Venezuela: TT Trump gởi Mẫu hạm USS Gerald R. Ford, tàu ngầm, chiến đấu cơ F-35B đến Puerto Rico và một cặp B-1B Lancer Bomber đến bờ biển Venezuela

02 Tháng Mười Một 20258:21 SA(Xem: 1804)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - CHỦ NHẬT 02 NOV 2025


Venezuela: TT Trump gởi Mẫu hạm USS Gerald R. Ford, tàu ngầm, chiến đấu F-35B đến Puerto Rico và một cặp B-1B Lancer Bomber đến bờ biển Venezuela

image003

VĂN HÓA ONLINE

02/11/2025


TÓM TẮT:


Nam Mỹ: Nhóm tác chiến Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford. Một tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ cũng đã điều một phi đội máy bay chiến đấu F-35B Lightning II đến một đường băng ở Puerto Rico và gần đây đã điều một cặp máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh đến bờ biển Venezuela.


Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nam Carolina phát biểu hôm Chủ nhật trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS rằng các cuộc tấn công trên bộ ở Venezuela là "một khả năng có thật".  


Quyết định của Trump gửi Quân lực đến Nam Mỹ (Venezuela)


By  BEN FINLEY and KONSTANTIN TOROPIN

Updated 9:01 PM PST, October 28, 2025

https://apnews.com/article/aircraft-carriers-trump-venezuela-middle-east-a458b9c4f1a5690e19d7c532dd6b7fd7


image005HKMH Mỹ USS Gerald R. Ford, trên đường đến Oslojord, tại Drobak ở Na Uy, ngày 12 tháng 9 năm 2025. (Lise Aaserud/NTB Scanpix qua AP, File)


image007Trong bức ảnh do Không quân Hoa Kỳ công bố, một máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân cất cánh từ Căn cứ Không quân Andersen, Guam, để thực hiện nhiệm vụ cùng hai máy bay F-15 của Koku Jieitai (Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản), ngày 9 tháng 9 năm 2017. (Trung sĩ Jacob Skovo/Không quân Hoa Kỳ qua AP)

https://apnews.com/article/trump-venezuela-maduro-supersonic-bombers-03b246ca6cf7ed9fa6d39e1f716b1754


WASHINGTON (AP) — Quyết định của Tổng thống Donald Trump chuyển Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford - tiên tiến nhất của quốc gia đến Nam Mỹ trong chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy đang rút con tàu khỏi Biển Địa Trung Hải vào thời điểm lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công mới ở Gaza.


Hoa Kỳ sẽ rơi vào tình thế khá bất thường khi chỉ triển khai một Hàng không Mẫu hạm duy nhất và không có tàu nào ở vùng biển ngoài khơi cả châu Âu và Trung Đông.


Sự thay đổi này đặc biệt rõ rệt sau khi Hoa Kỳ tham gia các cuộc không kích của Israel vào Iran vào tháng 6 và đã tham gia vào một số hoạt động chiến đấu dữ dội nhất kể từ Thế chiến II chống lại phiến quân Houthi của Yemen ở Biển Đỏ.


Hàng không Mẫu hạm, với hàng nghìn thủy thủ và hàng chục máy bay chiến đấu, từ lâu đã được công nhận là một trong những biểu tượng tối thượng của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ và các ưu tiên chính sách đối ngoại của quốc gia.


Đã có năm lần triển khai Hàng không Mẫu hạm đến Trung Đông kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, bao gồm hai Hàng không Mẫu hạm trong khu vực tại nhiều thời điểm trong năm nay và năm ngoái.


Các đơn đặt hàng mới cho Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của chính quyền Trump vào Tây Bán Cầu và đánh dấu sự leo thang hỏa lực mạnh mẽ khi quân đội Hoa Kỳ tăng cường các cuộc tấn công chí mạng vào các tàu chở ma túy bị cáo buộc. Với việc tăng cường tàu chiến, máy bay và quân đội đã có mặt trong khu vực, chính Trump đã ra hiệu những gì có thể xảy ra tiếp theo.


 Phát biểu từ một Hàng không Mẫu hạm khác, USS George Washington, đang neo đậu tại cảng nhà Nhật Bản, TT Trump đã lưu ý đến các cuộc tấn công của Hoa Kỳ trên biển và nhắc lại rằng "giờ đây chúng ta sẽ ngăn chặn ma túy xâm nhập bằng đường bộ". Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đồng thời là một đại tá Thủy quân Lục chiến đã nghỉ hưu, đặt câu hỏi về việc Hàng không Mẫu hạm USS Ford có thể ở lại Nam Mỹ trong bao lâu, khi chỉ có ba trong số 11 tàu sân bay của Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động ngoài khơi.


