VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ BA 12 AUG 2025
Số phận Ukraine: ‘4 tỉnh miền đông, nhà máy điện nguyên tử Zaporijia, bán đảo Crimea sẽ rơi vào tay Nga’ để đổi lấy ‘hòa bình’?
Con sông Dnipro sẽ đi vào lịch sử cuộc chiến Ukraine-Russia
Bản đồ trên: (màu đỏ) 4 tỉnh miền đông Ukraine và bán đảo Crimea hiện do quân Nga đang kiểm soát. Ảnh dưới: Con sông lịch sử Dnipro phân chia toàn bộ lãnh thổ Ukraine làm hai miền Đông và Tây. Diện tích phía đông nhỏ hơn diện tích phía tây. Quân Nga đang tấn công một số khu vực ở bờ đông sông Dnipro. Minh họa các khu vực chiến sự VHO

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
12/8/2025 (AP)
* Cuộc chiến Ukraine-Russia bước sang ngày thứ 1,265 tốn bao nhiêu tỷ đô la và bao nhiêu người chết?
* Zelenskyy: “Moscow không bao giờ muốn chấm dứt chiến tranh”
* Trump 11/8/2025: “Ông ấy (Zelenskyy) đã ở đó ba năm rưỡi rồi mà chẳng có gì xảy ra”
* Một hội nghị Quốc tế gồm các quốc gia đã viện trợ cho Ukraine sẽ quyết định về số phận lãnh thổ Ukraine.
* Zelenskyy sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc ‘mất một phần lãnh thổ’ để đổi lấy hòa bình.
* Nhượng bộ đất đai có nguy cơ dẫn đến một cuộc xâm lược khác.
* Miền đông Ukraine sẽ trở thành VÙNG PHI QUÂN SỰ?
* Liệu con sông Dnipro sẽ giống như con sông Bến Hải ở Việt Nam năm 1954?
* Nhìn lại bài học Việt Nam năm 1954.
* Hiến pháp là cái gì trước đoàn quân xâm lược?
* Nhìn lại bài học Việt Nam ngày 30/4/1975.
XEM THÊM:
Ukraine War: Dnipro River (Dnepr) con sông lịch sử?
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12075/ukraine-war-dnipro-river-dnepr-con-song-lich-su-
Dưới đây là bài phân tích chính trị của phóng viên SAMYA KULLAB/AP

Việc trao đổi đất đai với Nga không chỉ không được ưa chuộng ở Ukraine mà còn là bất hợp pháp
By SAMYA KULLAB
Updated 4:45 AM PDT, August 12, 2025
https://apnews.com/article/russia-ukraine-land-swap-trump-summit-e8e869d5d5ec672fee3e86022b20d11a
Tổng thống Ukraine Zelenskyy. AP
KYIV, Ukraine (AP) — Một thỏa thuận hòa bình yêu cầu Kyiv chấp nhận trao đổi lãnh thổ Ukraine với Nga không chỉ cực kỳ không được lòng dân mà còn vi phạm hiến pháp của nước này.
Đó là lý do tại sao Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow có thể liên quan đến việc nhượng đất sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng một sự nhượng bộ như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên, trước cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu. Zelenskyy đã tuyên bố vào cuối tuần rằng Kyiv "sẽ không trao cho Nga bất kỳ phần thưởng nào cho những gì họ đã làm" và rằng "người Ukraine sẽ không giao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng".
Những phát biểu này được đưa ra sau khi Trump nói rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ bao gồm việc trao đổi lãnh thổ Ukraine của cả hai bên "vì lợi ích của cả hai bên". Đối với Zelenskyy, một thỏa thuận như vậy sẽ là thảm họa cho nhiệm kỳ tổng thống của ông và gây ra sự phẫn nộ của công chúng sau hơn ba năm đổ máu và hy sinh của người Ukraine.
Hơn nữa, ông ấy không có thẩm quyền ký duyệt, bởi vì việc thay đổi biên giới năm 1991 của Ukraine đi ngược lại hiến pháp của đất nước.
Hiện tại, việc đóng băng tiền tuyến dường như là một kết quả mà người dân Ukraine sẵn sàng chấp nhận.
Hãy cùng xem xét những thách thức mà những đề xuất như vậy đặt ra:
Nga chiếm khoảng 1/5 diện tích Ukraine
Nga chiếm khoảng 1/5 diện tích Ukraine, từ vùng đông bắc đất nước đến Bán đảo Crimea, nơi đã bị sáp nhập trái phép vào năm 2014.
