VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 26 JULY 2025
‘Thailand-Cambodia War’: Ngày thứ 3, Cam Bốt tấn công tỉnh ven biển Trat của Thái Lan. Diện địa, Hải điểm - mục tiêu chính của cuộc chiến là gì?


Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
26/7/2025
* Cam Bốt ‘bỏ qua’ cuộc chiến Diện địa biên giới trên bộ? – phát động cuộc chiến Hải điểm.
* Quân đội Cam Bốt bắt đầu tấn công tỉnh Trat ven biển vịnh Thái Lan – sát biên giới phía nam Cam Bốt.
XEM THÊM:
Cam Bốt xác nhận đã san phẳng cơ sở quốc phòng do Mỹ tài trợ
https://www.nhatbaovanhoa.com/a10211/cam-bot-xac-nhan-da-san-phang-co-so-quoc-phong-do-my-tai-tro
Kampuchia: nhã ý giúp sửa căn cứ hải quân của Mỹ là 'không cần thiết'
REAM - Hải quân Trung Quốc sẽ phong tỏa vịnh Thái Lan?
https://www.nhatbaovanhoa.com/a11280/ream-hai-quan-trung-quoc-se-phong-toa-vinh-thai-lan-
Ream: “mũi giáo đâm hông” Indo-Pacific?
https://www.nhatbaovanhoa.com/a11310/ream-mui-giao-dam-hong-indo-pacific-
REAM 2024: Chiến hạm TQ chuẩn bị tập trận chung China-Campuchia
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12337/ream-2024-chien-ham-tq-chuan-bi-tap-tran-chung-china-campuchia
Hai Chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên cập cảng Ream
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12112/hai-chien-ham-trung-quoc-lan-dau-tien-cap-cang-ream
Mặt trận Đông Nam Á: Mỹ - Tàu - Việt - Miên tập trận, mở rộng an ninh các vùng biển hiểm yếu
* REAM (Sihaookville) – nơi đặt căn cứ Hải quân Trung cộng tới Trat không bao xa.
Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam
NHẬT KÝ HÀNH QUÂN MẶT TRẬN DIỆN ĐỊA THÁI LAN - CAM BỐT:
NGÀY 03/5/2025, TIẾNG SÚNG ĐẦU TIÊN NỔ Ở BIÊN GIỚI THÁI - LÀO:
Ngày 03/5/2025, ở khu vực biên giới Lào - Thái Lan diễn ra một vụ đụng độ vũ trang liên quan tội phạm ma tuý. Theo các báo cáo chính thức từ quân đội Lào, một đơn vị biên phòng đang tuần tra tại huyện Paktha, tỉnh Bokeo (Lào), gần khu vực biên giới Lào - Thái Lan thì bị một nhóm buôn ma túy trang bị vũ khí hạng nặng phục kích vào khoảng 16 giờ chiều 3/5 (giờ địa phương).
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà chức trách Lào thu giữ được 20 triệu viên ma túy tổng hợp, đánh dấu một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất khu vực từ đầu năm đến nay.
Ảnh trên: Ngày 3/5/2025, Thái Lan tăng cường binh lính canh gác dọc tuyến biên giới giữa hai nước Thái - Lào, theo chính quyền tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan. Chính quyền Thái Lan cho rằng tiếng súng phát ra từ khu vực Ban Phu Pha Mon bên sông Mekong, thuộc huyện Paktha, tỉnh Bokeo, Lào. Nguồn ảnh, Văn phòng quan hệ công chúng tỉnh Chiang Rai.
Chiều 6/5/2025 (giờ địa phương), chính phủ Lào lên án cuộc tấn công vũ trang tại biên giới Lào - Thái Lan khiến 2 binh sĩ Lào thiệt mạng, theo tờ The Laotian Times.
NGÀY 28/5/2025, VỤ NỔ SÚNG ĐẦU TIÊN GIỮA CAM BỐT-THÁI LAN
Ngày 28/5/2025, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận trong một thông cáo chính thức phát đi ngày 28/5 rằng một binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau một vụ đụng độ vào sáng sớm cùng ngày với quân Thái Lan tại khu vực biên giới hai nước.
