VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ HAI 28 JULY 2025
Thái Lan và Cam Bốt đình chiến sau 5 ngày đấu súng, thả bom, hải pháo thử lửa. ‘Hãy trao giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump’
Ảnh trên: Từ trái sang, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai bắt tay nhau sau khi tuyên bố ngừng bắn trong năm ngày giao tranh xuyên biên giới giữa Campuchia và Thái Lan khiến 34 người thiệt mạng. (Ảnh: AP - Mohd Rasfan). Ảnh dưới: Bản đồ chiến sự các khu vực giao chiến và vị trí hai ngôi đền cổ quan trọng mà hai bên không bên nào đụng vào làm hư hại - nằm ở đường biên giới hai nước Thái Lan và Cam Bốt. (CNN)

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
28/7/2025 (tổng hợp)
Đông Nam Á (bán đảo Đông Dương): Vì sao Cam Bốt và Thái Lan nhanh chóng đồng ý ngừng bắn vô điều kiện sau 5 ngày thử lửa ngắn ngủi?
Hòa đàm tại Malaysia chỉ có hai tiếng là kết thúc ‘đình chiến’.
Dân chúng xứ sở Angkok và Chùa Vàng nở nụ cười.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:
*Hòa đàm tổ chức tại dinh thự của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ở Putrajaya, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 30 phút.
* TT Trump: “Thái Lan, cũng như Campuchia, muốn có một lệnh ngừng bắn và HÒA BÌNH ngay lập tức”.
* Cuộc hòa đàm tại Malaysia diễn ra sau áp lực trực tiếp từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể không tiếp tục các thỏa thuận thương mại với cả hai nước nếu tình hình thù địch tiếp diễn.
* Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đăng tin tức về lệnh ngừng bắn trên trang X và viết: "Tổng thống Trump đã tạo ra điều này. Hãy trao giải Nobel Hòa bình cho ông ấy!"
* Tuyên bố chung cho biết Hoa Kỳ là nước đồng tổ chức các cuộc đàm phán, với sự tham gia của Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Malaysia đã tham dự cuộc họp kéo dài hơn hai giờ.
* Tương quan lực lượng hai bên sau các cuộc đấu súng bộ binh, đấu pháo, không quân Thái thả bom, hải pháo Thái bắn yểm trợ tở tỉnh Trat ven bờ Vịnh Thái Lan.
* Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau hòa đàm ngưng chiến?
Dưới đây là bản tin của AP và bài phân tích của CNN.
Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn "vô điều kiện" để chấm dứt tranh chấp biên giới chết người, Thủ tướng Malaysia cho biết
By EILEEN NG, JINTAMAS SAKSORNCHAI and SOPHENG CHEANG
Updated 5:10 AM PDT, July 28, 2025
PUTRAJAYA, Malaysia (AP) — Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hôm thứ Hai rằng Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn "vô điều kiện" bắt đầu từ nửa đêm, một bước đột phá quan trọng nhằm giải quyết năm ngày giao tranh biên giới đẫm máu khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải di dời.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã hoan nghênh kết quả của cuộc họp và bắt tay ông Anwar khi kết thúc cuộc họp báo ngắn tại Malaysia.
Giao tranh bùng phát vào thứ Năm 24/7/2025 sau khi một quả mìn phát nổ dọc biên giới khiến năm binh sĩ Thái Lan bị thương.
Cả hai bên đổ lỗi cho nhau về việc gây ra các cuộc đụng độ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 260.000 người ở cả hai bên phải di dời.
Thủ tướng Hun Manet và Phumtham đã đồng ý "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" có hiệu lực từ nửa đêm giờ địa phương, ông Anwar cho biết khi đọc tuyên bố chung.
Ông Anwar, người chủ trì các cuộc đàm phán với tư cách là chủ tịch thường niên của khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cho biết cả hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về việc thực hiện các bước để trở lại bình thường sau những gì ông gọi là các cuộc thảo luận thẳng thắn. “Đây là bước đi đầu tiên quan trọng hướng tới việc giảm leo thang và khôi phục hòa bình, an ninh”, ông Anwar nói.
Theo thỏa thuận ngừng bắn, các chỉ huy quân sự của cả hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán vào thứ Ba để xoa dịu căng thẳng, trong khi Campuchia sẽ tổ chức một cuộc họp của ủy ban biên giới vào ngày 4 tháng 8/2025, ông nói.
Ông cho biết thêm, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Malaysia, Campuchia và Thái Lan cũng đã được chỉ thị “xây dựng một cơ chế chi tiết” để thực hiện và giám sát lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo hòa bình bền vững.
