President Trump tells Putin and Zelenskiy: ‘stop' and 'go home'; Nhưng …

18 Tháng Mười 20258:29 SA(Xem: 1729)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 18 OCT 2025


VĂN HÓA ONLINE

18/10/2025 (tổng hợp)


*


Trump nói với Putin và Zelenskiy: dừng lại' và về nhà'; Nhưng … quân Nga vẫn tấn công chiếm thêm 3 ngôi làng ở Khakiv và Dnipropetrovsk  


image005Ảnh giữa: Hai thị trấn lớn và quan trọng về mặt địa hình chiến lược Suny và Khakiv ở sát biên giới phía bắc Ukraine và Russia (https://ukraine.liveuamap.com/); Ảnh dưới: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này tuyên bố quân đội Moscow đang nắm thế chủ động trên toàn tuyến mặt trận - kéo dài hơn 1.250km theo ước tính của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine. AP


image007The Associated Press


After meeting Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the White House on Friday (October 17), U.S. President Donald Trump said his message for him and Russia's Vladimir Putin is "stop right now at the battle line."


Trump nói với Putin và Zelenskiy: dừng lại' và về nhà'; Nhưng … quân Nga vẫn tấn công chiếm thêm 3 ngôi làng ở Khakiv và Dnipropetrovsk  


Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu (17/10/2025), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thông điệp của ông gửi tới Zelenskiy và Tổng thống Nga Vladimir Putin là "hãy dừng lại ngay tại chiến tuyến".


https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-tells-putin-and-zelenskiy-stop-and-go-home/vi-AA1OI4Gk?cvid=7cff9589736d419dd6f8cd36ed6b88df&ei=8#details

image009

Nga tuyên bố gia tăng kiểm soát Ukraine


Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ 17/10/2025 cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm ba ngôi làng ở miền đông Ukraine - một thuộc vùng Dnipropetrovsk và hai ở vùng Kharkiv, phía đông bắc, gần biên giới Nga.


Quân đội Ukraine xác nhận giao tranh đang diễn ra quanh ít nhất hai khu định cư trong số đó, song không thừa nhận việc để mất bất kỳ ngôi làng nào.


Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã kiểm soát được Pryvillia ở vùng Dnipropetrovsk, khu vực quân đội nước này đã tạo củng cố được vị trí trong những tuần gần đây.


Cũng bị chiếm là các làng Pishchane, gần thị trấn Kupiansk - nơi gần như đã bị phá hủy hoàn toàn và được Nga xem là mục tiêu trong chiến dịch tiến quân về phía tây - và Tykhe, nằm sát bên trong biên giới Nga.


Nga vẫn đang tiến công từng bước một ở miền đông Ukraine, chủ yếu là ở vùng Donetsk, nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh.


Moscow cũng tìm cách chiếm thêm khu vực ở vùng Kharkiv và đã tiến vào một số ngôi làng ở phía đông nam Dnipropetrovsk.


Trong báo cáo buổi tối, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Pishchane là một trong nhiều ngôi làng mà quân Nga đang tìm cách tiến chiếm, nhưng nói rằng sáu trong số bảy cuộc tấn công tại khu vực này đã bị đẩy lùi.


Một ngày trước đó, thống đốc vùng Kharkiv cho biết Tykhe nằm trong số nhiều ngôi làng xảy ra tới 17 cuộc đụng độ gần biên giới với Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này tuyên bố quân đội Moscow đang nắm thế chủ động trên toàn tuyến mặt trận - kéo dài hơn 1.250km theo ước tính của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine.


Tuy nhiên, Tổng Tham mưu trưởng Oleksandr Syrskyi hôm 17/10 đã bày tỏ nghi ngờ về đánh giá của ông Putin, nói rằng các kế hoạch của Moscow nhằm chiếm giữ những trung tâm lớn "chưa được thực hiện và liên tục phải điều chỉnh, trì hoãn."


"Có thể khẳng định rằng binh sĩ Ukraine đã chặn đứng chiến dịch tấn công mùa xuân - mùa hè của đối phương và tiếp tục phá vỡ các kế hoạch tiếp theo của Điện Kremlin," ông Syrskyi viết trên trang Facebook của Bộ Tổng tham mưu. ( BBC https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0qp0d3x89yo)


**


Chiến tranh Nga-Ukraine ngày thứ 1.330. Các sự kiện chính


Here are the key events from day 1,330 of Russia’s war on Ukraine.


image011Một tòa nhà chung cư bị máy bay không người lái của Nga tấn công bốc cháy ở thị trấn Nizhyn thuộc vùng Chernihiv của Ukraine [Ảnh phát tay qua Reuters]


By News Agencies

Published On 16 Oct 202516 Oct 2025

https://www.aljazeera.com/news/2025/10/16/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-1330


Here is how things stand on Thursday, October 16, 2025:


Giao tranh


• Nga đã phóng một loạt hơn 300 máy bay không người lái và 37 tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng, gây ra tình trạng mất điện ở tám khu vực, theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và người đứng đầu công ty khí đốt Naftogaz. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ tấn công, theo hãng thông tấn IFAX.


• Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội của họ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi hai khu định cư Oleksiivka ở vùng Dnipropetrovsk và Novopavlivka ở vùng Donetsk.


• Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cơ sở hạ tầng điện của nước này đã bị máy bay không người lái tấn công, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở một số khu vực, bao gồm cả vùng Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine.


Vũ khí và quân sự


• Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev sẽ cần tới 20 tỷ đô la viện trợ quân sự từ các nước NATO vào năm tới. Theo hãng thông tấn Reuters, khoản viện trợ này sẽ giúp Ukraine sản xuất 10 tỷ máy bay không người lái vào năm 2026.


• Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin sẽ tài trợ gói vũ khí trị giá 500 triệu đô la của Mỹ cho Ukraine, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang tìm cách củng cố khả năng phòng thủ của Kiev trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Phát biểu tại một cuộc họp ở Brussels, Pistorius cho biết gói viện trợ này bao gồm các hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, cùng nhiều vũ khí khác.


• Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết Moscow không nghi ngờ gì về sự liên quan của các cơ quan an ninh NATO trong các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ EU, RIA dẫn lời ông cho biết. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất một "bức tường máy bay không người lái" sau khi khoảng 20 máy bay không người lái của Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận của Ba Lan, thành viên EU và NATO, vào tháng trước.


Chính trị và ngoại giao


• Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố trong một cuộc họp tại trụ sở NATO rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ "bắt Nga phải trả giá cho hành động xâm lược liên tục của họ" nếu cuộc chiến ở Ukraine không sớm kết thúc.


• Tổng thống Ukraine Zelensky đã bổ nhiệm Serhiy Lysak làm thị trưởng thành phố cảng Odesa bên bờ Biển Đen, một ngày sau khi tước quyền công dân của cựu thị trưởng Gennadiy Trukhanov, dẫn đến việc ông này tự động bị sa thải. Trulkhanov bị cáo buộc sở hữu hộ chiếu Nga, một tuyên bố mà ông đã phủ nhận.


image013Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự cuộc họp Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine, sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ) ngày 15-10 - REUTERS.


Năng lượng và kinh tế


• Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự sụp đổ của nền kinh tế Nga, cho rằng Moscow có "biên độ an toàn đáng kể và đầy đủ" và đủ mạnh để cho phép Tổng thống Vladimir Putin đạt được các mục tiêu của mình.


• Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis nói với hãng thông tấn AFP rằng khối này sẽ thúc giục các đối tác G7 xem xét việc khai thác các tài sản bị đình trệ của Nga để hỗ trợ Ukraine, khi các bộ trưởng tài chính của nhóm họp tại Washington trong tuần này.


• Theo Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc IAEA, việc sửa chữa sẽ sớm được bắt đầu để khôi phục nguồn cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine. Khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, và đã bị cắt khỏi lưới điện Ukraine kể từ ngày 23 tháng 9.


Giá dầu thô đã tăng 1% sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa rằng nước này sẽ ngừng mua dầu từ Nga. Theo hợp đồng tương lai dầu thô Brent, giá đã tăng 54 cent, tương đương 0,87%, lên 62,45 đô la một thùng tính đến 04:30 GMT ngày thứ Năm, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tương lai tăng 57 cent, tương đương 0,98%, lên 58,84 đô la.


• Là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm gia tăng áp lực lên Nga, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cũng đã nói với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato rằng chính quyền Trump mong đợi Nhật Bản sẽ ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.


• Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo rằng người đứng đầu tổ chức cho vay toàn cầu, Kristalina Georgieva, sẽ đến thăm Ukraine, mặc dù thời gian chính xác vẫn chưa rõ ràng. Chuyến thăm của Georgieva diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm kiếm một gói vay mới trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra. Dựa trên thỏa thuận hiện tại, Ukraine đã nhận được 10,6 tỷ đô la trong tổng số 15,5 tỷ đô la vay từ IMF.


• Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu video hàng đêm rằng ông đã thảo luận qua điện thoại với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis về khả năng Hoa Kỳ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine.


• Bộ Năng lượng Ukraine đã thông báo rằng họ sẽ áp dụng lệnh cắt điện khẩn cấp ở tất cả các khu vực ngoại trừ hai khu vực sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cảnh báo rằng Ukraine đang phải đối mặt với một "mùa đông rất khắc nghiệt, rất khó khăn" do thiệt hại về sản lượng năng lượng.

23 Tháng Mười 2014(Xem: 28316)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 27275)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 27827)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 27337)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 28166)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 29084)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 27942)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 27326)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 25650)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 26979)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.