"Đây là một  nguồn lực mạnh mẽ và khan hiếm, sẽ có rất nhiều áp lực buộc phải làm gì đó hoặc điều chuyển nó đi nơi khác", ông Cancian nói. "Bạn có thể tưởng tượng các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ ở phía đông Địa Trung Hải hoặc điều gì đó xảy ra với Iran."  


Hàng không Mẫu hạm USS Nimitz cũng được triển khai nhưng đang trên đường từ Biển South China Sea về Bờ Tây trước khi được cho ngừng hoạt động. Gần đây, tàu đã mất hai máy bay - một máy bay chiến đấu và một trực thăng - trong các vụ tai nạn riêng biệt đang được điều tra.


Một Hàng không Mẫu hạm thứ ba, USS Theodore Roosevelt, không được triển khai nhưng đang tiến hành các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển San Diego. Sự thay đổi này diễn ra đúng lúc bạo lực bùng phát trở lại ở Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn mà Trump đã góp phần dàn xếp sau hai năm chiến tranh. Quân đội Israel đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào thứ Ba khi căng thẳng với Hamas gia tăng hai tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh này được thực hiện.

image009

Động thái của Carrier gây thêm áp lực lên Venezuela


Trong khi đó, sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Hoa Kỳ gần Venezuela và 13 cuộc tấn công gây tử vong vào các tàu chở ma túy bị cáo buộc đã làm dấy lên lo ngại rằng Trump có thể cố gắng lật đổ Tổng thống độc tài Nicolás Maduro, người đang phải đối mặt với cáo buộc khủng bố ma túy tại Hoa Kỳ.


Trả lời các câu hỏi về những đồn đoán này, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào một chiến dịch chống ma túy. Và ông một lần nữa cáo buộc chính phủ của Maduro tham gia vào việc vận chuyển ma túy. “Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với Tây bán cầu, và là một vấn đề rất gây bất ổn”, Rubio nói. “Và điều đó cần phải được giải quyết.”


Maduro nói trong một chương trình phát sóng toàn quốc gần đây rằng chính quyền Trump đang dựng lên một cuộc chiến chống lại ông. “Họ đang bịa đặt một câu chuyện hoang đường, thô tục, tội phạm và hoàn toàn giả mạo,” Maduro nói thêm. “Venezuela là một quốc gia không sản xuất lá cocaine.” Các chuyên gia cho rằng lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực không đủ lớn để xâm lược. Nhưng họ có thể giúp đẩy Maduro ra — và có thể đẩy đất nước vào hỗn loạn. “Nguy cơ bạo lực và bất ổn thực sự rất cao,” theo Geoff Ramsey, một chuyên gia về chính sách của Hoa Kỳ đối với Venezuela, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương.


Nếu Maduro mất quyền, ông cho biết Venezuela có thể “trở thành một cuộc khủng hoảng kiểu Libya có thể kéo dài nhiều năm.”

image011

Các cuộc tấn công trên bộ là ‘một khả năng thực sự’


Nhóm tác chiến Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford, bao gồm năm tàu ​​khu trục, sẽ bổ sung vào lực lượng quân sự lớn bất thường của Hoa Kỳ tại vùng biển ngoài khơi Venezuela. Hải quân Hoa Kỳ hiện đã có tám tàu ​​chiến trong khu vực — ba tàu khu trục, ba tàu tấn công đổ bộ, một tàu tuần dương và một tàu tác chiến ven biển nhỏ hơn được thiết kế cho vùng biển ven bờ. Hiện chưa rõ liệu cả năm tàu ​​khu trục trong nhóm tác chiến Hàng không Mẫu hạm Ford có thực hiện được chuyến đi hay không.


Một tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ cũng đang hoạt động ở khu vực rộng lớn hơn tại Nam Mỹ và có khả năng phóng tên lửa hành trình. Quân đội Hoa Kỳ cũng đã điều một phi đội máy bay chiến đấu F-35B Lightning II đến một đường băng ở Puerto Rico và gần đây đã điều một cặp máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh đến bờ biển Venezuela.


Chính quyền cho biết quân đội đã giết chết ít nhất 57 người trong các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Trump đã tuyên bố các băng đảng ma túy là những kẻ chiến đấu bất hợp pháp vì ma túy chảy vào nước này và cho biết Hoa Kỳ đang trong một "cuộc xung đột vũ trang" với họ, dựa trên cùng một thẩm quyền pháp lý mà chính quyền Bush đã sử dụng sau vụ 11/9.