Vụ xung đột xảy ra tại nơi giáp ranh giữa làng Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear (miền bắc Campuchia) với khu vực Chong Bok, huyện Nam Yen, tỉnh Ubon Ratchathani ở đông bắc Thái Lan.
Vị trí làng Morakot. Nguồn BBC
Đây là khu vực gần ngã ba biên giới Campuchia - Thái Lan - Lào, nơi được gọi là Tam Giác Ngọc (ma túy).
Theo tờ Bangkok Post của Thái Lan, binh sĩ Thái Lan và Campuchia đã đấu súng trong khoảng 10 phút tại khu vực biên giới tranh chấp vào lúc khoảng 5 giờ 30 sáng 28/5/2025.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn84xw4d770o
NGÀY 20/7/2025, QUẢ MÌN BẪY NỔ Ở BIÊN GIỚI CAM BỐT-THÁI LAN:
Ngày 20/7/2025, Tại tỉnh Ubon Ratchathani, nơi Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết đã phát hiện hai quả mìn sát thương do Nga sản xuất.
Trong bức ảnh do Quân đội Hoàng gia Thái Lan công bố, binh sĩ Thái Lan kiểm tra khu vực biên giới vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2025, tại tỉnh Ubon Ratchathani, nơi Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết đã phát hiện hai quả mìn sát thương. (Quân đội Hoàng gia Thái Lan qua AP). Trung sĩ Pichitchai Boonchula, người lính Thái Lan bị cụt chân phải trong vụ nổ mìn ở biên giới hôm thứ Tư 16/7/2025.
Ngày 24/7/2025, Lực lượng Thái Lan và Campuchia đụng độ dọc biên giới, Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan ném bom các địa điểm quân sự.
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Thái Lan, Surasant Kongsiri, cho biết giao tranh đang diễn ra tại ít nhất sáu khu vực dọc biên giới.
Thái Lan đánh bom vào căn cứ Cam Bốt gần đền Ta Muen Thom
Hai khu vực đền cổ nổi tiếng của Cam Bốt là Preah Vihear ở tỉnh Champasak và đền cổ thiêng Ta Moan Thom ở làng Ta Moan Senchey, xã Kok Mon, huyện Banteay Ampil ở tỉnh Oddar Meanchey Cam Bốt đều bị F-16 Thái Lan đánh bom.
Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan đánh bom xuống căn cứ quân sự Cam Bột ở khu vực đền cổ Preah Vihear ngày 24/7/2025. Đền Preah Vihear nằm trên chỏm núi thuộc dãy Dangrek, tỉnh Champasak, sát biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.
Thái Lan đánh bom vào căn cứ Cam Bốt gần đền Ta Muen Thom
Cuộc đụng độ bùng nổ vào sáng ngày 24/7 tại ngôi đền cổ thiêng Ta Muen Thom nằm trên vùng biên giới giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey ở miền bắc Campuchia.
Phnom Pênh nói rằng Đền Ta Moan Thom ở làng Ta Moan Senchey, xã Kok Mon, huyện Banteay Ampil thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Cam Bốt cách tỉnh SamRong Thái Lan 48 km.
Quân đội Thái Lan hôm 24/7/2025 công bố đoạn video triển khai thiết bay không người lái (drone) tấn công vào khu vực được cho là kho đạn của Campuchia.
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Thái Lan, Surasant Kongsiri, cho biết giao tranh đang diễn ra tại ít nhất sáu khu vực dọc biên giới.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan ghi nhận các báo cáo "về giao tranh, bao gồm cả hỏa lực rocket và pháo binh, giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan dọc biên giới".
Ngày 25/7/2025, ngày thứ hai của cuộc xung đột, quân Thái Lan và Campuchia tiếp tục pháo kích về phía nhau. Nhiều trại tị nạn đã được dựng lên để đón làn sóng người dân chạy khỏi khu vực biên giới. Hiện đã có hơn 100.000 dân sơ tán chỉ tính riêng phía Thái Lan.