Thủ tướng Hun Manet cho biết ông hy vọng quan hệ song phương sẽ sớm trở lại bình thường để khoảng 300.000 dân làng đã sơ tán ở cả hai bên có thể trở về nhà.
Đã đến lúc “bắt đầu xây dựng lại lòng tin, sự tin tưởng và hợp tác trong tương lai giữa Thái Lan và Campuchia”, ông nói.
Ông Phumtham cho biết kết quả này phản ánh “mong muốn của Thái Lan về một giải pháp hòa bình”.
Cuộc họp tại Malaysia diễn ra sau áp lực trực tiếp từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể không tiếp tục các thỏa thuận thương mại với cả hai nước nếu tình hình thù địch tiếp diễn.
Tuyên bố chung cho biết Hoa Kỳ là nước đồng tổ chức các cuộc đàm phán, với sự tham gia của Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Malaysia đã tham dự cuộc họp kéo dài hơn hai giờ.
Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đăng tin tức về lệnh ngừng bắn trên trang X và viết: "Tổng thống Trump đã tạo ra điều này. Hãy trao giải Nobel Hòa bình cho ông ấy!"
Cuộc bạo động này đánh dấu một trường hợp hiếm hoi về đối đầu quân sự công khai giữa các quốc gia thành viên ASEAN, một khối khu vực gồm 10 quốc gia tự hào về chính sách không xâm lược, đối thoại hòa bình và hợp tác kinh tế.
Cả hai nước đã triệu hồi đại sứ của mình và Thái Lan đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Campuchia, ngoại trừ những người lao động Campuchia di cư trở về nước.
Tin tức về lệnh ngừng bắn đã mang lại sự nhẹ nhõm và hy vọng cho những người sơ tán từ cả hai phía. Một số phụ nữ tại một nơi trú ẩn sơ tán đông đúc ở Surin, Thái Lan, đã reo lên vì vui mừng. “Tôi rất vui vì điều đó và cảm thấy nhẹ nhõm phần nào,” Usa Dasri, một người bán hàng rong và nông dân, cho biết. “Chúng tôi nhớ nhà. Có rất nhiều điều nhỏ nhặt khiến tôi lo lắng, như gia súc và ruộng lúa. Tôi không biết chuyện gì có thể đã xảy ra với họ. Tôi muốn về nhà, nên tôi rất vui. Tôi cũng nghĩ về những người lính của chúng tôi ở tiền tuyến. Tôi muốn họ được an toàn và có một giấc ngủ ngon như chúng tôi.” Bà cũng ghi nhận nỗ lực ngoại giao bên ngoài đã mang lại bước đột phá này. “Nếu không có họ, hai nước chúng ta sẽ gặp khó khăn trong đàm phán — cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc nói chuyện và hiểu nhau,” bà nói thêm.
Những người Campuchia di tản cũng chia sẻ cảm xúc này. Chhuot Nhav, 42 tuổi, người đã chạy trốn khỏi nhà mình ở tỉnh Oddar Meanchey, một tiền tuyến của cuộc giao tranh, cho biết bà rất vui nhưng cũng lo lắng. “Tôi rất vui vì có thể về nhà chăm sóc lợn, chó, gà và các con tôi giờ có thể đi học trở lại”, Chhuot Nhav nói, từ dưới một loạt tấm bạt xanh trải dài bằng chiều dài của một chiếc xe buýt trường học. Nhưng cô cho biết sẽ “đợi cho đến khi giao tranh thực sự chấm dứt” trước khi quay trở lại. Tuy nhiên, một nông dân khác tên Kong Sin cho biết anh sẽ trở về nhà vào thứ Ba nếu lệnh ngừng bắn diễn ra theo đúng thỏa thuận.
Đường biên giới dài 800 km (500 dặm) giữa Thái Lan và Campuchia đã bị tranh chấp trong nhiều thập kỷ, nhưng các cuộc đối đầu trước đây đều diễn ra trong thời gian ngắn và hạn chế.
Căng thẳng mới nhất bùng phát vào tháng 5 khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc đối đầu và làm rung chuyển chính trường Thái Lan sau cú phôn rò rỉ của “cháu Paetongtarn Shinawatra gọi Hun Sen bằng chú”.
* Jintamas đưa tin từ Surin, Thái Lan, và Sopheng Cheang từ Samrong, Campuchia. Các phóng viên của Associated Press tại Bangkok là Chalida Ekvitthayavechnukul và Grant Peck đã đóng góp cho bài viết này.