Tuyến tiền tuyến rất rộng lớn và trải dài qua sáu khu vực — tuyến tiền tuyến hoạt động kéo dài ít nhất 1.000 km (680 dặm)
— nhưng nếu tính từ biên giới với Nga, nó có thể kéo dài tới 2.300 km (1.430 dặm).
Nga kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Luhansk và gần hai phần ba khu vực Donetsk, cùng nhau tạo thành Donbas, tên gọi trung tâm công nghiệp chiến lược của Ukraine.
Nga từ lâu đã thèm muốn khu vực này và sáp nhập bất hợp pháp vào năm đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện, mặc dù vào thời điểm đó, họ không kiểm soát được phần lớn khu vực này.
Nga cũng kiểm soát một phần hơn một nửa khu vực Kherson, vốn rất quan trọng để duy trì dòng chảy hậu cần tiếp tế đến từ hành lang đất liền ở Crimea lân cận, và một phần của khu vực Zaporizhzhia, nơi Điện Kremlin đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Lực lượng Nga cũng nắm giữ các vùng lãnh thổ nhỏ ở khu vực Kharkiv và Sumy thuộc đông bắc Ukraine, vốn kém giá trị chiến lược hơn nhiều đối với Moscow.
Quân đội Nga đang giành được chỗ đứng ở khu vực Dnipropetrovsk. Đây có thể là những gì Moscow sẵn sàng trao đổi để lấy những vùng đất mà họ cho là quan trọng hơn ở Donetsk, nơi quân đội Nga tập trung phần lớn nỗ lực.
"Sẽ có một số trao đổi đất đai đang diễn ra. Tôi biết điều đó thông qua Nga và qua các cuộc trò chuyện với tất cả mọi người. Vì lợi ích của Ukraine. Tốt chứ không phải xấu. Ngoài ra, cũng có một số điều xấu cho cả hai bên", ông Trump phát biểu hôm thứ Hai 11/8/2025.
Lực lượng Ukraine vẫn đang hoạt động ở khu vực Kursk thuộc Nga, nhưng họ hầu như không nắm giữ bất kỳ vùng lãnh thổ nào ở đó, khiến nó không phải là một con bài mặc cả hiệu quả như các nhà lãnh đạo Kiev có lẽ đã hy vọng khi họ phát động cuộc tấn công táo bạo qua biên giới vào năm ngoái.
Việc trao đổi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Nga, dù nhỏ bé, có thể sẽ là lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận được đối với Kiev trong bất kỳ kịch bản trao đổi đất đai nào.
Nhượng bộ đất đai có nguy cơ dẫn đến một cuộc xâm lược khác
Việc từ bỏ lãnh thổ sẽ khiến những người không muốn sống dưới sự cai trị của Nga phải thu dọn hành lý và rời đi. (DI CƯ)
Nhiều thường dân đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ và đổ máu kể từ khi lực lượng thân Moscow bắt đầu giao tranh với quân đội Ukraine ở miền Đông vào năm 2014 và kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, việc từ bỏ khu vực Donetsk nói riêng sẽ cải thiện đáng kể khả năng Nga xâm lược Ukraine một lần nữa. Việc chấp nhận yêu cầu như vậy sẽ buộc Ukraine phải từ bỏ "vành đai pháo đài", tuyến phòng thủ chính tại Donetsk kể từ năm 2014, "mà không có gì đảm bảo rằng giao tranh sẽ không tiếp diễn", viện này cho biết trong một báo cáo gần đây.
ISW cho biết tuyến phòng thủ khu vực đã ngăn chặn nỗ lực chiếm đóng khu vực của Nga và tiếp tục cản trở nỗ lực của Nga nhằm chiếm phần còn lại của khu vực.
Hiến pháp Ukraine đặt ra một thách thức lớn đối với bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc trao đổi đất đai bởi vì nó đòi hỏi một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để phê duyệt những thay đổi đối với biên giới lãnh thổ của đất nước, theo Ihor Reiterovych, giáo sư chính trị tại Đại học Quốc gia Taras Shevchenko ở Kyiv.
