Ai Cập: Trump, Israel, Hamas - Đàm phán gay cấn trên Gaza đổ nát hoang tàn đói khát

08 Tháng Mười 20258:16 SA(Xem: 1953)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ TƯ 08 OCT 2025


Ai Cập: Trump, Israel, Hamas - Đàm phán gay cấn trên Gaza đổ nát hoang tàn đói khát

image003

VĂN HÓA ONLINE

08/10/2025


* Ngày đàm phán hòa bình thứ ba giữa Israel và Hamas tại một khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập hôm thứ Tư 08/10/2025 báo hiệu những vấn đề khó khăn nhất trong kế hoạch của Hoa Kỳ.


* Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine (PFLP), và Jihad Hồi giáo Palestine dự kiến ​​sẽ đến Sharm el-Sheikh vào cuối ngày thứ Tư. Sự tham dự của họ nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc đàm phán là bao gồm tất cả các nhóm Palestine.


* Kế hoạch ‘ngừng bắn’ dự kiến ​​Israel sẽ rút quân khỏi Gaza sau khi Hamas giải giáp, và một lực lượng an ninh quốc tế sẽ được thành lập. Lãnh thổ này sẽ được đặt dưới sự quản lý quốc tế, với Trump và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair giám sát.


Ai Cập: Các quan chức cấp cao tham gia các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, báo hiệu những vấn đề khó khăn nhất trong kế hoạch của Hoa Kỳ đang được thảo luận


https://apnews.com/article/egypt-gaza-talks-kushner-witkoff-israel-hamas-news-10-08-2025-ac80d3ed50ff2a9b4106ab5e13156651

By  SAMY MAGDY / AP

Updated 6:48 AM PDT, October 8, 2025


CAIRO (AP)Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Trung Đông cùng các quan chức cấp cao khác đã tham gia ngày đàm phán hòa bình thứ ba giữa Israel và Hamas tại một khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập hôm thứ Tư 08/10/2025.


Một dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán muốn đi sâu vào những vấn đề khó khăn nhất trong kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.


Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể của tổng thống, Jared Kushner, đã đến Sharm el-Sheikh để thảo luận. Hamas cho biết họ đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn từ Trump và các nhà trung gian rằng Israel sẽ không tiếp tục chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Palestine sau khi nhóm chiến binh này thả tất cả các con tin còn lại. Tất cả các bên đều bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm, với hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng và phần lớn Dải Gaza bị phá hủy. Tuy nhiên, các phần quan trọng của kế hoạch hòa bình vẫn chưa được xác định rõ ràng — bao gồm các yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí, thời điểm và phạm vi rút quân của Israel khỏi Gaza và việc thành lập một cơ quan quốc tế để điều hành Gaza sau khi Hamas từ chức. Thủ tướng và nhà ngoại giao hàng đầu của Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, đang trên đường tới Sharm el-Sheikh để tham gia các cuộc đàm phán.


Từ Israel, cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, cũng sẽ tham gia, một quan chức Israel cho biết với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông. Theo các quan chức nói chuyện với The Associated Press với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông, đại diện của các nhóm chiến binh cực đoan.


Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine (PFLP), và Jihad Hồi giáo Palestine, vốn được biết là cũng đang giam giữ một số lượng không xác định các con tin Israel, dự kiến ​​sẽ đến Sharm el-Sheikh vào cuối ngày thứ Tư. Sự tham dự của họ nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc đàm phán là bao gồm tất cả các nhóm Palestine. Khi các nhà trung gian Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ gặp gỡ cả hai bên trong các cuộc đàm phán sơ bộ vào sáng thứ Tư, một quan chức cấp cao của Hamas, Taher Nounou, cho biết nhóm đã trao đổi danh sách các tù nhân Palestine mà họ muốn thả để đổi lấy các con tin Israel theo các điều khoản của thỏa thuận.


Kế hoạch hòa bình của Trump


image005Một chiếc xe đi qua trước tấm biển quảng cáo có hình Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi tại thành phố Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, Ai Cập, nơi các quan chức Israel và Hamas dự kiến ​​sẽ có cuộc đàm phán gián tiếp, thứ Tư, ngày 8 tháng 10 năm 2025. (Ảnh AP)


Kế hoạch này kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho 48 con tin mà các chiến binh ở Gaza vẫn đang giam giữ sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc tấn công đã châm ngòi cho cuộc chiến và gây ra sự trả đũa tàn khốc của Israel. Khoảng 20 con tin được cho là vẫn còn sống.


Kế hoạch này dự kiến ​​Israel sẽ rút quân khỏi Gaza sau khi Hamas giải giáp, và một lực lượng an ninh quốc tế sẽ được thành lập. Lãnh thổ này sẽ được đặt dưới sự quản lý quốc tế, với Trump và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair giám sát.


Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi phát biểu trên truyền hình hôm thứ Tư rằng các cuộc đàm phán cho đến nay "rất khả quan". Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận kế hoạch của Trump. Văn phòng của ông cho biết hôm thứ Ba rằng Israel "lạc quan một cách thận trọng", coi các cuộc đàm phán này là các cuộc đàm phán kỹ thuật về một kế hoạch mà cả hai bên đã phê duyệt.


Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Hamas nhắc lại yêu cầu lâu nay của họ về một lệnh ngừng bắn lâu dài và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, nhưng không đề cập gì đến việc giải trừ vũ khí, một bước đi mà họ từ lâu đã phản đối. Hamas cũng đã lên tiếng phản đối ý tưởng về một sự cai trị quốc tế, mặc dù họ đã đồng ý sẽ không có vai trò gì trong việc quản lý Gaza sau chiến tranh.