Các nhà lập pháp từ cả hai đảng chính trị đã bày tỏ lo ngại về việc Trump không được Quốc hội chấp thuận và không sẵn lòng cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc tấn công.


Những người khác, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh của Trump, tin rằng tổng thống có tất cả thẩm quyền mà ông cần. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nam Carolina phát biểu hôm Chủ nhật trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS rằng các cuộc tấn công trên bộ ở Venezuela là "một khả năng có thật". "Chúng ta sẽ không ngồi yên nhìn những con tàu chở đầy ma túy tràn vào đất nước chúng ta", Graham nói. "Chúng ta sẽ cho nổ tung chúng và tiêu diệt những kẻ muốn đầu độc nước Mỹ, và giờ đây, tôi nghĩ chúng ta sẽ mở rộng hoạt động sang cả đất liền."


* Trò chuyện Tất cả bình luận đều tuân theo Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.


Bình luận của ShawnRVkcmo. 2 ngày trước


 Đối với những ai không đồng tình, tôi thấy ít nhất Tổng thống đang làm gì đó và cố gắng hết sức để trừng trị những kẻ giết hại người dân của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn không thích điều đó, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc đừng phàn nàn khi con bạn chết vì dùng thuốc quá liều, cố ý dùng thuốc hoặc vô tình. Ít nhất thì ông ấy cũng đang cố gắng bảo vệ quê hương chúng ta khỏi những kẻ thực sự giết hại người Mỹ. Trước đây, chúng ta từng sát cánh cùng nhau chống lại những kẻ làm tổn thương và giết hại người dân của chúng ta. Giờ đây, dường như chúng ta lại chấp nhận điều đó xảy ra. Thật đáng xấu hổ cho chúng ta vì đã quay lưng lại với con cái, anh chị em của mình. Các người nên cảm thấy xấu hổ.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Hoa Kỳ đang gửi một Hàng không Mẫu hạm đến Mỹ Latinh trong một động thái leo thang hỏa lực quân sự lớn


By  KONSTANTIN TOROPIN

Updated 1:03 PM PST, October 24, 2025

https://apnews.com/article/trump-cartels-hegseth-drugs-boat-strikes-6c3316b2852723e26c39dc701bba9d52


image013Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp bàn tròn về các băng đảng tội phạm với Tổng thống Donald Trump tại Phòng ăn Tòa Bạch Ốc, thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)


https://apnews.com/article/trump-cartels-hegseth-drugs-boat-strikes-6c3316b2852723e26c39dc701bba9d52


WASHINGTON (AP) — Ngũ Giác Đài thông báo hôm thứ Sáu rằng quân đội Hoa Kỳ đang điều một Hàng không Mẫu hạm đến vùng biển ngoài khơi Nam Mỹ, trong động thái leo thang hỏa lực quân sự mới nhất tại khu vực mà chính quyền Trump đã triển khai các cuộc tấn công nhanh chóng trong những ngày gần đây nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy.


Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh cho tàu USS Gerald R. Ford và nhóm tác chiến của tàu được triển khai đến khu vực Bộ Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ để "tăng cường năng lực của Hoa Kỳ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các tác nhân và hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sự an toàn và thịnh vượng của Hoa Kỳ", người phát ngôn Ngũ Giác Đài Sean Parnell cho biết trên mạng xã hội.


Hàng không Mẫu hạm USS Ford, với năm tàu ​​khu trục trong nhóm tác chiến, hiện được triển khai đến Biển Địa Trung Hải. Một trong những tàu khu trục của tàu đang ở Biển Ả Rập và một tàu khác đang ở Biển Đỏ, một nguồn tin thân cận với hoạt động này cho biết với The Associated Press.


Tính đến thứ Sáu, Hàng không Mẫu hạm đã cập cảng Croatia trên Biển Adriatic. Người này, người đã phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các hoạt động quân sự nhạy cảm, không cho biết nhóm tác chiến sẽ mất bao lâu để đến vùng biển ngoài khơi Nam Mỹ hoặc liệu cả năm tàu ​​khu trục có thực hiện hành trình hay không.  