Cuộc giao tranh ngắn tại tỉnh Trat ngày 26/7/2025, tỉnh ven biển của Thái Lan, nằm bên khia biên giới Cam Bốt. Hải quân Thái đã hành quân tham gia hải pháo tại vùng biển này. VHO minh họa bản đồ chiến sự.
Từ quân cảng Sihanoukville, Cambodia tới tỉnh Trat ven biển của Thái Lan khoảng 321 to 350 km. VHO minh họa bản đồ chiến sự.
Một đơn vị pháo binh của Thái Lan bắn về phía Cam Bốt ngày 25 tháng 7. © Reuters
Một xe thiết giáp tấn công đổ bộ của Thái Lan được nhìn thấy trong một cuộc tập trận tấn công thuộc khuôn khổ cuộc tập trận chung Cobra Gold 2025 tại căn cứ quân sự ở Sattahip, tỉnh Chonburi, Thái Lan, vào ngày 3 tháng 3 năm 2025. Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
Một chiến đấu cơ F-16 của không quân Thái Lan bay biểu diễn chào dân chúng đứng xem dưới đất. TikTok
Pháo binh đa nòng của Cam Bốt.
Đại bác phòng không của Cam Bốt.
Lính Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung Rồng Vàng với Campuchia tại Svay Chok, tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia, vào ngày 30 tháng 5 năm 2024. Kyodo News/Getty Images
**
PHÂN TÍCH
Xung đột Thái Lan-Campuchia đặt một đồng minh được trang bị tốt của Hoa Kỳ chống lại một đối thủ yếu hơn có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc

Analysis by Brad Lendon, CNN
Updated 2:16 PM EDT, Sat July 26, 2025
https://edition.cnn.com/2025/07/25/asia/thailand-cambodia-conflict-military-comparison-intl-hnk-ml
Binh sĩ của quân đội Thái Lan tham gia Ngày Lực lượng Vũ trang Quốc gia Thái Lan tại Trung tâm Kỵ binh Quân đội Hoàng gia Thái Lan ở tỉnh Saraburi, Thái Lan, vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
Các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đồng ý gặp nhau để đàm phán ngừng bắn, theo một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy 26/7/2027.
TT Trump, cho biết ông đã có các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Campuchia và quyền Thủ tướng Thái Lan, tuyên bố rằng cả hai nước "đã đồng ý gặp mặt ngay lập tức và nhanh chóng đạt được một lệnh ngừng bắn, và cuối cùng là HÒA BÌNH!"
Tin tức này được đưa ra ngay sau khi ông Trump công khai kêu gọi cả hai bên đàm phán hòa bình trong bối cảnh bạo lực leo thang ở biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia. Bangkok và Phnom Penh đã xảy ra xung đột về lãnh thổ tranh chấp kể từ khi Pháp, quốc gia thực dân, vạch ra đường biên giới giữa hai nước hơn một thế kỷ trước. ((817-kilometer)
Cuộc xung đột đẫm máu mới nhất này đặt Thái Lan, đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm, đối đầu với lực lượng vũ trang tương đối non trẻ của Campuchia, vốn có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.
Kể từ khi giao tranh nổ ra vào thứ Năm 24/7/2025, hơn một chục người được báo cáo đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hơn 150.000 thường dân phải sơ tán. Theo các quan chức của cả hai bên, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục cho đến thứ Bảy.
Sau đây là một cái nhìn về lịch sử và năng lực của hai bên.
Số liệu nghiêng về Thái Lan
Quân đội Thái Lan vượt trội hơn hẳn so với quốc gia láng giềng Cam Bốt, cả về quân số lẫn vũ khí.
Tổng số 361.000 quân nhân thường trực của Thái Lan trải rộng trên tất cả các binh chủng của quân đội vương quốc này gấp ba lần Cam Bốt. Và những binh sĩ này sở hữu trong tay lượng vũ khí mà các đối tác Cam Bốt chỉ có thể mơ ước.
"Thái Lan có một quân đội lớn, được tài trợ tốt và không quân của họ là một trong những lực lượng được trang bị và huấn luyện tốt nhất ở Đông Nam Á", Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đã viết trong báo cáo "Cân bằng Quân sự 2025" về lực lượng vũ trang thế giới.
Trong khi đó, bảng xếp hạng năng lực quân sự của 27 quốc gia trong khu vực năm 2024 do Viện Lowy thực hiện xếp hạng Thái Lan ở vị trí thứ 14, trong khi Campuchia ở vị trí thứ 23.