Pháo binh Thái Lan ở tỉnh Surin khai hỏa bắn về phía Cam Bốt vào ngày 25/7/2025. Reuters
NHẬT KÝ HÀNH QUÂN MẶT TRẬN HẢI ĐỊA CAM BỐT-THÁI LAN:
Cam Bốt mở cuộc tấn công tỉnh Trat ngày 26/7/2025, tỉnh ven biển của Thái Lan, nằm bên khia biên giới Cam Bốt rất gần.
Từ quân cảng Sihanoukville, Cambodia tới tỉnh Trat ven biển của Thái Lan khoảng 321 to 350 km (around 199 to 217 miles), taking about 4.5 to 5.5 hours to drive
Ngày 26/7/2025, ngày thứ 3 nổ ra cuộc chiến
Kế hoạch xâm lược Campuchia bị vạch trần: Nỗ lực chiếm lãnh thổ Thái Lan ở Trat bị Thủy quân Lục chiến Thái đẩy lùi
SATURDAY, JULY 26, 2025
https://www.nationthailand.com/news/general/40053111
Theo báo cáo, kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2025, Lực lượng Phòng vệ Biên giới Chanthaburi-Trat đã phát hiện sự di chuyển và tăng cường quân đáng kể ở phía CamBốt.
Điều này đã thúc đẩy chính quyền Thái Lan mở rộng việc thực thi thiết quân luật trong khu vực.
Sau đó, quân đội Campuchia đóng tại khu vực Thamoda, đối diện Ban Nong Ri, Tiểu khu Chamrak, Huyện Mueang, Trat, quân đội đã tiến vào lãnh thổ Thái Lan ở ba địa điểm.
Trong suốt đêm trước đó, lực lượng thủy quân lục chiến của Hải quân Hoàng gia Thái Lan vẫn trong tình trạng báo động cao với trang thiết bị và quân đội sẵn sàng trong trường hợp lực lượng Campuchia khai hỏa vũ khí hạng nặng hoặc phát động tấn công.
Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 26/7/2025, một cuộc đụng độ đã nổ ra, lực lượng Thái Lan phải trả đũa bằng súng cối và pháo binh, đẩy lùi thành công quân đội Campuchia về căn cứ của họ.
Lực lượng thủy quân lục chiến Thái Lan nhấn mạnh rằng hành động của họ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp trả đũa tương xứng và cần thiết, nhằm bảo vệ chủ quyền của Thái Lan và ngăn chặn thiệt hại đến tính mạng và tài sản của thường dân Thái Lan.
Sự hiện diện quân sự trong khu vực vẫn trong tình trạng sẵn sàng, với sự hỗ trợ của hải quân Thái Lan sẵn sàng ngoài khơi.
Người ta cũng đưa tin rằng Chỉ huy Đơn vị Thủy quân Lục chiến Thái Lan trong khu vực đã đưa ra cảnh báo cho quân đội Campuchia tại Hat Noi, Koh Kong, những nơi được cho là đang chuẩn bị bố trí súng máy và vũ khí hạng nặng nhằm vào lãnh thổ Thái Lan - kêu gọi họ xem xét lại hành động của mình một cách cẩn thận.
Thái Lan điều động 4 tàu chiến hỗ trợ chiến đấu với Campuchia
Reporter
https://en.tempo.co/read/2032897/thailand-dispatches-4-warships-to-support-fight-with-cambodia
TEMPO.CO, Jakarta - Hải quân Thái Lan đã triển khai bốn tàu gần biên giới để hỗ trợ lực lượng mặt đất khi cuộc xung đột với Campuchia bước sang ngày thứ ba Juyly 26,2025, theo báo cáo của Khaosod English và được Anadolu trích dẫn.
Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã phát động Chiến dịch 'Trat Pikhat Pairee 1' (Trat Strike 1) nhằm vào lực lượng Campuchia tại ba điểm dọc biên giới, sau khi quân đội Campuchia được cho là đã mở rộng vị trí, theo báo cáo của tờ The Nation tại Thái Lan.
Đánh dấu ngày thứ ba của cuộc xung đột, quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công Campuchia, với các cuộc tấn công trên bộ ở biên giới tại Thmor Don, Ta Krabei, Phnom Peuy, O' Khla Khmum và O' Smach ở Oddar Meanchey.
Đáp lại, quân đội Campuchia đã đáp trả bằng các biện pháp phòng thủ kiên quyết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Campuchia, Sin Chansereyvutha, tuyên bố rằng máy bay vẫn có thể bay qua khu vực xung đột nếu chúng ở độ cao hơn 11 km, theo báo cáo của tờ Khmer Times.
Campuchia đã báo cáo 13 thương vong trong các cuộc đụng độ, bao gồm năm binh sĩ, kể từ khi giao tranh bắt đầu vào thứ Năm. Trong khi đó, Thái Lan đã báo cáo 19 thương vong, bao gồm sáu binh sĩ, theo Thai PBS.
Hàng ngàn cư dân từ cả hai bên biên giới đã được sơ tán.
Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16, trong khi Campuchia đã phóng tên lửa trong trận chiến. Cả hai nước đều cáo buộc nhau là bên khởi xướng các cuộc pháo kích. Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn sau cuộc họp kín khẩn cấp vào tối thứ Sáu tại New York.
Trong khi đó, Cherdchai Chaivaivid, đặc phái viên của Thái Lan tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi Campuchia "ngay lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch và xâm lược, đồng thời nối lại đối thoại một cách thiện chí".
Malaysia, quốc gia dẫn đầu khối ASEAN khu vực phụ trách cả hai nước, đã kêu gọi cả hai bên rút quân và đề nghị làm trung gian hòa giải.
Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến này. “Chúng tôi đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức – vô điều kiện – và chúng tôi cũng kêu gọi một giải pháp hòa bình cho tranh chấp”, Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc Chhea Keo phát biểu sau cuộc họp của Liên Hợp Quốc.
Các nước láng giềng ở Đông Nam Á đang có tranh chấp về khu vực biên giới xung quanh tỉnh Preah Vihear của Campuchia và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan, làm bùng phát căng thẳng kể từ ngày 28 tháng 5, 2025 khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Lựa chọn của Biên tập viên: Xung đột Biên giới Thái Lan-Campuchia Đặt Uy tín ASEAN vào Vòng nguy hiểm.
Thủy quân lục chiến Thái Lan đẩy lùi quân Khmer khỏi Trat
Posted on July 26, 2025 Author TNR Staff Comment(0)
https://thainewsroom.com/2025/07/26/thai-marines-push-back-khmer-troops-from-trat/
Một thông điệp được viết trên một quả đạn pháo chưa nổ rơi xuống lãnh thổ Thái Lan, ghi: "Gửi cái này cho chú." Dưới đây nữa: Cảnh tượng quận Klong Yai, tỉnh Trat sau cuộc giao tranh sáng 26/7/2027.
CHỈ VÀI GIỜ sau khi Campuchia yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an với Thái Lan, trong đó Thái Lan đồng ý đàm phán, có thể được Malaysia hỗ trợ, một cuộc giao tranh đã nổ ra tại tỉnh Trat (Thái Lan) ven biển vào sáng sớm nay (26/7/2025).
Thủy quân lục chiến Thái Lan đã đẩy lùi thành công quân Khmer tấn công khỏi lãnh thổ Thái Lan, tờ Naewna đưa tin.
Đơn vị an ninh tỉnh Trat cho biết lúc 7 giờ 30 sáng, quân Campuchia đã xâm phạm lãnh thổ Thái Lan tại ba điểm ở Ban Chamrak lúc 5 giờ 10 phút sáng và nổ súng vào quân đội Thái Lan.
