gồm: Tuyên bố chung về cuộc họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 3; Bản Ghi nhớ về hợp tác lao động; Thỏa thuận về tuyển dụng lao động; Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Trat (Thái Lan); Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan). Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc cam kết không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống phá nước kia." (Xem bản đồ Việt - Thái trang trong).
22 Tháng Bảy 2015(Xem: 17038)
Ngày 21/7 phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế CSIS, Thượng nghị sĩ John McCain nhận định, Trung Quốc không có một sách lược dài hạn trong vấn đề Biển Đông. Mặc dù trước mắt Hoa Kỳ khó có thể chặn đứng dã tâm bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng về lâu dài Mỹ đã có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 19660)
- "Hãng thông tấn DPA của Đức hôm qua (20/7) nói rằng chính phủ Việt Nam đã bác bỏ tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời ở Paris (Pháp) cuối tuần qua. DPA dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết sức khỏe của ông Thanh vẫn “ổn định” sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Georges Pompidou European ở Paris." - Ảnh bên: Tướng Thường Vạn Toàn tặng bình quý cho Tướng Phùng Gia Thanh trong buổi hội đàm biên giới Việt – Trung kéo dài từ ngày 15/5 cho tới ngày 18/5 tại tỉnh Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc.
19 Tháng Bảy 2015(Xem: 17887)
"Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như". Cách đây 200 năm, thời Lê Mạt, Nguyễn sơ, đại Thi hào Dân tộc Tiên Điền Nguyễn Du khắc họa ra nàng Kiều danh nổi như cồn chốn hồng lâu mộng với hai câu thơ "Vành ngoài bầy chữ, vành trong tám nghề". Tất nhiên hai câu thơ không đủ minh họa ra đời nàng Kiều - sản phẩm của thời ly loạn tranh bá đồ vương, nhưng vào thời đó, sĩ phu Nho giáo vịn vào "đạo lý" rủa nàng kịch liệt; có chỗ cấm đàn ông không được đọc, (chỉ được đọc lén), đàn bà không được học, (chỉ học rỉ tai). Chưa tới ba trăm năm sau, thời nay, Hội đồng Hòa bình Thế giới "khấp" nàng lên tới đỉnh điểm. Lý do: Truyện Kiều - đời Kiều đã lên vào hàng quốc tế, đa phương đối ngoại. (xem tiếp trang trong).