Nhân viên Không quân Hoa Kỳ đi ngang qua các máy bay được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Kỷ niệm 88 năm Không quân Hoàng gia Thái Lan vào ngày 7 tháng 3 năm 2025 tại Bangkok, Thái Lan. Lauren DeCicca/Getty Images
Sự chênh lệch như vậy có lẽ là điều dễ hiểu, bởi Thái Lan có dân số gấp bốn lần Campuchia và GDP lớn hơn gấp hơn 10 lần.
Không giống như Cam Bốt, Lào và Việt Nam, Thái Lan đã thoát khỏi sự tàn phá của các cuộc chiến tranh nhấn chìm khu vực vào nửa sau thế kỷ 20, và chủ nghĩa thực dân châu Âu trước đó. Nhìn chung, với các yếu tố bao gồm sức mạnh quân sự, kinh tế, ngoại giao và văn hóa được cân nhắc trong Chỉ số Quyền lực Châu Á Lowy, Thái Lan được xếp hạng 10, được coi là một cường quốc hạng trung, chỉ sau Indonesia nhưng trước các quốc gia bao gồm Malaysia và Việt Nam. Lowy xếp hạng Campuchia là một cường quốc nhỏ ở Châu Á, cùng nhóm với các quốc gia như Bangladesh, Sri Lanka và Lào.
Trong một bài đăng trước đó trên Truth Social vào thứ Bảy 26/7/2025, Trump cho biết ông đã nói chuyện với quyền thủ tướng Thái Lan, Phumtham Wechayachai. "Tôi vừa nói chuyện với quyền thủ tướng Thái Lan, và đó là một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp", ông viết. “Thái Lan, cũng như Campuchia, muốn có một lệnh ngừng bắn và HÒA BÌNH ngay lập tức. Tôi sẽ chuyển lại thông điệp đó cho Thủ tướng Campuchia. Sau khi trao đổi với cả hai bên, việc đạt được lệnh ngừng bắn, hòa bình và thịnh vượng dường như là điều tất yếu. Chúng ta sẽ sớm thấy!”
Thái Lan có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, triển vọng toàn cầu
Quân đội Thái Lan từ lâu đã đóng vai trò chủ chốt trong nền chính trị của vương quốc. Trong nhiều năm, đất nước này bị chi phối bởi một bộ máy bảo thủ bao gồm quân đội, chế độ quân chủ và giới tinh hoa có ảnh hưởng.
Theo CIA World Factbook, các tướng lĩnh đã nắm quyền trong 20 cuộc đảo chính kể từ năm 1932, thường lật đổ các chính phủ dân chủ, và quân đội tự coi mình là người bảo vệ tối thượng của chế độ quân chủ.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Thái Lan là đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ, một vị thế có từ khi ký kết Hiệp ước Phòng thủ Tập thể Đông Nam Á, còn được gọi là Hiệp ước Manila, vào năm 1954.
Trong Chiến tranh Việt Nam, Thái Lan đã tiếp nhận các tài sản của Không quân Hoa Kỳ tại một số căn cứ không quân, bao gồm cả máy bay ném bom B-52, và hàng chục nghìn quân Thái Lan đã chiến đấu bên cạnh miền Nam Việt Nam do Hoa Kỳ hậu thuẫn chống lại miền Bắc cộng sản.
Oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Hoa Kỳ hoạt động từ các căn cứ không quân ở Thái Lan trong Chiến tranh Việt Nam. Ảnh từ History/Universal Images Group Editorial/Getty Images
Mối quan hệ bền chặt giữa Washington và Bangkok vẫn luôn được duy trì. Thái Lan được Hoa Kỳ xếp hạng là một đồng minh quan trọng ngoài NATO, mang lại cho nước này những lợi ích đặc biệt giúp họ được hưởng sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ cho các chương trình vũ khí của mình.
Thái Lan và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đồng tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên Cobra Gold, bắt đầu vào năm 1982 với tư cách là các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ nhưng kể từ đó đã có thêm hàng chục nước tham gia khác.
Theo quân đội Hoa Kỳ, đây là cuộc tập trận quân sự quốc tế kéo dài nhất thế giới. Bên cạnh Cobra Gold, lực lượng Thái Lan và Hoa Kỳ còn tổ chức hơn 60 cuộc tập trận chung, và hơn 900 máy bay và 40 tàu hải quân Hoa Kỳ ghé thăm Thái Lan hàng năm, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Bất chấp tất cả những lịch sử đó với Washington, hiện nay quân đội Thái Lan đang cố gắng duy trì một cách tiếp cận trung lập hơn đối với chính sách quân sự, tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong thập kỷ qua.