"Những thay đổi về toàn vẹn lãnh thổ chỉ có thể được thực hiện bằng quyết định của người dân - chứ không phải tổng thống, nội các hay quốc hội có thể thay đổi điều đó", ông nói. "Hiến pháp quy định rằng chỉ thông qua trưng cầu dân ý mới có thể tiến hành thay đổi lãnh thổ của Ukraine." Nếu trong quá trình đàm phán, Zelenskyy đồng ý trao đổi lãnh thổ với Nga, "ngay lập tức ông ta sẽ bị coi là tội phạm vì sẽ từ bỏ luật chính đang quản lý Ukraine", Reiterovych nói.
Trump cho biết ông "hơi khó chịu" trước lời khẳng định của Zelenskyy vào cuối tuần rằng ông ta cần sự chấp thuận của hiến pháp để nhượng lại cho Nga lãnh thổ mà nước này đã chiếm được trong cuộc xâm lược vô cớ.
"Ý tôi là, ông ta được chấp thuận để tham chiến và giết chết tất cả mọi người, nhưng ông ta cần sự chấp thuận để thực hiện trao đổi đất đai?" Trump nói thêm. "Bởi vì sẽ có một số vụ trao đổi đất đai đang diễn ra. Tôi biết điều đó thông qua Nga và qua các cuộc trò chuyện với tất cả mọi người."
Zelenskyy vẫn đang cố gắng lấy lại niềm tin của người dân đã bị tổn hại khi ông đảo ngược quyết định về một đạo luật có thể làm giảm tính độc lập của các cơ quan giám sát chống tham nhũng của Ukraine. Động thái này là một ranh giới đỏ đối với những công dân bảo vệ các thể chế của đất nước và nghi ngờ một số thành viên trong vòng tròn thân cận của Zelenskyy.
Đóng băng xung đột dường như là một điều ít tai hại hơn đối với Ukraine
Các nhà phân tích như Reiterovych bác bỏ việc trao đổi đất đai như một sự đánh lạc hướng.
Đóng băng xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại là lựa chọn duy nhất mà người Ukraine sẵn sàng chấp nhận, ông nói, trích dẫn các cuộc thăm dò gần đây.
Lựa chọn này cũng sẽ giúp cả hai bên có thời gian củng cố nhân lực và xây dựng ngành công nghiệp vũ khí trong nước.
Ukraine sẽ cần những đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ các đối tác phương Tây để ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai, điều mà Kyiv tin là không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, việc đóng băng xung đột cũng sẽ khó được người Ukraine chấp nhận. Cùng với việc sáp nhập Crimea bất hợp pháp vào năm 2014 và việc chiếm đóng một phần Luhansk và Donetsk sau đó, điều này đòi hỏi phải chấp nhận rằng quân đội Ukraine không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng quân sự.
Kyiv chấp nhận việc không thể giành lại các vùng lãnh thổ này nhưng chưa bao giờ chính thức công nhận chúng là của Nga.
Một kịch bản tương tự có thể xảy ra ở các khu vực mới do lực lượng Nga chiếm đóng. Đây cũng không phải là một giải pháp khả thi về lâu dài. “Đây là lựa chọn ít tệ hại hơn cho tất cả mọi người và sẽ không gây ra các cuộc biểu tình hay tuần hành trên đường phố”, Reiterovych nói.
—-
SAMYA KULLAB. Kullab là phóng viên của Associated Press đưa tin về Ukraine từ tháng 6 năm 2023. Trước đó, cô đã đưa tin về Iraq và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn từ căn cứ của mình ở Baghdad kể từ khi gia nhập AP vào năm 2019. Nhà báo Volodymyr Yurchuk của hãng thông tấn Associated Press đóng góp
*
Chiến tranh Nga-Ukraine: Cập nhật các sự kiện chính bước sang ngày 1.265
* Trump 12/8/2025: “Ông ấy (Zelenskyy) đã ở đó ba năm rưỡi rồi mà chẳng có gì xảy ra”
Published On 12 Aug 202512 Aug 2025
https://www.aljazeera.com/news/2025/8/12/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-1265
Sau đây là những sự kiện chính trong ngày thứ 1.265 của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Các nhân viên y tế Ukraine thuộc tiểu đoàn Da Vinci Wolves đang điều trị cho các đồng đội bị thương tại một điểm ổn định gần Pokrovsk, Ukraine, vào ngày 10 tháng 8 năm 2025 [Evgeniy Maloletka/AP]
Diễn biến tình hình
Thứ Ba, ngày 12 tháng 8, 2025:
Giao tranh • Hai nhân viên cứu thương đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Horlivka, thuộc khu vực Donetsk do Nga chiếm đóng, theo lời của Ivan Prikhodko, quan chức do Nga bổ nhiệm, trong một bài đăng trên Telegram. Ông Prikhodko cho biết tài xế xe cứu thương cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
• Thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng lực lượng Nga đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào khu vực Kherson của Ukraine, khiến bốn người thiệt mạng và bảy người bị thương. Ông cho biết thêm rằng hai tòa nhà chung cư và 30 ngôi nhà đã bị hư hại.