Việc triển khai một Hàng không Mẫu hạm sẽ tăng cường đáng kể nguồn lực bổ sung cho một khu vực vốn đã chứng kiến ​​sự gia tăng quân sự bất thường của Hoa Kỳ ở Biển Caribe và vùng biển ngoài khơi Venezuela.

image015

Đợt triển khai mới nhất và tốc độ tăng tốc của các cuộc không kích của Hoa Kỳ, bao gồm cả một cuộc tấn công vào thứ Sáu, đã làm dấy lên những suy đoán mới về việc chính quyền Trump có thể đi xa đến đâu trong các hoạt động mà họ cho là nhắm vào nạn buôn bán ma túy, bao gồm cả việc liệu họ có thể cố gắng lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hay không.


Ông ta đang đối mặt với các cáo buộc khủng bố ma túy tại Hoa Kỳ.


Điều động thêm hàng nghìn quân vào khu vực


Hiện đã có hơn 6.000 thủy thủ và Thủy quân Lục chiến trên tám tàu ​​chiến trong khu vực. Nếu toàn bộ nhóm tác chiến USS Ford đến, điều đó có thể mang theo gần 4.500 thủy thủ nữa cùng với chín phi đội máy bay được phân công cho tàu sân bay.


Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Bão nhiệt đới Melissa, vốn gần như đứng yên ở vùng Trung Caribe, đang được các nhà dự báo cảnh báo có thể sớm mạnh lên thành một cơn bão mạnh.


Vài giờ trước khi Parnell công bố tin tức, Hegseth cho biết quân đội đã tiến hành cuộc không kích thứ 10 vào một tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy, khiến sáu người thiệt mạng và nâng tổng số người chết trong các vụ tấn công bắt đầu vào đầu tháng 9 lên ít nhất 43 người. Hegseth cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu bị tấn công qua đêm do băng đảng Tren de Aragua điều hành. Đây là lần thứ hai chính quyền Trump liên kết một trong những hoạt động của mình với băng đảng có nguồn gốc từ một nhà tù ở Venezuela. "Nếu bạn là một tên khủng bố ma túy buôn lậu ma túy ở bán cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ đối xử với bạn như cách chúng tôi đối xử với Al-Qaeda", Hegseth viết trong bài đăng của mình. "Dù ngày hay đêm, chúng tôi sẽ lập bản đồ mạng lưới của bạn, theo dõi người của bạn, truy lùng bạn và tiêu diệt bạn."


Các cuộc không kích đã tăng cường từ một cuộc vài tuần một lần khi chúng bắt đầu vào tháng trước lên ba cuộc trong tuần này, khiến tổng cộng ít nhất 43 người thiệt mạng. Hai trong số các cuộc không kích gần đây nhất được thực hiện ở phía đông Thái Bình Dương, mở rộng khu vực quân đội đã phát động các cuộc tấn công và chuyển hướng sang nơi phần lớn cocaine được buôn lậu từ các nhà sản xuất lớn nhất thế giới, bao gồm cả Colombia.


Căng thẳng leo thang với Colombia, chính quyền Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt vào thứ Sáu đối với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, gia đình ông và một thành viên trong chính phủ của ông vì cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy toàn cầu.


Trọng tâm của Hoa Kỳ vào Venezuela và Tren de Aragua Cuộc không kích hôm thứ Sáu có nét tương đồng với cuộc không kích đầu tiên được Hoa Kỳ công bố vào tháng trước, tập trung vào Tren de Aragua, nơi mà chính quyền Trump đã chỉ định là một tổ chức khủng bố nước ngoài và bị cáo buộc là nguyên nhân gốc rễ của bạo lực và buôn bán ma túy đang hoành hành ở một số thành phố. Mặc dù không đề cập đến nguồn gốc của chiếc thuyền mới nhất, chính quyền Cộng hòa cho biết ít nhất bốn trong số những chiếc thuyền mà họ tấn công đến từ Venezuela.


Hôm thứ Năm, quân đội Hoa Kỳ đã điều một cặp máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh đến bờ biển Venezuela.


Maduro lập luận rằng các hoạt động của Hoa Kỳ là nỗ lực mới nhất nhằm buộc ông phải rời khỏi chức vụ.


Hôm thứ Năm, Maduro đã khen ngợi lực lượng an ninh và dân quân về các cuộc tập trận phòng thủ dọc theo khoảng 2.000 km (khoảng 1.200 dặm) bờ biển để chuẩn bị cho khả năng bị Hoa Kỳ tấn công.


Trong vòng sáu giờ, "100% bờ biển của đất nước đã được bao phủ theo thời gian thực, với tất cả các thiết bị và vũ khí hạng nặng để bảo vệ toàn bộ bờ biển Venezuela nếu cần thiết", Maduro phát biểu trong một sự kiện của chính phủ được phát sóng trên truyền hình nhà nước.