Sau đó, Thủy quân lục chiến đã phát động chiến dịch "Trat Tiêu diệt Kẻ thù 1" và thành công trong việc kiểm soát toàn bộ khu vực bằng cách đẩy lùi quân đội Campuchia ra ngoài mà không có thương vong.
Khoảng 75% cư dân tại quận Klong Yai của Trat đã được sơ tán đến nơi an toàn trong quận thành phố trong hai ngày giao tranh dọc biên giới vừa qua (24-25/7/2025).
REUTERS - Giao tranh Thái Lan-Campuchia kéo dài sang ngày thứ ba, Malaysia kêu gọi ngừng bắn
By Shoon Naing and Artorn Pookasook
July 26, 20253:45 AM PDTUpdated 1 hour ago
SISAKET, Thái Lan, ngày 26 tháng 7 (Reuters) - Giao tranh ở biên giới Thái Lan-Campuchia đã kéo dài sang ngày thứ ba và các điểm nóng mới đã xuất hiện vào thứ Bảy khi cả hai bên đều tuyên bố họ đã hành động tự vệ trong tranh chấp biên giới và kêu gọi bên kia ngừng giao tranh và bắt đầu đàm phán.
Hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 130.000 người phải di dời trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong 13 năm qua.
Cả hai bên cho biết đã xảy ra đụng độ vào sáng sớm thứ Bảy 26/7/2025 tại tỉnh ven biển Trat lân cận của Thái Lan và tỉnh Pursat của Campuchia, một mặt trận mới cách các điểm xung đột khác dọc theo biên giới tranh chấp lâu dài hơn 100 km (60 dặm).
Hai nước đã đối đầu nhau kể từ vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng vào cuối tháng 5 trong một cuộc giao tranh ngắn. Quân đội ở cả hai bên biên giới đã được tăng cường trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện đã đẩy chính phủ liên minh mong manh của Thái Lan đến bờ vực sụp đổ.
Tính đến thứ Bảy 26/7/2025, Thái Lan cho biết bảy binh sĩ và 13 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, trong khi tại Campuchia, năm binh sĩ và tám thường dân đã thiệt mạng, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Maly Socheata.
* Đón xem tiếp cuộc chiến Thái-Cam Bốt trên VĂN HÓA ONLINE
Lý Kiến Trúc
26/7/2025
(1) XEM THÊM CHÚ THÍCH



Cổng do Cam Bốt dựng – Lối đi lên núi thăm đền Preah Vihear.

VÀI NÉT LỊCH SỬ: Đền Preah Vihear, ngôi đền Hindu Shiva 12.350 năm tuổi, nằm trên đỉnh vách đá cao 525 mét thuộc dãy núi Dângrêk, tỉnh Preah Vihear, Campuchia. Đền Preah Vihear thờ thần Shiva, tọa lạc trên đỉnh dãy núi Dangrek thuộc tỉnh Champasak, ngay biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ngôi đền bao gồm một chuỗi các đền thờ Hindu và các đền thờ Hindu cổ xưa.. Ảnh trên: @ cambodia.explores.
Ảnh dưới: https://captajitvadakayil.in/2025/07/24/buddhist-nations-thailand-and-cambodia-are-fighting-over-a-12350-year-old-hindu-shiva-temple-preah-vihear-built-by-kerala-danava-thiyya-kings-kalanemi-jr-and-swarbanu-jr-who-also-made-the-angkor-wat-s/
Theo Authored By Vinod Janardhanan
Published: Jul 25, 2025, 11:37 IST | Updated: Jul 25, 2025, 12:23 IST
Preah Vihear ban đầu được xây dựng như một ngôi đền Hindu thờ thần Shiva. Nhưng khi các vua Khmer cải sang Phật giáo, quần thể đền đã du nhập các yếu tố Phật giáo. Cam Bốt và Thái Lan đã đụng độ tại biên giới trong tuần này. Có thông tin cho rằng cuộc chiến này là vì ngôi đền Hindu, nhưng thực tế còn phức tạp hơn thế. Quần thể đền Preah Vihear có một câu chuyện rất thú vị, gắn liền với ảnh hưởng của cả Ấn Độ giáo và Phật giáo trong lịch sử Campuchia. Câu hỏi: Preah Vihar là một ngôi đền Hindu, Phật giáo hay là một ngôi đền lai?