Báo cáo “Military Balance” cho biết, do không muốn phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào làm nhà cung cấp vũ khí, Thái Lan cũng đã phát triển một ngành công nghiệp vũ khí trong nước mạnh mẽ, với sự giúp đỡ của các quốc gia như Israel, Ý, Nga, Nam Hàn và Thụy Điển.
Sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Campuchia
Quân đội Campuchia còn non trẻ so với quân đội Thái Lan, được thành lập năm 1993 sau khi lực lượng của chính phủ cộng sản được sáp nhập với hai đội quân kháng chiến phi cộng sản, theo IISS.
"Các mối liên kết quốc phòng quốc tế quan trọng nhất của Campuchia là với Trung Quốc và Việt Nam. Mặc dù trước đây phụ thuộc vào Nga về thiết bị quốc phòng, Trung Quốc đã nổi lên như một nhà cung cấp chủ chốt", IISS cho biết.
Bắc Kinh thậm chí còn phát triển một căn cứ hải quân tại Campuchia. Theo các nhà phân tích quốc tế, căn cứ Hải quân Ream, trên Vịnh Thái Lan, có thể tiếp nhận các Hàng không Mẫu hạm của Trung Quốc.
Cam Bốt và Trung Quốc đã hoàn thành cuộc tập trận quân sự chung thường niên Rồng Vàng lần thứ bảy vào tháng 5, được coi là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay và có các tình huống huấn luyện bắn đạn thật.
“Trung Quốc và Campuchia là những người bạn sắt đá… luôn ủng hộ lẫn nhau. Quân đội hai nước có mối quan hệ bền chặt và tình anh em vững chắc”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm, phát biểu tại một cuộc họp báo hồi tháng 2, khi được hỏi về những rạn nứt tiềm ẩn trong quan hệ.
Quân đội Campuchia cần sự hỗ trợ. Báo cáo của IISS cho biết: “Campuchia hiện thiếu khả năng thiết kế và sản xuất trang thiết bị hiện đại cho lực lượng vũ trang của mình”.
Vũ khí của mỗi bên
Được hỗ trợ bởi nhiều năm từ Hoa Kỳ, Không quân Hoàng gia Thái Lan được trang bị tốt, với ít nhất 11 máy bay chiến đấu Gripen hiện đại của Thụy Điển và hàng chục máy bay phản lực F-16 và F-5 cũ hơn do Mỹ sản xuất, theo IISS.
Cam Bốt không có lực lượng không quân đủ khả năng chiến đấu. Trên bộ, Thái Lan có hàng chục xe tăng chiến đấu, bao gồm 60 xe tăng VT-4 hiện đại do Trung Quốc sản xuất, và hàng trăm xe tăng cũ hơn do Mỹ sản xuất.
Campuchia có khoảng 200 xe tăng cũ do Trung Quốc và Liên Xô sản xuất, theo báo cáo "Cân bằng Quân sự".
Quân đội Thái Lan sở hữu hơn 600 khẩu pháo, bao gồm ít nhất 56 khẩu pháo 155mm uy lực và hơn 550 khẩu pháo kéo 105mm. Theo số liệu của IISS, Campuchia chỉ có một chục khẩu pháo 155mm cùng khoảng 400 khẩu pháo kéo nhỏ hơn. Trên không, quân đội có trực thăng tấn công Cobra do Mỹ sản xuất cũng như 18 máy bay vận tải Black Hawk của Mỹ. Campuchia chỉ có vài chục trực thăng vận tải cũ của Liên Xô và Trung Quốc.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Nhà phân tích quân sự Carl Schuster tại Hawaii, cựu giám đốc điều hành Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết mặc dù Thái Lan có lợi thế về quân số và chất lượng quân sự, nhưng Campuchia ít nhất có một lợi thế - đó là vùng đất thực tế dọc theo biên giới tranh chấp. "Địa hình thuận lợi cho việc tiếp cận từ lãnh thổ Campuchia đến khu vực tranh chấp", Schuster nói với CNN.
Và với việc lực lượng Campuchia bị cáo buộc đặt mìn và bẫy mìn trong khu vực tranh chấp, Thái Lan có thể sẽ phải dựa vào vũ khí tầm xa, ông nói. "Không quân Hoàng gia Thái Lan vượt trội và lực lượng đặc nhiệm của họ cũng vượt trội", Schuster nói. "Tôi nghĩ người Thái sẽ ưu tiên nhấn mạnh sức mạnh không quân và hỏa lực tầm xa trong cuộc xung đột."