Theo Elizabeth Dickinson, nhà phân tích cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế về khu vực Andes, sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ không phải vì ma túy mà là gửi một thông điệp tới các quốc gia trong khu vực để liên kết với lợi ích của Hoa Kỳ. "Một câu nói mà tôi thường nghe là 'Ma túy là cái cớ'. Và ai cũng biết điều đó", Dickinson nói. "Và tôi nghĩ thông điệp đó rất rõ ràng ở các thủ đô khu vực. Vì vậy, thông điệp ở đây là Hoa Kỳ có ý định theo đuổi các mục tiêu cụ thể. Và họ sẽ sử dụng vũ lực quân sự chống lại các nhà lãnh đạo và các quốc gia không tuân thủ."


So sánh cuộc đàn áp ma túy với cuộc chiến chống khủng bố


Những phát biểu của Hegseth xung quanh các cuộc không kích gần đây đã bắt đầu gợi ra sự so sánh trực tiếp giữa cuộc chiến chống khủng bố mà Hoa Kỳ tuyên bố sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cuộc đàn áp những kẻ buôn bán ma túy của chính quyền Trump.


Tháng này, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố các băng đảng ma túy là những kẻ chiến đấu bất hợp pháp và cho biết Hoa Kỳ đang trong một "cuộc xung đột vũ trang" với họ, dựa trên cùng một thẩm quyền pháp lý mà chính quyền Bush đã sử dụng sau vụ 11/9.


Khi các phóng viên hỏi Trump hôm thứ Năm liệu ông có yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với các băng đảng hay không, ông nói rằng đó không phải là kế hoạch.


"Tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ giết những kẻ mang ma túy vào đất nước chúng ta, được chứ? Chúng ta sẽ giết chúng, các bạn biết đấy? Chúng sẽ chết chắc", Trump phát biểu trong một cuộc họp bàn tròn tại Tòa Bạch ốc.


Các nhà lập pháp từ cả hai đảng chính trị lớn đã bày tỏ lo ngại về việc Trump ra lệnh hành động quân sự mà không được Quốc hội cho phép hoặc cung cấp nhiều chi tiết. “Tôi chưa từng thấy điều gì giống như thế này trước đây”, Thượng nghị sĩ Andy Kim, Dân chủ-N.J., người trước đây từng làm việc tại Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao, bao gồm cả cố vấn ở Afghanistan, cho biết. “Chúng tôi không biết chuyện này sẽ đi xa đến đâu, làm thế nào mà nó có thể dẫn đến, bạn biết đấy, liệu có phải là quân đội trên bộ không? Liệu nó có leo thang theo cách mà chúng ta có thể thấy mình bị sa lầy trong một thời gian dài không?” ông nói.


Dân biểu Cộng hòa Mario Diaz-Balart của Florida, người từ lâu đã tham gia vào các vấn đề đối ngoại ở Tây bán cầu, đã nói về cách tiếp cận của Trump: “Đã đến lúc rồi”. Mặc dù Trump “rõ ràng là ghét chiến tranh”, nhưng ông cũng không ngại sử dụng quân đội Hoa Kỳ trong các hoạt động có mục tiêu, Diaz-Balart nói. “Tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh của bất kỳ băng đảng ma túy nào trong số này.”


___ Các phóng viên của hãng thông tấn Associated Press, Regina Garcia Cano tại Caracas, Venezuela, và Ben Finley cùng Lisa Mascaro tại Washington đã đóng góp cho bài báo cáo này.