Phát biểu tại Sharm el-Sheikh, Khalil al-Hayya, nhà đàm phán hàng đầu của Hamas, nói với đài truyền hình Qahera của Ai Cập rằng nhóm này muốn có sự đảm bảo chắc chắn từ Trump và các nhà trung gian rằng chiến tranh "sẽ không tái diễn". Đây dường như là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi một cuộc không kích của Israel nhằm vào ông và các lãnh đạo cấp cao khác của Hamas tại Qatar vào tháng trước khiến sáu người thiệt mạng, bao gồm cả con trai và quản lý văn phòng của ông.


Vào tháng 1, hai bên đã có một lệnh ngừng bắn dẫn đến việc thả một số con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Theo thỏa thuận - mà Trump và Witkoff đóng vai trò chính trong việc làm trung gian - hai bên sau đó được cho là sẽ tham gia đàm phán về một lệnh ngừng bắn dài hạn, việc Israel rút quân và việc thả toàn bộ con tin.


Tuy nhiên, Israel đã phá vỡ lệnh ngừng bắn vào tháng 3, tiếp tục chiến dịch ném bom và tấn công, với lý do gây sức ép buộc Hamas phải thả các con tin còn lại.


Các vòng đàm phán trước đây thường xuyên đổ vỡ vì cùng một trở ngại, khi Hamas yêu cầu đảm bảo chấm dứt chiến tranh và Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nhóm này bị tiêu diệt.


Kế hoạch của Trump cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề cùng một lúc, bằng cách đưa ra việc Hamas giải giáp vũ khí và một kịch bản hậu chiến để quản lý lãnh thổ với các điều khoản cho một chiến dịch tái thiết quy mô lớn.


Lãnh đạo Jihad Hồi giáo Ziad Nakhaleh cho biết một cuộc trao đổi tù nhân có thể diễn ra "trong vài ngày tới", xóa bỏ mọi lý do để Israel tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Tuy nhiên, ông cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình với Đài truyền hình Al-Mayadeen có trụ sở tại Beirut rằng Israel và các đồng minh không nên mong đợi người Palestine "đầu hàng trước các điều kiện và sự sai khiến của họ sau tất cả những hy sinh".


Quan chức cấp cao của Hamas, Izzat al-Rishq, cho biết việc thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao Qatar cũng như người đứng đầu cơ quan tình báo của cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tham gia các cuộc đàm phán "tạo động lực mạnh mẽ cho các cuộc đàm phán hướng tới việc đạt được kết quả tích cực" đồng thời "thu hẹp không gian để Netanyahu tiếp tục hành vi xâm lược và phá hoại các cuộc đàm phán".


Cầu nguyện cho một thỏa thuận


Trong cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu hai năm trước, các chiến binh đã tràn vào miền nam Israel và giết hại khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt cóc 251 người. Hầu hết các con tin kể từ đó đã được thả ra trong các lệnh ngừng bắn hoặc các thỏa thuận khác.


Ngày càng nhiều chuyên gia, bao gồm cả những chuyên gia được một cơ quan của Liên Hợp Quốc ủy nhiệm, cho rằng cuộc tấn công của Israel vào Gaza đồng nghĩa với tội diệt chủng - một cáo buộc mà Israel phủ nhận. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 67.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza và gần 170.000 người bị thương.


Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Tư rằng thi thể của 10 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel đã được đưa đến các bệnh viện địa phương trong 24 giờ qua. Các bệnh viện cũng tiếp nhận 61 người bị thương, theo báo cáo hàng ngày của bộ này. Bộ này, không phân biệt giữa thường dân và chiến binh nhưng cho biết khoảng một nửa số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em, là một phần của chính phủ do Hamas điều hành. Liên Hợp Quốc và nhiều chuyên gia độc lập coi số liệu của họ là ước tính đáng tin cậy nhất về thương vong trong chiến tranh.


image007Người dân Palestine mang theo chai nhựa để lấy nước tại một khu trại lều tạm bợ dành cho người dân di dời dọc bờ biển Nuseirat, miền trung Dải Gaza, thứ Tư, ngày 8 tháng 10 năm 2025. (Ảnh AP/Abdel Kareem Hana)


image009Gaza đổ nát hoang tàn, diệt chủng.


Tại Dải Gaza, nơi phần lớn lãnh thổ nằm trong đống đổ nát, người Palestine đang tuyệt vọng chờ đợi một bước đột phá. Hàng ngàn người chạy trốn khỏi cuộc tấn công trên bộ mới nhất của Israel ở phía bắc Gaza và Thành phố Gaza đã dựng lều tạm bợ dọc theo bãi biển ở khu vực trung tâm của lãnh thổ, đôi khi phải dùng chăn để che chắn. "Không có thức ăn, nước sạch, và các lối đi bị chặn", Um Sulaiman Abu Afash, một phụ nữ di cư từ Thành phố Gaza, cho biết. "Con cái chúng tôi ngủ ngoài đường. Chúng tôi phải mua nước uống. Chúng tôi biết đi đâu? Không có sự thương xót nào cả." Sara Rihan, một phụ nữ di cư từ Jabaliya, cho biết cô đang cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt. "Tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở về nơi ở và nhà của mình ngay cả khi không còn nhà cửa", cô nói. "Sự tồn tại của chúng tôi trên mảnh đất này là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi."


___ Theo dõi tin tức chiến tranh của AP tại https://apnews.com/hub/israel-hamas-war SAMY MAGDY Magdy là phóng viên chuyên trách Trung Đông của hãng thông tấn Associated Press, có trụ sở tại Cairo. Ông tập trung vào các vấn đề xung đột, di cư và vi phạm nhân quyền.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 28316)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 27275)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 27827)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 27337)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 28166)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 29084)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 27942)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 27326)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 25650)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 26979)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.