Đền Preah Vihear, với kiến trúc trải dài tới 800m, trải dài từ chân núi lên đến đỉnh núi theo trục Bắc-Nam, thờ thần Shiva, cùng với các vị thần núi Sikharesvara và Bhadresvara.
Đền Preah Vihear không chỉ là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là điểm du lịch độc đáo mà còn là khu vực gây tranh cãi giữa Campuchia và Thái Lan trong nhiều năm.
Những vùng đất Hindu cổ xưa Thái Lan và Campuchia hiện là những quốc gia chủ yếu theo Phật giáo. Tại Thái Lan, khoảng 94% dân số là Phật tử, chủ yếu theo Phật giáo Nguyên thủy. Tương tự, Campuchia cũng có đa số dân theo Phật giáo, với khoảng 96% dân số theo Phật giáo Nguyên thủy.
Đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi Thái Lan và Campuchia tranh chấp nhiều điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km của họ. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của cuộc tranh chấp biên giới kéo dài là một loạt các ngôi đền Hindu, được cho là ban đầu được xây dựng như những đền thờ Hindu nhưng sau đó đã được chuyển sang Phật giáo.
Hoa vàng Vishu kani là quốc hoa của Thái Lan, vì đất nước này từng là một vương quốc Hindu. Những tàn tích đền thờ Hindu cổ xưa ở Thái Lan khá nhiều.
ĐỊA LÝ TỈNH OTDAR MEANCHEY CAM BỐT GIÁP BIÊN GIỚI 4 TỈNH THÁI LAN
Bản đồ địa lý tỉnh Oddar Meanchey của Cam Bốt giáp ranh giới 4 tỉnh Burram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani của Thái Lan. Riêng tỉnh Preah Vihear bên đất Cam Bốt có ngôi đền nổi tiếng Preah Vihear 12.350 năm tuổi – dài 800 mét. Đường biên giới Thái Lan-Cam Bốt dài 817 km. Source: AP reports.
Thái Lan và Cam Bốt có chung khoảng 817 km (500 dặm) đường biên giới trên bộ. Các tuyên bố chủ quyền tranh chấp chủ yếu bắt nguồn từ một bản đồ năm 1907 được vẽ dưới thời Pháp thuộc, được sử dụng để phân tách Campuchia khỏi Thái Lan.
Khu vực địa lý ở biên giới hai nước đang diễn ra rộng ở các khu vực tỉnh Oddar Meanchey của Cam Bốt giáp ranh giới 4 tỉnh Burram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani của Thái Lan.
Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết các cuộc đụng độ đang diễn ra tại ít nhất sáu khu vực dọc biên giới.
Cuộc đụng độ khá lớn đầu tiên vào sáng thứ Năm 24/7/2025 xảy ra tại một khu vực gần ngôi đền cổ Ta Muen Thom dọc biên giới của tỉnh Surin (Thái Lan) và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.
Bản đồ địa lý: Số (1): thủ đô Bankkok Thái Lan; số (2) thủ đô Phnom Pênh Cam Bốt; số (3) tỉnh biên giới Ubon Ratchathani bên đất Thái Lan. Khoảng cách từ Bangkok đi tới tỉnh Ubon. Thủ đô Thái Lan Bangkok, (gần thủ đô là phi trường quân sự Utapao nổi tiếng trong Vietnam War / F-16 của Thái Lan có lẽ cất cánh từ Utapao. Thủ đô Cam Bốt Phnom Pênh.
Cuộc đụng độ khá lớn đầu tiên vào sáng thứ Năm 24/7/2025 xảy ra tại một khu vực gần ngôi đền cổ Ta Muen Thom dọc biên giới của tỉnh Surin (Thái Lan) và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Bản đồ địa lý: Vị trí tỉnh Surin Thái Lan cùng biên giới với tỉnh Otdar Meanchey Cam Bốt nhưng hai nước chưa có ký hiệp ước cụ thể về lãnh thổ đường biên giới.