___ Bài viết này đã được hiệu đính để cho thấy tổng cộng có ít nhất 43 người thiệt mạng trong các cuộc không kích, chứ không phải 46 người.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 29216)
Tổ chức Bảo vệ Ký giả (CPJ) xếp Việt Nam vào thứ năm trong danh sách các nước cầm tù nhiều nhà báo nhất năm 2014, với 16 người hiện đang bị giam giữ. Trong số 16 nhà báo và cây bút bị cầm tù ở Việt Nam, CPJ nhắc đến các trường hợp nhiều người biết đến như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Lê Quốc Quân, nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), ông Trương Duy Nhất và nhà báo Võ Thanh Tùng.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 31889)
Đề xuất này được thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đưa ra với Bộ Giao thông-Vận tải Việt Nam, nhân dịp sắp diễn ra hội chợ thương mại Trung Quốc-Asean trong tháng này. Tờ Tuổi Trẻ dẫn văn bản đề xuất này cho biết 1.000 xe với 1.500 người sẽ chia thành bảy tuyến tỏa ra đi du lịch gần khắp Việt Nam, trong đó có đoàn xuyên Việt đi các thành phố lớn.
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 33410)
Cần nói thêm, Thien Nhan (thiennhankhongkhong@gmail.com) là người đầu tiên đã cung cấp đoạn video clip cáo buộc Thầy Chúc Minh cho trang Khánh Hoà Online và từ trang này, hơn 60 trang mạng trong nước và nước ngoài đăng tải lại.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 43897)
Andrew L. Peek: Nền Độc lập của Việt Nam, Hòa bình, Ổn định, Phát triển của khu vực ĐNÁ và châu Á Thái Bình Dương bị đe dọa nghiêm trọng, hy vọng VN sẽ thuyết phục được niềm tin của công đồng quốc tế, nhất là Nga và Hoa Kỳ, giúp VN đạt được công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử. Điều này cũng có nghĩa là cộng đồng quốc tế tự giúp đỡ chính mình chống lại tham vọng bành trướng của bá quyền Trung Quốc.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 27991)
Trong thời kỳ George W Bush làm tổng thống, trong chiến dịch chống al-Qaeda của CIA - được biết dưới tên Rendition, Detention and Interrogation - khoảng 100 nghi phạm khủng bố đã bị giam giữ tại "những địa điểm đen" bên ngoài nước Mỹ. Những người này bị tra khảo bằng các hình thức như cho ngộp nước, đánh đập, chửi bới, giam ngoài trời lạnh và không cho ngủ.
07 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 29167)
Trả lời thắc mắc của cử tri quận Ba Đình, TBT Nguyễn Phú Trọng nói:“Còn xung quanh vấn đề biển Đông, có ý kiến nói là chúng ta mềm quá, phải kiên quyết hơn nữa. Vậy kiên quyết hơn thì phải làm thế nào? Đánh nhau chăng? Vấn đề không hề đơn giản... Còn phải rất lâu dài chứ không phải một trận mà xong”.*
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 31902)
Trong chuyến đi thăm và tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, sau cuộc phỏng vấn nhân chứng cựu Đại Tá Hải Quân Vũ Hữu Lễ Thuyền trưởng tàu 505 dự trận Gạcma 1988, bổn báo Lý Kiến Trúc đã có dịp hỏi chuyện một giới chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam và được vị này cho biết: Năm 1988, theo tin tình báo,
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 26626)
Người con gái Việt Nam từ nay gắn liền với đỉnh Fansipan tên là Chu Thị Thảo, bộ hành lên tới 10,312 ft, kiên gan chịu đựng sự đau nhức của đôi chân bé bỏng, để không chỉ Yêu quê hương như đã yêu mình mà để gởi về nhân gian phía dưới, gởi về người tình hai tiếng "mình ơi"! Trăm năm đã có mấy ai là "hậu duệ" của Mẹ Âu Cơ lên núi Việt Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao gởi xuống biển Lạc Long thông điệp của Tình Yêu? (VH)
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 39309)
Nhìn từ đỉnh đồi, tranh của họa sĩ Lê Phổ, đã được nhà Christie’s International bán đấu giá tại Hồng Kông hôm 22/11. Người bán bức tranh của ông là Patrick Lorenzi, một người Pháp sống ở Oslo. Ông của người này đã mua bức tranh khi là Thống sứ Bắc kỳ.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 30199)
Điếu Cày: "Hai tử huyệt của nó là những vấn đề Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tử huyệt của cộng sản và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những sự thật đó ra công luận... tôi cũng muốn hỏi quí vị đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ rằng quí vị sẽ làm gì sau khi quí vị nhận được tường trình của chúng tôi".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 25280)
Đa phần người xuất huyết não khó thoát chết sau vài giờ hay trễ lắm là ba ngày. Khi được hỏi về tình trạng của Sư Ông xảy ra hôm 11/11/2014 nhóm bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Bordeaux đã không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói khéo một câu rằng : "Chúng ta không thể nào dự đoán được sức mạnh tâm linh của một con người". Theo kinh nghiệm lâm sàng, đa phần khó ai chịu nỗi một cơn xuất huyết não, nhưng cũng có những trường hợp không bị hôn mê và bình phục dần dần đi đến bình phục hoàn toàn.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 50763)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 28573)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29864)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29761)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 27223)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 28454)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 35579)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 28777)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”