• Thống đốc Vadym Filashkin cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng lực lượng Nga đã giết chết hai thường dân và làm bị thương 11 người tại khu vực Donetsk vào Chủ nhật.
• Một cuộc tấn công của Nga đã khiến một người đàn ông thiệt mạng và hai phụ nữ bị thương tại làng Kupiansk-Vuzlovy, thuộc vùng Kharkiv của Ukraine, Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết trong một bài đăng trên Telegram.
• Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng Nga đã "sử dụng hơn một nghìn quả bom trên không và gần 1.400 máy bay không người lái tấn công chống lại Ukraine" trong tuần qua. Những số liệu mới nhất cho thấy Nga đang tiếp tục các cuộc oanh tạc dữ dội vào Ukraine sau khi thực hiện kỷ lục 6.297 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine trong tháng 7.
• Lực lượng Nga đã chiếm đóng làng Zatyshok, thuộc vùng Donetsk của Ukraine, theo nhóm giám sát chiến trường DeepState của Ukraine.
Lực lượng cứu hộ và cảnh sát Ukraine làm việc tại hiện trường vụ không kích của Nga vào một trạm xe buýt ở Zaporizhzhia, Ukraine, vào ngày 10 tháng 8 năm 2025 [Oleg Movchaniuk/EPA]
Đàm phán ngừng bắn
• Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào thứ Sáu 15/8/2025 sẽ tạo "động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương" giữa hai nước, theo hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga.
• Phát biểu với các nhà báo hôm thứ Hai về cuộc gặp sắp tới, Trump một lần nữa nói rằng "sẽ có một số trao đổi, sẽ có một số thay đổi về lãnh thổ" được thảo luận, nhưng ông cũng sẽ nói với Putin: "Ông phải chấm dứt cuộc chiến này".
• Khi được hỏi liệu Zelenskyy có được mời tham dự các cuộc đàm phán hay không, Trump nói: "Ông ấy không tham gia... Tôi nghĩ ông ấy có thể đi, nhưng ông ấy đã tham dự rất nhiều cuộc họp. Ông ấy đã ở đó ba năm rưỡi rồi mà chẳng có gì xảy ra."
• Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu với đài truyền hình ABC của Mỹ hôm Chủ nhật rằng "khi nói đến toàn bộ vấn đề lãnh thổ này, khi nói đến việc thừa nhận, ví dụ, trong một thỏa thuận tương lai rằng Nga đang kiểm soát trên thực tế, trên thực tế, một phần lãnh thổ của Ukraine, thì đó phải là sự công nhận có hiệu lực, chứ không phải là sự công nhận chính trị trên pháp lý."
• Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Pháp, Vương quốc Anh và các nhà lãnh đạo châu Âu khác, cũng như các nhà lãnh đạo EU và NATO, sẽ thảo luận về "các lựa chọn tiếp theo để gây áp lực lên Nga", và "việc chuẩn bị các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra và các vấn đề liên quan đến yêu sách lãnh thổ và an ninh", tại các cuộc họp trực tuyến vào thứ Tư.
Trừng phạt
• Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, cho biết khối này đang làm việc về "thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường hỗ trợ cho nhu cầu ngân sách của Ukraine cũng như quá trình gia nhập EU", sau khi các bộ trưởng ngoại giao châu Âu tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp vào thứ Hai trước cuộc họp Trump-Putin vào thứ Sáu.
• Ủy ban Châu Âu cho biết họ đã nhận được 1,6 tỷ euro (1,86 tỷ đô la) "cái gọi là lợi nhuận bất ngờ" từ lãi suất trên "tài sản bị cố định của Ngân hàng Trung ương Nga" trong nửa đầu năm 2025, và 95% số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine thông qua Cơ chế Hợp tác Cho vay Ukraine (ULCM).
Chính trị và ngoại giao
• Văn phòng báo chí của Ủy ban Châu Âu cho biết Trump sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Zelenskyy vào thứ Tư 13/8/2025.
• Zelenskyy cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Hai.