Bản đồ địa lý: Vị trí tỉnh Ubon Ratchathani số (1); tỉnh Sam Rong số 2), tỉnh Surin số (3).
Ngôi Đền thiêng Ta Moan Thom tọa lạc ở làng Ta Moan Senchey, xã Kok Mon, huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey – nhưng trên bản đồ không tìm thấy vị trí ngôi đền nằm ở tọa độ nào – trong lúc cả Thái Lan và Campuchia đều khẳng định ngôi đền nằm trong lãnh thổ của họ.
Theo tờ The Nation, căng thẳng bùng phát vào thứ Năm tuần trước, ngày 17/7/2025, khi một nhóm binh sĩ Campuchia đến thăm đền Ta Moan Thom và tự quay phim hát quốc ca. Hành động này đã dẫn đến một cuộc đối đầu với quân đội Thái Lan đóng quân tại đây, với quân đội Thái Lan được cho là lo ngại rằng các cảnh quay về vụ việc sau này có thể được sử dụng để củng cố các yêu sách lãnh thổ của Campuchia.
Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói với truyền thông địa phương rằng quân đội đã viết một lá thư phản đối chính thức gửi Quân đội Campuchia, khẳng định rằng ngôi đền nằm trên đất Thái Lan bất chấp việc phân định biên giới vẫn chưa được giải quyết.
Ông cho biết thêm rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan.
Thế nhưng, Phnôm Pênh vẫn khẳng định Ta Moan Thom là một ngôi đền Khmer cổ nằm ở huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey, cách thành phố Samrong (của Thái Lan) khoảng 48 km.
Ngôi đền đã được chính thức đăng ký trong danh mục của Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, củng cố tuyên bố chủ quyền của quốc gia này đối với địa điểm này. Trong khi chính quyền Thái Lan khẳng định ngôi đền nằm trên đất Thái Lan, Campuchia vẫn khẳng định Ta Moan Thom là một ngôi đền Khmer cổ thuộc thẩm quyền của Campuchia. "Đền Ta Moan nằm dưới sự kiểm soát của Campuchia", Tỉnh trưởng Oddar Meanchey, Mean Chanyada, cho biết.
Ngôi Đền thiêng Ta Moan Thom tọa lạc ở làng Ta Moan Senchey, xã Kok Mon, huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey nằm ở vùng Tây Bắc Campuchia. Chưa có hình ảnh hay tọa độ vị trí ngôi đền nằm ở chỗ nào trong lúc cả Thái Lan lẫn Cam Bốt đều khẳng định ngôi đền thuốc lãnh thổ của họ.
Tỉnh Oddar Meanchey nằm ở vùng Tây Bắc Campuchia (Ảnh: spniseiy)

Ubon Ratchathani là một tỉnh quan trọng ở phía đông nam Thai Lan với đa dạng các hoạt động và điểm tham quan từ thiên nhiên, đi bộ đường dài, cuộc sống về đêm, những quán cà phê ấm cúng, cùng với một nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Nơi đây cũng là nơi tổ chức 'Lễ hội Nến' hàng năm. Thành phố được coi là một trong bốn thành phố lớn của Thái Lan và có một trường đại học nổi tiếng. Ubon Ratchathani giáp với cả Campuchia và Lào, với sông Mun (một nhánh rẽ của Mekong?) chảy qua trung tâm. Ngoài ra còn có một sân bay lớn, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để bay đến trong vài ngày. Những điểm thu hút chính ở đây là Sam Pan Bok cũng như các Công viên Quốc gia với những thác nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thác nước thường khô cạn vào mùa khô và Sam Pan Bok ngập nước vào mùa mưa. Tùy thuộc vào lượng mưa, bạn vẫn có thể tham quan cả hai nơi - nhưng hãy kiểm tra trước.